Ý tưởng về giải các đôi nam các câu lạc bộ Lào Cai?

Status
Không mở trả lời sau này.

Dũng Gai

Moderator
Chào anh em các CLB Lào Cai.
Mình rất muốn có 1 giải các đôi nam các CLB lứa tuổi dưới 40 và từ 40 đổ lên. Anh Yên và các chủ tịch các CLB khác nghĩ sao về ý tưởng này? Các đôi tham gia tự túc góp kinh phí cho công tác tổ chức của giải. CLB hỗ trợ phần nào.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Mình ủng hộ ý tưởng đó của em, em chọn ngày đi ( thi đấu trong 1 ngày thôi ) dưới này anh em cũng định tổ chức nội bộ giải đôi nam hoặc đơn nam nhưng mình chưa quyết định nên chưa tổ chức đấy
Nay Em có ý tưởng như vậy thì cứ đưa ra các điều kiện như:
+ Thời gian tổ chức
+ Kinh phí đóng góp
+ Số lượng các đôi nam của từng CLB trong tỉnh ( không phân biệt năng khiếu hay phong trào ) nhưng nhất thiết phải tham gia sinh hoạt tại CLB có đăng ký thi đấu ( không ghép lẫn các CLB với nhau )
+ Cơ cấu giải thưởng ( lớn lớn 1 tý )
+ Hình thức tổ chức ( chia bảng cho mọi người được chơi thi đấu nhiều )
+ Vận động các CLB xa trung tâm tỉnh tham gia cho vui ( như: Bảo Yên, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng... ). Các CLB xa không phải đóng góp kinh phí
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Bây giờ phải thống nhất thế này bác ợ: Nếu có 1 bữa liên hoan chung cho các đôi và BTC thì mức góp từng VĐV sẽ tăng lên.
 

Duongapaco

Đại Tá
Bây giờ phải thống nhất thế này bác ợ: Nếu có 1 bữa liên hoan chung cho các đôi và BTC thì mức góp từng VĐV sẽ tăng lên.
Em lên dự toán đầy đủ xem kinh phí hết bao nhiêu xong mình mới tính huy động và đóng góp nhé
 

Dũng Gai

Moderator
Vâng, nhưng phải thống nhất được thành phần + khung hãng thì mới dự toán được bác ợ. Mai em tư duy.
 

Duongapaco

Đại Tá
Cũng đơn giản thôi mà em, theo anh thì tạm sơ sơ như sau:
+ Tiền giải thưởng: khoảng: 4.400.000 đồng gồm: giải nhất: 2.000.000 đ, nhì; 1.000.000 đ, đồng giải ba: 700.000 đồng x 2 = 1.400.00 đồng ( Nếu đánh một lứa tuổi, còn 2 lứa tuổi thì gấp đôi )
+ Bồi dưỡng trọng tài: thi đấu trên 4 bàn cần 5 trọng tài ( 1 trọng tài chính và 1 trọng tài tổng hợp như vậy là cần 5 trọng tài còn trọng tài phụ lật điểm AE thay nhau làm ) = 5 người x 200.000 đ = 1.000.000 đồng
+ Mua bóng thi đấu: 4 hộp x 60.000 đ = 240.000 đ
+ kinh phí liên hoan ( nếu có ): mỗi người tham gia khoảng 150.000 đồng, dự kiến : 60 người x 150.000 đ = 9.000.000 đ
Tổng cộng: 14.640.000 đồng ~ 15.000.000 đồng
Nếu có cúp vô địch thì tăng tiền lên tý thôi
Nếu có 30 đôi đăng ký tham gia thì mỗi người đóng góp: 250.000 đồng là ok em nhé
E chủ sướng đi CLB APT sẽ tham gia khoảng 10 đôi
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Làm giải đôi rất vui (vì thắng thì niềm vui bình phương , thua thì buồn chia 1 nửa , hì ) .
Ở Sài gòn cũng hay làm giải đôi , đặc biệt có nhiều giải còn biến tấu đánh 2 trận đơn 1 trận đôi hoặc 4 trận đơn 1 trận đôi .
Nhiều kiểu chơi đa dạng hấp dẫn lắm các bác ạ .
Nếu giải đôi bình thường thì gọn gàng đơn giản , còn nếu biến tấu thì kéo dài hơn , hoặc nếu có ít đôi tham dự ...
 

