HLV Wang Chen của Đà Nẵng !

luanvuong2910

Trung Uý
ông nói ngu qua'.. không biết huấn luyện mình mời qua làm chi,nha` bác giàu lắm hả hay sao ma để mời thằng không biết chữ đi dạy
Bác lại tỏ vẻ Nguy Hiểm rồi,bác hãy đi kiểm tra thông tin đi nhé xem em nói có đúng ko

tui ngày bữa chi với thằng Wang Chen mà không biết thông tin, theo bác thế như thế nào là biết huấn luyện.
 

hermesqn

Trung Uý
Các bác trật tự để anh Wang Chen huấn luyện nào, ý kiến ý cò nhìu wa' ^^!. So sánh làm chi cho mệt người zậy hok bít. Huấn luyện hok ra gì thì ít bữa cũng bị sa thải thôi mà ^^
 

Sromaxlv

Binh Nhất
tui ngày bữa chi với thằng Wang Chen mà không biết thông tin, theo bác thế như thế nào là biết huấn luyện.

Thế bác biết thông tin được đến đâu vậy hay thằng wang chen nó nói gì bác cũng cho là đúng vậy. Nếu nó hay thì ở bên trung quốc huấn luyện rồi chứ không sang việt nam đâu. Còn mấy cái clip nó đánh em xin lỗi nói thẳng nhé trình đọ nó cấp huyện của trung quốc thôi chứ lấy đâu ra đứng 2 tỉnh triết giang vậy
 

thichlayeu

Trung Sỹ
Các bác trật tự để anh Wang Chen huấn luyện nào, ý kiến ý cò nhìu wa' ^^!. So sánh làm chi cho mệt người zậy hok bít. Huấn luyện hok ra gì thì ít bữa cũng bị sa thải thôi mà ^^

Bạn này nói chuẩn nè tự nhiên lại tranh luận ko đâu hãy để các chuyên gia ĐN nhận xét, mình ở tận đâu đâu cũng bàn ra tán vô thành ko hay rùi.
E có vài lời mong các bác bỏ quá cho.
 

Sromaxlv

Binh Nhất
Thì làm gì có vấn đề gi đâu nhưng bác luanvuong2910 cứ tỏ ra nguy hiểm rổi nói người khác ngu nên mới nóng bỏng thế chứ
 

luanvuong2910

Trung Uý
Thì làm gì có vấn đề gi đâu nhưng bác luanvuong2910 cứ tỏ ra nguy hiểm rổi nói người khác ngu nên mới nóng bỏng thế chứ

chính bác mới là người tỏ ra nguy hiểm, cứ chê bai này nọ,bác nhìn video clip thì bác nhận định được gì,bác đến xem nó tập thì biết nó có chuyên nghiệp hay không? tui chả biết bác là ai trình như thế nào mà cứ phán xét này nọ y như thần, bác nói trình độ ngon thi không qua viêt Nam vậy thì chả có ma nào qua VN bác xem thường người khác quá đó...
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thôi nào các bạn, sắp đến tết rồi, anh em không nên tranh luận những vấn đề này nữa. Cả nhà nên hòa thuận và vui vẻ nào.
 

Sromaxlv

Binh Nhất
chính bác mới là người tỏ ra nguy hiểm, cứ chê bai này nọ,bác nhìn video clip thì bác nhận định được gì,bác đến xem nó tập thì biết nó có chuyên nghiệp hay không? tui chả biết bác là ai trình như thế nào mà cứ phán xét này nọ y như thần, bác nói trình độ ngon thi không qua viêt Nam vậy thì chả có ma nào qua VN bác xem thường người khác quá đó...[/
Tôi có quyền tự do ngôn luận mà,tôi thấy hlv wangchen không có gì đặc sắc nên tôi nói ý kiến của mình thôi. Bác thấy không phải chỗ nào thì bác cho ý kiến
 

