DỰ THẢO ĐIỀU LỆ "ĐN PREMIERSHIP 2015"

ngphe

Moderator
Đội CLB PHAN CHÂU TRINH
1)Hồ Tấn Thanh C2 -Trưởng đoàn
2)Đặng Văn Thành C1 -Đội trưởng
3)Hồ Thanh Tiến B2-Đội phó
4)Đinh Quang Hà C2
5)Nguyễn Hiền Minh C1
6) Nguyễn Đức Nam C2
7)Phạm Văn Khánh C2
8)Phạm Văn Hồ C2
9)Thầy Vinh C2
10)Phạm Quốc Dũng (Dũng (Obama)C1
11)Nguyễn Phú Hải (Hải Bác sĩ)C1
 
Last edited:

Jin - NTG

Đại Uý
ĐỘI CLUB THANH KHÊ
1/ VĂN PHẠM NGỌC HUY (A2 ĐỘI TRƯỞNG) 0905326527
2/ NGUYỄN HỒNG TUẤN (C2) ĐỘI PHÓ 0905020370
3/ NGUYỄN NGỌC BẢO VIỆT (C2)
4/ ĐẶNG VĂN THẾ NGỌC (C2)
5/ BÙI HỒNG SƠN (C1)
6/ NGUYỄN NGỌC THẠCH (A2)
7/ ĐOÀN KIM HOAN (C1)
8/ TRỊNH MINH HOÀNG (C2)
9/ HUỲNH TUẤN MỸ (C2)
10/ LÊ PHI HÙNG (C1)
11/ LÊ ĐÌNH PHỤC (C2)
XIN GỬI BAN TỔ CHỨC PREMIERSHIP 2015 VÀ CÁC ĐỘI TRƯỞNG CÁC ĐỘI XEM XÉT,ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN CÓ TÊN TRÊN GIÚP EM.
XIN CẢM ƠN!!!
đội hình ni ko có hạng B luôn @@
 

manhlinh

Trung Uý
Đội Agribank Đà Nẵng(ADN)
01/ Nguyễn Nhật Nguyên (C1) (Đội trưởng)
02/ Nguyễn Tiến Thành (A2)
03/ Nguyễn Vũ Thành (B1)
04/ Nguyễn Nhật Minh (B2)
05/ Nguyễn Đức Hoàng Việt (B1)
06/ Lê Văn Dũng (C1)
07/ Huỳnh Văn Hiếu (C1)
08/ Dương Đức Phước Thiện (B1)
09/ Trần Văn Mẫn (C2)
10/ Trương Tấn Triều (B2)
11/ Trần Duy Huy Bình (B1)
12/ Trần Dương Tuấn Anh (A1)[/QUO
Toàn những cây vợt cứng của Đà Nẵng.
 
Last edited:

manhlinh

Trung Uý
DANH SÁCH ĐỘI BÓNG BÀN CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ-VĨNH TRUNG THAM GIA GIẢIĐN PREMIERSHIP 2015
1. NGUYỄN VĂN MINH B2(HLV-ĐỘI TRƯỞNG )
2.TRẦN MẠNH HUY C2
3.NGÔ TRUNG TUYẾN A1
4.NGUYỄN VĂN LUÂN A2
5.VÕ VĂN VÂN B2
6.PHAN THANH BẢY B1
7.DƯƠNG HOÀNG K.LOAN C2
8.DƯƠNG BÁ KHÁNH C2
9 TUẤN C2
10. VŨ C2
11. ĐOÀN TRÒN C2
12.LÊ VĂN CHUNG B1
13 TÚ HỘI AN B2
*CÁC VĐV LIÊN HỆ CHỦ NHIỆM CLB ĐỂ BÁO SIZE ÁO ,MỖI VĐV 2 ÁO THI ĐẤU
*TÀI TRỢ CHÍNH CHO ĐỘI THI ĐẤU :TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ &CLB BB VĨNH TRUNG
Chúc mừng CLB Đức Trí - Vĩnh Trung, chúc CLB tham gia giải trên tinh thần "Đoàn Kết - Trung Thực - Cao Thượng" và đạt được nhiều thành tích trong thi đấu
 

