Rio Olympic 2016 - Update danh sách VĐV

ga mo

Đại Tá
Ngày 6/5/2016 đã có 05 vđv nam và 03 nữ được NOC của mình confirm với ITTF là:
Gacina Andrej, wang zengyi, Dyjas Jakub, wang Yang và Li Ahmet phía nam và Grzybowka katarzyna, Vacenovska Iveta, Balazova Barbora phía nữ. Các tay vợt còn lại tiếp tục chờ. CNT chưa có động tĩnh gì.
 

ga mo

Đại Tá
Ngày 9 & 10/5/2016 tiếp tục có 06 vđv nam và 04 nữ được NOC của mình confirm với ITTF là:
Fergel Stefan, Gardos Robert, Gauzy Simon, Gao Ning, Pichford Liiam và Paul Drinkhall phía nam và Yu Mengyu, Pota Georgina, Li Xue và Polcanova Sofia phía nữ. Các tay vợt còn lại tiếp tục chờ. CNT chưa có động tĩnh gì. Như vậy, cho đến nay Top 22 đã confirm được 11 nam và 07 nữ vđv.
 

damadoko

Đại Uý
Thực ra Zjk đã có tất cả rồi, anh ấy nhường lại cho ML đó :D!
 

ga mo

Đại Tá
Ngày 11/5 có thêm 2 nữ vđv nữa được các NOC confirm với ITTF, đó là SHEN Yanfei của Tây bán nhà và SHAO Jieni của Bò đào nhà. như vậy là tính đến 11/5 đã có 11 nam và 9 nữ trong danh sách Top 22 đã nhận được vé đi Rio. CNT chưa thấy nhúc nhắc gì, chắc là phải chờ thêm vài ngày nữa.
 

ga mo

Đại Tá
Lão Khổng thấy đánh cứ đều đều mà ăn giải nhiều ghê nhỉ :D
Thực ra lão Khổng chưa phải thắng nhiều giải nhất nhưng rải đều mỗi thứ một lần, tổng cộng, lão Khổng vô địch 15 giải, trong đó thắng lão Liu 5 lần ttrong các trận chung kết, bao gồm:
1/ WCh năm 1995, chung kết thắng lão Liu
2/ World cup năm 1995, chung kết thắng ROSSKOPF Jörg
3/ Olympic năm 2000, chung kết thắng WALDNER Jan-Ove
4/ Pr GF năm 1996, chung kết thắng SAMSONOV
5/ Vô địch châu Á 2 lần năm 1994 và 1996, chung kết thắng lão Liu cả 2 lần
6/ Asia Top 12 năm 1999, chung kết thắng CHIANG Peng-Lung
7/ China Open năm 1996, chung kết thắng FENG Zhe
8/ England Open năm 1996, chung kết thắng WANG Tao
9/ US Open năm 1997, chung kết thắng MA Lin
10/ Malaysia Open năm 1997, chung kết thắng SAIVE Jean-Michel
11/ Japan Open năm 1998, chung kết thắng lão Liu
12/ Australia Open năm 1998, chung kết thắng KIM Taek Soo
13/ Austria Open năm 1999, chung kết thắng lão Liu
14/ French Open năm 1999, chung kết thắng WANG Liqin
 

ngtrantoan

Đại Tá
Thực ra lão Khổng chưa phải thắng nhiều giải nhất nhưng rải đều mỗi thứ một lần, tổng cộng, lão Khổng vô địch 15 giải, trong đó thắng lão Liu 5 lần ttrong các trận chung kết, bao gồm:
1/ WCh năm 1995, chung kết thắng lão Liu
2/ World cup năm 1995, chung kết thắng ROSSKOPF Jörg
3/ Olympic năm 2000, chung kết thắng WALDNER Jan-Ove
4/ Pr GF năm 1996, chung kết thắng SAMSONOV
5/ Vô địch châu Á 2 lần năm 1994 và 1996, chung kết thắng lão Liu cả 2 lần
6/ Asia Top 12 năm 1999, chung kết thắng CHIANG Peng-Lung
7/ China Open năm 1996, chung kết thắng FENG Zhe
8/ England Open năm 1996, chung kết thắng WANG Tao
9/ US Open năm 1997, chung kết thắng MA Lin
10/ Malaysia Open năm 1997, chung kết thắng SAIVE Jean-Michel
11/ Japan Open năm 1998, chung kết thắng lão Liu
12/ Australia Open năm 1998, chung kết thắng KIM Taek Soo
13/ Austria Open năm 1999, chung kết thắng lão Liu
14/ French Open năm 1999, chung kết thắng WANG Liqin
Malay năm 1997 đã tổ chức giải open rồi à, vãi lúa
Lão Liu chắc thấy thua Lão Khổng nhiều quá nên chán nản, đi làm HLV đây mà :D:D:D
 