thaythuydn

Đại Tá
Quanh đi quẩn lại toàn nghĩ với đoán ;) bác nào có uy tín với cả 2 bên làm bầu sắp xếp 1 trận cho đôi bên gặp nhau cho tỏ tường xiem lào ;) lượt đi chưa đủ cho lượt về lun đi cho máu ;) Bia
Bạn đề nghị như vậy là chuẩn rồi.Nhưng phải một người đứng ra để dàn xếp như một MODERATOR mới được.Tuần rồi khi trực tiếp chứng kiến đội tuyển Đà nẳng "BÒ LẾT" trước lảo tướng Nikita thuộc Liên xô củ.Mình yêu cầu như van nài Wang Chen ra tay cứu độ,vì dầu sao ông củng chọn nơi này là quê hương thứ 2.Wang Chen lắc đầu và qua tiếp tục hướng dẩn học trò nhí.Cách đây hơn 3 tháng,sau khi Wang Chen hạ một loạt các tuyển thủ Đà nẳng,mình có đề nghị Nam tiến(đả từng thắng Phú sóc 3-0)ra tiếp ứng.Nam tiến lắc đầu nói Wang Chen phải chấp 3-4 bóng.Còn muốn đồng bóng thì sẻ mời Tuấn Quỳnh vào.Nói xong Nam tiến chống nạnh nói "Wang Chen hay là hay ở đây thôi,chứ còn ở TQ thì có một triệu người trình độ như Wang Chen"(sic).Wang Chen là người không khó tiếp cận.Tuy nhiên trong một trận đấu thì bóng bàn có một ngôn ngử chung để mọi người đều có thể hiểu mà không cần phiên dịch.Nhưng bên bàn bia ,thì mình khó diển đạt để Wang Chen hiểu ý định của mình,vì Wang hoàn toàn không hiểu tiếng Anh .Tuần rồi trong bửa tiệc tất niên cuối năm,ngồi bên cạnh Wang Chen mình có trao đổi ,nhưng thay vì mỏi miệng mà thành MỎI TAY !!!???.
Mong có ai đó ra tay thiết kế một trận giao lưu thì hay quá.
 
Last edited:

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Vẫn là đoán mò thôi, Trình độ huấn luyện có thời gian dài mới kiểm chứng được,
Trong khi đó làm vài trận với huấn luyện viên để thăm dò dù có thắng thua cũng không hay ho gì.
 

bongbanmaniac

Binh Nhất
Thầy Thụy nói đúng lắm . Nếu như có em ở đó thì em sẽ nói chuyện với Wang Chen chấp Thầy Thụy đánh một bên thôi. hihihi Giỡn chút thôi. Mấy bạn ơi ai mà biết huấn luyện thì cứ để người đó huấn luyện 1 thời gian thử xem sao chứ cứ bàn tới bàn lui hay cãi nhau hoài em thấy mất hết đoàn kết. Có một câu như thế này "Không cần biết mèo đen hay mèo trắng, miễn là con mèo nào biết bắt chuột là được rồi". Bóng bàn ĐN ở quê em đã thê thảm lắm rồi chưa bắt kịp được với Hà Nộ hoặc là T/P HCM chứ đừng nói gì đến Hải Dương......còn thua xa lắm. Hy vọng một ngày nào đó lứa tuổi nhi đồng của ĐN sẽ bắt kịp được với các thành phố lân cận. Mong lắm thay....Năm hết Tết đến em xin chúc cho Đại gia đình Bóng Bàn.Org một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng, có được nhiều mạnh thường quân ủng hộ thật nhiều giải giống như ĐN Open 2012 các bạn nhé. Thân Chào.
Bạn đề nghị như vậy là chuẩn rồi.Nhưng phải một người đứng ra để dàn xếp như một MODERATOR mới được.Tuần rồi khi trực tiếp chứng kiến đội tuyển Đà nẳng "BÒ LẾT" trước lảo tướng Nikita thuộc Liên xô củ.Mình yêu cầu như van nài Wang Chen ra tay cứu độ,vì dầu sao ông củng chọn nơi này là quê hương thứ 2.Wang Chen lắc đầu và qua tiếp tục hướng dẩn học trò nhí.Cách đây hơn 3 tháng,sau khi Wang Chen hạ một loạt các tuyển thủ Đà nẳng,mình có đề nghị Nam tiến(đả từng thắng Phú sóc 3-0)ra tiếp ứng.Nam tiến lắc đầu nói Wang Chen phải chấp 3-4 bóng.Còn muốn đồng bóng thì sẻ mời Tuấn Quỳnh vào.Nói xong Nam tiến chống nạnh nói "Wang Chen hay là hay ở đây thôi,chứ còn ở TQ thì có một triệu người trình độ như Wang Chen"(sic).Wang Chen là người không khó tiếp cận.Tuy nhiên trong một trận đấu thì bóng bàn có một ngôn ngử chung để mọi người đều có thể hiểu mà không cần phiên dịch.Nhưng bên bàn bia ,thì mình khó diển đạt để Wang Chen hiểu ý định của mình,vì Wang hoàn toàn không hiểu tiếng Anh .Tuần rồi trong bửa tiệc tất niên cuối năm,ngồi bên cạnh Wang Chen mình có trao đổi ,nhưng thay vì mỏi miệng mà thành MỎI TAY !!!???.
Mong có ai đó ra tay thiết kế một trận giao lưu thì hay quá.
 