ro_nguyen

Thượng Tá
HIỆN NAY ĐÃ CÓ 8 ĐỘI ĐĂNG KÍ THAM GIA PREMESHIP ĐN 2015 . CÁC ĐỘI CÒN LẠI THAM GIA GIẢI MỜI ĐĂNG KÍ ĐỂ BTC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH HỌP CÁC ĐỘI TRƯỞNG !! xin cám ơn
 

luanvuong2910

Trung Uý
Vĩnh trung đăng ký theo cái dạng ưng chi đăng ký nấy, premiership mấy năm rồi,qui tắc cũng có rồi ban tổ chức tự giải quyết theo điều lệ thôi,anh Vân A2 up b2 ,Tú B1up b2,còn Tuấn liên chiểu thì c1 cứng đừng hõi hỉ thì C2,anh Chung đường bộ A2 up B1 năm ni quyết tâm đoạt cúp đây... lên hạng hay xuống hạng vẫn là câu chuyện mun thở đề nghị ban tổ chức có thêm hạng c3 cho dễ tính .hihi
 

ngphe

Moderator
Đội LỘC VĨNH LỢI
1)Nguyễn Trọng Tuấn -C1-Đội trưởng
2)Đoàn Thanh Sơn B2
3)Nguyễn Ngọc Thái Bính B1
4)Lê Bùi Nam B1
5)Lê Viết Tiễn B1
6)Trương Vũ Quỳnh C2
7)Hồ Hoàng Thái C2
8)Nguyễn Hữu Tín C2
9) Thành Xuân Nâm
10)Phan Đăng Minh Đức C1
11)Nguyễn Hải Long C1
 
Last edited:

ngphe

Moderator
KÍNH ĐỀ NGHỊ BTC XEM LẠI NHỮNG COMMENT MANG TÍNH KHÍCH BÁC VÀ KO LỊCH SỰ LÀM MẤT DANH DỰ CỦA CLB TÔI .ĐÂY LÀ DS ĐĂNG KÍ ,HẠNG NÀO VẪN CHƯA RÕ RÀNG THÌ CÒN CUỘC HOP THỐNG NHẤT GIỮA CÁC ĐỘI NỮA .MONG ANH SÀNG LỌC KĨ ĐỂ TRÁNH NHỮNG SAI LẦM ĐÁNG TIẾC ,CẢM ƠN ANH NHIỀU .
Gởi các anh chị em !
Đội nào đăng ký VĐV hạng nào đương nhiên là quyền của các đội trưởng .Còn phản ảnh VĐV đó ở hạng nảo cũng là quyền của các anh chị em tham gia, vì đây là quyền lợi của đội mình .Tuy nhiên lời phản ảnh nên chỉ là phản ảnh trong tinh thần đoàn kết xây dựng chứ không nên này nọ.... .
Các anh chị em nên hiểu rằng việc gì đúng ngày hôm nay chưa chắc tháng sau sẽ đúng :Ví dụ Anh Hà tập đúng trong một tháng thì trình độ Hà chắc chắn sẽ là A1 (Hà dù bỏ lâu nhưng khi thi đấu cũng thắng Luân năng khiếu A2 và thắng Quốc thàn đồng A1).còn Hoàng nếu tập luyện cũng chắc sẽ là A1. ....Nói thật với các bạn nếu trình đã là A1 trong qua khứ thì chắc chắn họ là những người đã có năng khiếu hay nói đúng hơn là những người sinh ra để đánh bóng bàn ......huống chi Hà hay Hoàng đều là những người còn trẻ .Nếu Hà Hay Hoàng ở những đội yếu không có khả năng tranh giải thì BTC sẽ ưu tiên ...Nhưng nếu ở các đội mạnh thì BTC sẽ xếp theo phân hạng an toàn cho giải .Tiêu chí của BTC là xây dựng phong trào bóng bàn TP chúng ta ngày càng phát triển ,nên mọi ưu tiên đều dành cho các VĐV hạng yếu là hạng có nhiều người tham gia nhất ...Còn đội nào đứng nhất ,nhì hay ba đều không quan trọng .Miễn sao họ tuân thủ đúng theo điều lệ .Kết quả thi đấu đến cuối mùa giải đội nào cũng sàn sàn =nhau thì giải đấu đã là thành công .Chứ chưa đi hết 1/2 mùa giải mà đã có đội điểm số đã bỏ xa những đội còn lại thì chắc chắn mùa giái sẽ nhàm chán ,thiếu tính cạnh tranh.
Về vấn đề phân hạng , Mong các anh chị em nên phản ảnh với những VĐV chưa có tên trong danh sách Premiership vì BTC còn thiếu thông tin với những người này .Còn những VĐV đã có tên thì BTC đã có phương án dù các đội trưởng xếp hạng không chính xác ...
Chân thành cám ơn !
TBTC
Nguyễn Phê
 
