WTT Finals Men Doha 2023

crv

Trung Uý
fzd chấn thương thì phải
Chấn thương vai
C2FCC35B-67C2-4EAA-AF5B-3728D9548CBD.png
 

crv

Trung Uý
Tính ra đội tq toàn chấn thương vai nhỉ. Đội nước ngoài hiếm khi nghe tin vđv nào đó chấn thương lắm
Dima sau Olympic Tokyo chấn thương chân.
Boll cũng từng chấn thương lưng.
Đánh thong thả, nhẹ nhàng, chặn đẩy và điều banh như Jan Ove Waldner và Samsonov thì hình như chưa có chấn thương!
 

M.Hoang

Đại Tá
Dima sau Olympic Tokyo chấn thương chân.
Boll cũng từng chấn thương lưng.
Đánh thong thả, nhẹ nhàng, chặn đẩy và điều banh như Jan Ove Waldner và Samsonov thì hình như chưa có chấn thương!
Đội đóm với boi thì phải mãi già ms chấn thương. Còn đội china toàn bị trẻ ấy b
 
  • Like
Reactions: crv

Changanuong

Thượng Sỹ
wcq đánh như thể phiên bản hoàn thiện hơn của ml vậy
hoàn thiện hơn thì ko chắc (lối đánh khác nhau mà) kiểu WCQ là tấn công bạo lực, tổng lực, có thể nói là hay hơn thời đỉnh cao của Malong luôn, nhưng làm sao để duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm như Malong mới là bài toán khó nhất
 
  • Like
Reactions: crv

conduongs

Đại Tá
hoàn thiện hơn thì ko chắc (lối đánh khác nhau mà) kiểu WCQ là tấn công bạo lực, tổng lực, có thể nói là hay hơn thời đỉnh cao của Malong luôn, nhưng làm sao để duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm như Malong mới là bài toán khó nhất
Sưu tầm đầy đủ bộ huy chương sớm hơn so với lúc ML sưu tập. Được như vậy có thể coi là hay hơn rồi. Còn lối đánh tấn công : tổng lực, bạo lực nhanh, mạnh lại còn mong duy trì lâu dài là khó. Tranh thủ còn trẻ khỏe WCQ lên số 1 thế giới sớm hơn so với ML, FZD, cộng thêm vào đó là đầy đủ bộ huy chương là được vào ngôi đền của huyền thoại rồi
 

bachikho

Đại Tá
hoàn thiện hơn thì ko chắc (lối đánh khác nhau mà) kiểu WCQ là tấn công bạo lực, tổng lực, có thể nói là hay hơn thời đỉnh cao của Malong luôn, nhưng làm sao để duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm như Malong mới là bài toán khó nhất
hoàn thiện hơn là nó đủ cả 2 càng, ML xuất thân là dân 1 càng, sau đó tự thay đổi để phù hợp với thế hệ mới tuy nhiên vẫn chỉ là càng rưỡi (hầu như k flick trả giao, trái chủ yếu chặn đẩy, hầu như k giật trái, chỉ moi trái để vào đôi công), WCQ thì nó là 2 càng đích thực, trái nó cũng dữ như phải, phải nó thì gợi nhớ tới ML thời đỉnh cao, cá nhân tui kể cả khi FZD ở đỉnh cao cũng k thích lối đánh của nó bằng lối đánh của WCQ (nhìn nó giật phải động tác dẻo như quất roi vậy)
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Mình mà chơi mỗi ngày 2-3 tiếng cho 6-8 trận liên tục trong 2 tuần cũng tê dại tay luôn, đừng nói các VĐV đỉnh cao họ phải luyện tập nhiều và nặng hơn, đã thế cái gì cũng phải hơn mới có cơ hội thắng đối thủ, vì vậy chấn thương bộ phận tham gia kỹ thuật chính (chân>hông>vai+cánh tay+tay) là chuyện khó tránh khỏi.
 

