Viết về các Cao Thủ quanh ta

Drhongson

Đại Tá
Sau đây là bài của Tài sport viết về Phong nhí , mình bưng nguyên văn , rất cám ơn Tài sport vì bài viết rất chi tiết .

<<Nguyễn Ngọc Thanh Phong( biệt danh Phong Nhí) : sinh năm 1984
Là VDV có lối đánh hoa mỹ, được nhiều người mến mộ.
Biệt tài: Tâp nghiệp dư, thi đấu chuyên nghiệp
_8 tuổi bắt đầu chơi bóng bàn cho đội công an tp.HCM
_9 tuổi được người dì ở Mỹ tặng cho cốt vợt Stiga Cliper
_11 tuổi vô địch nhi đồng toàn quốc
_12 tuổi : hạng 3 đơn nam thiếu niên toàn quốc
_1997: hạng nhì đơn nam thiếu niên toàn quốc
_1998: Chuyển sang cốt vợt Moonbeam. Hạng 3 thiếu niên toàn quốc(giải này Nghĩa Bụm hạng nhất, Quý Tài hạng nhì)
_1999: Hạng 3 đơn nam thiếu niên toàn quốc
_2000: Hạng 3 đơn nam trẻ toàn quốc(giải này Trần Tuấn Quỳnh hạng nhất, Hải Trắng hạng nhì)
_2001: vô địch trẻ Việt Nam; Hạng nhì đồng đội trẻ Đông Nam Á; Hạng nhì đôi nam trẻ Đông Nam Á cùng với Thuận Lác; Hạng 3 đơn nam trẻ Đông Nam Á.Sau đó tham gia giải trẻ Châu Á tại Hồng Kong,được vào vòng 16 trẻ Châu Á(thua ZHANG JIKE 0-4). Cũng năm 2001 hạng 3 đồng đội giải Đại Hội TDTT Toàn Quốc.
_2003: Hạng 3 đồng đội nam, hạng 3 đôi nam( với Thái Hoàng Hà- Hai lúa),vào vòng 8 đơn nam(sau khi thắng Đoàn Trọng Nghĩa 4-0 ở vòng 16) tại giải vô địch quốc gia.
_2004: Hạng 3 đơn nam báo nhân dân. Sau đó tham dự giải 12 cây vợt xuất sắc được hạng 5(trong đó có trận thắng Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh).
_2005: 1 sự cố đáng tiếc xảy ra,cốt vợt Moonbeam nhiều kỷ niệm bị gãy sau nhiều năm chinh chiến. Đành phải ngậm ngùi thay cốt vợt Moonbeam mới. Cũng năm đó hạng 3 đồng đội Nam giải Báo Nhân Dân.Do thay cốt vợt mới chưa quen, nên ở giải này Phong thi đấu đơn ko thành công.
_2006: được hãng JOOLA tài trợ sử dụng cốt vợt MC1 và mặt vợt AIR!ROSnet. Vào vòng 8 đơn nam Đại Hội TDTT Toàn Quốc. Ở giải các đội mạnh toàn quốc đạt hạng 3 đơn nam.
_2007: hết hạng hợp đồng với JOOLA trở lại cốt vợt MOONBEAM. Vô địch đơn nam giải Các Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Vũng Tàu.
_2008: vô địch đôi nam toàn quốc(cùng với Thuận Lác).
_2009: đổi sang cốt vợt Feruku vô địch đôi nam Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Hải Phòng(cùng với Thuận Lác),hạng nhì đơn nam Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Hải Phòng(thua Việt Hưng Yên).
Trận thua Việt Hưng Yên giúp Phong Nhí nghiệm ra 1 vấn đề: lối đánh phòng thủ phản công của mình đã lỗi thời. Cần phải thay 1 lối đánh mới. Lúc này Phong Nhí chợt nghĩ đến cốt vợt STIGA mình đã sử dụng thuở niên thiếu. Từ đây lối đánh mới của Phong Nhí được hình thành: tùy đối thủ mà mình tấn công trước hoặc phòng thủ phản công.
_Sau khi thử nghiệm nhiều dòng cốt vợt và mặt vợt,cuối cùng Phong Nhí đã chọn cốt vợt EBEHOLZ V kết hợp với mặt vợt BOOST TS.
_2010: Phong Nhí trở lại vô địch đơn nam giải Các Câu Lạc Bộ Toàn Quốc.
_2011: Tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam giải Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Đà Nẵng(lúc này mặt vợt CALIBRA SOUND vừa ra đời). Phong Nhí cảm thấy sử dụng cốt vợt EBEHOLZ V và mặt vợt CALIBRA SOUND là lựa chọn tối ưu.
_2012: Hạng nhì đôi nam giải vô địch quốc gia( với Thuận Lác). Tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam giải Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Lạng Sơn.
_Hiện nay thời gian tập luyện của Phong Nhí rất ít(chủ yếu là dạy học trò ở câu lạc bộ Phú Thọ và thi đấu với những người bạn đến chơi ở câu lạc bộ) nhưng khi trở lại sân chơi chuyên nghiệp,để thắng được Phong Nhí không hề là điều đơn giản đối với các vận động viên tập theo chế độ chuyên nghiệp. Hiện nay quả giật phải của Phong Nhí rất có uy lực so với thời phong độ đỉnh cao của anh. >>
 