luanvuong2910

Trung Uý
Bạn đề nghị như vậy là chuẩn rồi.Nhưng phải một người đứng ra để dàn xếp như một MODERATOR mới được.Tuần rồi khi trực tiếp chứng kiến đội tuyển Đà nẳng "BÒ LẾT" trước lảo tướng Nikita thuộc Liên xô củ.Mình yêu cầu như van nài Wang Chen ra tay cứu độ,vì dầu sao ông củng chọn nơi này là quê hương thứ 2.Wang Chen lắc đầu và qua tiếp tục hướng dẩn học trò nhí.Cách đây hơn 3 tháng,sau khi Wang Chen hạ một loạt các tuyển thủ Đà nẳng,mình có đề nghị Nam tiến(đả từng thắng Phú sóc 3-0)ra tiếp ứng.Nam tiến lắc đầu nói Wang Chen phải chấp 3-4 bóng.Còn muốn đồng bóng thì sẻ mời Tuấn Quỳnh vào.Nói xong Nam tiến chống nạnh nói "Wang Chen hay là hay ở đây thôi,chứ còn ở TQ thì có một triệu người trình độ như Wang Chen"(sic).Wang Chen là người không khó tiếp cận.Tuy nhiên trong một trận đấu thì bóng bàn có một ngôn ngử chung để mọi người đều có thể hiểu mà không cần phiên dịch.Nhưng bên bàn bia ,thì mình khó diển đạt để Wang Chen hiểu ý định của mình,vì Wang hoàn toàn không hiểu tiếng Anh .Tuần rồi trong bửa tiệc tất niên cuối năm,ngồi bên cạnh Wang Chen mình có trao đổi ,nhưng thay vì mỏi miệng mà thành MỎI TAY !!!???.
Mong có ai đó ra tay thiết kế một trận giao lưu thì hay quá.[/QUOTE
nó không đánh đâu thaythuy ơi,đây là bàn luận về Wang Chen ma` cai ông j` j` đó không biết gì hết mà nói ba láp ba xàm,chê người này người nọ,rồi nói nhầm hàng này nọ,nên mới xảy ra tranh cãi,xin cho hỏi bác là người ở đâu,phải Đà Nẵng không,tiếp xúc voi WC chưa,nhìn nó huấn luyện chưa,vừa rồi nó về nước,Đà Nẵng đã cố gắng va gia hạn hợp đồng thêm 3 năm... vậy chắc là người Đà Nẵng ngu hết phải không... ghét mấy người dốc dốc....
 

Dũng Cửu

Đại Tá
Theo ý kiến riêng của mình Đà Nẵng mời được huấn luyện viên Wang Chen quả là bước đệm để phát triển phong trào bóng bàn của cả tỉnh Đà Nẵng trong 5 đến 10 năm tới:
*Đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp đó là một quá trình lâu dài có tính định hướng phát triển các tuyển từ nhi đồng đến thiếu niên 12 -13 ,thiếu niên 14-15 và trẻ 16-17 để lên đội tuyển quốc gia !ở mỗi tuyển phải có những huấn luyện viên xuất sắc và càng lên cao đòi hỏi hlv càng phải có chuyên môn và phải là vdv có đẳng cấp theo giáo án chung của hlv trưởng.
-Vậy ở đây Hải Dương,Hà Nội,clb quân đội,khác các tỉnh thành khác ở vấn để mắt xích là đào tạo thiếu niên 14-15 cho đến trẻ 16-17 ở lứa tuổi này phải có những vdv thực sự đẳng cấp cỡ kiện tướng mới đủ chuyên môn trình độ để hướng dẫn đào tạo và huấn luyện vì thời điểm này sự phát triển về thể chất,tư duy kỹ năng qua quá trình tập cơ bản tích lũy nhiều năm đây là thời điểm bộc phát thể hiện được phong cách định hình lối đánh và trong 1 năm ở các tỉnh thành này luôn cho các vdv trẻ 16-17 hoặc những thiếu niên xuất sắc đi Trung Quốc tập huấn từ 2 đến 6 tháng để học hỏi bóng bàn ở môi trường có trình độ kỹ thuật cao hơn ở VN định hình cho các em lối đánh thiên về xu hướng bóng bàn hiện đại.