Nhoveem

Moderator
Cũng đơn giản thôi mà em, theo anh thì tạm sơ sơ như sau:
+ Tiền giải thưởng: khoảng: 4.400.000 đồng gồm: giải nhất: 2.000.000 đ, nhì; 1.000.000 đ, đồng giải ba: 700.000 đồng x 2 = 1.400.00 đồng
+ Bồi dưỡng trọng tài: thi đấu trên 4 bàn cần 5 trọng tài ( 1 trọng tài chính và 1 trọng tài tổng hợp như vậy là cần 5 trọng tài còn trọng tài phụ lật điểm AE thay nhau làm ) = 5 người x 200.000 đ = 1.000.000 đồng
+ Mua bóng thi đấu: 4 hộp x 60.000 đ = 240.000 đ
+ kinh phí liên hoan ( nếu có ): mỗi người tham gia khoảng 150.000 đồng, dự kiến : 60 người x 150.000 đ = 9.000.000 đ


Thường những giải vui này thì mình nên kêu gọi trọng tài tự nguyện vì phong trào thì đở chi phí cho btc. Chúc giải vui vui nhé
Tháng 7 mình ra Lào Cai rất vui đuọc giao lưu với mọi người
 

Dũng Gai

Moderator
Cũng đơn giản thôi mà em, theo anh thì tạm sơ sơ như sau:
+ Tiền giải thưởng: khoảng: 4.400.000 đồng gồm: giải nhất: 2.000.000 đ, nhì; 1.000.000 đ, đồng giải ba: 700.000 đồng x 2 = 1.400.00 đồng
+ Bồi dưỡng trọng tài: thi đấu trên 4 bàn cần 5 trọng tài ( 1 trọng tài chính và 1 trọng tài tổng hợp như vậy là cần 5 trọng tài còn trọng tài phụ lật điểm AE thay nhau làm ) = 5 người x 200.000 đ = 1.000.000 đồng
+ Mua bóng thi đấu: 4 hộp x 60.000 đ = 240.000 đ
+ kinh phí liên hoan ( nếu có ): mỗi người tham gia khoảng 150.000 đồng, dự kiến : 60 người x 150.000 đ = 9.000.000 đ
Tổng cộng: 14.640.000 đồng ~ 15.000.000 đồng
Nếu có cúp vô địch thì tăng tiền lên tý thôi
Nếu có 30 đôi đăng ký tham gia thì mỗi người đóng góp: 250.000 đồng là ok em nhé
E chủ sướng đi CLB APT sẽ tham gia khoảng 10 đôi
Em nghĩ chia 3 lứa tuổi sẽ vui hơn bác ợ: 20 - 35; 35 - 45, từ 45 trở lên. Giải thưởng ít đi nhưng động viên là chính rồi nhậu. Thực ra lấy cớ đi nhậu là chính anh ơi.
 

Duongapaco

Đại Tá
Theo anh chia thành 2 lứa tuổi thôi em ah ( < 35 tuổi và từ 36 tuổi trở lên hoặc < 40 tuổi và từ 41 tuổi trở lên ) vì chia nhiều lứa tuổi thì tiền thưởng sẽ nhiều lên như thế lại có khó khăn về kinh phí. Giải thưởng thấp sẽ không hấp dẫn người tham gia đâu em. Có thể thưởng bằng hiện vật cũng được ví dụ như: Nhất: 1 đôi mặt vợt chẳng hạn...
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Vâng, thế cũng hợp lý bác à. Hôm qua có tham khảo 1 số anh em CLB BBC thì họ nói nếu có đôi năng khiếu Vinh + Đức tham gia thì họ không chơi anh à. Khó thật, lòng người chả biết chiều ai.
 
Last edited:

zero

Trung Sỹ
Anh Dũng có ý tưởng rất hay .Mong là nhanh nhanh tổ chức vì phong trào trong tỉnh đang trầm quá
 

zero

Trung Sỹ
Vâng, thế cũng hợp lý bác à. Hôm qua có tham khảo 1 số anh em CLB BBC thì họ nói nếu có đôi năng khiếu Vinh + Đức tham gia thì họ không chơi anh à. Khó thật, lòng người chả biết chiều ai.