phongnhi

Binh Nhì
Sau đây là bài của Tài sport viết về Phong nhí , mình bưng nguyên văn , rất cám ơn Tài sport vì bài viết rất chi tiết .

<<Nguyễn Ngọc Thanh Phong( biệt danh Phong Nhí) : sinh năm 1984
Là VDV có lối đánh hoa mỹ, được nhiều người mến mộ.
Biệt tài: Tâp nghiệp dư, thi đấu chuyên nghiệp
_8 tuổi bắt đầu chơi bóng bàn cho đội công an tp.HCM
_9 tuổi được người dì ở Mỹ tặng cho cốt vợt Stiga Cliper
_11 tuổi vô địch nhi đồng toàn quốc
_12 tuổi : hạng 3 đơn nam thiếu niên toàn quốc
_1997: hạng nhì đơn nam thiếu niên toàn quốc
_1998: Chuyển sang cốt vợt Moonbeam. Hạng 3 thiếu niên toàn quốc(giải này Nghĩa Bụm hạng nhất, Quý Tài hạng nhì)
_1999: Hạng 3 đơn nam thiếu niên toàn quốc
_2000: Hạng 3 đơn nam trẻ toàn quốc(giải này Trần Tuấn Quỳnh hạng nhất, Hải Trắng hạng nhì)
_2001: vô địch trẻ Việt Nam; Hạng nhì đồng đội trẻ Đông Nam Á; Hạng nhì đôi nam trẻ Đông Nam Á cùng với Thuận Lác; Hạng 3 đơn nam trẻ Đông Nam Á.Sau đó tham gia giải trẻ Châu Á tại Hồng Kong,được vào vòng 16 trẻ Châu Á(thua ZHANG JIKE 0-4). Cũng năm 2001 hạng 3 đồng đội giải Đại Hội TDTT Toàn Quốc.
_2003: Hạng 3 đồng đội nam, hạng 3 đôi nam( với Thái Hoàng Hà- Hai lúa),vào vòng 8 đơn nam(sau khi thắng Đoàn Trọng Nghĩa 4-0 ở vòng 16) tại giải vô địch quốc gia.
_2004: Hạng 3 đơn nam báo nhân dân. Sau đó tham dự giải 12 cây vợt xuất sắc được hạng 5(trong đó có trận thắng Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh).
_2005: 1 sự cố đáng tiếc xảy ra,cốt vợt Moonbeam nhiều kỷ niệm bị gãy sau nhiều năm chinh chiến. Đành phải ngậm ngùi thay cốt vợt Moonbeam mới. Cũng năm đó hạng 3 đồng đội Nam giải Báo Nhân Dân.Do thay cốt vợt mới chưa quen, nên ở giải này Phong thi đấu đơn ko thành công.
_2006: được hãng JOOLA tài trợ sử dụng cốt vợt MC1 và mặt vợt AIR!ROSnet. Vào vòng 8 đơn nam Đại Hội TDTT Toàn Quốc. Ở giải các đội mạnh toàn quốc đạt hạng 3 đơn nam.
_2007: hết hạng hợp đồng với JOOLA trở lại cốt vợt MOONBEAM. Vô địch đơn nam giải Các Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Vũng Tàu.
