Sống trong thế giới các ÔNG BẦU

Drhongson

Đại Tá
Không có bầu sữa mẹ thì các em bé gay go to , không có ông Bầu thì khó thể có 1 đội bóng ra hồn được.
Các ông Bầu thường là những chủ doanh nghiệp có máu đam mê cực mạnh .
Sài gòn có Những ông chủ IN TIẾN THUẬN ,STIGA, TOÀN CẦU VÀNG , PHÁT LUCKY, TOÀN VIỆT , KHANG PHÁP ,
ĐỊNH VĂN THÁNH ,Dầu khí ,THIÊN THÀNH, Hưng gia hoà , bầu Vinh đầu máy , bầu Chức Vũng tàu ...
rùi Anh Quí vĩnh long , rùi BẦU THÀNH , bầu Lợi đà nẵng cũng khét tiếng chịu chơi...
Có khi họ cũng kiêm luôn 1 chân đấu thủ tham gia đánh giải cho thoả đam mê, có khi họ vì quảng bá thương hiệu ,
có khi họ chỉ vì tạo sân chơi cho anh em ... mà lập đội này đội khác . có khi 2,3 ông bầu cùng chung tay góp sức
hùn nhau lại lập vài đội cùng lúc ...Mình có dịp cùng sống chung với các đội bóng nên thấy khá rõ,
có 1 điều chung nhất là các ông bầu phải là những người HÀO PHÓNG NHỨT VỚI DÀN LÍNH CỦA MÌNH .
Trong 1 giải đấu đầy cam go với biết bao đối thủ sừng sỏ rình rập , muốn rinh cúp vàng đâu dễ dàng gì.
Bắt đầu từ chuyện di chuyển , nếu ở xa thì phải cho quân đi máy bay , gần thì cũng phải điều xe xịn
cho toàn đội êm mông dưỡng sức , rùi ăn uống phải ở những nơi tốt nhất thành phố ,
rùi phải xí chỗ ở những khách sạn hảo hạng gần nơi thi đấu , rùi phải lo quản tướng ăn ngủ điều độ ,
không tụ tập bia ôm, mát xa, không đánh bài khuya , rùi còn lo thuốc bổ gân mạnh cốt ...
Đó mới chỉ là sơ sơ vòng ngoài , còn khi vào trận thì lo họp chiến thuật , bắt bài đối thủ ,
rùi hứa thưởng cho những trận khó , rùi chỉ đạo sát từng trận , rùi bàn với huấn luyện viên,
rùi lo quan hệ với ban này bệ khác để tránh bị xử ép , rùi có khi còn phải quan sát kỹ bầy gà đối thủ
nhắm coi có ai ưng ý để lôi kéo về woánh các giải sau ... ...
Rùi RẸC RẸC MÓC BÓP KỊP THỜI THƯỞNG NÓNG CHO GÀ NHÀ KHI THẮNG TRẬN ĐỈNH...
Mình thấy chính cái zụ thưởng nóng này là vô cùng quan trọng , kích thích toàn đội cực mạnh ...
Điển hình là bầu Huy TOÀN CẦU VÀNG , BẦU THUẬN IN TIẾN THUẬN , BẦU TÀI SPORT ,
BẦU THÀNH Thiên Thành ... là rất có tiếng rộng tay chi tiền ...
Sau giải thì liên hoan họp đội để xiết chặt mối dây với dàn chiến tướng , rùi chia thưởng ,
rùi tặng vợt tặng giày tặng áo ...
Nói chung là vô cùng vô tận
Và ÔNG BẦU NÀO CÓ LỐI CHƠI CÀNG THOÁNG THÌ CÀNG ĐƯỢC ANH EM ĐẤU THỦ NỂ PHỤC ,
VÀ KHI CẦN THÌ CHỈ CẦN HÚ 1 TIẾNG LÀ QUI TỤ ĐẦY ĐỦ DÀN NGHĨA DŨNG ĐI CHINH PHẠT ĐƯỢC NGAY.
Thật là cám ơn các ÔNG BẦU quá đi.
 

giacuong

Trung Sỹ
làm ông Bầu ko phải dễ, vì điều kiện tài chính được dồi dào và ổn định thì mới có cơ may duy trì được bền lâu.Rất cám ơn các ông Bầu thời nay, nhờ có các vị mà các CLB mọc lên như trên tp mang tên Bác . CẦU mong các ông luôn thành công trong kinh doanh , nhiều sức khỏe để duy trì được phong trào bóng bàn TPhcm
 

Bình luận từ Facebook

Top