2023 WTTC Finals (20~28/5, Nam Phi)

lion

Đại Tá
Tất nhiên nói như bác thì đều đúng cả, bất kỳ điều gì cũng đều có lợi cho cả hai. Nhưng thế giới đã phải thay từ séc 21 về 11 cũng bởi vì một nguyên nhân khách quan đề khắc chế người TQ. Trở lại với séc 5 và 7 thông thường các VĐV khi tham gia và đặc biệt khi đối đầu với china team ở khoảng 2 séc đầu đánh rất đều, nhìn cục diên ngang ngửa với VĐV china nhưng càng về sau, và đặc biệt các game kéo đến 7 séc thì người giỏi hơn họ sẽ nhìn được ưu và hạn chế của đối phương và có cách khắc chế lại. Thông thường team china sẽ nhỉnh hơn về điều này, vì chúng ta cũng biết họ vẫn đang nhỉnh hơn phần còn lại mà. Còn đánh 5 séc thì đôi khi với đà hưng phấn cộng với thể lực vân còn sung cơ hội ăn VĐV china sẽ cao hơn. Còn tất nhiên rồi, dù 5 hay 7 thì cơ hội vẫn chia cho cả 2
Em nhớ khi bắt đầu giải đấu của WTT tổ chức, không ít tay vợt hàng đầu China rụng vì format đánh 5 séc rồi knock-out séc chung kết như Ma Long, Fan ZhenDong thua trước Lin JunYu nhưng sau đó họ cũng quen và thay đổi lối tiếp cận làm chủ trận đấu sớm hơn. Loạt giải của WTT sau này vòng ngoài cũng toàn đánh 5 séc, từ TK mới đánh 7 séc nhưng cũng không làm khó được VĐV China mấy.
 
  • Like
Reactions: crv

ga mo

Đại Tá
Ovtcharov vẫn không có duyên ở giải Vô địch thế giới. Ovt xưa nay chưa bao giờ được vào đến TK ở giải VĐTG, Lần cuối cùng vào được vòng 16 đã là 6 năm trước (năm 2017). Ovt chỉ có duyên ở Olympic khi có 2 HCĐ.
Trong số 16 vđv lọt vào vòng 16 của giải 2021, chỉ còn lại 6 vđv là 4 của TQ, Jorgic và Lim Jonghoon. Trong số các tay vợt lọt vào vòng 16 năm nay, có 2 vđv có thứ hạng khá thấp là Mihai BOBOCICA (164) của Italia và Anders LIND (173) của Đan Mạch. Giải VĐTG đúng là nơi thể hiện trình thực của các vđv. Để đạt thành tích cao, các vđv cần phải có độ ổn định của phong độ, có lẽ chỉ có ML và FZD đạt được điều này. Nhìn ML đánh trận hôm qua với Karlsson thì có thể thấy tuy đã 35 tuổi rồi nhưng ML vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Karlsson, đòn đánh vẫn rất ác. Các vđv khác luôn phập phù, không ổn định. Năm 2019 Falck là Á quân nhưng đến 2021 thì không vào nổi vòng 16, năm nay cũng y chang với Trulz.
Người TQ vẫn quá mạnh, khả năng lặp lại tình huống "BK là chuyện nội bộ TQ" cũng khá cao. Dự 2 cặp BK là FZD-LJK và ML-WCQ.
 

lion

Đại Tá
Người Trung quốc quá mạnh, khắc chế người Trung Quốc lai
Lại nói lệch sang bóng đá tí, mấy năm trước dưới thời HLV Park Việt Nam đang ở đỉnh cao của khu vực khiến các đối thủ ngước nhìn, nếu có nước nào đó nói phải lôi cổ Việt Nam xuống thì có lẽ tất cả chúng ta đều nói làm thế đ...nào được, người Việt Nam thế này, thế nọ, có HLV thế kia, được quan tâm chăm sóc đầu tư thế nào...thì Việt Nam phải xứng đáng là bá chủ ĐNA, và đang trên đường hoà nhập, leo lên hàng Top Châu Á, rồi sau đó vươn ra tầm thế giới...!