-Phải có những huấn luyện viên đẳng cấp làm đầu tầu đây là điều mà Đà Nẵng không có ở các tỉnh hùng mạnh chuyên sâu về bóng bàn như Hải Dương,Hà Nội.TPHCM,CLB quân đội...luôn có những vdv hàng đầu là đầu tầu cho các lứa vdv trẻ,thiếu niên,nhi đồng học hỏi vd như Hải Dương có chú Nguyễn Đức Long,Vũ Mạnh Cường...Hà Nội :Tuấn Quỳnh,Nam Hải,Huy Hoàng...clb Quân đội:Đinh Quang Linh và những vdv hàng đầu của các tỉnh này luôn được sang Trung Quốc hàng năm để tập huấn lên trình độ chuyên môn bóng bàn rất chuyên sâu để hướng dẫn nhất là tuyến thiếu niên và trẻ
*Theo ý kiến của mình hlv Wang Chen xuất thân từ Trung Quốc -nơi có nền tảng bóng bàn mạnh nhất thể giới quá trình tích lũy từ thời vdv thừa khả năng và trình độ chuyên môn làm đầu tầu để phát triển bóng bàn nghiệp tỉnh Đà Nẵng đưa bộ môn bóng bàn trình độ nên ngang tầm Hà Nội ,Hải Dương,CLB quân đội.chỉ cần các tuyến hlv ở các tuyển từ nhi đồng đến trẻ có trình độ chuyên môn tốt đồng lòng nâng tầm bóng bàn chuyên nghiệp tỉnh Đà Nẵng lên một tầm cao mới
- Đà Nẵng cần tuyển thêm 1 đến 2 hlv quốc gia tầm Đoàn Kiến Quốc,Vũ Mạnh Cường,Tuấn Quỳnh ....:D theo mình có Kiến Quốc là khả thi và 1 đến 2 hlv là vdv của các tỉnh có phong trào bóng bàn mạnh và có nền tảng như Hải Dương,HN,TPHCM,Tiền Giang,clb quân đội,Bộ Công an để làm bộ khung huấn luyện đồng đều các tuyến.
- Thu nạp một số vdv ở các tỉnh có bóng bàn mạnh ở thiếu niên và trẻ về để làm nền tảng nhân tố để phát triển
- Đầu tư tuyến thiếu niên và trẻ đi Trung Quốc tập huấn hàng năm từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc cả năm
đây là 1 số ngu ý của mình mong muốn bóng bàn Đà Nẵng phát triển bóng bàn nên 1 tầm cao mới,kinh tế xã hội Đà Nẵng còn phát triển đứng đầu cả nước bóng bàn thì ..>>>.khó gì :) ..:D:D:D:D
 
Last edited:

