Giải bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2012

binhlo

Binh Nhất
Khai mạc Giải bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2012
Sáng nay (25/12), tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng bàn trung cao tuổi năm 2012
Các vận động viên tham dự giải.
Tham dự giải có hơn 50 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh, gồm: Câu lạc bộ BBC, Công ty Apatít Việt Nam, Doanh nghiệp Duy Hưng, Công ty Vật liệu xây dựng; câu lạc bộ các phường: Cốc Lếu, Pom Hán, Lào Cai, Duyên Hải; câu lạc bộ huyện Bảo Thắng và Sa Pa.
Các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức bốc thăm - chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra các vận động viên thành tích cao vào vòng trong. Có 14 bộ giải ở các nội dung: Đôi nam 36 – 45 tuổi, đôi nam 56 – 60 tuổi, đôi nữ 46 – 55 tuổi, đơn nam 56 – 60 tuổi, đơn nam 36 – 40 tuổi, đơn nữ trên 56 tuổi, đơn nam trên 60 tuổi, đôi nam nữ 36 – 45 tuổi, đơn nữ 46 – 55 tuổi, đơn nam46 -55 tuổi, đơn nữ 36 – 45 tuổi, đôi nam nữ 46 -55 tuổi, đơn nữ trên 56 tuổi, đôi nam nữ trên 56 tuổi.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra một số trận đấu trong khuôn khổ của giải.
Giải diễn ra trong 2 ngày, từ 25 - 26/12.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Kết quả giải Bóng bàn Trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2012
Sau 2 ngày thi đấu giải Bóng bàn Trung cao tuổi tỉnh Lào Cai đã kết thúc và thành công tốt đẹp, kết quả xếp hạng toàn giải như sau:
I. Nội dung 36 - 45 tuổi
1. Đơn nam:
- Nhất: Lê Hồng Sơn ( XD )
- Nhì: Phan Duy Tuấn ( H. BT )
- Đồng giải 3: Lê Văn Tâm ( APT ) & Lê Thanh Hải ( APT )
2. Đơn nữ:
- Nhất: Đặng Thị Lan ( ĐL )
- Nhì: Đào Thị Ngân ( DH )
- Đồng giải 3: Đinh Thị Hồng ( BBC ) & Trần Giang Hương ( APT )
3. Đôi nam:
- Nhất: Yên + Hà ( APT )
- Nhì: Tâm + Hải ( APT )
- Ba: Song + Công ( LC )
4. Đôi nam nữ:
- Nhất: Sơn + Lan ( XD )
- Nhì: Phong + Hương ( APT )
- Đồng giải Ba: Hiệp + Ngân ( DH ) & Phương + Hoa ( BBC )
II. Nội dung 46 - 55 tuổi
1. Đơn nam:
- Nhất: Dương Công Yên ( APT )
- Nhì: Phạm Tuấn Khôi ( APT )
- Ba: Kiều Bá Mậu ( PH )
2. Đơn nữ:
- Nhất: Tống Thị Thơm ( PH )
- Nhì: Nguyễn Thị Lộc ( APT )
- Đồng giải 3: Vương Thị Túy ( DH ) & Khổng Thị Minh ( PH )
3. Đôi nữ:
- Nhất: Thơm + Túy ( LQ )
- Nhì: Liên + Thoa ( LQ )
- Ba: Lan + Minh ( PH )
4. Đôi nam nữ:
- Nhất: Hà + Lộc ( APT )
- Nhì: Khôi + Liên ( APT )
- Ba: Mậu + Lan ( PH )
III. Nội dung 56 - 60 tuổi:
1. Đơn nam:
- Nhất: Nguyễn Quốc Chính ( LC )
- Nhì: Trần Văn Khao ( BBC )
- Đồng giải 3: Đỗ Vương Ngội ( LC ) & Nguyễn Văn Được ( LC )
2. Đơn nữ:
- Nhất: Toán Lệ Bích ( CL )
- Nhì: Tổng Thị Hiệp ( KT)
- Đồng giải 3: Hà Thị Minh ( CL ) & Dương Phương Anh ( CL )
3. Đôi nam:
- Nhất: Chính + Được ( LC )
- Nhì: Ngội + Châu ( LC )
- Ba: Chung + Sỉn ( H. SP )
4. Đôi nam nữ:
- Nhất: Khao + Hiệp ( BBC )
- Nhì: Dũng + Bích ( CL )
- Đồng giải 3: Vân + Anh ( CL ) & Vệ + Loan ( PH )
IV. Nội dung 61 tuổi trở lên:
1. Đơn nam:
- Nhất: Mai Thế Vinh ( PH )
- Nhì: Nguyễn Đạt Vân ( CL )
- Ba: Hoàng Ngọc Lâm ( CL )
2. Đôi nam:
- Nhất: Vinh + Vệ ( PH )
- Nhì: Kiểm + Lâm ( CL )
- Ba: Dũng + Oanh ( CL )
 
Last edited:

tlccuong

Binh Nhất
Đúng vậy không biết tỷ số của trận này như thế nào anh Dũng nhỉ?chắc hôm nào phải gặp chú Chính bên bàn Beer để nghe chú họp báo + chém bão thôi!
 

