Chú ý: Góp ý - Bình luận - Dự đoán Hải Dương Premiership 2012

Hungtq

Administrator
Để bàn thêm ý kiến của các anh Buinam6, Sonbat

Theo tôi, với các CLB ở các huyện thì mô hình giải CUP thi đấu từ 1 đến 3 ngày liên tục sẽ phù hợp hơn, chẳng hạn ở CUP Đồng đội 2011 có nhiều đội từ các huyện đã lên tham gia.
Năm nay sau khi giải PRE kết thúc, BTC vẫn nuôi ý tưởng tổ chức CUP Đồng đội lần 2.
Rất mong những người tâm huyết và hiểu biết như các anh sẽ tham gia cùng với BTC để giải được Tổ chức thành công.
Trân trọng.
 

OH MY GOD

Binh Nhì
THÔNG BÁO
V/v xếp hạng các VĐV bổ sung vòng 8​


- Căn cứ Điều lệ giải HaiDuong Premier Ship 2012
- Căn cứ nội dung cuộc họp kỹ thuật trước giải đã được đại diện các đội thông qua.


BTC thông báo trình độ VĐV bổ sung vào vòng đấu thứ 8 như sau
1/ VĐV Phạm Văn Hường sẽ thi đấu ở trình độ B1
2/ Đội Công chức có trách nhiệm thông báo trình độ B1 của VĐV Hường cho các đội bạn và VĐV Hường chỉ được thi đấu từ vòng 8 trở đi.



Vài ý kiến bổ sung
- Trường hợp của VĐV Hường giáo viên, ngay từ Cup Đồng đội 2011 đã được BTC xếp hạng B1, do diễn đàn mất dữ liệu nên không thấy nữa, tuy nhiên ở file word Hungtq tôi vẫn lưu.
- Trường hợp VĐV Thao của Hoả Châu: vì Thao không có trong DS các VĐV được xếp hạng của HD nên ngay trong cuộc họp kỹ thuật trước giải, BTC đã đưa ra lấy ý kiến và đa số đã thống nhất trình độ của Thao là B2, do vậy việc tranh luận trình độ B1 hay B2 của VĐV Thao vào thời điểm này là không hợp lý, do vậy yêu cầu chấm dứt tranh luận.
@ SM3: nhờ bác vào dọn dẹp giúp những bài tranh luận căng thẳng nhé. Cảm ơn!

Ra quyết định đúng thời điểm, nhưng đưa ra giải thích nghe chưa vào tai. Theo cách giải thích của bác A thì mãi là A, B1 thì mãi mãi là B1, B41 thì mãi mãi mãi là B41 hay sao? Bác có quyết định trong lúc này là cần thiết nhưng nhà e thấy chưa phục! Cái bác Hường này PR quá giỏi, bây giờ thì ai cũng biết trình của bác này rồi. Nhà em ngứa mồm các bác có ném thì nhẹ tay nhé
 

Hungtq

Administrator
Ra quyết định đúng thời điểm, nhưng đưa ra giải thích nghe chưa vào tai. Theo cách giải thích của bác A thì mãi là A, B1 thì mãi mãi là B1, B41 thì mãi mãi mãi là B41 hay sao? Bác có quyết định trong lúc này là cần thiết nhưng nhà e thấy chưa phục! Cái bác Hường này PR quá giỏi, bây giờ thì ai cũng biết trình của bác này rồi. Nhà em ngứa mồm các bác có ném thì nhẹ tay nhé

Với giải HD PRE 2012 mà không căn cứ vào DS xếp hạng từ năm 2011 thì căn cứ vào cái gì hả bạn - 2010 hay 2013? :eek:


Thêm nữa, trong buổi họp Kỹ thuật trước giải, BTC cũng như đại diện các đội đã thống nhất: các VĐV bổ sung thi đấu nếu chưa có tên trong bảng XH của Hải Dương 2011;chưa có tên trong DS các VĐV được xếp hạng trên bongban.org (cụ thể là Hà Nội PRE. HCM PRE,...) thì đương nhiên được xếp hạng B1
Bạn ngó hộ 2 cái dòng Căn cứ ấy, để xem phục chưa nhé!