hoangminhhau

Trung Uý
Theo ý kiến riêng của mình Đà Nẵng mời được huấn luyện viên Wang Chen quả là bước đệm để phát triển phong trào bóng bàn của cả tỉnh Đà Nẵng trong 5 đến 10 năm tới:
*Đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp đó là một quá trình lâu dài có tính định hướng phát triển các tuyển từ nhi đồng đến thiếu niên 12 -13 ,thiếu niên 14-15 và trẻ 16-17 để lên đội tuyển quốc gia !ở mỗi tuyển phải có những huấn luyện viên xuất sắc và càng lên cao đòi hỏi hlv càng phải có chuyên môn và phải là vdv có đẳng cấp theo giáo án chung của hlv trưởng.
-Vậy ở đây Hải Dương,Hà Nội,clb quân đội,khác các tỉnh thành khác ở vấn để mắt xích là đào tạo thiếu niên 14-15 cho đến trẻ 16-17 ở lứa tuổi này phải có những vdv thực sự đẳng cấp cỡ kiện tướng mới đủ chuyên môn trình độ để hướng dẫn đào tạo và huấn luyện vì thời điểm này sự phát triển về thể chất,tư duy kỹ năng qua quá trình tập cơ bản tích lũy nhiều năm đây là thời điểm bộc phát thể hiện được phong cách định hình lối đánh và trong 1 năm ở các tỉnh thành này luôn cho các vdv trẻ 16-17 hoặc những thiếu niên xuất sắc đi Trung Quốc tập huấn từ 2 đến 6 tháng để học hỏi bóng bàn ở môi trường có trình độ kỹ thuật cao hơn ở VN định hình cho các em lối đánh thiên về xu hướng bóng bàn hiện đại.

-Phải có những huấn luyện viên đẳng cấp làm đầu tầu đây là điều mà Đà Nẵng không có ở các tỉnh hùng mạnh chuyên sâu về bóng bàn như Hải Dương,Hà Nội.TPHCM,CLB quân đội...luôn có những vdv hàng đầu là đầu tầu cho các lứa vdv trẻ,thiếu niên,nhi đồng học hỏi vd như Hải Dương có chú Nguyễn Đức Long,Vũ Mạnh Cường...Hà Nội :Tuấn Quỳnh,Nam Hải,Huy Hoàng...clb Quân đội:Đinh Quang Linh và những vdv hàng đầu của các tỉnh này luôn được sang Trung Quốc hàng năm để tập huấn lên trình độ chuyên môn bóng bàn rất chuyên sâu để hướng dẫn nhất là tuyến thiếu niên và trẻ
*Theo ý kiến của mình hlv Wang Chen thừa khả năng và trình độ chuyên môn làm đầu tầu để phát triển chuyên tỉnh Đà Nẵng bộ môn bóng bàn chuyên nghiệp nên ngang tầm Hà Nội ,Hải Dương,CLB quân đội.chỉ cần các tuyến hlv ở các tuyển từ nhi đồng đến trẻ có trình độ chuyên môn tốt đồng lòng nâng tầm bóng bàn chuyên nghiệp tỉnh Đà Nẵng lên một tầm cao mới
- Đà Nẵng cần tuyển thêm 1 đến 2 hlv quốc gia tầm Đoàn Kiến Quốc,Vũ Mạnh Cường,Tuấn Quỳnh ....:D theo mình có Kiến Quốc là khả thi và 1 đến 2 hlv là vdv của các tỉnh có phong trào bóng bàn mạnh và có nền tảng như Hải Dương,HN,TPHCM,Tiền Giang,clb quân đội,Bộ Công an để làm bộ khung huấn luyện đồng đều các tuyến.
- Thu nạp một số vdv ở các tỉnh có bóng bàn mạnh ở thiếu niên và trẻ về để làm nền tảng nhân tố để phát triển
- Đầu tư tuyến thiếu niên và trẻ đi Trung Quốc tập huấn hàng năm từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc cả năm
đây là 1 số ngu ý của mình mong muốn bóng bàn Đà Nẵng phát triển bóng bàn nên 1 tầm cao mới,kinh tế xã hội Đà Nẵng còn phát triển đứng đầu cả nước bóng bàn thì ..>>>.khó gì :) ..:D:D:D:D

Ái dà thì ra dạo này râu ria tóc tai dài loằng ngoằng là để ủ mưu nghiên cứu viết bài hả...?
Đùa vậy thôi chứ bài viết của D rất hay, có kiến thức của người đã từng trải qua quá trình được đào tạo. Hi vọng sẽ giúp ích cho phong trào BB Đà Nẵng hơn.
 