Last edited:

thanhchuatau

Đại Uý
Gởi các anh chị em !
Đội nào đăng ký VĐV hạng nào đương nhiên là quyền của các đội trưởng .Còn phản ảnh VĐV đó ở hạng nảo cũng là quyền của các anh chị em vì đây là quyền lợi của các đội mình .Tuy nhiên lời phản ảnh nên chỉ là phản ảnh trong tinh thần đoàn kết xây dựng chứ không nên này nọ.... .Các anh chị em nên hiểu rằng việc gì đúng ngày hôm nay chưa chắc tháng sau sẽ đúng :Ví dụ Anh Hà tập đúng trong một tháng thì trình độ Hà chắc chắn sẽ là A1 (Hà dù bỏ lâu nhưng khi thi đấu cũng thắng Luân năng khiếu A2 ).còn Hoàng nếu tập luyện cũng chắc sẽ là A1 ....Nói thật với các bạn nếu trình đã là A1 trong qua khứ thì chắc chắn họ là những người đã có năng khiếu hay nói đúng hơn là những người sinh ra để đánh bóng bàn ......huống chi Hà hay Hoàng đều là những người còn trẻ .Nếu Hà Hay Hoàng ở những đội yếu không có khả năng tranh giải thì BTC sẽ ưu tiên ...Nhưng nếu ở các đội mạnh thì BTC sẽ xếp theo phân hạng an toàn cho giải .Tiêu chí của BTC là xây dựng phong trào bóng bàn TP chúng ta ngày càng phát triển ,nên mọi ưu tiên đều dành cho các VĐV hạng yếu là hạng có nhiều người tham gia nhất ...Còn đội nào đứng nhất ,nhì hay ba đều không quan trọng .Miễn sao họ tuân thủ đúng theo điều lệ .Kết quả thi đấu đến cuối mùa giải đội nào cũng sàn sàn =nhau thì giải đấu đã là thành công .Chứ chưa đi hết 1/2 mùa giải mà đã có đội điểm số đã bỏ xa những đội còn lại thì chắc chắn mùa giái sẽ nhàm chán ,thiếu tính cạnh tranh. Về vấn đề phân hạng , Mong các anh chị em nên phản ảnh với những VĐV chưa có tên trong danh sách Premiership vì BTC còn thiếu thông tin với những người này .Còn những VĐV đã có tên thì BTC đã có phương án dù các đội trưởng xếp hạng không chính xác ...
Chân thành cám ơn !
TBTC
Nguyễn Phê
Anh Phê nói rât hay !
 

