Điểm 2-4 set 05, LSD đã tặng người hâm mộ một đường bóng có thể nói là "kỳ quan backhand". LSD có thể ko phải là người duy nhất đánh đc những quả như thế, nhưng hiện tại chắc ko có ai đánh những đòn backhand counter có độ khó kịch nóc một cách "đương nhiên" như vậy đc (tất nhiên rồi, riêng Ma Long chắc chắn nằm trong số những người ko thể đánh đc quả này ^^). Thực sự đó là một đòn đánh khiến người xem xem mãi ko biết chán và cũng choáng ngợp vì sự kinh diễm của nó.
Tuy nhiên, vạn sự đều có tính hai mặt, kỹ năng backhand đỉnh cấp của của LSD cũng có mặt trái của nó và cũng đặt ra cho LSD một số vấn đề tuy nghe có vẻ giản đơn nhưng lại khá cấp bách.
Để làm rõ hơn vấn đề này, không thể tránh đc việc phải so sánh một chút. Nói về FZD đi. Kỹ năng backhand của FZD và LSD có thể nói là tương đương ở mọi khía cạnh thế nhưng ta ko thấy FZD có chút nào "lạm dụng", cụ thể hơn là kỹ năng "xoay fh" của FZD, nhất là "xoay nách" thì ko có mấy ai có thể so bì.
Chính vì vậy, nhóm còn công sát của FZD thường sẽ là những combo tạo ra bởi sự kết hợp và chuyển hoán fh - bh ở cường độ cao, tốc độ điện xẹt. Vậy nên, chúng đều rất khó chống đỡ bởi ngoài sức tấn công mãnh liệt, ào ào chúng còn có sự đa dạng, khó đoán.
Còn LSD thì rất khác. Ko biết là vì LSD quá tự tin với kỹ năng bh của mình hay là không tự tin với kỹ năng forehand của mình, điều này chúng ta ko ai dám khẳng định, thế nhưng rõ ràng không thể phủ nhận là gần như chẳng bao giờ ta thấy LSD "xoay fh".
LSD phân chia rất rõ ranh giới cho đòn forehand mình nhưng lại có chút tùy ý với quả backhand, sang trái dứt khoát là chỉ có đánh trái, tuyệt nhiên ko cần dùng đến phải và sang phải thì lại có thể cân nhắc một chút để xoay trái (ko nhiều, chủ yếu là bh flick khi đỡ giao thôi chứ ko phải chơi kiểu chú em Alamiyan ^^).
Tất nhiên, vì chơi với cự ly gần bàn nên với việc ít xoay né, LSD sẽ dễ kiểm soát các khoảng trống hơn, có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho các đòn semi counter. Thế nhưng nó cũng khiến cho lối chơi của LSD có chút thiếu biến hóa và dễ đoán hơn. Bởi lẽ, khác với FZD hay Ma Long, khi đánh với LSD, người ta biết chắc trước rằng cậu ấy sẽ không né. Đây là điều ko thể xem nhẹ, dù là trong bóng bàn, tennis hay thậm chí là cả pickle ball (một trò mà người viết thực sự ko làm sao có đc 1 xu cảm tình ^^).
Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, mãi mãi backhand vẫn ko thể thay thế đc vai trò chủ đạo của forehand trên mặt tấn công, nhất là ở những thời điểm căng thẳng yêu cầu sự ổn định hoặc những trận hình phức tạp cần có sự đa dạng, biến hóa về chiến thuật.
Ở kỹ năng xoay né, có lẽ LGY là một tay vợt mà LSD cần phải học hỏi. Là một người chơi nhịp semi hay nhất hành tinh, có backhand cũng ở đẳng cấp thượng thừa thế nhưng LGY có rất chịu khó xoay né. Và thực tế là cho dù LGY cho dù chưa có thành tích gì nổi bật, nhưng ko thể phủ nhận rằng, về mặt kỹ thuật, ko có ai chuyển hoán bh-fh hay hơn tay vợt này.
Phải chăng, ko hề quá lời khi chúng ta "đề nghị" số 01 thế giới nên tập lại thật kỹ một kỹ thuật cơ bản trong cơ bản - xoay né.
Hi, I just started this channel. Here I will share the best points. Subscribe. Inshallah it will be a great channel! Welcome to the best destination for t...
youtube.com
P/S "thư gửi tiểu Lâm" - ko phải chỉ mình chú biết đánh trái đâu, lúc còn bé anh cũng biết một chút đấy. Thân, Đông ^^