Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

lion

Đại Tá
Chào ae, khi post bài này cũng tình cờ đề cập đến giải đấu WTT hôm qua khi BLV nhắc đến việc Ma Long có được tham gia để bảo vệ tấm HCV, em vào trang chủ của ITTF và thấy đã có thông tin ban đầu về sự kiện này nên đưa trước để ae hóng, cũng không lâu nữa, có tầm 1 năm nữa thôi mà :)

Thông tin từ ITTF: https://www.ittf.com/tournament/2603/paris-2024-olympic-games/#information
Thông tin từ BTC: https://www.paris2024.org/en/sport/table-tennis/
Tiêu chuẩn chọn: https://stillmed.olympics.com/media...5.1211014696.1688956427-1357060395.1688956427

Giải đấu gồm 5 nội dung như Tokyo Olympics là đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Nếu Ma Long có thể duy trì phong độ thì khả năng sẽ vẫn được tham dự, còn đánh đơn hay phải đánh đồng đội thì chưa rõ bởi hiện tại gần như Wang ChuQin là tay vợt đánh đôi nam nữ hay nhất thế giới khi cặp với Sun YingSha và China sẽ không để bất ngờ của Tokyo Olympics lặp lại. Fan ZhenDong là ĐKVĐ nên sẽ có suất đánh đôi, vấn đề còn lại chính là Ma Long và sự vươn lên của các tay vợt khác (Liang JingKun, Lin GaoYuan) thế nào mà thôi. Vì vậy, China xem ra cũng khá đau đầu trong việc chọn suất còn lại bởi kể cả khi Ma Long được chọn đánh đơn thì Fan ZhenDong gần như nắm chắc tấm HCV đơn nam trong tay, kể ra như vậy cũng là kết thúc đẹp cho Ma Long và chính Fan ZhenDong, còn Wang ChuQin cũng có lẽ hài lòng với 2 tấm HCV Olmpics đầu tiên trong sự nghiệp vì cơ hội còn rất rộng mở phía trước.
 

crv

Trung Uý
Chào ae, khi post bài này cũng tình cờ đề cập đến giải đấu WTT hôm qua khi BLV nhắc đến việc Ma Long có được tham gia để bảo vệ tấm HCV, em vào trang chủ của ITTF và thấy đã có thông tin ban đầu về sự kiện này nên đưa trước để ae hóng, cũng không lâu nữa, có tầm 1 năm nữa thôi mà :)

Thông tin từ ITTF: https://www.ittf.com/tournament/2603/paris-2024-olympic-games/#information
Thông tin từ BTC: https://www.paris2024.org/en/sport/table-tennis/
Tiêu chuẩn chọn: https://stillmed.olympics.com/media...5.1211014696.1688956427-1357060395.1688956427

Giải đấu gồm 5 nội dung như Tokyo Olympics là đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Nếu Ma Long có thể duy trì phong độ thì khả năng sẽ vẫn được tham dự, còn đánh đơn hay phải đánh đồng đội thì chưa rõ bởi hiện tại gần như Wang ChuQin là tay vợt đánh đôi nam nữ hay nhất thế giới khi cặp với Sun YingSha và China sẽ không để bất ngờ của Tokyo Olympics lặp lại. Fan ZhenDong là ĐKVĐ nên sẽ có suất đánh đôi, vấn đề còn lại chính là Ma Long và sự vươn lên của các tay vợt khác (Liang JingKun, Lin GaoYuan) thế nào mà thôi. Vì vậy, China xem ra cũng khá đau đầu trong việc chọn suất còn lại bởi kể cả khi Ma Long được chọn đánh đơn thì Fan ZhenDong gần như nắm chắc tấm HCV đơn nam trong tay, kể ra như vậy cũng là kết thúc đẹp cho Ma Long và chính Fan ZhenDong, còn Wang ChuQin cũng có lẽ hài lòng với 2 tấm HCV Olmpics đầu tiên trong sự nghiệp vì cơ hội còn rất rộng mở phía trước.
Dự sớm kết quả BB Olympic Paris:
1/ Đồng đội Nam: 1 TQ, 2 Japan, 3 HQ, 4 Thụy Điển. Tui nghĩ Đức không có cửa do không còn Timo Boll, Dima trong khi Dang Qiu đánh như PD!
2/ Đồng đội Nữ: 1 TQ, 2 Japan, 3 HQ, 4
3/ Đơn Nam: 1 FZD, 2 WCQ, 3
4/ Đơn Nữ: 1 SYS, 2 WMY, 3 Hina Hayata Japan, 4 Shin Yubin HQ
5/ Đôi Nam Nữ: 1 WCQ-SYS, 2 Harimoto-Hina Hâyta, 3 Lim Yonghoon-Shin Yubin
 