ga mo

Đại Tá
22h00 ngày 12/5 (giờ Trung Âu, nơi đặt trụ sở ITTF) ITTF update thông tin là đã có thêm 03 nam và 06 nữ được các NOC confirm với ITTF, đó là: Woong Chun Ting, Tang Peng và Ionescu Ovidiu phía nam và Doo Hoi Kem, Lee Ho Ching, Samara Elizabeta, Dodean Daniela, Pavlovich Viktoria và Bilenko Tetyana phía nữ. Như vậy, cho đến nay 14 nam và 15 nữ trong danh sách TOP 22 đã nhận vé chính thức. Có 1 điều hơi lạ liên quan đến ông già gân Samsonov, đó là thông thường NOC của các quốc gia confirm cả nam và nữ luôn, tuy nhiên ngày 12/5 thì Belarus chỉ confirm cho 1 mình Pavlovich Viktoria mà không thấy confirm cho Samsonov, không hiểu tại sao, mà cũng không thấy Reject ông già gân nên tình trạng của Samsonov là lửng lơ con cá vàng.
 

ga mo

Đại Tá
Malay năm 1997 đã tổ chức giải open rồi à, vãi lúa
Lão Liu chắc thấy thua Lão Khổng nhiều quá nên chán nản, đi làm HLV đây mà :D:D:D
Malaysia đã 3 lần tổ chức Pro tour, đó là năm 1997, năm 1998 (Ma Lin vô địch, thắng Lão Khổng chung kết, giải này có cả lão Liu - thua lão Khổng ở bán kết và Wang Liqin - thua lão LIU ở TK), năm 2003 là lần cuối (LIU Guozheng vô địch sau khi thắng lão Khổng ở BK và thắng Hao Shuai ở chung kết)
 

ngtrantoan

Đại Tá
22h00 ngày 12/5 (giờ Trung Âu, nơi đặt trụ sở ITTF) ITTF update thông tin là đã có thêm 03 nam và 06 nữ được các NOC confirm với ITTF, đó là: Woong Chun Ting, Tang Peng và Ionescu Ovidiu phía nam và Doo Hoi Kem, Lee Ho Ching, Samara Elizabeta, Dodean Daniela, Pavlovich Viktoria và Bilenko Tetyana phía nữ. Như vậy, cho đến nay 14 nam và 15 nữ trong danh sách TOP 22 đã nhận vé chính thức. Có 1 điều hơi lạ liên quan đến ông già gân Samsonov, đó là thông thường NOC của các quốc gia confirm cả nam và nữ luôn, tuy nhiên ngày 12/5 thì Belarus chỉ confirm cho 1 mình Pavlovich Viktoria mà không thấy confirm cho Samsonov, không hiểu tại sao, mà cũng không thấy Reject ông già gân nên tình trạng của Samsonov là lửng lơ con cá vàng.
chắc chú Sam sẽ đi với tư cách là HLV :D:D:D
 

khangbkit

Trung Uý
22h00 ngày 12/5 (giờ Trung Âu, nơi đặt trụ sở ITTF) ITTF update thông tin là đã có thêm 03 nam và 06 nữ được các NOC confirm với ITTF, đó là: Woong Chun Ting, Tang Peng và Ionescu Ovidiu phía nam và Doo Hoi Kem, Lee Ho Ching, Samara Elizabeta, Dodean Daniela, Pavlovich Viktoria và Bilenko Tetyana phía nữ. Như vậy, cho đến nay 14 nam và 15 nữ trong danh sách TOP 22 đã nhận vé chính thức. Có 1 điều hơi lạ liên quan đến ông già gân Samsonov, đó là thông thường NOC của các quốc gia confirm cả nam và nữ luôn, tuy nhiên ngày 12/5 thì Belarus chỉ confirm cho 1 mình Pavlovich Viktoria mà không thấy confirm cho Samsonov, không hiểu tại sao, mà cũng không thấy Reject ông già gân nên tình trạng của Samsonov là lửng lơ con cá vàng.
Belarus ngoài bác SAM thì còn ai đâu. Yên tâm đi :D
 

bachikho

Đại Tá
Malay năm 1997 đã tổ chức giải open rồi à, vãi lúa
Lão Liu chắc thấy thua Lão Khổng nhiều quá nên chán nản, đi làm HLV đây mà :D:D:D
lối chơi LQL chủ yếu dựa trên quả giao bóng nên khi luật mới cấm che là giải nghệ luôn dù vẫn trẻ và đang trên đỉnh cao, KLH toàn diện hơn nên vẫn trụ thêm 1 time nữa
 

Lam Van

Binh Nhì
Cho em hỏi ngoài lề 1 chút, China Team em thấy có rất nhiều tuyển thủ, nhưng trong ITTF ranking, như tháng 5-2016 (hiện tại) top 150 ranking nam chỉ có 6 người thôi vậy mấy bác...
Còn mấy đứa như Zhou Yu , SHANG Kun.. sao em chẳng thấy tụi nó đâu cả
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top