Phân biệt "Bạt Bóng - Giật Bóng" lúc đánh

VirusBNG

Trung Uý
Kính chào các Bác. Kính các Bác cho em hỏi chút về kiến thức !

1. Như em được biết, động tác khởi động (làm ấm người) của các VĐV trước khi vào thi đấu được gọi là : Bạt Bóng
2. Vậy trong lúc uýnh bao gồm : Chủ động tấn công, cứu bóng xa bàn thuận tay, đôi công xa bàn của các VĐV thế giới như ma long Zhang jike.... đấy là giật bóng hay bạt (bạt giống như lúc làm ấm)

Ví dụ như video dưới, lúc ma long đứng xa bàn (30 giây sau) là giật hay bạt bóng ??? (lúc gần bàn 30 giây đầu theo em biết là bạt bóng)

Em gà nên các Bác thông cảm nhé, em hỏi vì em cảm thấy nếu chủ động thì giật bóng sẽ dễ vào bàn hơn, còn bạt bóng phải cân lực này nọ rất khó vào bàn !

[video=youtube;2Hw5mIHA6JE]http://www.youtube.com/watch?v=2Hw5mIHA6JE[/video]
 

BAC SUP

Đại Tá
bạn vào youtube xem loop (theo mình là giật) tức là làm cho đường bóng không đi theo đường thẳng .bóng gần như không tiếp súc vuông góc với mặt vợt
còn smash theo mình là bạt ,tức là đánh bóng đi theo một đường thẳng.bóng tiếp súc gần như vuông góc vớt mặt vợt.
trình còi có sai ae chém nhẹ thôi nhé :zingme65
http://www.youtube.com/watch?v=YOggvSU5L38
 
Last edited:

VirusBNG

Trung Uý
bạn vào youtube xem loop (theo mình là giật) tức là làm cho đường bóng không đi theo đường thẳng .
còn smash theo mình là bạt ,tức là đánh bóng đi theo một đường thẳng.
trình còi có sai ae chém nhẹ thôi nhé :zingme65:
http://www.youtube.com/watch?v=bEcSrzeCGyAhttp ://www.youtube.com/watch?v=YOggvSU5L38 http://www.youtube.com/watch?v=YOggvSU5L38

Ở trên là smash, còn theo em Bạt phân biệt với Giật qua động tác tay chứ đường bóng rất khó nhìn.
Bình thường có khi vợt để nghiêng góc 45 độ vẫn chỉ là quả bạt bóng chứ ko phải giật.
Hình như là lúc giật thì cánh tay ruỗi thẳng ra ra hẳn sau mông mới dễ dàng tạo quả giật, còn tay vẫn hình chữ V chỉ là quả Bạt hay sao ấy :zingme52:
 

BAC SUP

Đại Tá
đúng ra giật là bóng đi sau vợt ,khi vợt đã lên điểm cao nhất .
bạt là bóng đi trước vợt.
mình cũng không rõ các động tác tiếng viêt gọi thế nào cho chính xác ,bạn mua quyển dạy bóng bàn cơ bản có hết.
tiếng ANH khi khởi động như clip bạn đưa lúc đầu gọi là topspin thì phải.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Cú đánh khi làm nóng (khởi động) mà bạn gọi là "làm ấm" thường được gọi là động tác đánh đều - trong tiếng Anh là Driver. Động tác này tạo ra bóng xoáy lên nhưng độ xoáy không nhiều, và lực đánh cũng không mạnh lắm (vì phạm vi di chuyển lấy đà và đánh vợt tới trước khá là ngắn.