Nhiều bạn không đi họp, lại không tìm hiểu thông tin từ đại diện của đội mà cứ thắc mắc mãi - mệt quá :cool:
 

Sobat

Trung Uý
Các Bác BTC cho em hỏi thế VĐV thi đấu không được tính điểm hay sao ấy nhỉ? Thế thì sang năm các Bác định phân hạng ntn?
Còn việc phân hạng BB tuy khó thật nhưng đã chơi và tham gia nhiều ai cũng biết qua đó BTC có thể qua nhiều thông tin đánh giá sau đó tự đưa ra QĐ chứ cứ đưa lên bình luận thì cho về hết B41.(em chưa đánh BB ở TP HD bao giờ nhưng chỉ giao lưu với Đuckiemsac có một trận tại HN chú cho luôn vào B2) trên CLB em vẫn đang tập đôi công. Chẳng hạn như thế BTC chắc là những người chơi BB và tại TPHD cũng có các AE từ các Huyện lên qua đó xem trình độ của những người chơi bóng thế nào và đánh với A,B,C,D,E....thế nào để từ đó phân hạng . Có lẽ sau giải đầu tiên BTC sẽ đánh giá được trình độ của những người tham gia.
 

Sobat

Trung Uý
Để bàn thêm ý kiến của các anh Buinam6, Sonbat

Theo tôi, với các CLB ở các huyện thì mô hình giải CUP thi đấu từ 1 đến 3 ngày liên tục sẽ phù hợp hơn, chẳng hạn ở CUP Đồng đội 2011 có nhiều đội từ các huyện đã lên tham gia.
Năm nay sau khi giải PRE kết thúc, BTC vẫn nuôi ý tưởng tổ chức CUP Đồng đội lần 2.
Rất mong những người tâm huyết và hiểu biết như các anh sẽ tham gia cùng với BTC để giải được Tổ chức thành công.
Trân trọng.
Bác này nói chuẩn K cần chính luôn, cứ đánh xong mùa giải Ta tổ chức luôn giải cúp Đồng đội sau trao giải thưởng và liên hoan chung luôn thế mới đông vui.
Nhưng em vẫn có 1 điều trăn trở là: Ở Cẩm Giàng quê em có rất người chơi BB có lẽ tới 40 người mà lại ngay cạnh TPHD cách có 9 Km (CLB xa nhât) nhưng lại K thành lập được 1 đội tham gia giải này. Đầu tiên đã rậm rịch thành lập 1 đội nhưng đến hạn cuối cùng nộp danh sách thì đội cũng QĐ K tham gia bởi vì nhìn vào danh sách VĐV các đội đăng ký thì đội Cẩm Giàng gần như K chén được ai trên danh sách.
Như thế để sang năm có nhiều Đội tham gia BTC nghiên cứu có phương án gì? để có thêm các VĐV B41 tham gia, mà đã có 1hoặc vài Huyện thì sẽ có nhiều Huyện tham gia.
Làm thế nào để các Đội trình độ K quá chênh lệch (Công Phượng, Miền Nam>< Sách Đỏ, CTN 3).
 

Hungtq

Administrator
Các Bác BTC cho em hỏi thế VĐV thi đấu không được tính điểm hay sao ấy nhỉ? Thế thì sang năm các Bác định phân hạng ntn?
Còn việc phân hạng BB tuy khó thật nhưng đã chơi và tham gia nhiều ai cũng biết qua đó BTC có thể qua nhiều thông tin đánh giá sau đó tự đưa ra QĐ chứ cứ đưa lên bình luận thì cho về hết B41.(em chưa đánh BB ở TP HD bao giờ nhưng chỉ giao lưu với Đuckiemsac có một trận tại HN chú cho luôn vào B2) trên CLB em vẫn đang tập đôi công. Chẳng hạn như thế BTC chắc là những người chơi BB và tại TPHD cũng có các AE từ các Huyện lên qua đó xem trình độ của những người chơi bóng thế nào và đánh với A,B,C,D,E....thế nào để từ đó phân hạng . Có lẽ sau giải đầu tiên BTC sẽ đánh giá được trình độ của những người tham gia.

