WTT Singapore Smash 2024

Anhswang57

Trung Uý
Liệu Fan ZhenDong có thể giành HCV tại Paris Olympic năm nay không nhỉ khi phong độ nó đang xuống còn thằng cu Wang ChuQin thì đang lên ầm ầm!
bây giờ hoặc khó có thể thành huyền thoại vì FZD cũng 28 rồi, mà đánh như gặp WCQ thì đúng là ko có cửa
 

crv

Trung Uý
Liệu Fan ZhenDong có thể giành HCV tại Paris Olympic năm nay không nhỉ khi phong độ nó đang xuống còn thằng cu Wang ChuQin thì đang lên ầm ầm!
Chắc là FZD sẽ tiếp nối WH là ... không có HCV Olympic để ẵm trọn Grand Slam bóng bàn!
 

bachikho

Đại Tá
Liệu Fan ZhenDong có thể giành HCV tại Paris Olympic năm nay không nhỉ khi phong độ nó đang xuống còn thằng cu Wang ChuQin thì đang lên ầm ầm!
nếu theo phong độ hiện tại mà k có thay đổi j thì rất khó

 

lion

Đại Tá
Wang chuquin thành tiểu Ma Long thứ 2
Năm nay 23 tuổi, còn là một chặng đường rất dài để phấn đấu, tuy nhiên đây là chặng đường ngắn nhất để Wang ChuQin thu thập đủ 3 danh hiệu cá nhân để hoàn thành grand slam đầu tiên là Mens WorldCup (cơ hội vào Tháng 4), Olympics (cơ hội vào Tháng 8), World Table Tennis Championships (vào Tháng 4(5?) sang năm.

Nếu tiếp tục giành các danh hiệu lớn kể trên và duy trì phong độ thì cơ hội tham dự Olympics 2028 hoàn toàn nằm trong tầm tay vì khi đó Wang ChuQin 28 tuổi, độ tuổi rất chín để dành những danh hiệu lớn như Ma Long. Và nếu có dành được trọn 2 bộ thì Wang ChuQin vẫn chưa thể so sánh với Ma Long bởi thành tích của Ma Long quá đồ sộ.
 

lion

Đại Tá
Vào ngày đẹp trời Hari, LYJ, Jang WooJin, Lim Jong Hoan... vẫn có thể ăn WCQ như thường, lạ bóng nhau dễ đi như chơi
Thi đầu nhiều thì kiểu gì chả có ngày không bị đối thủ này thì đối thủ kia thịt, Ma Long cũng có tỉ lệ chiến thắng quốc tế 85 (83?)% thôi thì phải.
 

Skypec

Binh Nhì
Tại sao em Qian TianYi thua tứ kết giải Sing này mà bị trừ tới 1155 điểm, rơi từ thứ 8 xuống 21 trên bảng xếp hạng nhỉ?
 

ha_hadinh

Trung Uý
Tại sao em Qian TianYi thua tứ kết giải Sing này mà bị trừ tới 1155 điểm, rơi từ thứ 8 xuống 21 trên bảng xếp hạng nhỉ?
Năm ngoái em ấy vào tận ck, được 1400 điểm. Năm nay loại tứ kết chỉ được 350 điểm nên bị trừ 1.050 điểm
 

lion

Đại Tá
Tại sao em Qian TianYi thua tứ kết giải Sing này mà bị trừ tới 1155 điểm, rơi từ thứ 8 xuống 21 trên bảng xếp hạng nhỉ?
Cái này thì không rõ nhưng chắc chắn là có quy định của ITTF rồi, kiểu như trước khi công bố danh sách mới thì VĐV sẽ bị reset bao nhiêu điểm hay bao nhiêu % gì đó, nếu không tham gia giải đấu nào đó thì sẽ bị trừ tiếp, hoặc đăng ký mà không tham gia cũng sẽ bị trừ, sau đó tại giải đấu vđv đó tham gia, nếu được cộng điểm tại vòng bao nhiêu thì mới được cộng vào, đó là lý do tại sao bị trừ điểm, tụt hạng, và sau đó được cộng ít điểm (là số điểm có được khi vào đến TK).
 

lion

Đại Tá
Cập nhật danh sách các vđv nội dung đơn nam, đơn nữ của các đội tuyển bóng bàn quốc gia đủ tiêu chuẩn dự Paris Olympic, thời điểm hiện tại đã có 16 đội tuyển, riêng đôi nam nữ thì còn ít nhưng một số tên vđv đã xuất hiện:
Đơn nam: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2023/09/Paris_2024_MS12Mar24.pdf
Đơn nữ: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2023/09/Paris_2024_WS12Mar24.pdf
Đôi nam nữ: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2023/09/Paris_2024_XD14Nov23.pdf
 

Changanuong

Thượng Sỹ
Sao biết?
T nói khả năng cao là Fan khó giành HCV nhưng khả năng là khả năng chứ có gì chắc chắn đâu hehe. Xem những lần chạm trán gần nhất với Wang thì thấy hơi quá sức cho Fan. Khả năng khác có thể xảy ra là Wang xảy chân với non-China, còn Fan béo thì vẫn là số 1 khi đối đầu vs tụi này, nhưng lại hơi ngán nội bộ.
 

bachikho

Đại Tá
Năm ngoái em ấy vào tận ck, được 1400 điểm. Năm nay loại tứ kết chỉ được 350 điểm nên bị trừ 1.050 điểm
cái này giống tennis, giải trước vào sâu được nhiều điểm, giải này loại sớm sẽ bị trừ điểm tương ứng
 

lion

Đại Tá
T nói khả năng cao là Fan khó giành HCV nhưng khả năng là khả năng chứ có gì chắc chắn đâu hehe. Xem những lần chạm trán gần nhất với Wang thì thấy hơi quá sức cho Fan. Khả năng khác có thể xảy ra là Wang xảy chân với non-China, còn Fan béo thì vẫn là số 1 khi đối đầu vs tụi này, nhưng lại hơi ngán nội bộ.
Cơ hội thôi, còn thực tế cái gì cũng có thể xảy ra. Wang Hao tưởng chén Ryu SeungMin nhưng CK lại tèo, Ma Lin tưởng chén Wang LiQin khi dẫn séc 3-1, séc 5 dẫn 7-1 mà còn thua lại tổng séc 3-4...Hiện tại tuy Fan ZhenDong vẫn đẳng cấp, ổn định và nhiều cơ hội nhất dù tạm thời nhường lại vị rí số 1 cho Wang ChuQin. Tuy nhiên việc thua sớm và bị tụt hạng cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu, sự tự tin của chính vđv, ngược lại làm tăng thêm hi vọng cho các đối thủ tiềm năng.
 

Bình luận từ Facebook

Top