_2008: vô địch đôi nam toàn quốc(cùng với Thuận Lác).
_2009: đổi sang cốt vợt Feruku vô địch đôi nam Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Hải Phòng(cùng với Thuận Lác),hạng nhì đơn nam Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Hải Phòng(thua Việt Hưng Yên).
Trận thua Việt Hưng Yên giúp Phong Nhí nghiệm ra 1 vấn đề: lối đánh phòng thủ phản công của mình đã lỗi thời. Cần phải thay 1 lối đánh mới. Lúc này Phong Nhí chợt nghĩ đến cốt vợt STIGA mình đã sử dụng thuở niên thiếu. Từ đây lối đánh mới của Phong Nhí được hình thành: tùy đối thủ mà mình tấn công trước hoặc phòng thủ phản công.
_Sau khi thử nghiệm nhiều dòng cốt vợt và mặt vợt,cuối cùng Phong Nhí đã chọn cốt vợt EBEHOLZ V kết hợp với mặt vợt BOOST TS.
_2010: Phong Nhí trở lại vô địch đơn nam giải Các Câu Lạc Bộ Toàn Quốc.
_2011: Tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam giải Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Đà Nẵng(lúc này mặt vợt CALIBRA SOUND vừa ra đời). Phong Nhí cảm thấy sử dụng cốt vợt EBEHOLZ V và mặt vợt CALIBRA SOUND là lựa chọn tối ưu.
_2012: Hạng nhì đôi nam giải vô địch quốc gia( với Thuận Lác). Tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam giải Câu Lạc Bộ Toàn Quốc tại Lạng Sơn.
_Hiện nay thời gian tập luyện của Phong Nhí rất ít(chủ yếu là dạy học trò ở câu lạc bộ Phú Thọ và thi đấu với những người bạn đến chơi ở câu lạc bộ) nhưng khi trở lại sân chơi chuyên nghiệp,để thắng được Phong Nhí không hề là điều đơn giản đối với các vận động viên tập theo chế độ chuyên nghiệp. Hiện nay quả giật phải của Phong Nhí rất có uy lực so với thời phong độ đỉnh cao của anh. >>

Chao a Son,lâu qua không gap,a co khoe không?hôm nao danh chut thoi gian ge câu lac bô phu tho giao luu bong ban voi e nhe!chuc a thât nhiêu suc khoe dôn hêt tâm huyêt cho diên đan bong ban nha a.
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Võ Kỳ Long

[IMG]http://i1273.photobucket.com/albums/y402/saigonfc1/vo_ky_long.jpg[/IMG]