Còn động tác như Ma Long thực hiện ở sau giây thứ 30 trong clip mà bạn ví dụ thì gọi là cú giật (tiếng Anh là Loop, hay counterloop/đối giật). Nó cũng tạo ra bóng xoáy lên, nhưng do đà xoay ra sau dài, đà đánh bóng cũng dài, lực đánh mạnh hơn và hướng đánh lên trên nhiều hơn là tới trước nên bóng nhiều xoáy hơn (vòng cung bóng cong hơn) và đi nhanh hơn. Đây là cú giật đối với bóng tới là bóng xoáy lên (bên kia chặn bóng nên bóng sang Ma Long là bóng xoáy lên), nên hướng vung vợt khoảng trên dưới 45 độ. Còn nếu giật đối phó với bóng đến là bóng xoáy xuống (do bên kia gò sang hay cắt sang) thì động tác giật phải khác đi : cụ thể là khi lấy đà phải hạ tay cầm vợt xuống sâu hơn (ko ra sau lưng nhiều), và khi đánh thì cũng hướng lên trên nhiều hơn là ra trước, tức góc giật thường ở khoảng 60-70 độ hoặc hơn tùy bóng xoáy sang là nhẹ hay nặng.

Sơ sơ thế, bạn xem trong topic này để hiểu thêm về các cú đánh trong BB - trong đó có các cú đánh mà bạn quan tâm đấy: http://bongban.org/forum/showthread.php/2095-Từ-Điển-Kỹ-Thuật-Bóng-Bàn
 

docmaorg

Đại Tá
Theo mình hiểu thì
Giật là cú đánh tạo ma sát vào nửa trên của bóng.
Bạt: là cú đánh xuyên qua tâm bóng.
Gò: thường là tạo ma sát vào nửa dưới của bóng.
Còn cú giật lai bạt ( thì phải hỏi Ngân Giang ):zingme14:
 

VirusBNG

Trung Uý
Cú đánh khi làm nóng (khởi động) mà bạn gọi là "làm ấm" thường được gọi là động tác đánh đều - trong tiếng Anh là Driver. Động tác này tạo ra bóng xoáy lên nhưng độ xoáy không nhiều, và lực đánh cũng không mạnh lắm (vì phạm vi di chuyển lấy đà và đánh vợt tới trước khá là ngắn.

Còn động tác như Ma Long thực hiện ở sau giây thứ 30 trong clip mà bạn ví dụ thì gọi là cú giật (tiếng Anh là Loop, hay counterloop/đối giật).

Bác cho em hỏi tý xíu nữa.
Có phải đa phần các cú tấn công, đặc biệt là khi xa bàn, các VĐV chuyên nghiệp thường giật sát thủ, và hiếm khi họ smash (hướng đánh tới trước nhiều hơn lên trên, bóng ít xoáy).
 

BAC SUP

Đại Tá
Bác cho em hỏi tý xíu nữa.
Có phải đa phần các cú tấn công, đặc biệt là khi xa bàn, các VĐV chuyên nghiệp thường giật sát thủ, và hiếm khi họ smash (hướng đánh tới trước nhiều hơn lên trên, bóng ít xoáy).

theo mình trong trận đánh vận động viên tuỳ theo vị trí của đối thủ đứng,đường bóng đánh sang của đối phương như thế nào ,rồi căn cứ vào điểm mạnh yếu của đối phương....để đưa ra cú đánh hiệu quả nhất,nó là thiên biến vạn hoá ,không phải cứ nhất thiết phải đánh thế này hay đánh thế kia.như vậy thì mới thắng đối thủ đươc.trong bóng bàn có hai điêu cơ bản ,lúc đầu tập kỹ thuật cơ bản ,rồi kỹ thuật nâng cao.sau đó muốn đánh hay thì phải hoc chiến thuật nữa....
 