Các VĐV có được tính điểm đấy, mời anh về # 2 của thớt này để xem lại.
Năm ngoái ở CUP đồng đội, tiêu chí để xếp hạng và DS các VĐV hạng A, B1, B2... của Hải Dương đã được post lên. Rất tiếc do diễn đàn bị mất hết dự liệu. Do vậy để trả lời câu hỏi Thế thì sang năm các Bác định phân hạng ntn? của anh, tôi xin nêu cách BTC chúng tôi phân loại các VĐV Hải Dương từ CUP Đồng đội năm 2011 nhé.
Căn cứ để phân hạng A, B1, B2,... dựa trên 3 yếu tố sau:
1/ Bảng điểm của các VĐV trên bongban.org
2/ Trình độ thực của các VĐV thông qua sự thẩm định của BTC và các cố vấn: Hungtq; Vinhsu_hd; HAIGIAY; Kiemsac; NgaiNguyen; Toanvm (Toàn tiến); Tùng Mõm nhôm,... cùng các chủ nhiệm CLB, đội trưởng các đội.
3/ So sánh tương đương.

Sang năm chắc chắn việc xếp hạng VĐV sẽ có thêm 1 tiêu chí nữa
4/ Thành tích tại HD PRE 2012
 

Hungtq

Administrator
Ở các giải Đồng đội thì sự trình độ chênh lệch giữa các VĐV trong cùng CLB hay giữa các CLB với nhau cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên để giải quyết sự chênh lệch trình độ, giảm lợi thế của các đội đăng ký nhiều VĐV hạng B1 với mục đích tạo sự cân bằng hơn giữa các trận đấu, BTC đã có những cách sau nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các đội:

1/ Hạn chế số lượng VĐV B1 tham gia trong các trận đấu (mỗi vòng đấu, mỗi đội có không quá 2 VĐV)
2/ Hạn chế số trận của VĐV B1 trong vòng đấu (các VĐV không được thi đấu qua 2 trận và không quá 1 trận đơn)
3/ Thể thức thi đấu 7 trận với 2 trận đôi (khéo sắp xếp lực lượng thì đội "cửa dưới" vẫn có thể thắng đội "cửa trên")
4/ Cho phép các đội bổ sung lực lượng khi giải diễn ra.

Tuy nhiên vấn đề mấu chốt vẫn là thực lực của các đội: đội nào có lực lượng đồng đều, thu hút được nhiều VĐV có trình độ thực sự đầu quân cho đội mình sẽ là có nhiều khả năng đạt thứ hạng cao.

Trở lại vấn đề đội Cẩm Giàng của anh Sobat: Với 40 VĐV thì đội anh là đội có tiềm năng, tuy nhiên CG chưa có những VĐV hạng B1 làm hạt giống nên e ngai mà không tham gia HD PRE 2012
Tôi nghĩ: thay vì thụ động trông chờ BTC sẽ tổ chức song song giải hạng B và giải hạng C ở mùa giải sau để tham gia thì đội Cẩm Giàng của anh có thể chủ động tuyển thêm VĐV hạng B1 để tham gia thi đấu. Thi đấu đã là vui, nhưng chính cái không khí chuẩn bị cho trận đấu ở đội mới là điều thúc đẩy phong trào tập luyện của toàn đội cũng như cả 1 khu vực.

Anh Sobat cứ hình dung thế này: hiện tại với một BTC nghiệp dư gồm 4 người làm việc free như hiện nay, việc tổ chức thêm 1 hạng đấu sẽ khó khăn hơn rất rất nhiều lần việc 1 đội tuyển thêm 1 hoặc 2 thành viên có trình độ nhỉnh hơn để thi đấu.
 

thangRau

Đại Uý
Theo tôi, với các CLB ở các huyện thì mô hình giải CUP thi đấu từ 1 đến 3 ngày liên tục sẽ phù hợp hơn, chẳng hạn ở CUP Đồng đội 2011 có nhiều đội từ các huyện đã lên tham gia.
Năm nay sau khi giải PRE kết thúc, BTC vẫn nuôi ý tưởng tổ chức CUP Đồng đội lần 2.
Rất mong những người tâm huyết và hiểu biết như các anh sẽ tham gia cùng với BTC để giải được Tổ chức thành công.
Trân trọng.

Kết thúc tổng kết HD pre 2012 mà làm giải Cúp HD 2012 thì quá đẹp.

Nhưng BTC cũng cần phân hạng để thi đấu để giải có chất lượng cao như 2011. Làm như vậy các huyện của tỉnh HD sẽ tham gia nhiều hơn là giải Pre vì Pre cần phải có lượng vđv dài hơi với phong trào hơn.
 