Nói lại bóng bàn cũng vậy, người China họ đã chọn bóng bàn là môn thể thao quốc dân, phải công nhận là họ quá sáng suốt và đầu tư thực sự công phu bài bản, cho ra đời cả một nền bóng bàn đỉnh cao của thế giới, và em cũng nghĩ họ xứng đáng với vị thế đầu tàu thế giới, muốn vật họ xuống còn lâu nhé, chỉ có thể học hỏi và cố gắng làm mình tốt lên thôi, trừ khi có nhân tố đột biến (VĐV), mà chỉ một hai người thì không thể nói nền bóng bàn nước nào đó đã vượt qua China được!
 

conduongs

Đại Tá
Em nhớ khi bắt đầu giải đấu của WTT tổ chức, không ít tay vợt hàng đầu China rụng vì format đánh 5 séc rồi knock-out séc chung kết như Ma Long, Fan ZhenDong thua trước Lin JunYu nhưng sau đó họ cũng quen và thay đổi lối tiếp cận làm chủ trận đấu sớm hơn. Loạt giải của WTT sau này vòng ngoài cũng toàn đánh 5 séc, từ TK mới đánh 7 séc nhưng cũng không làm khó được VĐV China mấy.
Thì vẫn là cầu phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi... Trình hơn thì 5 hay 7 cũng vẫn kết quả đó thôi. Ở đây là em muốn nói những cái gì mình dễ nhìn dễ nhận và dễ cảm tính thấy được là đánh ít séc khả năng bùng nổ cho phần còn lại của thế giới có thể thắng china team có cơ hội cao hơn. Còn đương nhiên không phải họ không nghĩ đến khi đánh ít game vậy thì bản thân phải nhập cuộc sớm hơn vân vân và mây mây. Họ đã hơn rồi thì đối thủ tưởng như vậy là lợi thế phải khai thác thì họ cũng coi đó như là việc phải thắng nhanh để tránh đêm dài lắm mộng...
 

conduongs

Đại Tá
Hai anh em nhà Lebrun đều đã dừng bước trước thể loại đôi nam và đơn. ở thể loại đơn không ấn tượng nhiều, đánh hỏng nhiều, quả 1 thường đánh hết lực một đập ăn quan thường khi đối phương thủ được thì thua ngay sau quả 2. Điểm nhấn là màn lội ngược dòng trước cặp đôi Fan/WCQ để đưa trận đấu vào game 5. tưởng như có chút lợi thế về mặt tâm lý nhưng như thế chưa đủ để bù cho khoảng chênh lệch về yếu tố kỹ thuật trước cặp đôi của china. Đúng là đây là giải lớn nên đội hình china team đưa toàn hạng supper, không có cơ nào để lấy đây là học hỏi trải nghiệm cả, nhìn đội hình china team thấy đã khát khao chiếm bộ HCV của giải rồi. Biết sao được khi họ giỏi.
 

lion

Đại Tá
Hai anh em nhà Lebrun đều đã dừng bước trước thể loại đôi nam và đơn. ở thể loại đơn không ấn tượng nhiều, đánh hỏng nhiều, quả 1 thường đánh hết lực một đập ăn quan thường khi đối phương thủ được thì thua ngay sau quả 2. Điểm nhấn là màn lội ngược dòng trước cặp đôi Fan/WCQ để đưa trận đấu vào game 5. tưởng như có chút lợi thế về mặt tâm lý nhưng như thế chưa đủ để bù cho khoảng chênh lệch về yếu tố kỹ thuật trước cặp đôi của china. Đúng là đây là giải lớn nên đội hình china team đưa toàn hạng supper, không có cơ nào để lấy đây là học hỏi trải nghiệm cả, nhìn đội hình china team thấy đã khát khao chiếm bộ HCV của giải rồi. Biết sao được khi họ giỏi.
Công nhận một điều là muốn thắng VĐV China bằng đôi công qua lại thì hơi bị khó, vì vậy thiên hướng của các VĐV thế giới là một đập ăn quan, giành điểm nhanh nhất có thể trước khi bị đưa vào thế vì khi đó thường là VĐV China sẽ ăn điểm.
 

Bình luận từ Facebook

Top