lion

Đại Tá
Dự sớm kết quả BB Olympic Paris:
1/ Đồng đội Nam: 1 TQ, 2 Japan, 3 HQ, 4 Thụy Điển. Tui nghĩ Đức không có cửa do không còn Timo Boll, Dima trong khi Dang Qiu đánh như PD!
2/ Đồng đội Nữ: 1 TQ, 2 Japan, 3 HQ, 4
3/ Đơn Nam: 1 FZD, 2 WCQ, 3
4/ Đơn Nữ: 1 SYS, 2 WMY, 3 Hina Hayata Japan, 4 Shin Yubin HQ
5/ Đôi Nam Nữ: 1 WCQ-SYS, 2 Harimoto-Hina Hâyta, 3 Lim Yonghoon-Shin Yubin
Cũng có lý, thực ra ae quan tâm là liệu Ma Long đánh đơn hay đánh đôi nam nữ thôi, khó có khả năng Wang ChuQin vừa đánh đơn vừa đánh đôi nam nữ lắm.
 

lion

Đại Tá
Cũng có lý, thực ra ae quan tâm là liệu Ma Long đánh đơn hay đánh đôi nam nữ thôi, khó có khả năng Wang ChuQin vừa đánh đơn vừa đánh đôi nam nữ lắm.
Nếu Wang ChuQin mà được thế thì rất ưu ái đấy, nhưng sợ họ không cho, có thể Ma Long chấp nhận đánh đôi nam nữ vì Ma Long đánh đôi cũng rất hay và chắc chắn lại tốn ít sức hơn. Tuy nhiên nội dung đơn nam bao giờ cũng được coi trọng.
 
  • Like
Reactions: crv

crv

Trung Uý
Cũng có lý, thực ra ae quan tâm là liệu Ma Long đánh đơn hay đánh đôi nam nữ thôi, khó có khả năng Wang ChuQin vừa đánh đơn vừa đánh đôi nam nữ lắm.
Olympic Paris 2024, ML 36 tuổi. Tuổi này thì thể lực xuống nhanh lắm, đặc biệt là ML lại là rơ đôi công. Để ý thời gian gần đây do tuổi cao thể lực giảm nên ML hay đánh hụt banh và cũng bắt đầu dùng BH chặn đẩy (block, push) và điều banh (placement) đỡ tốn sức.
Nam trên 36 tuổi mà vẫn còn chơi Olympic thì hình như chỉ có Waldner, Samsonov, Timo Boll nhưng Waldner khi cao tuổi và Samsonov chủ lực là chặn đẩy và điều banh ít tốn sức. Boll thì giật moi xoáy cũng không tốn nhiều sức. Quan trọng nhất là họ chưa có lực lượng kế thừa đủ tầm chinh chiến quốc tế nên họ vẫn phải chơi tiếp.

Còn ML thì có 1 rừng cao thủ xếp hàng, nổi bật là FZD và WCQ. Tui dự là ML sẽ không đánh đơn Olympic Paris 2024.
 

lion

Đại Tá
Olympic Paris 2024, ML 36 tuổi. Tuổi này thì thể lực xuống nhanh lắm, đặc biệt là ML lại là rơ đôi công. Để ý thời gian gần đây do tuổi cao thể lực giảm nên ML hay đánh hụt banh và cũng bắt đầu dùng BH chặn đẩy (block, push) và điều banh (placement) đỡ tốn sức.
Nam trên 36 tuổi mà vẫn còn chơi Olympic thì hình như chỉ có Waldner, Samsonov, Timo Boll nhưng Waldner khi cao tuổi và Samsonov chủ lực là chặn đẩy và điều banh ít tốn sức. Boll thì giật moi xoáy cũng không tốn nhiều sức. Quan trọng nhất là họ chưa có lực lượng kế thừa đủ tầm chinh chiến quốc tế nên họ vẫn phải chơi tiếp.

