sắp về quê ngoại tại tằng loỏng,bảo thắng Lào Cai

duchieu

Trung Sỹ
khoảng nửa tháng nữa mình về quê ngoại tại bảo thắng,mình đã về đây một vài lần nhưng đánh bóng thì mới chỉ có một lần,có gặp một bác đánh gai rất khá,hi vọng được giao lưu với ae vào dịp này
 

duchieu

Trung Sỹ
không thấy ai trả lời em à,nếu nhà bà xã ở thành phố thì tốt quá,chắc sẽ có nhieu sân để giao lưu,từ Tằng Loỏng lên lào cai mất 3okm thì xa quá,không đi được,mà lần trước về thấy các bác ở quê vợ có vẻ cũng chơi không đều
 

Duongapaco

Đại Tá
khoảng nửa tháng nữa mình về quê ngoại tại bảo thắng,mình đã về đây một vài lần nhưng đánh bóng thì mới chỉ có một lần,có gặp một bác đánh gai rất khá,hi vọng được giao lưu với ae vào dịp này

Thị trấn Tằng Loỏng cách CLB Bóng bàn công ty APT gần 30 km, nếu về quê ngoại mà bạn ko ngại đi xa xin mời bạn lên CLB Bóng bàn chúng tôi giao lưu nhé. Địa chỉ liên hệ: CLB Bóng bàn công ty Apatit Việt Nam, Phường Pom Hán, TP Lào Cai, thời gian sinh hoạt vào các buổi chiều từ 16h30phút đến 19 h. Rất mong được thi đấu giao lưu cùng bạn
 

duchieu

Trung Sỹ
em cảm ơn bác trước nhé,không biết em có đi dược lên trên Lào Cai không vì đường xá,phương tiện đi lại cũng khó khăn,em sẽ rất cố gắng để lên apatit giao lưu cùng ae Lào Cai,em cũng biết đây là trung tâm tập trung rất nhiều cao thủ của bóng bàn LC,có lẽ em phải tập luyện từ bây giờ,hi
 

duchieu

Trung Sỹ
hôm qua đánh bóng tại nhà thi đấu của Vinacomin,gặp mấy bác ở đây,có bác đánh gai rất khó chịu,tên là lâm thì phải
chiều nay định sách kiếm lên phố Lu giao lưu nâng cao trình độ thì đội lại đi giao lưu trên Sapa.để hôm khác vậy.hi
 

Duongapaco

Đại Tá
hôm qua đánh bóng tại nhà thi đấu của Vinacomin,gặp mấy bác ở đây,có bác đánh gai rất khó chịu,tên là lâm thì phải
chiều nay định sách kiếm lên phố Lu giao lưu nâng cao trình độ thì đội lại đi giao lưu trên Sapa.để hôm khác vậy.hi
Bác ấy tên là Lâm ( anh em thường gọi là Lâm Bơ ) đã hơn 60 tuổi rồi, bác ấy dùng mặt Gai đã lâu năm rồi, chỉ tiếc là bác ấy sử dụng mặt phải yếu quá nên ko hiệu quả, đánh với bác ấy mà ko biết cách thì cũng khó chịu đấy. Hôm nào mời bạn lên CLB APT giao lưu nhé, nếu bạn lên thì gọi cho mình theo SĐT: 0982 376 298, rất vui khi được đón tiếp bạn
 

ha_namdinh

Binh Nhì
Bác ấy tên là Lâm ( anh em thường gọi là Lâm Bơ ) đã hơn 60 tuổi rồi, bác ấy dùng mặt Gai đã lâu năm rồi, chỉ tiếc là bác ấy sử dụng mặt phải yếu quá nên ko hiệu quả, đánh với bác ấy mà ko biết cách thì cũng khó chịu đấy. Hôm nào mời bạn lên CLB APT giao lưu nhé, nếu bạn lên thì gọi cho mình theo SĐT: 0982 376 298, rất vui khi được đón tiếp bạn

Cho em hỏi có phải bác Lâm công an tỉnh đã về hưu phải không anh?
 

Dũng Gai

Moderator
thông tin Lễ đánh khá hay (ngang Phước). Anh em nào có nhã hứng chiều mai giao lưu với Vũ Lễ tại nhà máy gạch.
 

Duongapaco

Đại Tá
Cho em hỏi có phải bác Lâm công an tỉnh đã về hưu phải không anh?
Nếu là bác đánh mặt Gai ở Tằng Loỏng thì ko phải trước kia làm CA đâu, mà bác ấy tên là: Nguyễn Văn Lâm biệt hiệu là " Lâm Bơ" năm nay 64 tuổi trước khi nghỉ hưu bác ấy làm Quản đốc phân xưởng Vận tải thuộc nhà máy Tuyển Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai, bác ấy chơi Bóng bàn đã rất lâu rồi, bác ấy cắt và thủ mặt Gai trái tốt, nhưng quả phải thì ???. Chắc các bạn còn trẻ, giật hai càng tốt đánh với bác ấy thì có nhiều miếng để biểu diễn lắm phải ko ?
 

Duongapaco

Đại Tá
Năm nay không biết bạn này có về quê ngoại Tằng Loỏng không nhỉ ? Nếu bạn về thì nhớ đến CLB APT giao lưu bóng bàn nhé
 

Bình luận từ Facebook

Top