vinhhnhb

Đại Uý
Theo ý kiến riêng của mình Đà Nẵng mời được huấn luyện viên Wang Chen quả là bước đệm để phát triển phong trào bóng bàn của cả tỉnh Đà Nẵng trong 5 đến 10 năm tới:
*Đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp đó là một quá trình lâu dài có tính định hướng phát triển các tuyển từ nhi đồng đến thiếu niên 12 -13 ,thiếu niên 14-15 và trẻ 16-17 để lên đội tuyển quốc gia !ở mỗi tuyển phải có những huấn luyện viên xuất sắc và càng lên cao đòi hỏi hlv càng phải có chuyên môn và phải là vdv có đẳng cấp theo giáo án chung của hlv trưởng.
-Vậy ở đây Hải Dương,Hà Nội,clb quân đội,khác các tỉnh thành khác ở vấn để mắt xích là đào tạo thiếu niên 14-15 cho đến trẻ 16-17 ở lứa tuổi này phải có những vdv thực sự đẳng cấp cỡ kiện tướng mới đủ chuyên môn trình độ để hướng dẫn đào tạo và huấn luyện vì thời điểm này sự phát triển về thể chất,tư duy kỹ năng qua quá trình tập cơ bản tích lũy nhiều năm đây là thời điểm bộc phát thể hiện được phong cách định hình lối đánh và trong 1 năm ở các tỉnh thành này luôn cho các vdv trẻ 16-17 hoặc những thiếu niên xuất sắc đi Trung Quốc tập huấn từ 2 đến 6 tháng để học hỏi bóng bàn ở môi trường có trình độ kỹ thuật cao hơn ở VN định hình cho các em lối đánh thiên về xu hướng bóng bàn hiện đại.

-Phải có những huấn luyện viên đẳng cấp làm đầu tầu đây là điều mà Đà Nẵng không có ở các tỉnh hùng mạnh chuyên sâu về bóng bàn như Hải Dương,Hà Nội.TPHCM,CLB quân đội...luôn có những vdv hàng đầu là đầu tầu cho các lứa vdv trẻ,thiếu niên,nhi đồng học hỏi vd như Hải Dương có chú Nguyễn Đức Long,Vũ Mạnh Cường...Hà Nội :Tuấn Quỳnh,Nam Hải,Huy Hoàng...clb Quân đội:Đinh Quang Linh và những vdv hàng đầu của các tỉnh này luôn được sang Trung Quốc hàng năm để tập huấn lên trình độ chuyên môn bóng bàn rất chuyên sâu để hướng dẫn nhất là tuyến thiếu niên và trẻ
*Theo ý kiến của mình hlv Wang Chen xuất thân từ Trung Quốc -nơi có nền tảng bóng bàn mạnh nhất thể giới quá trình tích lũy từ thời vdv thừa khả năng và trình độ chuyên môn làm đầu tầu để phát triển bóng bàn nghiệp tỉnh Đà Nẵng đưa bộ môn bóng bàn trình độ nên ngang tầm Hà Nội ,Hải Dương,CLB quân đội.chỉ cần các tuyến hlv ở các tuyển từ nhi đồng đến trẻ có trình độ chuyên môn tốt đồng lòng nâng tầm bóng bàn chuyên nghiệp tỉnh Đà Nẵng lên một tầm cao mới
- Đà Nẵng cần tuyển thêm 1 đến 2 hlv quốc gia tầm Đoàn Kiến Quốc,Vũ Mạnh Cường,Tuấn Quỳnh ....:D theo mình có Kiến Quốc là khả thi và 1 đến 2 hlv là vdv của các tỉnh có phong trào bóng bàn mạnh và có nền tảng như Hải Dương,HN,TPHCM,Tiền Giang,clb quân đội,Bộ Công an để làm bộ khung huấn luyện đồng đều các tuyến.
- Thu nạp một số vdv ở các tỉnh có bóng bàn mạnh ở thiếu niên và trẻ về để làm nền tảng nhân tố để phát triển
- Đầu tư tuyến thiếu niên và trẻ đi Trung Quốc tập huấn hàng năm từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc cả năm
đây là 1 số ngu ý của mình mong muốn bóng bàn Đà Nẵng phát triển bóng bàn nên 1 tầm cao mới,kinh tế xã hội Đà Nẵng còn phát triển đứng đầu cả nước bóng bàn thì ..>>>.khó gì :) ..:D:D:D:D

A Dũng viết quá hay ! a rất có tố chất e sẽ về với đội anh :)) ... a dạy e viết văn nữa nhé !
 

Bình luận từ Facebook

Top