Drhongson

Đại Tá
Bác khanhcon_hd quá lời với các bác khác rồi đấy, tôi để ý thế bác hay spam và có những lời lẽ không hay khi tranh luận với những người khác. Do vậy mời bác tạm nghỉ vài hôm cho hạ hoả.
Thân
 
BTC mong các bạn thật bình tĩnh và nên có những lời lẽ văn hóa, tế nhị. Đâu sẽ có đó.
Đội Công chức HD có công văn gửi cho BTC đăng ký VĐV Phạm Văn Hường: B2. Chứ BTC không tự ý xếp B2 được, chính vì VĐV Phạm Văn Hường không có trong danh sách xếp hạng VĐV nghiệp dư của HD (theo điều lệ thì những VĐV không có trong danh sách sẽ xếp B1)
Nên BTC đưa lên để cho các đội xem xét và có ý kiến (làm sao cho hợp tình hợp lý). Sau đó BTC sẽ có quyết định.



Trường hợp này BTC sẽ xem xét. Nhưng trong buổi họp kỹ thuật và bốc thăm của giải khi BTC thông qua ra danh sách đăng ký của các đội về nhân sự cũng như trình độ thì không có đội nào có ý kiến gì.

Chào anh Vinh : em nghĩ thế này trong buổi bốc thăm của BTC các anh chị của các đội trưởng các đội cũng không rõ trình độ của các VDV lạ ở ngoài HD tham gia giải của thành phố mình nên không có ý kiến gì , còn nếu như các anh chị đã nhìn thấy VDV Thao thi đấu thì chắc cũng chẳng dám đồng ý cho VDV này đánh hạng B2, em đã từng đc xem vdv Thao thi đấu trên HN nói chung là rất cứng so với trình độ B1 ở HD chứ đừng nói là B2. Nếu anh đã đẩy anh Hường Giáo viên lên B1 thì sao VDV Thao lại không đẩy lên B1, tinh thần của giải HD là chủ yếu giao lưu học hỏi nhưng cũng cần có 1 chút về trình độ, em nghĩ bác Kiếm Sắc thừa biết trình độ của VDV Thao này thế nào nhưng tại sao vẫn đăng ký B2, phải chăng là muốn đội mình mạnh lên. Anh cũng thử để ý, VDV Thao chỉ tham gia trận đánh với những đội " Khủng " ở HD, ngoài ra các đội hơi yếu vdv này không bao giờ có mặt, như vậy đây có phải là 1 hình thức " Dối trá"

Em có vài lời như trên, nếu không đúng có gì ae bỏ quá cho. Cám ơn các anh chị . Chúc giải của thành phố ta phát triển và thành công rực rỡ
 

KIEMCUN

Binh Nhì
Theo yêu cầu của Trưởng ban Tổ chức giải - bác Hungtq, em sẽ xoá những bài viết tranh luận không có tính xây dựng trong thread này.
Đây cũng là thớt chuyên môn, đưa thông tin về giải do vậy những bài viết ngoài chủ đề sẽ được dọn đi, mong các bác lưu ý
Tôi thấy SM3 nói nick khanhcon tạm nghỉ cho hạ hỏa,không hiểu là ban nick hay thế nào,nếu ban nick đề nghị SM3 công bố rõ cho toàn thể dc biết xin cảm ơn.
 

kiemsacHD

Trung Sỹ
Chào anh Vinh : em nghĩ thế này trong buổi bốc thăm của BTC các anh chị của các đội trưởng các đội cũng không rõ trình độ của các VDV lạ ở ngoài HD tham gia giải của thành phố mình nên không có ý kiến gì , còn nếu như các anh chị đã nhìn thấy VDV Thao thi đấu thì chắc cũng chẳng dám đồng ý cho VDV này đánh hạng B2, em đã từng đc xem vdv Thao thi đấu trên HN nói chung là rất cứng so với trình độ B1 ở HD chứ đừng nói là B2. Nếu anh đã đẩy anh Hường Giáo viên lên B1 thì sao VDV Thao lại không đẩy lên B1, tinh thần của giải HD là chủ yếu giao lưu học hỏi nhưng cũng cần có 1 chút về trình độ, em nghĩ bác Kiếm Sắc thừa biết trình độ của VDV Thao này thế nào nhưng tại sao vẫn đăng ký B2, phải chăng là muốn đội mình mạnh lên. Anh cũng thử để ý, VDV Thao chỉ tham gia trận đánh với những đội " Khủng " ở HD, ngoài ra các đội hơi yếu vdv này không bao giờ có mặt, như vậy đây có phải là 1 hình thức " Dối trá"