Dũng Gai

Moderator
Đúng vậy không biết tỷ số của trận này như thế nào anh Dũng nhỉ?chắc hôm nào phải gặp chú Chính bên bàn Beer để nghe chú họp báo + chém bão thôi!

Chú Khao xét đến cùng đánh hay nhưng ko phải ko có điểm yếu. Điểm yếu là chịu khó bạt. Bóng xoáy vừa phải xuống bạt 10 quả ăn 10, bóng chặt và miết, bạt quả nào đâm vào lưới quả ấy. Nếu bác Chính chỉ cần lách người cắt quả trái thật nặng thì chú Khao Bia tự chết, không cần phải đánh nhiều. Mặt khác quả ve của chú Khao lại là sang quả phải của Bác Chính, thế thì lại là dở rồi.
 

binhlo

Binh Nhất
Đúng vậy không biết tỷ số của trận này như thế nào anh Dũng nhỉ?chắc hôm nào phải gặp chú Chính bên bàn Beer để nghe chú họp báo + chém bão thôi!
Tỉ số 3-2 Trận đấu rất hay và đẹp mắt . Chú chính đánh rất đơn giản nhưng hiệu quả và có cả một kho kinh nghiệm trận mạc trong đầu .Và thắng chú khao là một ví dụ điển hình
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Giải có nhiều bất ngờ như: MR Nguyễn Đắc Chung Huyện Sa Pa một cao thủ trung cao tuổi Lào Cai gần như đánh trận nào thua trận đấy, ko biết tại sao ? ( Thua MR Lìu, MR Được ...), MR Trần Văn Khao một Hổ tưởng của sới Lương Sơn BBC vậy mà thất thủ trước MR Nguyễn Quốc Chính của sới Đền Thượng với tỷ số 2 - 3, Đào Thị Ngân Hoa khôi BB Lào Cai ( DH ) thua Đinh Thị Hồng BBC với tỷ số 1-3 và gián tiếp giúp Đặng Thị Lan điện lực lên ngôi vô địch giải đơn nữ ( Lan thua Ngân 2-3 ). Sau giải tại Nhà hàng Vịt cỏ B6 đã có một cuộc thách đấu giữa: 2 đôi: Trần Văn Khao + Nguyễn Quốc Chính ( BBC ) gặp Dương Công Yên + Trần Mạnh Hà ( APT ), trận đấu này sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng mới khánh thành tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường dưới sự điều hành của trọng tài chính: Cao Văn Quyết ( PGĐ TTTDTT tỉnh LC ), trọng 2: Trần Quang Vinh ( TPTCTĐ TTTDTT tỉnh LC ), thời gian do MR Khao BBC ấn định, xin mới các phan hâm mộ Bóng bàn LC đặt cửa nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Giải bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm nay một số cao thủ như: Hải Ga Phường Duyên Hải ( bận công tác ), Dũng Gai BBC ( bận công tác ), Việt Lùn APT ( bận chữa bệnh thận ) ko tham gia được vì vậy chất lượng giải nội dung 36 - 45 cũng thiếu hấp dẫn, hy vọng năm sau giải sẽ tổ chức vào dịp giữa năm để hội tụ đầy đủ các cao thủ của BB Lào Cai. Giải Bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai kết thúc đã khép lại các chương trình thi đấu Bóng bàn chính thống do tỉnh, ngành tổ chức, nhân dịp năm 2012 sắp kết thúc, chuẩn bị đón chào năm mới năm 2013, TM ACE CLB Bóng bàn APT xin trân thành kính chúc mọi người mạnh khỏe an lành và hạnh phúc thường xuyên tham gia tập luyện bóng bàn để nâng cao sức khỏe và thành tích thi đấu các năm sau. Hẹn gặp lại vào năm 2013
 