NTBB

Super Moderators
Bác cho em hỏi tý xíu nữa.
Có phải đa phần các cú tấn công, đặc biệt là khi xa bàn, các VĐV chuyên nghiệp thường giật sát thủ, và hiếm khi họ smash (hướng đánh tới trước nhiều hơn lên trên, bóng ít xoáy).
Không hẳn thế ! Hãy phân ra các cú đánh tấn công tùy theo bóng đến như thế nào, và đến đâu, cả tùy theo vị trí của mình. Chẳng hạn bóng đến là xoáy lên, đến ngắn trên bàn và hơi cao thì thường phải áp sát bàn để bạt bóng hoặc giật trên bàn; nếu bóng đến xoáy lên dài, cuộn ra xa thì muốn tấn công phải lùi ra xa giật, nếu bóng dài mà cao (đối phương câu bóng bổng) thì phải lựa thế mà đập bóng (smash). Đương nhiên, nếu tấn công ở vị trí xa bàn thì phải dùng lực mạnh hơn (so với khi tấn công gần bàn) mới hòng đưa bóng sang phía đối phương một cách mạnh mẽ được (tấn công mà !, và vì xa nên bóng sẽ phải bay 1 đoạn đường dài, vừa chịu ma sát với không khí, vừa bị tác động của trọng lực sẽ hạ thấp độ cao nhanh chóng), chứ nếu đánh yếu xìu thì chả "giết/sát thủ" được họ, thậm chí có khi bóng không qua được lưới.

Bóng đến xoáy lên, bung ra xa bàn, và thấp thì hầu như muốn tấn công thì phải giật với lực và độ ma sát rất cao mới "kéo" bóng bay đi với vòng cung hẹp (bán kính quỹ đạo bóng nhỏ) để bóng qua được lưới và cụp xuống phần bàn đối phương và làm khó họ. Nếu bạn đánh xuyên tâm, sẽ làm quỹ đạo bóng có vòng cung lớn (hoặc gần thẳng), thấp 1 tí thì vướng lưới, cao một tí thì dễ ra ngoài bàn.

He he ! Tất cả những điều trên chỉ là lý thuyết thôi nhá. Muốn thành hiện thực thì phải tập luyện thật nhiều.
 
Last edited:

hermesqn

Trung Uý
Khác nhau ở cái tay, bạt bóng là tay hình chữ V (khoảng 120 độ), còn giật bóng là phải duỗi cẳng tay ra (tất nhiên ko duỗi quá thẳng) để đánh. Cả 2 cú đánh đều có thể điều chỉnh góc vợt sao cho phù hợp với từng quả bóng. Tất nhiên để dễ điều khiển bóng thì nên tao ra ma sát vào bóng khi đánh. Đó là lí thuyết, còn để thực hành cho có cảm giác thì trải qua rất rất rất ........ nhiều yếu tố T_T
 

leqd

Đại Uý
Bác cho em hỏi tý xíu nữa.
Có phải đa phần các cú tấn công, đặc biệt là khi xa bàn, các VĐV chuyên nghiệp thường giật sát thủ, và hiếm khi họ smash (hướng đánh tới trước nhiều hơn lên trên, bóng ít xoáy).

Khi bóng xoáy chuyển động trong không khí sẽ chịu ảnh hưởng của cái gọi là hiệu ứng Magnus. Bóng không xoáy đi thẳng, bóng đánh xoáy lên sẽ bị rơi xuống nhanh hơn, bóng xoáy xuống sẽ bồng bềnh trong không khí dài hơn như trong hình này

Với bóng bàn thì ta phải đánh qua lưới và rơi vào bàn bên kia, nếu đánh mạnh thì bóng xoáy xuống bay xa nhất ra ngoài bàn (do đó chẳng ai gò hoặt cắt mạnh cả), bóng không xoáy do bạt đi thẳng, tương đối khó vào nếu bóng thấp, vì qua lưới thì cũng qua bàn luôn. Giật bóng là an toàn nhất, nếu giật xoáy thì chỉ việc giật qua lưới là bóng chúi xuống rơi vào bàn, giật càng xoáy càng mạnh càng dễ vào.
Bác xem hình này để thấy bạt dễ thành công khi bóng cao, nên vẫn được gọi là đập.