Em cũng nghĩ thế , nếu để VInh, Đức , Phước, Hưng, Bình Lô tham gia thì rất nhiều anh em ko muốn tham gia , nhất là ở ngoài huyện.Tuy là trò chơi nhưng nếu có mục tiêu phấn đấu thì sẽ vui hơn rất nhiều
 

Dũng Gai

Moderator
Các cao thủ Phước, Vinh Gai, Dức con không tham gia.
Nhưng Bình lô và Hưng thì vẫn có thể. Nếu thống nhất như vậy thì mới tính bước 2. Có lẽ chỉ có 1 nội dung đôi nam và ko chia lứa tuổi cho gọn, đỡ lằng nhằng về giải thưởng.
Tên giải là: Giải đôi nam suất sắc các CLB Lào Cai. Mọi người xem tên vậy có ok ko?
 

Dũng Gai

Moderator
Giả sử ấn định 24 đôi nam tham gia chia làm 4 bảng. Tổng cộng 48 VĐV.
Mỗi người nộp 250.000 đ/VĐV thì có tổng cộng 12.000.000 đồng.
I. Chi giải như sau:
- Nhất đôi 1.000.000
- Nhì 800.000
- Đồng giải 3: 600.000 x2 = 1.200.000 đ
Tổng chi giải là: 3.000.000 đồng.
II. Trừ giải thưởng còn lại 9000.000 đ
III. Chi trọng tài : 1.000.000 đ còn lại 8.000.000 đ.
(8 triệu chia cho 52 xuất ăn trưa = 150.000 đ/xuất (cả ăn và uống). Vừa đủ hết tiền.
Theo em như thế là hợp lý bác Yên à. Giải cao quá thì không ai dám nộp quá 250 k đâu.
 
Last edited:

Giangcoi

Binh Nhì
Phong trào bóng bàn Lào Cai phải cảm ơn chú Duongapaco và anh Dũng gai, bởi có những con người tâm huyết như vậy thì phong trào bóng bàn Lào Cai mới phát triển mạnh mẽ lên được. Hy vọng với sự quan tâm, nhiệt tình và sự tâm huyết của mình chú Duongapaco, anh Dũng gai sẽ tạo nên sự gắn bó, đoàn kết giữa các CLB và mang lai nhiều giải đấu phong trào cho các VĐV.
 

Nhoveem

Moderator
Giả sử ấn định 24 đôi nam tham gia chia làm 4 bảng. Tổng cộng 48 VĐV.
Mỗi người nộp 250.000 đ/VĐV thì có tổng cộng 12.000.000 đồng.
I. Chi giải như sau:
- Nhất đôi 1.000.000
- Nhì 800.000
- Đồng giải 3: 600.000 x2 = 1.200.000 đ
Tổng chi giải là: 3.000.000 đồng.
II. Trừ giải thưởng còn lại 9000.000 đ
III. Chi trọng tài : 1.000.000 đ còn lại 8.000.000 đ.
(8 triệu chia cho 52 xuất ăn trưa = 150.000 đ/xuất (cả ăn và uống). Vừa đủ hết tiền.
Theo em như thế là hợp lý bác Yên à. Giải cao quá thì không ai dám nộp quá 250 k đâu.

Đúng rồi giải thưởng chỉ tượng trưng là OK, mọi người khi xác định là giải vui vẻ thì mọi người sẽ thoải mái và thi đấu rất vui vẻ. Vũng Tàu vừa tổ chức giải Đại bàng hót rất vui
Mỗi người đóng 300k ,và nhiều người ủng hộ thêm cho Liên hoan nữa rất vui
 

zero

Trung Sỹ
Nếu bỏ Vinh,Phước , Đức thì Hưng và Bình Lô 1 đôi thì ai đôi nào đánh ngang được hả anh? Theo em đã bỏ là bỏ hết không thì lại tỵ nhau.:D .Cho làm trọng tài tức mà chết
 

Dũng Gai

Moderator
Nếu bỏ Vinh,Phước , Đức thì Hưng và Bình Lô 1 đôi thì ai đôi nào đánh ngang được hả anh? Theo em đã bỏ là bỏ hết không thì lại tỵ nhau.:D .Cho làm trọng tài tức mà chết
Hưng sao cặp với Bình lô được? Giải này cho các CLB cơ mà. Hưng có ở CLB của BBC đâu? Mặt khác Bình lô và Hưng ko phải dân năng khiếu gốc. Hiện tại Hưng chẳng thuộc CLB nào thất.
 
Last edited:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top