Các siêu sao Bóng Bàn thế giới được hãng Tibhar tài trợ

bachhoa1102

Binh Nhất
012/08/07 15:56 - ETTU lịch sự
Các ngôi sao lớn - Tristan Flore (Pháp) và Bernadette Szocs (Romania)



TIBHAR chúc mừng Tristan Flore và Bernadette Szocs, hai cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Youth Championships 2012 được tổ chức tại Schwechat, Áo. Sau khi Flore và Bernadette Szocs thành công để giành chiến thắng trong năm đầu tiên của họ trong cuộc cạnh tranh cơ sở của giải vô địch châu Âu ở nội dung đơn ở Kazan vào năm 2011, cả hai đều lặp đi lặp lại thành công trong năm 2012. Vì vậy, cả hai người trong số họ đang theo dõi bước chân của các nhà vô địch Jan Ove Waldner, người chơi chỉ có ba lần người đã trở thành nhà vô địch một cơ sở hàng châu Âu ở nội dung đơn vào năm tới họ sẽ có cơ hội lặp lại thành công của mình! Trong Schwechat Flore giành chiến thắng một lần nữa chống lại mỏng như sương đối thủ cạnh tranh tuyệt vời của mình, người hiện đang kết thúc sự nghiệp học cơ sở của mình mà không bao giờ chiến thắng chàng trai châu Âu junior chức vô địch ở nội dung đơn. Bernadette Szocs thắng trận chung kết với đối thủ lớn Petra Solja, cô ấy sẽ kết thúc sự nghiệp của cô gái sở của mình quá mà không có chiến thắng các cô gái châu Âu junior chức vô địch ở nội dung đơn. Flore và Szocs đóng góp rất nhiều huy chương vàng của đội họ; Szocs chiến thắng với Solja huy chương vàng trong cô gái tăng gấp đôi, Flore với mỏng như sương huy chương "chỉ" bạc ở nội dung đôi của cậu bé. Trong Schwechat nó chỉ được xác nhận những gì đã được biết đến đã Flore và mỏng như sương là của xa tốt nhất hai cầu thủ đàn em, giống như Szocs và Solja là trong cạnh tranh của các cô gái. Họ là những ngôi sao đàn em của ngày hôm nay, và ngày mai họ sẽ có nhiều điều để nói ở nam giới và phụ nữ cuộc thi. Không quên rằng Tristan Flore đã quản lý để giành chiến thắng trong giải vô địch Pháp ở nam giới single - đó là thông báo của một sự nghiệp lớn!