Nếu mình đứng ở cự ly xa bàn, không thể bạt bóng thấp vào bàn được về mặt lý thuyết, dù quả bạt vẫn là quả mạnh nhất. Quả giật thì ngược lại, giật càng mạnh thì càng xoáy, càng xoáy thì càng dễ vào bàn. Nói chung giật không mạnh và không nhanh bằng bạt, vì phải vung tay dài và miết bóng, nhưng an toàn dễ vào hơn. Quả giật sát thủ là quả giật lai bạt, ít xoáy để vừa mạnh, mà vừa an toàn. Ở cự ly xa không thể giật sát thủ được, trừ các cao thủ như Ma Long, Wang Liquin.
 

thaythuydn

Đại Tá
Khi bóng xoáy chuyển động trong không khí sẽ chịu ảnh hưởng của cái gọi là hiệu ứng Magnus. Bóng không xoáy đi thẳng, bóng đánh xoáy lên sẽ bị rơi xuống nhanh hơn, bóng xoáy xuống sẽ bồng bềnh trong không khí dài hơn như trong hình này

Với bóng bàn thì ta phải đánh qua lưới và rơi vào bàn bên kia, nếu đánh mạnh thì bóng xoáy xuống bay xa nhất ra ngoài bàn (do đó chẳng ai gò hoặt cắt mạnh cả), bóng không xoáy do bạt đi thẳng, tương đối khó vào nếu bóng thấp, vì qua lưới thì cũng qua bàn luôn. Giật bóng là an toàn nhất, nếu giật xoáy thì chỉ việc giật qua lưới là bóng chúi xuống rơi vào bàn, giật càng xoáy càng mạnh càng dễ vào.
Bác xem hình này để thấy bạt dễ thành công khi bóng cao, nên vẫn được gọi là đập.

Nếu mình đứng ở cự ly xa bàn, không thể bạt bóng thấp vào bàn được về mặt lý thuyết, dù quả bạt vẫn là quả mạnh nhất. Quả giật thì ngược lại, giật càng mạnh thì càng xoáy, càng xoáy thì càng dễ vào bàn. Nói chung giật không mạnh và không nhanh bằng bạt, vì phải vung tay dài và miết bóng, nhưng an toàn dễ vào hơn. Quả giật sát thủ là quả giật lai bạt, ít xoáy để vừa mạnh, mà vừa an toàn. Ở cự ly xa không thể giật sát thủ được, trừ các cao thủ như Ma Long, Wang Liquin.
.xin bạn cho biết Blue fire M3 mềm hay cứng,giật xoáy so với Impuls speed ra sao?có một Việt kiều dùng Blue fire khen đáo để.mình muốn dùng bên BH
 

leqd

Đại Uý
.xin bạn cho biết Blue fire M3 mềm hay cứng,giật xoáy so với Impuls speed ra sao?có một Việt kiều dùng Blue fire khen đáo để.mình muốn dùng bên BH

Dạ, em chưa đánh Impuls speed nên không biết so sánh. Em đã đánh Sriver - Baracuda - Blue fire M3 (cả BH và FH) nên chỉ so sánh được với các mặt trên (cốt Violin). So với baracuda thì M3 cứng hơn một chút, tuy vẫn mềm. Bên FH em hay giật và bạt quả tiếp theo, em thấy Baracuda giật rất xoáy ở cự ly gần, giật moi xoáy vô đối, còn M3 thì nhỉnh hơn ở tầm trung, phát lực dứt khoát hơn. Bên BH em chỉ gò và chặn đẩy, em thấy Barcuda dễ điều khiển hơn, nhưng M3 đôi công tốt hơn, service cũng "ác" hơn. Nói chung trình còi của em thấy Baracuda dễ dánh hơn, M3 đánh sướng hơn nhưng cũng ra ngoài nhiều hơn. Em dùng keo sữa cho cả hai mặt.
 

