(14 Jan - 20 Jan 2024) WTT Contender Doha 2024

bachikho

Đại Tá
vượt qua cả hari và LYJ trong 1 giải vẫn ko xuất sắc???
lối chơi của boll quá xuất sắc là khác, xoáy lồng lộn, đều như vắt chanh, dai như đỉa và điểm rơi đa dạng, nếu k chơi như vậy thì làm sao tới h 43t vẫn chơi đỉnh cao đc???
nói chung dân nghiệp dư nên học lối chơi của boll chứ đừng có ham hố đánh theo tụi tàu làm j ;)
 

M.Hoang

Đại Tá
vượt qua cả hari và LYJ trong 1 giải vẫn ko xuất sắc???
lối chơi của boll quá xuất sắc là khác, xoáy lồng lộn, đều như vắt chanh, dai như đỉa và điểm rơi đa dạng, nếu k chơi như vậy thì làm sao tới h 43t vẫn chơi đỉnh cao đc???
nói chung dân nghiệp dư nên học lối chơi của boll chứ đừng có ham hố đánh theo tụi tàu làm j ;)
chuẩn bác, em thấy boll xuất sắc vãi ra. công thủ tốt, điểm rơi tốt. phải nói là quá hay
 

bachikho

Đại Tá
chuẩn bác, em thấy boll xuất sắc vãi ra. công thủ tốt, điểm rơi tốt. phải nói là quá hay
trận ck k phải hari tồi, thậm chí còn hay hơn mọi khi (ko đứng chặn đẩy mà chủ động tấn công và đối giật rất nhiều), tuy nhiên thua vì boll quá hay chứ k phải vì hari dở
 

lion

Đại Tá
Tối qua xem lại trận BK, CK thấy Boll vẫn tốt, lối đánh đã kéo lại gần bàn, xử lý nhanh gọn 2 bên, giật moi tấn công, đờ mi lại cú tấn công xoáy lên của đối phương, phòng thủ bền bỉ. Trận CK cũng không hiểu sao Harimoto thua, thua ngớ ngẩn thật!
 

bachikho

Đại Tá
Tối qua xem lại trận BK, CK thấy Boll vẫn tốt, lối đánh đã kéo lại gần bàn, xử lý nhanh gọn 2 bên, giật moi tấn công, đờ mi lại cú tấn công xoáy lên của đối phương, phòng thủ bền bỉ. Trận CK cũng không hiểu sao Harimoto thua, thua ngớ ngẩn thật!
thế mới nói là phán boll k xuất sắc nghe nó hài, trong khi tụi tây ca ngợi nức nở, k hiểu phải như nào mới đc đánh giá là xuất sắc???
 
Last edited:
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
thế mới nói là phán boll k xuất sắc nghe nó hài, trong khi tụi tây ca ngợi nức nở, k hiểu phải như nào mới đc đánh giá là xuất sắc???
Nói gì thì nói, lão tướng 42 tuổi, ít tham gia các giải đấu quốc tế mà thắng thằng cháu kém gần 2 giáp đang trong top đầu thế giới với gần 10 năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế không dễ chút nào. Boll vẫn lối chơi như vậy, gần bàn hơn chút thôi, nhưng có lẽ do Harimoto quá chủ quan nên đã để thua trận. VĐV Nhật Bản có cái gì đó mà em luôn cảm thấy không quyết liệt và ổn định ở những thời khắc quyết định cuối cùng và Harimoto cũng đã thể hiện điều đó rất nhiều lần.
 

bachikho

Đại Tá
Nói gì thì nói, lão tướng 42 tuổi, ít tham gia các giải đấu quốc tế mà thắng thằng cháu kém gần 2 giáp đang trong top đầu thế giới với gần 10 năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế không dễ chút nào. Boll vẫn lối chơi như vậy, gần bàn hơn chút thôi, nhưng có lẽ do Harimoto quá chủ quan nên đã để thua trận. VĐV Nhật Bản có cái gì đó mà em luôn cảm thấy không quyết liệt và ổn định ở những thời khắc quyết định cuối cùng và Harimoto cũng đã thể hiện điều đó rất nhiều lần.
ko hề chủ quan mà hari có vde tâm lý ở những điểm chốt, vụ này xảy ra nhiều lần roài
 

Bình luận từ Facebook

Top