[IMG]http://i1273.photobucket.com/albums/y402/saigonfc1/vo_ky_long2.jpg[/IMG]
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Đây là bài viết của Tài sport về Lý Tiểu Lân
Sinh năm 1989 là vận động viên thuận tay trái.
_9 tuổi bắt đầu tập bóng bàn tại Tiền Giang.
-14 tuổi: hạng nhì đơn nam toàn quốc(Trần Huy Bảo hạng nhất)
-2006(17 tuổi) bắt đầu được hãng DONIC tài trợ. Sử dụng cốt vợt PERSON cán cong. Hạng nhì đơn nam giải các đội mạnh toàn quốc.
-2007: hạng nhì đơn nam giải trẻ toàn quốc,hạng nhì đôi nam nữ giả vô địch quốc gia(cùng với Thiên Kim) tại Đà Nẵng.
Cũng trong năm này hạng nhì đơn nam tại giải trẻ ĐNA Vô địch đôi nam trẻ ĐNA( cùng với Chung KK)
-2007: hạng 3 đôi nam trẻ Châu Á(cùng với Chung KK) . Đây là niềm vinh dự lớn lao cho Bóng bàn Việt Nam vì đã rất nhiều năm từ thời hảo thủ : Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa . . . Bóng bàn Việt Nam mới đạt hạng 3 tại giải Châu Lục .
-2008: được Hãng STIGA tài trợ sử dụng cốt vợt Hybridwood NCT, mặt vợt Almana sound synery
-2008: Vô Địch đơn Nam Đạm Phú Mỹ (Huy Bảo hạng nhì)
-2008: Hạng 3 đôi Nam Nữ giải vô địch Quốc Gia (cùng với Thiên Kim)
-2009: Hạng 3 đôi Nam Nữ giải vô địch Quốc Gia (cùng với Thiên Kim)
-2009: Thành viên đội tuyển Việt Nam tham gia giải Cây Vợt Vàng. Ở giải này đoạt Huy chương đồng đôi Nam và được bầu chọn là vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc nhất giải Cây Vợt Vàng. Ở trận thi đấu đồng đội Lân đã xuất sắc thắng cây vợt chủ lực và tiên phong của Nhật Bản.(Giải này đôi hình đội Nhật Bản rất mạnh)
-2010: Chuyển sang dùng cốt vợt Optimum Sync, mặt vợt Boost TC (FH) Boost TS (BH)
-2010: Hạng 3 đôi Nam Đại hội TDTT Toàn Quốc (cùng với Thiên Kim)
-2011: Chuyển sang dùng cốt vợt CC7, mặt vợt Calibra sound. Cùng với Phương Dung vô địch đôi Nam Nữ giải các câu lạc bộ Toàn Quốc.
-2012: Thi đấu đồng đội nam thì bị chấn thương.
Tóm lại Lý Tiểu Lân là 1 vận động viên nhiều tài năng có lối đánh tay trái hiểm hóc, có duyên với các giải Quốc Tế nhưng không có duyên với các giải trong nước. Một phần vì ít chịu khó tập luyện, vui chơi với bạn bè thì hết mình. Lân đã từng thắng nhiều vận động viên hàng đầu Quốc Gia ở các giải đồng đội như : Đoàn Kiến Quốc, Đinh Quang Linh, Chung KK, Ngọc dấm, Duy trường, Trần Huy Bảo .v.v…. Nếu chịu khó tập luyện nghiêm túc lại, Lý Tiểu Lân sẽ là một đối thủ khó chịu cho các vận động viên hàng đầu Việt Nam
 

ThanhEoDi

Trung Sỹ
Dr Hồng Sơn - Cánh chim không mỏi
Thời gian gần đây, bên cạnh những phóng viên chiến trường kỳ cựu như chú KTT, chú Nobi, chú TranTheLong, chú NTBB, chị Cà ... đã xuất hiện một phóng viên mới đầy nhiệt huyết, đó chính là Dr Hồng Sơn, gần như 100% giải bóng bàn ở Sài Gòn cũng như các tỉnh lân cận khác cũng đều được Dr Hồng Sơn đưa tin, chụp ảnh và có nhiều bình luận hay, dí dỏm.
Bàn về vấn đề chuyên môn, Dr Hồng Sơn là một tay vợt có lối chơi thiên về phòng thủ xa bàn, kiên trì lốp bóng bổng kết hợp với quả mổ trứ danh đã gây không ít khó khăn cho đối thủ. Đặc biệt Dr Hồng Sơn rất thân thiện và dễ gần, bác nào sợ trình còn gà không ai chịu đánh với mình thì có thể lên các CLB Văn Thánh, Trần Quốc Toản, XNDM để giao lưu và học hỏi.
 