Last edited:

tlccuong

Binh Nhất
Giải có nhiều bất ngờ như: MR Nguyễn Đắc Chung Huyện Sa Pa một cao thủ trung cao tuổi Lào Cai gần như đánh trận nào thua trận đấy, ko biết tại sao ? ( Thua MR Lìu, MR Được ...), MR Trần Văn Khao một Hổ tưởng của sới Lương Sơn BBC vậy mà thất thủ trước MR Nguyễn Quốc Chính của sới Đền Thượng với tỷ số 2 - 3, Đào Thị Ngân Hoa khôi BB Lào Cai ( DH ) thua Đinh Thị Hồng BBC với tỷ số 1-3 và gián tiếp giúp Đặng Thị Lan điện lực lên ngôi vô địch giải đơn nữ ( Lan thua Ngân 2-3 ). Sau giải tại Nhà hàng Vịt cỏ B6 đã có một cuộc thách đấu giữa: 2 đôi: Trần Văn Khao + Nguyễn Quốc Chính ( BBC ) gặp Dương Công Yên + Trần Mạnh Hà ( APT ), trận đấu này sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng mới khánh thành tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường dưới sự điều hành của trọng tài chính: Cao Văn Quyết ( PGĐ TTTDTT tỉnh LC ), trọng 2: Trần Quang Vinh ( TPTCTĐ TTTDTT tỉnh LC ), thời gian do MR Khao BBC ấn định, xin mới các phan hâm mộ Bóng bàn LC đặt cửa nhé

Chắc tại chú Đắc Trung không chơi đều + lạ khí hậu nên bị thua nhiều thế, tuy nhiên phải nói chú Lìu từ đợt thay kiếm mới đánh chắc bóng hẳn lên (phải lên được 2 - 3 bóng đấy) với lại chiều nào chú ấy cũng chơi rất đều...nhiều lúc còn giao lưu đơn với các anh em trẻ nữa nên bg chú ấy hay hơn nhiều..
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Khai mạc Giải bóng bàn trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2012
Sáng nay (25/12), tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng bàn trung cao tuổi năm 2012
Các vận động viên tham dự giải.
Tham dự giải có hơn 50 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh, gồm: Câu lạc bộ BBC, Công ty Apatít Việt Nam, Doanh nghiệp Duy Hưng, Công ty Vật liệu xây dựng; câu lạc bộ các phường: Cốc Lếu, Pom Hán, Lào Cai, Duyên Hải; câu lạc bộ huyện Bảo Thắng và Sa Pa.
Các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức bốc thăm - chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra các vận động viên thành tích cao vào vòng trong. Có 14 bộ giải ở các nội dung: Đôi nam 36 – 45 tuổi, đôi nam 56 – 60 tuổi, đôi nữ 46 – 55 tuổi, đơn nam 56 – 60 tuổi, đơn nam 36 – 40 tuổi, đơn nữ trên 56 tuổi, đơn nam trên 60 tuổi, đôi nam nữ 36 – 45 tuổi, đơn nữ 46 – 55 tuổi, đơn nam46 -55 tuổi, đơn nữ 36 – 45 tuổi, đôi nam nữ 46 -55 tuổi, đơn nữ trên 56 tuổi, đôi nam nữ trên 56 tuổi.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra một số trận đấu trong khuôn khổ của giải.
Giải diễn ra trong 2 ngày, từ 25 - 26/12.

Chúc mừng các bác cao tuổi, sống đúng tiêu chí:"sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có mục đích". Các bác đánh loại bàn gì trông đẹp thế nhể? Nhà thi đấu đẹp quá!
 

Dũng Gai

Moderator
Chắc tại chú Đắc Trung không chơi đều + lạ khí hậu nên bị thua nhiều thế, tuy nhiên phải nói chú Lìu từ đợt thay kiếm mới đánh chắc bóng hẳn lên (phải lên được 2 - 3 bóng đấy) với lại chiều nào chú ấy cũng chơi rất đều...nhiều lúc còn giao lưu đơn với các anh em trẻ nữa nên bg chú ấy hay hơn nhiều..

