Giải vô địch bóng bàn mở rộng tỉnh Lào Cai năm 2013

Duongapaco

Đại Tá
Em cóp được trận chung kết đơn nam từ Đài truyền hình rồi ( hình như thiếu 2 séc thì phải ) đang tìm cách đưa lên Diễn đàn mà chưa được anh ah
 

binhyb

Moderator
Em cóp được trận chung kết đơn nam từ Đài truyền hình rồi ( hình như thiếu 2 séc thì phải ) đang tìm cách đưa lên Diễn đàn mà chưa được anh ah

Thế thì tốt rồi, trận này chất lượng chuyên môn khá cao, Nhà đài ghi thì thì ảnh sẽ rất nét. E lưu vào máy và USB, Hỏi một số người hay đưa video lên diễn đàn cách up Video để thao tác theo. Ờ nhà A, chỉ có Q và G biết úp, còn anh cũng chưa úp lần nào.
 

mrbien

Binh Nhì
XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TỈNH LÀO CAI MỞ RỘNG NĂM 2013

Xếp theo tiêu chí xếp hạng Olimpic ( Số huy chương vàng đạt được tính trước nếu HCV bằng nhau thì tính HCB, nếu HCB bằng nhau thì tính HCĐ, nếu HCĐ bằng nhau thì tính tổng số huy chương đạt được )

1. Nhất: Công ty Apatit Việt Nam: 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ
2. Nhì: Yên Bái: 2 HCV, 1 HCB
3. Ba: Thái Nguyên: 2 HCV, 1 HCB
4. Tư: CLB BBC: 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ
5. Năm: CLB Duyên Hải: 1 HCB
6. Sáu: CLB Pom Hán: 3 HCĐ
7. Bảy: CLB Môi trường: 2 HCĐ
8. Tám: TX Sơn Tây: 1 HCĐ

BBC 4 bạc(đôi nữ, đơn nữ, đôi nam nữ, đồng đội nữ), 2đồng( đôi nam, đồng đội nam) bác ạ. và nếu xếp theo ngành VHTTVDL Lào Cai qua các giải trung kết các cơ quan tỉnh hàng năm thì thế nào bác nhi?
 

Duongapaco

Đại Tá
Đôi nam nữ HCB của Nguyễn Quý Tài + Đào Thị Ngân có lẽ không tính vào CLB BBC đâu Mr Biên nhỉ vì nếu tính vào thì số người bổ sung ngoài tỉnh của BBC sẽ là 02 VĐV ( BBC đã có Phạm Khánh Hưng rồi ) nay thêm Nguyễn Quý Tài nữa thì thành 2 VĐV ngoài tỉnh, mà trong đăng ký đôi nam nữ ( Tài + Ngân ) hình như lấy tên là CLB Duyên Hải thì phải. Theo xếp hạng quốc tế thì như trên đấy, còn theo xếp hạng của chung kết các khối thì: Mỗi người tham gia được 2 điểm, 1 giải nhất được 30 đ, 1 giải nhì được: 20 đ, 1 giải 3 được: 10 đ ( nội dung đôi ) còn đơn thì ít điểm hơn ( 20,10,5 ) đoàn nào nhiều điểm hơn thì đoàn đấy nhất. Thật ra BTC không xếp hạng toàn đoàn đấy là anh em bảo nếu có giải đoàn thì xếp như thế nào thôi. Mình cũng so sánh các đoàn đạt huy chương cho vui một tý chứ chả có ý gì cả đâu
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
BBC có 6 giải, anh Yên cung cấp thông tin có 5. Đó là: Một giải đôi nam nhất; 3 giải nhì (đơn nữ, đôi nữ và đồng đội nữ); 1 giải đôi nam 3 và 1 giải đồng đội 3. Tổng cộng là 6 giải. Hôm đó Phước sểnh tay trận với Đăng ngựa, nếu nhất bảng thì BBC gặp APT ngay tại bán kết. APT gặp BBC thì thế trận cân bằng vì với phong độ của Hưng đen thì Vinh gai và Đức kỷ khó qua được, còn Phước và Đức thì Phước vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm, khả năng Phước ăn Đức nhiều hơn. Nếu theo kịch bản đó thì BBC có thể gặp Yên Bái ở chung kết. Hì, em phân tích vui thôi, rõ ràng BBC thích gặp APT ở bán kết hơn là cục xương đều đều Yên Bái.