Drhongson

Đại Tá
Vũ Bình Hòa (Áo đỏ)

[IMG]http://i1273.photobucket.com/albums/y402/saigonfc1/Vu_binh_hoa_ao_do.jpg[/IMG]
tẤM HÌNH NÀY NGỘ QUÁ Hiến ơi ,
tích hợp được 1 lúc mấy trự , Vũ Bình Hoà đang <<chỉ đạo>> Long phile ,
Hàng Đức Lương và Thầy Trò Nghĩa Bụm , Thanh Tùng đang <<nghe lén >>.
Cám ơn Hiến về nhự̃ng tấm hình đẹp .
 

saigonfc.vn

Đại Uý
tẤM HÌNH NÀY NGỘ QUÁ Hiến ơi ,
tích hợp được 1 lúc mấy trự , Vũ Bình Hoà đang <<chỉ đạo>> Long phile ,
Hàng Đức Lương và Thầy Trò Nghĩa Bụm , Thanh Tùng đang <<nghe lén >>.
Cám ơn Hiến về nhự̃ng tấm hình đẹp .


Chú thích : nguồn hình lấy từ hunghn-FBI-KTT-Cuongphong_nittaku v.v....
 

Drhongson

Đại Tá
DUY ANH - Vô Địch Đơn B Đạm Phú Mỹ 2007 , Hạng 3 Đồng đội Đạm Phú Mỹ 2007, 2011.
Mình có nhiều dịp xem Duy Anh thi đấu , thấy rất ấn tượng với lối đánh mạnh mẽ ,
táo bạo , ứng biến thay đổi chiến pháp rất nhanh , rất khó lường với mọi đối thủ .
Hẳn nhiều người còn nhớ trận CHUNG KẾT ĐẠM PHÚ MỸ 2007, Duy Anh gặp Mai Ngọc Thành ,
ván cuối tỷ số so kè sát nút 9-9 , bỗng Duy Anh quay qua giao bóng BH ,
Thành bất ngờ bỡ ngỡ lúng túng thua nhanh 2 quả chót , Đúng là 2 quả giao bóng ấn tượng
để đời , mình xem đã lâu mà còn nhớ mãi .
Duy Anh và phu nhân ( nữ hảo thủ Vân Anh , mem Bídanh , Alias ) rất chịu luyện chiêu hàng ngày
với các danh thủ Hồ Ngọc Thuận , Duy con , Thông Cù ...
và vẫn thường xuyên chiến đấu ở các giải phong trào ngành ngân hàng , giải Ngọc Sơn ...
Mình từng nghe 2 cao thủ hạng A nói với nhau << Duy Anh mà lên đồng thì nhiều tay
hạng A cũng mệt với nó >>.
Nay thì đôi vợ chồng ANH- ANH này vẫn ngày ngày rong ruổi khắp các xới ,
tạo nên 1 cặp uyên ương hợp bích thật là 1 nét đẹp của bóng bàn Sài thành vậy.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
LÂM QUANG TRƯỜNG - 1 tiểu tướng vùng HÓC MÔN

Mình có nhiều dịp xem LÂM QUANG TRƯỜNG thi đấu , quả là hiếm thấy ai
có nhiều tiến bộ như Trường , thể hình dài đòn , lối đánh đôi công 2 càng quá đều ,
Trường thường vào thế công ngay từ cú trả giao bóng , dìu đối thủ vào lối đánh sở trường của mình.
Năm nay Trường vừa thắng hàng loạt cao thủ Duy Càmau ,Vũ Bình hoà ... để lấy chức vô địch B tại Văn thánh.
Trường cũng vừa cùng đội NHỰA TÂN THẠNH giành giải nhì hạng B HCM Pre 2012 .
Xem Trường đánh , sướng nhất là lối đánh nhập thần <<lên đồng >> của Trường.
Đây là 1 cầu thủ có tinh thần cầu tiến rất mạnh , thi đấu nghiêm túc , ý chí quyết thắng rất cao ,
kỹ thuật tốt , lối chơi đẹp , tính cách giản dị hoà đồng dễ mến .
LÀ 1 NIỀM HY VỌNG CỦA VÙNG TÂY BẮC SÀI GÒN.
@ 11/1/2013 bổ sung 1 tí , tháng 12/2012 đội Nhựa Tân Thạnh của Trí , Trường vừa đoạt thêm CUP VÀNG Bạc liêu open.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Trí HÓC MÔN