Từ ngày chú Cường + Dũng Gai + Bình Lô ... về BBC, có nhiều dàn hảo thủ ẩn dật chuyên săn bắn cọp. Nhất là Cọp Sa pa, Mr Lìu bắn tỉa hạ gục. Trong khi Dũng Gai cho trước Mr Lừu 4- 5 phát đủ thấy Cọp Sa Pa đã mất điểm rơi phong độ.
Nhìn về chiều sâu có thể thấy: Mr Lừu rất thích bóng xoáy lên và xoáy ngang, bạt ngay quả đầu. Chú Trung Sa Pa toàn phát kiểu ấy, ít xoáy xuống lắm, thua là phải... Trong thể thao chủ quan một phút, mất cả 1 năm.
Chúc mừng anh Yên, đi ăn vịt mà chả gọi em, giận em à?
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chúc mừng các bác cao tuổi, sống đúng tiêu chí:"sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có mục đích". Các bác đánh loại bàn gì trông đẹp thế nhể? Nhà thi đấu đẹp quá!
Bàn Song Ngư 703 đời mới của Trung Quốc ấy mà bạn, loại bàn đó lúc mới đánh thích lắm, nhưng tiếc quá lúc mới cứ cất gầm cầu thang và nâng liu, toàn sử dụng bàn cũ tập chơi, khi có giải mới kê ra thi đấu nên bị ẩm, rộp hết mặt phí thật. Nhà thi đấu mới điện sáng rất tốt, nền thảm cao su êm và không trơn, rất bám, nếu có bàn, lưới và bóng Japan thi đấu thì có lẽ ai cũng lên được 1 hay 2 bóng đấy bạn nhé, có lẽ chính vì vậy mà giải vừa qua mấy cao thủ thua mấy thấp thủ vì nguyên nhân ấy đấy
 

Duongapaco

Đại Tá
Từ ngày chú Cường + Dũng Gai + Bình Lô ... về BBC, có nhiều dàn hảo thủ ẩn dật chuyên săn bắn cọp. Nhất là Cọp Sa pa, Mr Lìu bắn tỉa hạ gục. Trong khi Dũng Gai cho trước Mr Lừu 4- 5 phát đủ thấy Cọp Sa Pa đã mất điểm rơi phong độ.
Nhìn về chiều sâu có thể thấy: Mr Lừu rất thích bóng xoáy lên và xoáy ngang, bạt ngay quả đầu. Chú Trung Sa Pa toàn phát kiểu ấy, ít xoáy xuống lắm, thua là phải... Trong thể thao chủ quan một phút, mất cả 1 năm.
Chúc mừng anh Yên, đi ăn vịt mà chả gọi em, giận em à?
Phải nói Dũng gai nhìn nhận các đối thủ chuẩn lắm có lẽ vì vậy mà em hay chiến thắng trong các giải thi đấu. Anh mà giận Chú thì anh chơi với ai bây giờ nhỉ ?, nếu BB Lào Cai mà thiếu những người như em thì ko biết sẽ như thế nào nhỉ ( khả năng đánh bóng, nhìn nhận đối thủ, đối nhân sử thế và... chém gió nữa ). Trưa qua bọn anh bị động nên ko alô cho em được, hẹn em dịp khác nhé
 

duchieu

Trung Sỹ
đánh với tinh thần giao lưu là chính anh ạ,em bây giờ đánh vẫn vậy,lúc được lúc không ấy mà,khi nào có dịp lên LC thì lại giao lưu với các anh,anh vẫn khỏe chứ
 

Dũng Gai

Moderator
Phải nói Dũng gai nhìn nhận các đối thủ chuẩn lắm có lẽ vì vậy mà em hay chiến thắng trong các giải thi đấu. Anh mà giận Chú thì anh chơi với ai bây giờ nhỉ ?, nếu BB Lào Cai mà thiếu những người như em thì ko biết sẽ như thế nào nhỉ ( khả năng đánh bóng, nhìn nhận đối thủ, đối nhân sử thế và... chém gió nữa ). Trưa qua bọn anh bị động nên ko alô cho em được, hẹn em dịp khác nhé
Bác lại động viên em rồi. Dạo này em ít phải đánh quả phải lắm bác Yên ạ, chỉ gạt gạt đã có điểm rồi, buồn thật...
Em rất thích người ta đánh mình thủ.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
đánh với tinh thần giao lưu là chính anh ạ,em bây giờ đánh vẫn vậy,lúc được lúc không ấy mà,khi nào có dịp lên LC thì lại giao lưu với các anh,anh vẫn khỏe chứ
Đang khổ vì khỏe đây em à.... Chú lên Lào Cai đi anh còn tiêu pha sức...
 

Duongapaco

Đại Tá
các bác ơi,mấy năm nữa em đủ 36 thì các bác cho rể Lào Cai đánh giải này nhé,hi
Bạn này quê ngoại ở Tằng Loỏng lần trước lên Lào Cai CLB APT mời nhiệt tình vào giao lưu mà ko vào ( chỉ đến BBC thôi ) vậy bây giờ lại muốn đấu giải ở Lào Cai thì sao nhỉ ?
 

Bình luận từ Facebook

Top