Xét về lực lượng những cầu thủ chất lượng tốt nhất tỉnh CLB APT lấy hết rồi thì các CLB khác cũng chả còn ai mà thi đấu nữa. Vì thế APT không nhất mới là lạ. Theo em thì cái này ko quan trọng lắm, miễn là vui. Chúng ta đừng coi việc thi đấu thể thao như một cái đích gì đó ghê gớm, cơ bản là thành công rồi. Muốn nâng tầm của giải lên cả về chuyên môn, chất lượng, công tác tổ chức thì phải ra đời được Liên đoàn bóng bàn. Việc này không phải một sớm, một chiều.
BBC đã thi đấu và cố gắng hết mình. Và em có thể khẳng định rằng BBC đầu tư rất ít mà hiệu quả rất cao. Tất nhiên anh Vinh cũng nên có một buổi nào đó ngồi với nhau để tổng kết rút kinh nghiệm.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
bác Yên ơi ! còn thiếu cái ảnh trao giải đồng đội nam. bác úp lên cho mọi người xem đi

Giải đồng đội bác đưa lên đầu tiên ở trang 33 rồi cháu nhé ( đồng đội nữ, đồng đội nam ) Đức con đứng giữa trông trẻ và đẹp trai lắm đấy
 

QUÂN YÊN BÁI

Trung Uý
Cảm ơn chú Yên đã nhiệt tình đưa thông tin một cách đầy đủ về giải đấu ,cám ơn BTC đã tạo mọi điều kiênh thuận lợi về nhiều mặt và đã điều hành giải đấu một cách chuyên nghiệp là 1 trong những yếu tố quan trọng để đoàn yb chúng cháu có được thành công may mắn như vậy. hy vọng đây sẽ là 1 giải đấu thường niên của tỉnh lào cai
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Giải này APT chỉ bổ sung ngoài tỉnh có cháu Nguyễn Hữu Đức HP đấu đồng đội nam theo Điều lệ giải thôi ( Nữ không bổ sung ngoài tỉnh ) còn các cháu khác thì đều đã thi đấu cho APT trên 7 năm nay rồi, có thể nói APT là cái nôi nuôi các cháu năng khiếu cho Bóng bàn của LC từ nhiều năm nay và APT tự hào vì là CLB duy nhất trong tỉnh Lào Cai đã làm được điều đó để góp phần XD phong trào bóng bàn cho tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển ( các cháu cũng chỉ muốn thi đấu duy nhất cho APT thôi ) Nhưng thực tế giải năm nay trong 5 VĐV nam tốp 5 hàng đầu của tỉnh thì: APT : 2, BBC: 2, MT: 1 và như thế APT đâu có lấy hết các VĐV tốt nhất tỉnh nhỉ ? Một thực tế nữa là: các cháu năm nay bận học nhiều, thời gian tập luyện ít, nên trình bóng bàn không duy trì được như năm ngoái, VĐV tốp 5 có khi còn thua cả những người chẳng được xếp trong tốp nào, mình phải chấp nhận thực tế thôi. Trước khi vào thi đấu giải năm nay mình đã đặt mục tiêu: Đồng đội nam giải nhì ( vì biết không qua dược YB) đồng đội nữ nhất và anh chị em đã thi đấu nội dung đồng đội rất tốt để đạt được mục tiêu đã đề ra của CLB, đó là niềm vui của CLB khi hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Thất vọng nhất có lẽ là Vinh Béo trong thi đấu đôi nam nữ khi chủ quan ( và phần nào coi thường đối thủ ) nên đã không có giải kể ra nếu Vinh thi đấu đúng thực lực thì giải nhất đôi nam nữ là trong tầm tay của APT điều này năm ngoài dự kiến của APT. CLB BBC trong giải năm nay cũng đã thi đấu rất tốt để đạt được nhiều giải, nhiều trận đấu đẹp để lại trong lòng khán giả ấn tượng hay, tuy nhiên ở những thời khắc quyết định các bạn lại thua đầy nuối tiếc như: Đôi nữ khi đã dẫn trước ở séc 5: 10-6 mà vẫn thua, Đơn nam Hưng đen cao thủ bóng bàn Hải Dương được kỳ vọng sẽ đưa BBC lên đỉnh cao của giải, trình trên cơ Minh Thanh Hóa, nhưng ở trận TK thua Minh Thanh Hóa đấu cho Sơn Tây và không có giải đơn, trận đồng đội nam BBC thua Sơn Tây nên phải xuống nhánh dưới và ở BK gặp đội Yên Bái , nếu thắng Sơn Tây thì BBC sẽ gặp APT, chắc là sẽ vào chung kết vì nếu gặp APT thì BBC sẽ ăn ngon lành hơn ? May cho APT là anh em đã thi đấu cực tốt trong trận gặp Sơn Tây ở BK và dành chiến thắng một cách xứng đáng vào chung kết hoàn thành mục tiêu đề ra ( và đã trả được món nợ cho BBC thua Sơn Tây ở vòng bảng ). Trong lúc cặp nhật về giải hơi vội nên có nhầm lẫn, chân thành xin lỗi, rất mong mọi người thông cảm. Thanks
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Cảm ơn chú Yên đã nhiệt tình đưa thông tin một cách đầy đủ về giải đấu ,cám ơn BTC đã tạo mọi điều kiênh thuận lợi về nhiều mặt và đã điều hành giải đấu một cách chuyên nghiệp là 1 trong những yếu tố quan trọng để đoàn yb chúng cháu có được thành công may mắn như vậy. hy vọng đây sẽ là 1 giải đấu thường niên của tỉnh lào cai