Nhóm sự kiện 2012 - thành công cho Pháp
Đối với khá một vài năm Pháp và Đức đang cạnh tranh cho danh hiệu của Liên đoàn thành công nhất tại giải vô địch trẻ châu Âu và thiếu sinh quân. Vào năm 2012, Pháp, đặc biệt là do nhóm là rất mạnh mẽ cơ sở cậu bé của hoàn toàn các quốc gia tốt nhất, chiến thắng 2 vàng và 1 huy chương đồng, trong khi tất cả 4 đội (cơ sở chàng trai và cô gái, chàng trai thiếu sinh quân và cô gái) được đặt giữa các tốt nhất 5 đội đối thủ cạnh tranh của họ. Cơ sở nhóm các chàng trai một lần nữa vẫn thành công từ năm 2008, Pháp đã giành vàng năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại trong năm 2012, cũng theo cách thức chi phối khá trong 4 trận đấu cuối cùng từ vòng 16 đến trận đấu cuối cùng, họ bị mất chỉ có bốn bộ trong bốn trận đấu đội, một thiết lập cho mỗi trận đấu đội! Trong giải vô địch toàn bộ bao gồm các viên đạn trình độ chuyên môn, họ không rời trận đấu một cá nhân, chiến thắng tất cả các trận đấu 03:00, tất cả các 5 cầu thủ của đội chơi trong trận đấu khác nhau. Như vậy sự thống trị trên năm đồng đội của cậu bé, đạt được với các thế hệ khác nhau cơ sở, đã không được thấy trước đây ở châu Âu. Pháp rõ ràng là làm một công việc hoàn hảo với thế hệ trẻ - một bằng chứng là Pháp học viên giành HCV tại đội thiếu sinh quân quá, họ đang chuẩn bị để thay thế trong những năm sắp tới thế hệ cơ sở thành công của họ. Đức cũng làm một công việc hoàn hảo với các thế hệ đàn em của họ, cùng với Pháp, họ là ở hàng đầu châu Âu, lần này một chút đằng sau Pháp, chiến thắng một vàng, bạc và một huy chương đồng ở nội dung đồng đội. Nga giành được hai bạc và một huy chương đồng ở nội dung đồng đội và cho thấy rằng họ đang trên đường đến đỉnh cao, Romania, đó là truyền thống rất mạnh mẽ trong các cô gái sở và các cô gái thiếu sinh quân, giành HCV với những cô gái sở của họ và bạc với các cô gái thiếu sinh quân của họ - họ sản xuất năm sau khi năm người chơi mới mạnh mẽ trong thiếu sinh quân và các cô gái sở, nhưng họ không được lặp đi lặp lại những thành công trong thiếu sinh quân và cạnh tranh chàng trai sở. Thành công của các quốc gia quần vợt cựu lớn bảng như Thụy Điển và Hungary là bây giờ nhiều hơn hoặc ít hơn lịch sử - trong năm 2012 các đội Hungary đã được đặt trên 2 6 và 2 địa điểm 10, các đội Thụy Điển trên 2 8 và 1 địa điểm 10, cô gái của họ thiếu sinh quân của đội là không nằm trong số 10 đội bóng tốt nhất. Pháp, Đức, Nga và Romania, liên đoàn won cho mỗi huy chương nhau trong các sự kiện của nhóm, được theo sau bởi các liên đoàn một số chỉ giành được một huy chương đồng - Ý, Croatia, Đan Mạch, Ba Lan và Bỉ.

Duy nhất sự kiện

Trong đơn kiện của Pháp, Đức và Romania là tốt nhất giống như trong các sự kiện nhóm - mỗi người trong số họ giành được 3 huy chương vàng, Pháp bổ sung 2 bạc và 6 huy chương, Đức 2 bạc và đồng 2, Romania 3 huy chương. Ba Lan là khá thành công, chiến thắng 1 vàng, bạc 2 và 2 huy chương đồng. Thụy Điển có thể tìm thấy thoải mái với huy chương vàng của các chàng trai thiếu sinh quân của họ ở nội dung đôi, huy chương vàng và huy chương đồng của các chàng trai cơ sở của họ ở nội dung đôi. Người Nga chắc chắn phải được khá thất vọng với chỉ có 2 huy chương đồng, giống như Crô-a-ti-a mà trái lại có thể hạnh phúc với kết quả như vậy. Hungary và Serbia giành chiến thắng mỗi 1 bạc và 1 huy chương đồng, Cộng hòa Séc 1 HCB, 1 huy chương đồng đã giành chiến thắng Bồ Đào Nha, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.
Như thường lệ trong các sự kiện duy nhất có một số bất ngờ, nhưng ở phần cuối trong tất cả các cầu thủ thi đấu yêu thích trong sự kiện của họ là những người chiến thắng. Ở nội dung đơn chàng trai sở, đằng sau Flore và mỏng như sương cả hai huy chương đồng đã đi đến Pháp - sự kiện nhóm và ở nội dung đơn 5 chàng trai Pháp mất chỉ có 1 trận đấu với một cầu thủ không phải từ Pháp - Alexandre Robinot, em trai của châu Âu cũ chàng trai vô địch Quentin Robinot, bị mất ở nội dung đơn chống lại Mutti cầu thủ Ý. Trong Szocs single sở của cô gái và Solja trong trận chung kết, và một bất ngờ tốt đẹp là Croatia Rakovec người năm ngoái đã giành huy chương đồng ở nội dung đơn cô gái thiếu sinh quân và trong Schwechat trong mùa đầu tiên cô gái sở của mình, cô đã giành được đồng! Trong đơn cadet trẻ em trai, Alexandre Cassini (Pháp) đã trở thành nhà vô địch, cũng là người chiến thắng trong nhóm sự kiện 9 trận đấu mà không có một thất bại, do đó giúp đội bóng của ông giành huy chương vàng. Tương tự xảy ra trong trường hợp cô gái thiếu sinh quân - Alena Lemmer từ Đức đã trở thành nhà vô địch ở nội dung đơn, nhóm của cô, cô reapeated Cassini đã làm gì cô đã giành được tất cả 9 trận đấu ở đội bóng cạnh tranh và nhóm của cô giành HCV!



