WTT Finals Men Doha 2023

bachikho

Đại Tá
Trong tuyển Nhật Bản hiện tại thì phong độ ổn định nhất vẫn là Harimoto dù trong 2 năm qua thành tích không tốt lắm (thua 2 trận CK VĐQG liên tiếp trước Togami), dù hiện tại Togami xếp ngay dưới Yoshimura nhưng Yoshimura đã lớn tuổi và lối chơi biểu diễn, không hiệu quả, trước sau cũng bị Togami vượt lên. Nếu đã có 2 tay vợt thuận tay phải thì phải có 1 người thuận tay trái nên sẽ có một vài ứng viên thuận tay trái được chọn, có thể là Uda (1 lần VĐQG, thắng Harimoto).

Phía nữ thì không khó đoán, suất chắc thì đúng là Hayata, sau đó là Ito, Hayata là chủ lực lại thuận tay trái nên cơ hội còn lại nhiều khả năng rơi vào tay Hirano (Ishikawa đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế với tài sản ước tính khoảng 5Tr Obama và đang đi loăng quăng giao lưu quảng bá bóng bàn và thương hiệu em làm đại sứ).
vòng tuyển chọn thứ 6 vừa rồi togami nhất nam (ck ăn hari 4-0) nên hầu như sẽ chắc suất, miwa nhất nữ (ck ăn hayata 4-2) nhưng vẫn xếp sau ito và hirano
 

388 C-1

Trung Sỹ
Xem trận CK, nếu không live, xem lại cứ ngỡ người đăng clip tăng tốc độ xem lên 1,5 x.
Vậy mà Đinh Hoàng Max nhà ta vẫn oánh ngang thằng Wang Chuqin giải châu Á vừa rồi ...
 

ha_hadinh

Trung Uý
Trước giải, số điểm của Fan ZhenDong là 6544, Wang ChuQin là 5145, cặp này cũng đánh đôi với nhau nên sau trận CK hôm qua, điểm số tích luỹ sẽ là:
+ Fan ZhenDong: 6544 + 1050 (Nhì đơn nam) + 100 (TK đôi nam) = 7694 điểm.
+ Wng ChuQin: 5145 + 1500 (Nhất đơn nam) + 100 (TK đôi nam) = 6745 điểm.
Sau giải vừa rồi có giải Star Contender (08-13/1 tại Doha, Qatar) và cả 2 tay vợt này cùng tham dự, Fan ZhenDong chỉ đánh đơn nam, còn Wang ChuQin tham gia đủ 3 nội dung (đôi nam cặp Ma Long, đôi nam nữ cặp Sun YingSha), điểm thưởng cho giải này không cao (vô địch đơn 600 điểm, vô địch đôi 600 điểm). Nếu Wang ChuQin vô địch cả 3 nội dung này thì sẽ có 1,800 điểm, cộng lại được 8,545 điểm, hơn 851 điểm so với 7,694 (trên), nhưng chả lẽ Fan ZhenDong bị loại sớm không được điểm nào?
https://worldtabletennis.com/eventInfo?selectedTab=Overview&eventId=2862
Điểm số xếp hạng đơn và đôi tách biệt riêng ra bác nhé, không cộng cả 3 nội dung vào cùng 1 bảng xếp hạng được đâu bác ơi
 

lion

Đại Tá
Hiện tại thấy các VĐV Châu Á chuyển sang dùng dòng cốt của DHS (Long 5) nhiều, có lẽ nó vẫn đảm bảo được tính năng về độ kiểm soát tốt như dòng ALC (Vis là đại diện tiêu biểu) nhưng gia tăng tốc độ, khả năng xoay trở trái phải, dễ kết hợp với dòng mút tương tự mút Tàu hơn các dòng cốt khác.
 

lion

Đại Tá
Mà sao đánh đôi giải này có cặp Yuen Licen gì đó vào tận ck mà e chưa thấy tên tuổi cặp này mấy, tính ra giải này đánh đôi tàu có mấy cặp liền
Chắc đôi đó tham gia nhiều giải khác mà ae không để ý. Lọt vào danh sách thi đấu này đều dựa vào thành tích theo tiêu chuẩn của giải đấu rất công bằng nên không thể có chuyện ưu ái cho bất cứ ai thuộc đội tuyển nào nhé.
 

lion

Đại Tá
Cảm giác Fan ZhenDong có độ chững lại, động lực duy nhất có lẽ là HCV đơn nam Paris Olympics 2024 nữa thôi, còn Wang ChuQin thì đã có đủ bộ HC đồng đội, đôi nam, đôi nam nữ TG, worldcup thì đã có 2 cái, còn lại là HCV đơn nam TG và Olympics nữa thôi. Nếu nó mà giành HCV Paris Olympic 2024 thì nhiều khả năng sẽ giành HCV VĐTG năm 2025, tầm đó khó kiếm đối thủ vừa tầm lắm. Wang ChuQin nó trẻ, nhanh, thuận tay trái, có độ quái của Zhang JiKe, lại đang được thầy của Zhang JiKe đích thân dạy dỗ, không tiến bộ mới lạ.
 

mcfly

Thượng Tá
Cảm giác Fan ZhenDong có độ chững lại, động lực duy nhất có lẽ là HCV đơn nam Paris Olympics 2024 nữa thôi, còn Wang ChuQin thì đã có đủ bộ HC đồng đội, đôi nam, đôi nam nữ TG, worldcup thì đã có 2 cái, còn lại là HCV đơn nam TG và Olympics nữa thôi. Nếu nó mà giành HCV Paris Olympic 2024 thì nhiều khả năng sẽ giành HCV VĐTG năm 2025, tầm đó khó kiếm đối thủ vừa tầm lắm. Wang ChuQin nó trẻ, nhanh, thuận tay trái, có độ quái của Zhang JiKe, lại đang được thầy của Zhang JiKe đích thân dạy dỗ, không tiến bộ mới lạ.
lối đánh của Fan dựa quá nhiều vào tốc độ, cũng giống như Wang Hao ngày xưa, khi chậm lại là mất tác dụng ngay. WCQ có ưu thế tay trái, giao bóng “kín” như bưng và hai càng đều tăm tắp, lại được phát triển trong môi trường có trình độ cao nhất thế giới nên việc đè bẹp đối thủ trong vài năm tới khi đạt đến đỉnh cao là việc có thể đoán trước được.

Wang hiện tại đã điềm tĩnh hơn, lì lợm và biết bùng nổ đúng nơi đúng chỗ chứ đã qua rồi thời trẻ trâu vứt vợt nông nổi.

Tuyển trẻ VN biết bao giờ mới có một hy vọng?
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
lối đánh của Fan dựa quá nhiều vào tốc độ, cũng giống như Wang Hao ngày xưa, khi chậm lại là mất tác dụng ngay. WCQ có ưu thế tay trái, giao bóng “kín” như bưng và hai càng đều tăm tắp, lại được phát triển trong môi trường có trình độ cao nhất thế giới nên việc đè bẹp đối thủ trong vài năm tới khi đạt đến đỉnh cao là việc có thể đoán trước được.

Wang hiện tại đã điềm tĩnh hơn, lì lợm và biết bùng nổ đúng nơi đúng chỗ chứ đã qua rồi thời trẻ trâu vứt vợt nông nổi.

Tuyển trẻ VN biết bao giờ mới có một hy vọng?
Còn lâu nếu không xác định được tầm vĩ mô và đầu tư phát triển đúng mức!
 
  • Like
Reactions: crv

Bình luận từ Facebook

Top