Còn ML thì có 1 rừng cao thủ xếp hàng, nổi bật là FZD và WCQ. Tui dự là ML sẽ không đánh đơn Olympic Paris 2024.
Nếu hết năm nay Ma Long còn thi đấu thì nghĩa là cố gắng giữ phong độ để tham dự WTTTC và Olympics, dù là chỉ đánh đồng đội cũng vui rồi, khả năng tranh huy chương thì chắc hơi khó. Nếu không thể thì em nghĩ có thể Fan, Wang đánh đơn và JingKun đánh đồng đội, khả năng Wang sẽ cặp Sun đánh đôi nam nữ rất cao vì đây là cặp đôi nam nữ hay nhất thế giới hiện tại và China họ cũng thể hiện mục tiêu đó rất rõ ràng.
 

bachikho

Đại Tá
thế tui mới nói bác nghĩ 2024 mà ML vẫn còn đc đánh đơn thì quả là lạc quan tếu, đc đánh đồng đội là tốt roài (h trình ML còn đuối hơn LGY hay LJK tầm 202, đuối hơn FZD và WCQ tầm 2 bóng) :D
 

lion

Đại Tá
thế tui mới nói bác nghĩ 2024 mà ML vẫn còn đc đánh đơn thì quả là lạc quan tếu, đc đánh đồng đội là tốt roài (h trình ML còn đuối hơn LGY hay LJK tầm 202, đuối hơn FZD và WCQ tầm 2 bóng) :D
Không biết thế nào được. Rõ ràng hiện bay đối thủ của Fan ZhenDong chỉ có thể là Wang ChuQin, còn Wang Hao là thầy của Fan ZhenDong, dĩ nhiên muốn Fan ZhenDong dành grand slam và tốt nhất vẫn là 2 tay vợt China vào CK và Fan ZhenDong giành chiến thắng. Vậy thay vì Wang ChuQin thì để Ma Long vào chắc cửa hơn nhiều. Ngược lại để Wang ChuQin đánh đôi nam nữ thì nếu Wang ChuQin vô địch cùng HCV đồng đội nam cũng là rất OK với tay vợt mới 23 tuổi và còn cơ hội ở 2 kỳ Olympics tiếp theo vì khi đó Wang ChQin mới 27, 31 tuổi.
 
  • Like
Reactions: crv

haimizuki

Binh Nhất
MaLong nên giải nghệ ở đỉnh cao, chứ cố quá thành quá cố. Đương kim vô địch Olympic mà bị tạch ở mấy vòng ngoài thì rầu lắm.
 
  • Like
Reactions: crv

crv

Trung Uý
Nếu hết năm nay Ma Long còn thi đấu thì nghĩa là cố gắng giữ phong độ để tham dự WTTTC và Olympics, dù là chỉ đánh đồng đội cũng vui rồi, khả năng tranh huy chương thì chắc hơi khó. Nếu không thể thì em nghĩ có thể Fan, Wang đánh đơn và JingKun đánh đồng đội, khả năng Wang sẽ cặp Sun đánh đôi nam nữ rất cao vì đây là cặp đôi nam nữ hay nhất thế giới hiện tại và China họ cũng thể hiện mục tiêu đó rất rõ ràng.
ML bây giờ lớn tuổi, thể lực giảm như con sư tử @lion già nua, không còn sức rướn, nanh vuốt cũng rung rinh thì làm sao mà săn con mồi cao lớn to khoẻ nhanh nhẹn được! Hic!
 

lion

Đại Tá
ML bây giờ lớn tuổi, thể lực giảm như con sư tử @lion già nua, không còn sức rướn, nanh vuốt cũng rung rinh thì làm sao mà săn con mồi cao lớn to khoẻ nhanh nhẹn được! Hic!
Già nó có cái hay của già, tuy không nhanh nhẹn hùng hổ nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh, mà bóng bàn là môn thể thao giàu tính chiến thuật và yếu tố tinh thần chi phối khá lớn.
 

