Á Vận Hội HangZhou (22/9 ~ 02/10)

lion

Đại Tá
Giải BB Vô địch Châu Á vừa kết thúc với sự khẳng định của Ma Long trước Fan ZhenDong, giúp Ma Long có thêm điểm cộng trên BXH ITTF cũng như BHL của tuyển nam China. Tuy nhiên, để đến khi chốt hạ ai sẽ đánh đơn tại Paris Olympics thì các tay vợt còn phải trải qua nhiều sát hạch khắc nghiệt nữa. Sắp tới có Á Vận Hội tổ chức tại Hàng Châu (China), trong đó có bóng bàn với đầy đủ các nội dung. Không biết tuyển Việt Nam cử VĐV nào đi nhỉ? Đây là địa điểm tổ chức môn bóng bàn ae nhé.

Link giải đấu: https://info.hangzhou2022.cn/en/results/table-tennis/daily-schedule.htm
 
Last edited:

ga mo

Đại Tá
Giải BB Vô địch Châu Á vừa kết thúc với sự khẳng định của Ma Long trước Fan ZhenDong, giúp Ma Long có thêm điểm cộng trên BXH ITTF cũng như BHL của tuyển nam China. Tuy nhiên, để đến khi chốt hạ ai sẽ đánh đơn tại Paris Olympics thì các tay vợt còn phải trải qua nhiều sát hạch khắc nghiệt nữa. Sắp tới có Á Vận Hội tổ chức tại Hàng Châu (China), trong đó có bóng bàn với đầy đủ các nội dung. Không biết tuyển Việt Nam cử VĐV nào đi nhỉ? Đây là địa điểm tổ chức môn bóng bàn ae nhé.

Link giải đấu: https://www.hangzhou2022.cn/En/competitions/sports/ball/202204/t20220408_47273.shtml
Ôi zời, nhắc đến chuyện Việt nam cử ai đi lại thấy buồn. Dự là bài cũ thôi: "Do kinh phí hạn hẹp nên Việt Nam chỉ cử các vđv ngồi nhà xem TV để học hỏi kinh nghiệm." Chán. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ là ASIAD là giải đấu của rất nhiều môn thể thao mà bóng bàn cũng chỉ là 01 bộ môn trong đó nên người ta thường tổ chức với quy mô rất nhỏ, thường là mỗi quốc gia chỉ được cử 02 vđv đánh đơn nên mức độ của giải đấu rất thấp (cũng giống như Olympic 3 lần gần đây vậy), không hoành tránh như giải vô địch châu Á vừa rồi, nơi mà các Quốc gia mạnh như TQ có thể cử 05 vđv tham dự giải đơn, vì vậy mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều (Có thể năm nay TQ tổ chức ASIAD nên biết đâu đấy có sự thay đổi gì chăng?). Dự là FZD sẽ có lần thứ 2 đoạt HCV ASIAD (chưa có ai trong lịch sử 2 lần giành huy chương vàng ASIAD).
 

lion

Đại Tá
Tối qua, chương trình Thể thao trên VTV có đề câp tới môn bóng bàn ở AIAD, theo đó thì VN sẽ có vđv tham dự môn bóng bàn và chỉ tiêu là HCĐ.
Tuy Asiad là Olympics của Châu Á nhưng riêng bóng bàn lại là nơi tụ hội nhiều anh tài nhất như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, các nước Tây Á, ngay như Thailand, Malaysia cũng hơn Việt Nam mình một bậc, vì vậy mục tiêu HCĐ là hơi bị quá cao, vào vòng TK là tốt lắm rồi!
 