Nhìn lại

Sự khởi đầu
Các giải vô địch châu Âu đầu tiên Junior đã được chơi ở Đức vào năm 1955. Sự khởi đầu không dễ dàng, chức vô địch đã được chơi mỗi năm từ 1955 đến 1959, sau đó có một tạm dừng, năm 1961 và 1962 các giải vô địch một lần nữa lại được tổ chức, sau đó đến một tạm dừng mới và từ năm 1965 trở đi, các giải vô địch châu Âu Junior đã được chơi thường xuyên mỗi năm. Năm 1968, cùng với các giải vô địch châu Âu Junior, Giải vô địch châu Âu Cadet đã được giới thiệu, và kể từ đó Junior và Cadet vô địch được chơi cùng nhau. Giải đấu với nhiều sự kiện và nhiều người chơi như vậy là một bước bằng cách trở thành bước quá lớn, vì vậy hôm nay có đề nghị bảng để phân chia các chức vô địch và chơi chúng một cách riêng biệt. Tuy nhiên, từ một quan điểm thực tế, nó khó có thể được dự kiến ​​sẽ được chấp nhận một đề nghị như vậy.
Châu Âu Champions Junior trong trai single đầu tiên W. Berger từ Đức và ở các bé gái single Livia Mossoczy từ Hungary. Vì vậy, mà ở châu Âu đầu tiên chúng ta có cơ sở nhà vô địch và một vài năm sau đó vô địch châu Âu ở nam giới và phụ nữ single - Giải vô địch châu Âu đầu tiên dành cho nam giới và phụ nữ đã được diễn ra tại Budapest, Hungary, năm 1958, W. Berger, nhà vô địch châu Âu đầu tiên sở, đã không thành công để thực hiện một sự nghiệp quốc tế nhận thấy, cô gái châu Âu đầu tiên vô địch Livia Mossozy đã trở thành một trong những phụ nữ châu Âu là tốt nhất cầu thủ thời gian của họ. Cô gái châu Âu lần thứ hai vô địch Maria Golopenca đã thực hiện một sự nghiệp xuất sắc, theo Alexandru tên mới của gia đình, cô đã trở thành một trong những phụ nữ châu Âu thành công nhất cầu thủ của tất cả các lần. Junior chàng trai vô địch từ năm 1957 Hans Alser trở thành Sau vô địch châu Âu ở nam giới độc thân và vô địch Thế giới ở nam giới tăng gấp đôi!

Thành công nhất của nhà vô địch châu Âu sở

Không có nhiều nhà vô địch thiếu sinh quân châu Âu đã thành công sau đó để trở thành nhà vô địch châu Âu của cậu bé! B. Burnazyan đã quên từ Liên Xô trở thành một thiếu sinh quân vô địch và vô địch hai lần cậu bé, nhưng ở nam giới cạnh tranh, ông vẫn chỉ là một cầu thủ trung bình. Sự thành công tương tự trong thiếu sinh quân và cạnh tranh bé trai đã được lặp đi lặp lại bởi Timo Boll, Vladimir Samsonov và Christian Suss, nhưng họ đã thành công để trở thành cầu thủ hàng đầu ở nam giới cạnh tranh. Các cầu thủ chỉ để trở thành ba lần trong một hàng châu Âu chàng trai vô địch ở nội dung đơn là Jan lớn Ove Waldner. Ông đã mất trận đấu cuối cùng của mình trong cuộc cạnh tranh thiếu sinh quân vào năm 1980 so với đồng đội của mình Jörgen Persson. Cả hai cầu thủ đã gặp rất nhiều sau này hai lần trong trận đấu cuối cùng của Nam Thế giới giải vô địch một lần giành chiến thắng Waldner, một lần Persson! Persson đã không giành chiến thắng châu Âu chàng trai vô địch; Waldner là một trong những tốt nhất trong cuộc thi của cậu bé trong ba năm sau khi thất bại trong trận chung kết thiếu sinh quân!