mcfly

Thượng Tá
Già nó có cái hay của già, tuy không nhanh nhẹn hùng hổ nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh, mà bóng bàn là môn thể thao giàu tính chiến thuật và yếu tố tinh thần chi phối khá lớn.
giàu kinh nghiệm nhưng gặp bọn trẻ hơn cùng tuyển thì nó bắt bài hết - dù sao bóng bàn cũng đòi hỏi phản xạ nhanh nên cũng khó cho ML - em nghĩ suất đánh đơn sẽ là Fan và Chuqin, ML chắc vẫn sẽ có suất nhưng không mang tính chủ lực
 

lion

Đại Tá
giàu kinh nghiệm nhưng gặp bọn trẻ hơn cùng tuyển thì nó bắt bài hết - dù sao bóng bàn cũng đòi hỏi phản xạ nhanh nên cũng khó cho ML - em nghĩ suất đánh đơn sẽ là Fan và Chuqin, ML chắc vẫn sẽ có suất nhưng không mang tính chủ lực
Vâng, với Fan ZhenDong và Wang ChuQin thì rõ ràng đã quen và gần như thoát khỏi cái bóng của đàn anh rồi, chúng nó biết Ma Long mạnh gì, yếu gì, khai thác thế nào để chiến thắng. Tuy nhiên, Ma Long với phần còn lại vẫn là ông kẹ, một sự đảm bảo chắc chắn cho những thắng lợi quan trọng.

Nếu được em vẫn muốn sắp xếp Fan ZhenDong và Ma Long đánh đơn, Wang ChuQin đánh đôi nam nữ. Nếu Ma Long không thể đánh đơn mà chỉ đánh đồng đội thì cũng không sao, chắc chắn có HCV, nâng số HCV lên 6 cái (2012, 2016, 2020 đồng đội, 2016, 2020 đơn nam), và Ma Long có lẽ sẽ trở thành VĐV không có tấm HCB nào trong bộ sưu tập HC Olympics của mình, quá ấn tượng!
 

lion

Đại Tá
nữ WYD đánh đơn hơi lạ nhỉ
Giải này với các tạy vợt đã có danh hiệu như Wang ManYu (24 tuổi, VĐTG 2021), Chen Meng (29 tuổi, HCV Tokyo Olympics), Sun YingSha (22 tuổi, VĐTG 2023) và Wang YiDi (26 tuổi, còn ít danh hiệu) đang lên tay nên họ tạo điều kiện để Wang YiDi có danh hiệu khẳng định bản thân. Ngoài ra, còn có Chen XingTong (26 tuổi, còn ít danh hiệu) nhưng xét về độ lì lợm bản lĩnh thì có lẽ Wang YiDi nhỉnh hơn một chút. Xét về tuổi thì có lẽ 1, 2 năm nữa Chen Meng cũng "về hưu", vậy còn lại 4 tay vợt thuận tay phải, China đang đau đầu xây dựng một VĐV thuận tay trái cho tuyển nữ để đảm bảo không lép vế trước đối thủ trong các trận đánh đôi.
 

tla

Super Moderators
Giải này với các tạy vợt đã có danh hiệu như Wang ManYu (24 tuổi, VĐTG 2021), Chen Meng (29 tuổi, HCV Tokyo Olympics), Sun YingSha (22 tuổi, VĐTG 2023) và Wang YiDi (26 tuổi, còn ít danh hiệu) đang lên tay nên họ tạo điều kiện để Wang YiDi có danh hiệu khẳng định bản thân. Ngoài ra, còn có Chen XingTong (26 tuổi, còn ít danh hiệu) nhưng xét về độ lì lợm bản lĩnh thì có lẽ Wang YiDi nhỉnh hơn một chút. Xét về tuổi thì có lẽ 1, 2 năm nữa Chen Meng cũng "về hưu", vậy còn lại 4 tay vợt thuận tay phải, China đang đau đầu xây dựng một VĐV thuận tay trái cho tuyển nữ để đảm bảo không lép vế trước đối thủ trong các trận đánh đôi.
china có e gì cao ráo trắng trẻo răng hơi hô đánh tay trái mà
 

conduongs

Đại Tá
china có e gì cao ráo trắng trẻo răng hơi hô đánh tay trái mà
Một em cao ráo như bác tháy còn có em thấp và đậm nữa bác ah. Giấy khai sinh các em ấy lần lượt là Qian Tianyi và Kuai Man. Hai em này đánh có tiền thưởng nhiều là đi thẩm mỹ răng và giảm cân là OK nên không lo lắm về ngoại hình, các em ấy cứ lên tầm số má đã
 

Bình luận từ Facebook

Top