Em có vài lời như trên, nếu không đúng có gì ae bỏ quá cho. Cám ơn các anh chị . Chúc giải của thành phố ta phát triển và thành công rực rỡ
- Cảm ơn bạn đã comment và cho vài ý kiến
- Ở giải Chim cú 8 sinh nhật diễn đàn vđv Thao đã thua mình 3-2 và ăn TÙng mõm nhôm 3-0, bây giờ có thể THao cũng lên cơ chút ít, vừa rồi thua Tâm clb Công Chức 3-1, Tâm cũng chưa phải là cứng B1, vậy nên Bạn đừng nói là THao Cứng B1 (dòng bôi đỏ)
- Bạn nên đọc điểm số mà BTC đã nêu ra, điểm số phải phù hợp. tất cả a e nói cái gì thì phải dựa trên "điều lệ", ngoài ra những đề nho nhỏ mình nghĩ anh em và BTC có thể xê xoa 1 chút.
- Việc có mặt vđv THao hay ko có mặt liên quan trực tiếp tới đội của mình, bạn nêu ra ở đây thì có ích gì? Bởi vậy bạn đừng nói ai là "Dối Trá". Còn anh Hường là người Hải Dương chưa có điểm số gì, thì BTC xét về trình độ so với mặt bằng xung quanh.
- Qua mấy vòng đấu vừa rồi rất nhiều trường hợp B1 thua B2 như:
1/ THanh Thuốc lá vs Cường cận Ngân Hàng
2/ Trung Kinh Môn vs Hiển Bưu điện
3/ Kiên Công An vs Toản cầu đường
4/ Huy chí Linh vs Hà Còi TTBB tỉnh
- Bởi vậy cuối B1 với đầu B2 cũng chỉ chênh nhau ko đáng là bao.
 
Last edited:

TuanHai

Thượng Sỹ
Theo nhận xét riêng của tôi, ý kiến của Đức Phá đá là chưa chuẩn bởi vì: Trong thể thao nhất là trong môn bóng bàn việc 1 VĐV B2 giành chiến thắng trước 1 VĐV B1 không phải là chuyện lạ, điều đó những người chơi bóng bàn đều có thể hiểu được đó là lý do vì sao. Ví Dụ: VĐV TRần Hải Ninh hạng B1 thua VĐV hạng B2 Linh (thịt quay). Thanh thuốc lá hạng B1 thua Cường hạng B2 (đội Hỏa Châu). Theo tôi được biết anh Hường giáo viên đã được BTC xếp hạng B2 và không có ai có ý kiến. Vì vậy tôi thấy anh Hường ở vị trí B2 là hợp lý

Vận động viên Trần Hải Ninh hạng b1 thua Linh b2 vì lí do...có tập trung đánh bóng bàn đâu...
Ban tổ chức xếp Hường giáo viên ở hạng B1 là hợp lý rồi, nếu giải này Hường đánh xuống tay thì sang Pre 2013 có thể xem xét xuống hạng?
 
Last edited:
Bác khanhcon_hd quá lời với các bác khác rồi đấy, tôi để ý thế bác hay spam và có những lời lẽ không hay khi tranh luận với những người khác. Do vậy mời bác tạm nghỉ vài hôm cho hạ hoả.
Thân

thèng em khánh con này hơi nóng tính, btc cũng nên giơ cao đánh khẽ với em nó vì nó mới bị lần đầu
 

vinhsu_TTBB.HD

Binh Nhì
Thớt: Chú ý: KẾT QUẢ HẢI DƯƠNG PREMIERSHIP 2012. Là thớt để cho BTC cập nhật kết quả qua từng vòng đấu và từng trận đấu, nhưng thỉnh thoảng có một vài bài viết ở thớt này, BTC nhờ bác SM3 chuyển những bài này sang thớt khác để anh em và các thành viên ở các CLB vào thớt này dễ xem và tránh bị loãng.
Xin trân thành cảm ơn.
 

Hungtq

Administrator
Bình luận sau vòng 7 lượt đi (ngày 5/8/2012)

Sau vòng 7, các đội mạnh đã bứt tốp

- Công chức (19 điểm), Ánh Sáng (16 điểm), MN (15 điểm) lần lượt xếp ở các vị trí Nhất, Nhì, Ba với ưu thế rõ rệt thuộc về Công chức khi đội này có lực lượng các VĐV B1, B2 hùng hậu, Ánh Sáng vẫn rất mạnh với 2 cây vớt chủ lực B1 cứng là Minh và Hải nhưng liệu ở giải đấu dài hơi này 2 chủ lực có được phong độ ổn định đến vòng cuối cùng hay không. Theo đánh giá chủ quan của Hungtq, rất có thể Ánh Sáng sẽ bị MN vượt qua khi MN cũng sở hữu 1 dàn VĐV đông đảo và đồng đều ở các vị trí B1, B2.