conduongs

Đại Tá
Tuy Asiad là Olympics của Châu Á nhưng riêng bóng bàn lại là nơi tụ hội nhiều anh tài nhất như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, các nước Tây Á, ngay như Thailand, Malaysia cũng hơn Việt Nam mình một bậc, vì vậy mục tiêu HCĐ là hơi bị quá cao, vào vòng TK là tốt lắm rồi!
Tứ kết cũng vẫn là khó
 

conduongs

Đại Tá
Thế mới nói là mục tiêu, chứ thấy cửa vào BK hơi bị khó!
Mục tiêu cũng phải có cơ sở cơ, dựa trên thực lực mình có. Nhìn các VĐV Nhật, Hàn, Đài Loan, Sing, Trung Quốc, Hong Kong.... hàng năm VĐV của họ tham gia biết bao giải quốc tế lớn, tiếp xúc đủ các thành phần, đến ngay như Thái Lan, Malai một vài năm gần đây cũng đều cử VDV của họ tham dự các giải quốc tế. Còn ta thì sao, nhĩn mãi cũng không thấy có mặt ở một giải nào từ cấp Feeder chứ chưa nói đến Contender. Rồi các giải quốc nội, giải cấp câu lạc bộ họ đều có và làm bài bản. Nhìn các VĐV quốc gia ta ngẫm cũng thiệt thòi, Dù có là ngọc đi chăng nữa không được mài dũa cũng không thể thành đồ quý giá được. Thế nên không mong gì ở một mục tiêu mà khó ngoài tầm với
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Mục tiêu cũng phải có cơ sở cơ, dựa trên thực lực mình có. Nhìn các VĐV Nhật, Hàn, Đài Loan, Sing, Trung Quốc, Hong Kong.... hàng năm VĐV của họ tham gia biết bao giải quốc tế lớn, tiếp xúc đủ các thành phần, đến ngay như Thái Lan, Malai một vài năm gần đây cũng đều cử VDV của họ tham dự các giải quốc tế. Còn ta thì sao, nhĩn mãi cũng không thấy có mặt ở một giải nào từ cấp Feeder chứ chưa nói đến Contender. Rồi các giải quốc nội, giải cấp câu lạc bộ họ đều có và làm bài bản. Nhìn các VĐV quốc gia ta ngẫm cũng thiệt thòi, Dù có là ngọc đi chăng nữa không được mài dũa cũng không thể thành đồ quý giá được. Thế nên không mong gì ở một mục tiêu mà khó ngoài tầm với
Có một tí ti thôi, ai đánh thuế đâu mà không hi vọng. Còn đội nữa ae chưa kể đến là Triều Tiên nhé, họ chơi cũng khiếp đảm luôn, không kém cạnh đâu, cỡ ĐNA không có cơ sánh ngang tầm!
 

conduongs

Đại Tá
Có một tí ti thôi, ai đánh thuế đâu mà không hi vọng. Còn đội nữa ae chưa kể đến là Triều Tiên nhé, họ chơi cũng khiếp đảm luôn, không kém cạnh đâu, cỡ ĐNA không có cơ sánh ngang tầm!
anh em những người thích bộ môn bóng bàn này đều hy vọng cả, Ở đây ý em muốn nói các leader các manager đặt ra mục tiêu cho các VĐV ấy. Bộ môn gì thì không nói nhưng riêng bóng bàn đặt ra mục tiêu gì cấp châu lục, lại là Châu Á nữa thì khó vô cùng với VĐV của ta. Vừa rồi có một giải bóng bàn quốc tế tranh cúp Côn Sơn có VĐV Nguyễn Anh Tú của ta thắng VĐV Quảng Đông trung quốc ở trận chung kết cũng thấy vui vui. Cho 4-0 nhưng không biết thứ hạng VĐV này như thế nào trong Quảng Đông, cũng không hiểu QĐ gì nữa mà đến ngay cả không bắt được secvit của NAT. Chứ đội hình 1 của QĐ có cả FZD nó mà biết tin này có khi sợ NAT hoặc chí ít cũng phải dè chừng khi đối diện. Nghĩ thế thôi cũng thấy vui rồi:p:p
 