butterfly92

Trung Uý
Hạng của các VĐV thì đã có BTC lo. Nhưng mà cứ nên quy theo điều lệ mà làm. Hạng anh thế nào thì cứ như thế đó, sau 1 mùa hay dở lên xuống biết ngay. Cứ lấy thực lực phong độ hiện tại mà lên xuống bấn loạn thì có trời mới biết. Thế giới có ai làm bậy thế đâu!!! Sau mỗi 1 mùa người ta mới tổng kết kia mà. Thua nhiều thì cũng hết giải mới xuống, thắng nhiều thì cũng hết giải mới nâng bi.
Thôi thì hãy tham gia với tinh thần TỰ GIÁC nhé. Có thế mới VUI
Đôi lời góp ý cho BTC và các VĐV đỡ nhọc.
 

luanvuong2910

Trung Uý
Gởi các anh chị em !
Đội nào đăng ký VĐV hạng nào đương nhiên là quyền của các đội trưởng .Còn phản ảnh VĐV đó ở hạng nảo cũng là quyền của các anh chị em vì đây là quyền lợi của các đội mình .Tuy nhiên lời phản ảnh nên chỉ là phản ảnh trong tinh thần đoàn kết xây dựng chứ không nên này nọ.... .Các anh chị em nên hiểu rằng việc gì đúng ngày hôm nay chưa chắc tháng sau sẽ đúng :Ví dụ Anh Hà tập đúng trong một tháng thì trình độ Hà chắc chắn sẽ là A1 (Hà dù bỏ lâu nhưng khi thi đấu cũng thắng Luân năng khiếu A2 ).còn Hoàng nếu tập luyện cũng chắc sẽ là A1 ....Nói thật với các bạn nếu trình đã là A1 trong qua khứ thì chắc chắn họ là những người đã có năng khiếu hay nói đúng hơn là những người sinh ra để đánh bóng bàn ......huống chi Hà hay Hoàng đều là những người còn trẻ .Nếu Hà Hay Hoàng ở những đội yếu không có khả năng tranh giải thì BTC sẽ ưu tiên ...Nhưng nếu ở các đội mạnh thì BTC sẽ xếp theo phân hạng an toàn cho giải .Tiêu chí của BTC là xây dựng phong trào bóng bàn TP chúng ta ngày càng phát triển ,nên mọi ưu tiên đều dành cho các VĐV hạng yếu là hạng có nhiều người tham gia nhất ...Còn đội nào đứng nhất ,nhì hay ba đều không quan trọng .Miễn sao họ tuân thủ đúng theo điều lệ .Kết quả thi đấu đến cuối mùa giải đội nào cũng sàn sàn =nhau thì giải đấu đã là thành công .Chứ chưa đi hết 1/2 mùa giải mà đã có đội điểm số đã bỏ xa những đội còn lại thì chắc chắn mùa giái sẽ nhàm chán ,thiếu tính cạnh tranh. Về vấn đề phân hạng , Mong các anh chị em nên phản ảnh với những VĐV chưa có tên trong danh sách Premiership vì BTC còn thiếu thông tin với những người này .Còn những VĐV đã có tên thì BTC đã có phương án dù các đội trưởng xếp hạng không chính xác ...
Chân thành cám ơn !
TBTC
Nguyễn Phê
Chú phê con không bênh ai hết,nhưng mà riêng trường hợp của Hà chọi,năm ngoái đánh 8 trận thua của vậy,theo nguyên tắc là xuống hạng b1,tập luyện hay không thì vdv biết chứ ai biết mà càng phải khuyến khích cho vận động viên nhiều chứ cầm vợt vô chưa đều chấp 1 đống có thắng được trận nào đâu,còn hoàng thúy bích thì b2 mà tính ra giải rồi thua nhiều hơn thắng,e thiết nghĩ cứ theo luật lệ chung về việc xuống và lên hạng,cứ tính điểm là chắc ăn nhất, còn việc tự ý xuống 1,2 hạng thì không có gì phải bàn nữa rồi...
 

Bình luận từ Facebook

Top