lion

Đại Tá
Wang chắc là hàng xịn được chăm chút vì xiao zhan (thầy zhang), Wang Hao, Liu Gouliang dạy. có khi tuyển China có bao ông thầy là dạy thằng wang đủ bài hết
Em có tí nhận xét thế này, BHL thì đương nhiên có toan tính riêng của mình:
- Fan ZhenDong: vẫn là VĐV đỉnh cao, là tay vợt chủ lực thay thế cho Ma Long (em dự là sẽ gác vợt sau WTTTC 2024 Busan và Paris Olympics 2024) trong 4-6 năm nữa (năm nay Fan ZhenDong mới 26 tuổi, cho là 30 tuổi sẽ hết thời đỉnh cao bắt đầu đi xuống để nhường chỗ cho lứa kế cận), hiện tại vẫn đang chơi tốt ở nội dung đơn, đôi (cùng Wang ChuQin).

- Wang ChuQin: bắt đầu chu kỳ thăng hoa đỉnh cao, trực tiếp đe doạ vị trí số 1 của Fan ZhenDong, tỉ lệ vào CK các nội dung tại các giải đấu cao, trực tiếp loại hoặc thắng các đối thủ lớn Fan ZhenDong, Ma Long, Lin GaoYuan, Liang JingKun ngày càng cao, lối đánh ổn định, mạnh đều 2 càng, lại thuận tay trái (trong tuyển China ít tay vợt nào thuận tay trái tạo được áp lực lên các tay vợt thuận tay phải như Wang ChuQin), lối đánh thực dụng, kết liễu đối thủ rất lạnh lùng khiến đối thủ luôn e sợ khi đối đầu. Năm nay Wang ChuQin mới 23 tuổi, hứa hẹn sẽ lên số 1 trong một vài tháng và duy trì phong độ trong tối thiểu 5-7 năm cho đến năm 30 tuổi. Không những đánh đơn mà nội dung đôi (cùng Fan ZhenDong, Sun YingSha) cũng rất thành công, nên rõ ràng BHL sẽ tập trung mọi thứ tốt nhất cho Wang ChuQin.

- Ma Long: tuy đã qua thời đỉnh cao nhưng trừ 2 đàn em xếp trên, các tay vợt xếp dưới vẫn đang không có cửa, đặc biệt các tay vợt nước ngoài, kể cả Lin YunJu tuy có thể thắng nhưng không phải muốn là thắng được, vẫn trận nổ trận xịt, về bản lĩnh thi đấu, kinh nghiệm, kỹ chiến thuật đều ở bậc thượng thừa, kẻ thù duy nhất là tuổi tác và tâm lý (muốn duy trì đỉnh cao hay không) và quan điểm của BHL về tay vợt thay thế. Ứng viên tiềm năng có Lin GaoYuan và Liang JingKun, sau đến Lin ShiDong nhưng cả 3 tay vợt đều còn rất thiếu bản lĩnh để có thể an tâm thay cho Ma Long. Có lẽ BHL cần thêm khoảng 1 năm để thử nghiệm 3 tay vợt này xem ai có thể xứng đáng thay thế rồi mới cho Ma Long nghỉ hưu. Về mặt cá nhân thì Ma Long đang là đại sứ thương hiệu của các nhãn hàng lớn, mỗi năm thu về hàng triệu Obama nên dĩ nhiên muốn duy trì phong độ, hình ảnh (sức ảnh hưởng) để duy trì hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng này.
 

lion

Đại Tá
nhìn trong dàn trẻ thấy Yuan Licen có vẻ triển vọng nhưng tay này cũng bị phốt chơi hơi bỉn
Em thấy gần đây mới đưa cậu này ra quốc tế thi đấu, còn Lin ShiDong đang được tập trung đầu tư nhiều hơn. Zhao QuiHao thì chắc là không có cửa rồi.
 

Bình luận từ Facebook

Top