Chú cũng chỉ đưa thông tin về giải cho anh chị em yêu thích bóng bàn không có điều kiện xem trực tiếp giải xem thôi, trong quá trình đưa tin cũng còn có những nhầm lẫn do vội tý. Chúc cháu luôn khỏe, học tập tốt, tập luyện Bóng bàn thường xuyên để nâng cao trình độ nhé
 

caothusapa

Binh Nhì
Mình ở Sapa ra xem, thấy mấy cao thủ apatit đánh chán phèo, tinh thần bạc nhược không quyết tâm cao. Nếu cho sapa vay nhờ mấy cầu thủ tốt nhất tỉnh đó thì chắc sa pa cũng hoành tráng lắm đây. Đề nghị các anh chị làm công tác thi đấu thể thao nên phân phối VĐV tốt ra các CLB toàn tỉnh để thúc đẩy phong trào chứ APT giữ hết thì các CLB huyện chúng tôi thi đấu với ai. Chim chích đá bồ nông à?
 

Duongapaco

Đại Tá
Nghe tên Caothu Sapa mà viết lên diễn đàn như vậy về một CLB Bóng bàn lớn của tỉnh Lào Cai thì có lẽ chỉ có mình bạn suy nghĩ như vậy thôi, Chắc bạn mới tập chơi bóng bàn và chưa biết những ai của LC chơi bóng bàn và thực chất của vấn đề bóng bàn LC như thế nào thì không nên nói như thế nhé ( những người mà bạn chê xem chán phèo có thể chấp cao thủ bậc nhất Sapa 6 trái trở lên đấy ) Sa Pa có Mr Chung giỏi nhất bóng bàn xứ lạnh cũng chưa dám nói thế nữa là bạn, lần sau bạn cần phát ngôn cho chuẩn nhé.
 

Duongapaco

Đại Tá
Trận chung kết đơn nam giải vô địch Bóng bàn tỉnh Lào Cai mở rộng năm 2013 giữa Khổng Mình Hà ( Yên Bái ) gặp Phạm Hồng Quân ( Yên Bái )

[video=youtube;aqIsuFMnoJI]http://www.youtube.com/watch?v=aqIsuFMnoJI[/video]
 

Duongapaco

Đại Tá
Để đến được trận chung kết này Khổng Minh Hà đã dành chiến thắng trước: Nguyễn Duy Giang của CLB BBC ở tứ kết, thắng Nguyễn Hữu Đức của CLB APT ở Bán kết, còn Phạm hồng Quân thắng Phạm Doãn Vinh của APT ở tứ kết, thắng Phạm Thành Minh ( Minh Thanh Hóa ) ở bán kết đấy các bạn nhé
 

long_baothang

Binh Nhì
qua giai vo dich bong ban lao cai mo rong vua roi chau thay loi danh cua chau van con nhieu yeu diem can phai khac phuc.Xin moi nguoi trong dien dan dong gop y kien ve loi danh cua chau, de chau co gang khac phuc cac yeu diem de ngay cang tien bo va hoan thien dan loi danh mot cach khoa hoc.Chau xin cam on moi nguoi!
 

Dũng Gai

Moderator
qua giai vo dich bong ban lao cai mo rong vua roi chau thay loi danh cua chau van con nhieu yeu diem can phai khac phuc.Xin moi nguoi trong dien dan dong gop y kien ve loi danh cua chau, de chau co gang khac phuc cac yeu diem de ngay cang tien bo va hoan thien dan loi danh mot cach khoa hoc.Chau xin cam on moi nguoi!
Cháu phải tập giật, bóng hiện đại chỉ có thủ và chặn là ko ổn.
 

Bình luận từ Facebook

Top