- Hoả Châu (13 điểm), CTN1 (12 điểm), CTN2 (9 điểm) đang bám top trên với lợi thế thuộc về Hoả Châu. Cả Hoả Châu và CTN1 đều có những VĐV B1 rất mạnh và B2 cũng thuộc "hàng khủng", tuy nhiên yếu tố tâm lý đang tác động đến kết quả thi đấu của 2 đội này. Nếu tâm lý thi đấu thoải mái và "già jơ" hơn trong việc sắp xếp đội hình thì cả CTN1 và Hoả Châu sẽ không ngán bất cứ đội nào.
CTN2 cũng gây bất ngờ khi đứng ở vị trí thứ 6 trên các đội Thái Hà, Nam và Nữ TT bóng bàn tỉnh (dù thi đấu hơn trận). Hy vọng đội CTN2 sẽ có thêm những điều chỉnh về mặt lực lượng để tiếp tục gây bất ngờ.
 
Last edited:

Hungtq

Administrator
- Xếp ở vị trí thứ 7 với 8 điểm sau 5 trận là nữ Trung tâm BB tỉnh: vai trò "phá bĩnh" các đội top trên có lẽ vẫn hợp với đội của các cô gái kể cả khi lực lượng mạnh nhất: Hằng, Hà, Giang vào cuộc.
Không rõ động lực thi đấu của đội ra sao nếu chỉ căn cứ vào kết quả thi đấu. Ở trận gặp CTN1 cả Hằng, Hà, Giang đều thua ở các trận đơn, Hằng+Giang thua đôi Thành+Dung. Nếu Giang thua Thành (B1) thì có thể hiểu được, còn Hà thì thất bại 2-3 trước cây vợt hạng B2 tầm tầm Vũ Đức Trọng là điều khó hiểu. Tôi còn nhớ Hà từng thắng oanh liệt những cây vợt B1 hàng đầu của Hà Nội (Dương somo,...) ở giải Bình Hàn xuân 2011. Các cây vợt này đều hơn các VĐV B2 của Hải Dương chừng 2 đến 3 bóng. Mong HLV của đội nữ có những chỉ đạo sát sao hơn để đội Nữ là một đối thủ thực sự tại giải Haiduong Premiership 2012 chứ không chỉ đóng vai trò của "kẻ phá bĩnh"

- Xếp thứ 8 với 7 điểm sau 5 vòng đấu là "ngựa ô" Thái Hà. Thái Hà từng có những trận thắng oanh liệt trước đội đầu bảng Công chức nhưng lại thua những đội bậc trung như Hoả Châu hay CTN1. Việc không có những VĐV B2 cứng để kiếm điểm chính là điểm yếu của Thái Hà, đây là bài học cho tất cả những đội bóng tham gia hệ thống giải Premiership: cần có lực lượng đồng đều ở các vị trí, nếu chỉ tập trung vào các VĐV B1 thì khả năng giành chiến thắng ở trận đấu mới chỉ là 40%, 60% còn lại thuộc về các VĐV B2.

- Sau những trận đấu bù thì khả năng thực sự của đội Nam TT Bóng bàn tỉnh đã được giải mã. Sức mạnh của đội chỉ dựa vào 2 tay vợt B1 Hiện, Hiền chưa đủ để họ kiếm được những trận thắng trước các đối thủ mạnh. Có lẽ sức mạnh thật sự của đội này sẽ là mùa giải 2013, 2014 khi mà các cầu thủ nhí Nam, Đạt, Long, Đức trưởng thành hơn và thi đấu ngang ngửa với các chú, các anh ở đội khác

- Sách Đỏ và CTN3 đang xếp ở những vị trí cuối cùng và trận "chung kết ngược" giữa 2 đội sẽ là trận quyết định số phận đội "cầm đèn đỏ". Hiện tại về lực lượng, Sách Đỏ được đánh giá nhỉnh hơn nhưng có thể CTN3 sẽ bổ sung lực lượng và... chưa biết điều gì sẽ xảy ra
 

Bình luận từ Facebook

Top