Một lần vô địch châu Âu thiếu sinh quân và sau đó một lần vô địch châu Âu chàng trai đã trở thành Slobodan Grujic (Yugoslavia), Kostadin Lengerov (Áo), Michael Maze (Đan Mạch) và Marcos Freitas (Bồ Đào Nha). Trong cạnh tranh của cô gái Gabrielle Wurth (Hungary), Daniela Dodean (Romania) và Margaryta Pesocka (Ukraine) won cho mỗi thiếu sinh quân giải vô địch châu Âu một lần và châu Âu của cô gái vô địch hai lần. Maria Golopenta (Alexandru) (Romania), Ilona Vostova (CSSR), Bettina Vriesekoop (Nederland) và Liu Jia (Áo) đã trở thành mỗi cô gái châu Âu của nhà vô địch hai lần, trong khi Ferdman và Ganina (cả Liên Xô) mỗi cô gái thiếu sinh quân chiến thắng một lần và cô gái vô địch một lần . Otilia Badescu (Romania) đã trở thành cầu thủ duy nhất ở trẻ em trai và trẻ em gái sự kiện để trở thành ba lần trong một nhà vô địch hàng cô gái châu Âu thiếu sinh quân, sau đó cô đã giành châu Âu cô gái vô địch một lần và trở thành nhà vô địch châu Âu ở phụ nữ single một lần.
Khá thú vị là danh sách trẻ em trai và trẻ em gái duy nhất chức vô địch sau khi họ giành được các chàng trai hoặc cô gái châu Âu đã trở thành nhà vô địch châu Âu ở nam giới hoặc đơn nữ. Sau khi chiến thắng trai single giải vô địch Alser, Orlowsky, S. Bengtsson, Waldner, Samsonov và Boll đã trở thành nhà vô địch châu Âu ở nam giới single quá, trong khi ở phụ nữ cạnh tranh thành công tương tự đã được lặp đi lặp lại bởi Alexandru (Golopenta), Rudnova, Vriesekoop, Bulatova, Badescu, Batorfy và Liu Jia.
Trong năm mươi năm qua, không có phụ nữ châu Âu đã trở thành vô địch thế giới ở nội dung đơn, nhưng 6 người chơi châu Âu đã trở thành trong khoảng thời gian mà vô địch thế giới ở nội dung đơn - Jonyer, Gatien và Schlager trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng chưa bao giờ được chàng trai vô địch châu Âu, S. Bengtsson và Waldner cả nam vô địch châu Âu và vô địch thế giới sau đó ở nam giới single, J. Persson đã trở thành thế giới và vô địch châu Âu và là nhà vô địch châu Âu thiếu sinh quân, nhưng không châu Âu các chàng trai vô địch! Một cảm giác thật sự là thành công duy nhất của Stellan Bengtsson - vào năm 1970, ông đã giành châu Âu chàng trai vô địch, năm 1971, ông trở thành vô địch thế giới ở nam giới single, vào năm 1972, ông đã trở thành nhà vô địch châu Âu ở nam giới single! Chỉ đơn giản là không thể tin được!


Thanh niên châu Âu và thế giới!