Đây là 1 trường hợp điển hình của lối chơi khôn ngoan , gây khó chịu cho bất cứ đối thủ nào .
Trí nhỏ con (có lẽ tương đương Thành Lâm đồng) , trán hói nên trông có vẻ cứng tuổi ,
trong quá khứ Trí từng thắng những tay vợt hạng A như Minh Thới ..., Trí chơi rất hay tại giải ĐẠM PHÚ MỸ .
Nghĩa Bụm từng nói << anh Trí vào trận mà sung sức thì mấy tay hạng A cũng chết như thường>>.
Trí vừa cùng đội Nhựa Tân Thạnh (TRẦN HOÀNG QUÂN , LÂM QUANG TRƯỜNG , QUANG SÁNG..)
giành giải nhì hạng B HCM Pre 2012.
Anh đang có vai trò trụ cột nòng cốt cho bóng bàn mạn Hóc môn , Củ chi .
@ 11/1/2013 bổ sung tí , tháng 12/2012 đội Nhựa Tân Thạnh của Trí , Trường vừa đoạt thêm CUP VÀNG Bạc liêu open.
 
Last edited by a moderator:

tranhbang

Binh Nhất
Trần Huy Bằng - Cao thủ có lối đánh đẹp mắt.
Anh em Huy Bằng - Huy Bảo từng lấy giải đôi nhiều giải hạng nhất Sài gòn .
Bằng có thể hình cao to , bảnh trai bậc nhất làng bóng bàn SG ,thể lực sung mãn ,
kỹ thuật cá nhân thì hiếm ai qua nổi .
Ngày xưa mình hay đi xem Bằng đánh giải , thấy thật tiếc là Bằng thường vào trận hiền quá , nghệ sĩ quá ,
có lối đứng xổng lưng hờ hững , nên hay thua các đối thủ dưới cơ rất đáng tiếc đáng giận .
Hai năm nay thì khác hẳn , anh lột xác hoàn toàn , vẻ ngoài hùng dũng oai phong, mái tóc Mohican
dũng sĩ giác đấu , lối đánh dũng mãnh sát khí cao , phát huy hết mặt mạnh kỹ thuật ,hiệu quả cao thấy rõ tức thì .
Anh vừa cùng đội ACB lấy CUP VÀNG HẠNG B HCM Pre .
Bằng là thành viên nòng cốt của NHÓM BẰNG HỮU , định đô tại xới Nguyễn Thông -quận 3.
Cám ơn anh Son rất nhiều, em còn nhiều hạn chế lém, hic hic!!
 

Drhongson

Đại Tá
THÀNH Lâm đồng , chiến tướng bé hạt tiêu .
Một đấu thủ có lối đánh thông minh , ứng biến linh hoạt , tinh thần chiến đấu hết mình bậc nhất phải kể tới
THÀNH LÂM ĐỒNG . anh sở hữu 1 Thân hình cực kỳ thư sinh mảnh dẻ siêu mini , nhưng tiềm tàng 1 bầu năng lượng bộc phá .
Trước đây anh thay đổi mút rồi gai , nay lại quay về chơi mút , thấy loại nào anh cũng thích ứng nhanh , trình bóng lên nhanh , ổn định.
Có xem Thành đánh giải mới thấy hết tinh thần xung trận nghiêm túc , dũng mãnh hết mình của chàng trai đến từ xứ cao nguyên này .
Nhớ giải hạng B , Thành từng thắng nhiều tay vợt đàn anh sừng sỏ danh tiếng như Nghĩa FBI , Phan Lê Minh Trí ...
Ở các giải Bình Thuận , Biên hòa ...Giải nào Thành cũng luôn xung trận với tinh thần tiến công mạnh mẽ nhất .

Thành cùng đội FUJISAN -Văn Thánh vừa vô địch HCM Pre 2012 hạng C.