  • Like
Reactions: crv

nxaa

Trung Uý
anh em những người thích bộ môn bóng bàn này đều hy vọng cả, Ở đây ý em muốn nói các leader các manager đặt ra mục tiêu cho các VĐV ấy. Bộ môn gì thì không nói nhưng riêng bóng bàn đặt ra mục tiêu gì cấp châu lục, lại là Châu Á nữa thì khó vô cùng với VĐV của ta. Vừa rồi có một giải bóng bàn quốc tế tranh cúp Côn Sơn có VĐV Nguyễn Anh Tú của ta thắng VĐV Quảng Đông trung quốc ở trận chung kết cũng thấy vui vui. Cho 4-0 nhưng không biết thứ hạng VĐV này như thế nào trong Quảng Đông, cũng không hiểu QĐ gì nữa mà đến ngay cả không bắt được secvit của NAT. Chứ đội hình 1 của QĐ có cả FZD nó mà biết tin này có khi sợ NAT hoặc chí ít cũng phải dè chừng khi đối diện. Nghĩ thế thôi cũng thấy vui rồi:p:p
Trận đồng đội Anh Tú thua chính thằng cu kia 1-3, nên trình cũng tầm như nhau, chỉ có cái chắc ck nó xuống phong độ, chứ đội 1nó dè chừng cái gì?
 

lion

Đại Tá
Ngày 15/9, đoàn VĐV bóng bàn China đã đến Hàng Châu, đội nam có Fan Zhendong, Wang Chuqin, Ma Long, Liang Jingkun, Lin Gaoyuan, đội nữ có Sun Yingsha, Chen Meng, Wang Manyu, Wang Yidi, và Chen Xingtong. Fan ZhenDong thi đấu ở các nội dung đồng đội, đôi nam, đơn nam, còn anh cả Ma Long chỉ thi đấu nội dung đồng đội. Sun Yingsha thi đấu đủ các nội dung từ đồng đội đến đơn, đôi nữ, đôi nam nữ (cùng Wang Chuqin). Nhìn họ lại nghĩ đến ta, không biết tuyển Việt Nam cử ai đi, thi đấu nội dung gì, và bao giờ đi ae nhỉ?
 

Winter Monsoon

Trung Sỹ
VN tham dự tất cả 7 nội dung bác ơi
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Phía VĐV nam thì do Ma Long không đánh đơn nên hiển nhiên Fan ZhenDong vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch, tiếp theo là Wang ChuQin, Liang JungKun và Lin GaoYuan cơ hội như nhau, có lẽ Harimoto giờ cũng chỉ ngang tầm nhóm 2 thôi, thậm chí đuối hơn tí, dạo này thấy hơi bị ì ạch.

Bên Nhật thì ngoài Harimoto có Togami (ĐKVĐ Nhật Bản 2022, 2023) đang lên tay và tự tin nhưng còn thiếu bản lĩnh thi đấu quốc tế, Uda chơi cũng hay nhưng hơi bị phập phù. Đài Loan thì vẫn là Chang ChihYuan, Lin YunJu, Hàn Quốc thì em lại không nhớ tên mấy tay vợt mới :)

Khu vực Tây Á thì còn nhiều tay vợt mình không biết nữa, tuy nhiên tuyển Ấn Độ cũng có mấy tay vợt hay đáo để, họ đánh thông minh phết, đúng là đất nước của toán học. Khu vực ĐNA nhà mình thì chắc chắn Malaysia, Thailand ở trên, sau đó mới đến Việt Nam.
 

lion

Đại Tá
Hình như là thể thức vẫn như cũ, mỗi đội chỉ có 2 vdv được quyền tham gia nội dung đánh đơn.
Vậy chắc họ copy thể thức của Olympics. Ma Long đã vô địch Asiad 2010 Quảng Châu, từ giờ đến cuối năm thì chỉ còn mấy giải lớn của ITTF (WTT tổ chức). Trước khi giải nghệ chắc cố kiếm thêm cái HCV đồng đội nam thế giới với HCV Olympic 2024 (đồng đội thì chắc rồi, đơn không biết, đôi nam nữ thì khó vì chắc chắn Wang ChuQin sẽ cặp với Sun YingSha đánh đôi nam nữ).
 

Bình luận từ Facebook

Top