dung6934atp

Đại Uý
Quả bóng bàn mang 2 chuyển động đồng thời: chuyển động tiến và xoáy quanh mình nó mà người ta thường nói là tốc độ và độ xoáy. Ngoài ra, khi quay quanh mình, tùy thuộc xoáy mạnh hay nhẹ mà làm hướng chuyển động có xu hướng cong theo chiều xoáy (hay gọi là cầu vồng) giống như Carlos sút phạt góc bóng bay theo quỹ đạo "quả chuối" đó. Khi vợt vào bóng sẽ tạo ra 2 chuyển động này. Nếu xu hướng mặt vợt tạo ít ma sát mà chỉ thiên về tốc độ thì được gọi là quả bạt. Quả bạt, bóng ít xoáy nên thường đi thẳng, nhanh, mạnh lấy tốc độ làm chính. Tuy nhiên chỉ thực hiện được khi bóng cao hơn lưới mà thôi và thường đánh khi bóng nảy lên ở tầm cao nhất. Khi bóng thấp hơn lưới thì phải giật, lấy ma sát tạo xoáy để bóng đi cầu vồng qua được đỉnh lưới rồi cắm xuống bàn, thời điểm đánh là bóng đang đi xuống. Nếu để bóng xuống quá thấp thì phải giật "moi" bóng lên. Như thế tùy thuộc phản xạ, thói quen mà quả đánh có thể là giật, giật-bạt, bạt-giật hoặc bạt. Và sẽ gây khó khăn cho đối phương nếu ta thay đổi thường xuyên tốc độ, độ xoáy và điểm rơi của bóng
 

Son_ct

Đại Uý
Bạt: ƯU: tốc độ cao; NHƯỢC: bóng ít xoáy, đi tương đối thẳng. MẶT VỢT: tưởng tượng như đang đập vào quả bóng làm cho quả bóng đi theo 1 đường thẳng chéo từ điểm cao nhất xuống mặt bàn đối phương.
Giật: NHƯỢC: tốc độ chậm; ƯU: bóng xoáy nhiều, sau khi chạm bàn sẽ đổi hướng rất lớn gây khó khăn cho đối phương trong việc phán đoán hướng bóng và độ xoáy. MẶT VỢT: đi từ dưới lên trên để tạo xoáy tiến (và ngang), quả bóng sẽ đi cầu vồng lên cao rồi cắm xuống bàn.

Trong trận đấu thì tùy tình huống mà sử dụng kết hợp cả 2 quả để thay đổi quỹ đạo của quả bóng. Trình còi chém gió các bác thông cảm ;)
 

lion

Đại Tá
Em xin bon chen một tí,
1. Như em được biết, động tác khởi động (làm ấm người) của các VĐV trước khi vào thi
đấu được gọi là : Bạt Bóng

Em có thể nói, bác nhận định như vậy là sai, "làm ấm người" hay còn gọi là "khởi động"
(tiếng Anh gọi là warm-up), warm-up ở đây nếu dịch đúng nghĩa thì là "ấm" + "lên" và
em nghĩ không nên dịch một cách trực tiếp như vậy.

Tiếp theo, khi khởi động, các VDV (em nói là chuyên nghiệp) thường bắt đầu bằng các
động tác đôi công thuận tay, sau đó lần lượt giật bóng + kê chặn qua lại, sau đó họ qua
động tác trái tay, nếu siêu hơn thì đôi công trái tay dọc bàn (có thể trái, có thể phải).

2. Vậy trong lúc uýnh bao gồm : Chủ động tấn công, cứu bóng xa bàn thuận tay, đôi công
xa bàn của các VĐV thế giới như ma long Zhang jike.... đấy là giật bóng hay bạt (bạt giống
như lúc làm ấm)

Trong trận đánh, tùy tình huống và khả năng mà VDV sẽ quyết định cú đánh (được cho
là) tối ưu nhất cho mình, nó có thể là kê, cắt, ve, giật, bạt (nói chung, không kể đến trái
hay thuận tay).

Với Ma Long, Zhang Jike, XuXin thì khi cứu bóng xa bàn họ hay lốp bóng và chờ cơ hội để
giật bóng lại chuyển từ thế thủ sang thế công. Một vài tình huống đặc biệt, các VDV này
còn linh hoạt áp dụng những quả cắt rất hay khiến đối phương bối rối.
 

Bình luận từ Facebook

Top