Tuần này anh lại cũng góp công lớn cùng đội Family Team ĐOẠT HẠNG NHÌ CÚP VŨNG TÀU OPEN .
Danh thủ Hồ Ngọc Thuận nói với mình <<Thành luôn vào trận hết mình , với tinh thần cao nhất ,
có trách nhiệm cao nhất với đồng đội >>.
Khi sinh hoạt trên diễn đàn , Thành cũng thường có những ý kiến xác đáng ,thẳng thắn đúng sai rõ ràng .
THÀNH Lâm đồng hẳn là có 1 chỗ đứng đáng nhớ trong lòng mọi người yêu bóng bàn .
Mến chúc Thành ngày càng vững bước thăng tiến , gặt hái nhiều chiến tích mới .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Tùng Vũng tàu - Đam mê và tác phong chuyên nghiệp

Mình hay quan sát khá kỹ các đấu thủ , thật sự thấy rất hiếm tay vợt nào có sự chuẩn bị
tốt cho các giải đấu như Tùng Vũng tàu , anh luôn có tính chuyên nghiệp rất cao ,
Tập dợt kỹ , tác phong nghiêm túc , dồn hết ý chí tinh thần vào từng trận đấu .
Giải hạng A HCM Pre 2012 Tùng toàn thắng vẻ vang vòng bảng trước 3 chiến tướng lão làng Diệp Thế Lân ,
Tuấn Hồ , Phát Lucky,
(cả giải có 4 tay vợt tay trái thì bảng này chiếm hết 3 ông , ngộ thiệt )
tiếc là phải dừng chân ở tứ kết khi gặp nhà vô địch Phú sóc .
Hy vọng các giải tới Tùng sẽ gặt hái nhiều kết quả như ý .

@Hôm nay 11/1/2013 , mình xin bổ túc thành tích của Tùng Vt ,
tháng trước anh góp công lớn đoạt cup vàng PTO đồng đội về cho đội Nhà hàng Nhớ .
Tuần này anh cùng Long Phi Lê , Dr Le Tuan đoạt hạng nhì giải Vungtau Open .
Tùng càng chơi càng hay , xin chúc mừng TÙNG VT.
 

Drhongson

Đại Tá
WÒONG Bảo Bảo , Một chiến tướng mới nổi .
một tay vợt có lối đánh tấn công đẹp mắt , càng phải cực hay , nhất là cú giật tăng lực bất ngờ chéo 2 góc bàn
rất đặc trưng của Bảo . Nhịp đánh của anh rất nhanh , vào trận hết pha đánh là giao bóng liền ,
không để cho đối phương kịp thở .
Hình như <<vận may >> của Bảo ngày càng nhiều , nhất là sau trận lội ngược dòng
và đoạt ngôi VÔ ĐỊCH HẠNG C HCM Pre 2012 trước Đặng Phước Thịnh . Sau đó anh quen mùi chiến thắng và
tuần này vừa ĐOẠT CÚP VÀNG Đồng đội HẠNG B VUNGTAU OPEN (cùng Quang Vt và Nhân năng khiếu .)
Nhớ giải Báo Bình Thuận Bảo chơi cũng hay và vào tới Bán kết .
Giải Bánh mỳ Như Lan Bảo cũng xém thắng đậm cả 1đàn anh cứng cựa Long Phile .

Hiện tại Bảo là 1 gương mặt sáng giá trong số các tài năng trẻ ,
Pre tới chắc là lên B, hy vọng Bảo sẽ còn nhiều phen tỏa sáng .
 

Drhongson

Đại Tá
Tùng satthu@ .
Nhân chuyến giao đấu Sài thành , mình có dịp xem Tùng đánh vài chục trận .
Cảm nhận , đây là 1 đấu thủ khó lường , khi xìu thì thỏ cũng xơi đuoc , nhưng khi xung lên thì các cao thủ cũng phải dè chừng .
Ngày đầu vào Sài gòn Tùng te tua 5,6 trận liền , nhưng khi đã vào phom thì anh đã <<đòi lại tên cho em >> rất nhanh.
Lối đánh bay lượn móc ngoáy đa chiều xoáy rất khó chịu , giật bạt 2 càng uy lực .
Tùng có tâm lý thi đấu tốt , thích giao lưu , không ngán ngại bất cứ cao thủ nào . Các danh thủ Thái mèo , Hòa say ...lừng lẫy tiếng tăm
là thế mà đã từng mệt mỏi liểng xiểng với Tùng .
Mùa giải qua anh từng cùng đội MGSU tung hoành khắp Hà nội Pre 2012.
 