Thế giới chính thức vô địch Junior được phát từ năm 2003. Cho đến nay đã có 9 giải đấu, Trung Quốc thống trị trong tất cả 7 sự kiện (nhóm của cậu bé, đĩa đơn và đôi, đội của cô gái, đĩa đơn và đôi, đôi nam nữ), và huy chương vàng đã đi với rất ít ngoại lệ cho Trung Quốc. Phải nói rằng Trung Quốc gửi đến cơ sở chức vô địch chủ yếu là trẻ chơi, 15, 16 tuổi, không như các nước khác gửi đàn em tốt nhất của họ, chủ yếu là trong năm cuối hoặc cuối cùng nhưng một trong những cơ sở của họ, là 17 hoặc 18 tuổi. Thậm chí có những trường hợp khi Trung Quốc gửi đến tge Giải vô địch trẻ thế giới không lựa chọn quốc gia của họ, nhưng đội ngũ một số khu vực, và mặc dù họ vẫn còn đến nay các liên đoàn thành công nhất trong các giải vô địch thế giới Junior. Châu Âu đã thành công trong 9 vô địch thế giới Junior đến nay để giành chiến thắng chỉ có một huy chương vàng - Patrick Baum (Đức) đã trở thành năm 2005 tại Linz (Áo) World Junior Champion ở nội dung đơn của cậu bé!
Vị trí của châu Âu so với các đàn em từ các châu lục khác là ngày hôm nay không phải là rất tốt. Bên cạnh hàng đầu các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, cả hai miền Triều Tiên, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, các nước khác như Ai Cập, Brazil, và Ấn Độ đang trở nên tốt hơn và là đối thủ nghiêm trọng cho các cầu thủ tốt nhất của châu Âu. Ở các bé trai bé trai cạnh tranh Pháp là một lớp học của riêng mình - những chàng trai tốt nhất châu Âu trong danh sách xếp hạng thế giới là 4 cầu thủ Pháp. Trong số 50 cầu thủ tốt nhất ở bé trai danh sách bảng xếp hạng thế giới có 13 cầu thủ châu Âu - 7 cầu thủ người Pháp, 2 người chơi Đức, 1 từ Bỉ, 1 từ Thụy Điển, 1 từ Italy, 1 từ Hungary (!). Chàng trai Pháp là bởi đến nay các đội bóng tốt nhất ở châu Âu, từ năm 2008, họ đã chiến thắng tất cả các huy chương vàng tại giải vô địch châu Âu, nhưng đàn ông Pháp lập nhóm đến nay không nhiều lợi nhuận từ nó! Trong bảng xếp hạng thế giới cô gái trong số 50 xác cô gái là tốt nhất, có 12 cô gái châu Âu - 3 cô gái Đức, 2 Nga, 2 từ Crô-a-ti-a 2 từ Romania, 1 từ Áo, 1 từ Nederland, 1 từ Tây Ban Nha. Rất đáng ngạc nhiên là không có cô gái từ Pháp trong số tốt nhất 50 và cùng một lúc có 7 chàng trai Pháp trong số tốt nhất 50! Theo truyền thống Rumani cadet cô gái và trẻ em gái năm này qua năm khác giữa các đội bóng hàng đầu giống như phụ nữ của họ. Rumani phụ nữ học bóng bàn rõ ràng là khá thành công, nhưng Rumani phụ nữ không có nhiều thành công khi chơi chống lại những cầu thủ tốt nhất châu Á. Trong nhiều thập kỷ, Liên Xô và sau đó Nga là một trong những quốc gia hàng đầu trong tất cả các thiếu sinh quân và các loại cơ sở ở châu Âu, sau đó có một số thời gian một cuộc khủng hoảng, và bây giờ họ đang trở lại từng bước. Thời gian lớn của Thụy Điển sinh viên sĩ quan và con trai duy nhất lịch sử.
Cầu thủ trẻ châu Âu, như chàng trai Flore hay mỏng như sương và cô gái Szocs hoặc P. Solja hy vọng sẽ sớm có thể để thực hiện một bước tiến lớn về phía trước và gây nguy hiểm cho những người đàn ông và phụ nữ tốt nhất.
 

ThanhEoDi

Trung Sỹ
thanks bác đã post thông tin cho anh em xem, có điều đã làm thì làm cho tới, bác chịu khó đọc lại bài bác post xem, nhiều chỗ dùng google dịch nên câu văn nó lủng củng mà cách dùng từ cũng sai
 

bachhoa1102

Binh Nhất
thanks bác đã post thông tin cho anh em xem, có điều đã làm thì làm cho tới, bác chịu khó đọc lại bài bác post xem, nhiều chỗ dùng google dịch nên câu văn nó lủng củng mà cách dùng từ cũng sai


cảm ơn bạn đã nhắc nhở.mình sẽ chú ý hơn :D
 

Bình luận từ Facebook

Top