Thông báo tổ chức giải bóng bàn nữ phong trào tỉnh Lào Cai năm 2013

Duongapaco

Đại Tá
Trao giải của vợ chồng anh chị Vũ - Thảo CLB bóng bàn Phường 14 Quận 10 TPHCM cho VĐV vô địch đơn nữ Bùi Xuân Trang

 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Chúc mừng thành công của Giải BB Nữ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2013 ! Chúc mừng các chị, các em, các cháu gái LC có một ngày hội BB thật tuyệt. Chúc mừng bé Xuân Trang đã giành được nhiều giải nhất !
 

Duongapaco

Đại Tá
Chúc mừng thành công của Giải BB Nữ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2013 ! Chúc mừng các chị, các em, các cháu gái LC có một ngày hội BB thật tuyệt. Chúc mừng bé Xuân Trang đã giành được nhiều giải nhất !
Xin cảm ơn anh NTBB đã rất quan tâm đến chị em bóng bàn nữ Lào Cai, bé Xuân Trang tuy trẻ nhưng đã có... 1 cháu trai rồi đấy anh nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Trong buổi sáng qua điện nhà thi đấu bị mất không có cách gì khắc phục được nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của chị em, nhiều ảnh chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng nên không được nét rất mong mọi người thông cảm nhiều nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Bên lề giải bóng bàn nữ phong trào tỉnh Lào Cai năm 2013:
- Chị Tống Thị Thơm thua chị Nguyễn Thị Thảo VĐV trẻ mới lạ của TP Lào Cai
- Chị Nguyễn Thị Lộc thắng chị Tống Thị Thơm rất nhanh
- Đôi nữ đương kim vô địch giải bóng bàn nữ mùng 8/3/2013 Vũ Thị Hoa + Đinh Thị Hồng thua đôi Vương Thị Túy + Trương Thị Phương lần đầu tiên cặp đôi với nhau đấu giải
- VĐV Bùi Xuân Trang thi đấu tốt, ổn định dành 2 giải nhất kèm theo 2 chiếc cúp ( nhất đơn nữ và nhất đôi nữ cùng chị Lộc )
- Đôi nữ Lê Thu Hằng + Hoàng Thị Đàm vẫn gữi được giải nhì ( giải 8/3 nhì )
- Chị Tống Thị Hiệp do lớn tuổi đã bắt đầu xuống tay ( năm 2012 thi đấu tốt còn thắng các cháu năng khiếu ở giải tỉnh )
+ Điện mất, thời tiết mưa làm cho chất lượng giải không cao như mong đợi
 

Dũng Gai

Moderator
Điểm yếu em Hoa là chỉ xỉa gai sang quả trái của người ta mà chưa điều sang quả phải của đối phương. Trong đánh đôi nếu xỉa sang trái quá nhiều thì đồng nghĩa với việc họ chỉ việc đứng nguyên góc trái chờ bóng rồi xử lý. Sẽ bị bắt bài. Em Hoa phải tập thêm quả xỉa gai điểm rơi ở mọi vị trí. Ví dụ phát hiện đối phương yếu phải thì quả gai phải xỉa sang phải...bóng mới nổi lên để Hồng bạt. Những người non thì mới hay làm bóng bềnh cao, còn những ng có kinh nghiệm họ chờ một nhịp rồi cắt nặng vào bóng, bóng cũng cao nhưng bạt sẽ bị rúc lưới...
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với chị em


Vui sao giải nữ phong trào!
Lào Cai để lại biết bao tâm tình.
Chị em thi đấu hết mình.
Làm bao khán giả lưu hình trong tim.
Diễn đàn trên khắp mọi miền.
Chia vui, khích lệ động viên kịp thời,
Chị em vui khỏe, yêu đời,
Để cho cuộc sống mọi người gần nhau,
Bóng bàn là những nhịp cầu,
Cho ta cuộc sống trọn câu nghĩa tình.

Lào Cai 28-7-2013
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top