Drhongson

Đại Tá
Nam - hoathuongthichbongban - 1 cánh chim lạ .

Khoảng nửa tháng nay mình có dịp đưa Nam (Cổ Nhuế - Thôn Hoàng ) đi đánh giao lưu nhiều xới Sài thành .
Anh có lối đánh mạnh mẽ uy lực ,giao bóng độc , các miếng đánh cần độc có độc , cần đều có đều ,cú giật mạnh ,
cắt bóng nặng , kỹ thuật đa dạng .
Nam là đấu thủ gốc Quảng nam -Đà nẵng , chinh chiến Hà nội ,nay vào Sài gòn mấy tháng .
Nam khoái giao lưu nên nhiều hảo thủ quý mến và rủ cùng chiến đấu , mới nửa tháng mà Nam đã kịp
gặp qua hơn hai chục đấu sỹ Sài thành , từ bác Trần Trọng Châu , thầy Chiến bk , Thái Như Ý , Hàng Đức Lương ,Hoà Đại Lượng ,

Tuấn Thanh hoá , An Tayninh , DZuy camau , Wong BAO BAO ,Đăng Vt , Tiến lực sỹ , Huy ốc dâu ... tới các hảo thủ khắp các xới .
Hầu hết mọi người đều nhận xét << tay này mà chơi HẠNG C thì quá dữ ,
nhiều tay hạng B cứng cũng chết với hắn chứ chả chơi ... >> .
Chúc Nam có những tháng ngày thoải mái tại Sài gòn nhé .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
NHỮNG TAY VỢT NĂNG KHIẾU NHÍ GÂY ẤN TƯỢNG .

Mình có nhiều dịp xem mấy đấu thủ năng khiếu này tập luyên , thi đấu , thấy có nhiều tay vợt nổi bật .
Đó là Nguyễn Như Thành Nhân , sở hữu 1 body dài ngoằng , lớn nhanh như thổi ,kỹ thuật tốt , lối đánh bài bản khôn ngoan ,
2 càng đều , vào trận đầy quyết tâm,
Nhân gặt hái nhiều chiến tích tại các giải năng khiếu học sinh , gần đây gia nhập đội Family của Thuận Lác ,chịu đi
đánh các giải lớn nhỏ của <<người lớn >> và có nhiều thành công bước đầu .
Nhân cùng bé bự Hoàng , bé bự Hiếu là những niềm hy vọng của tuyển bóng bàn thành phố trong tương lai gần .

Các bé Xuân Mai , chị em bé Mỹ bé Mẫn , bé Hồ Phương Uyên ,bé Trang Anh , Bé bự Mai Tú Uyên , bé Thuỷ Tiên , bé Bảo Trân,
bé Hoàng Ân , bé Kiệt , bé Huy , bé Đức ... dưới sự dẫn dắt của thầy Phúc và còn tập thêm với các thầy danh tiếng khác ,
mình thấy các bé tiến bộ rất nhanh , lối đánh tân tiến hiện đại , nhiều triển vọng .
Gần đây các thầy rất siêng cho các bé tham gia chinh chiến các giải lớn nhỏ của người lớn để lấy kinh nghiệm ,
thật hoan nghênh ý tưởng này .

Tiếc là hiện giờ các giải cho thiếu nhi có vẻ còn hiếm hoi quá .
Nếu đầu tư ít thì khó gặt đuoc thành tích cao , nhất là ở cấp quốc gia , quốc tế ...
Cái này chắc luôn là bài toán nan giải với các bậc phụ huynh và các nhà chức trách thể thao .
Nhưng mình thì luôn HY VỌNG .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top