HUẾ THAM GIA GIẢI BB HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC TẠI THANH HÓA

dung_linh

Đại Tá
Tuần tới (10 đến 18/04/2016), bóng bàn tp Huế sẽ tham gia giải hội khỏe phù đổng toàn quốc tại Thanh Hóa. Dự kiến tp Huế sẽ có 02 đồng đội tham dự: Nam và Nữ, với nhiều nội dung thi đấu rất hấp dẫn. Đây cũng là một môi trường học đường ,lứa tuổi học sinh thi đấu, cọ sát rất hay và căng thẳng, hy vọng tp Huế sẽ đạt thành tích cao trong giải này.
Chúc các em VĐV sức khỏe, chuyên cần tập luyện, cố gắng hết khả năng của mình để đạt thành tích cao nhất, đem vinh quang về cho bóng bàn tp Huế.
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Tuần tới (10 đến 18/04/2016), bóng bàn tp Huế sẽ tham gia giải hội khỏe phù đổng toàn quốc tại Thanh Hóa. Dự kiến tp Huế sẽ có 02 đồng đội tham dự: Nam và Nữ, với nhiều nội dung thi đấu rất hấp dẫn. Đây cũng là một môi trường học đường ,lứa tuổi học sinh thi đấu, cọ sát rất hay và căng thẳng, hy vọng tp Huế sẽ đạt thành tích cao trong giải này.
Chúc các em VĐV sức khỏe, chuyên cần tập luyện, cố gắng hết khả năng của mình để đạt thành tích cao nhất, đem vinh quang về cho bóng bàn tp Huế.
Con gái Dung_linh có tham giải giải này phải không ?
 

dung_linh

Đại Tá
Qua giải này, hy vọng bóng bàn tp Huế sẽ phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho tp Huế kế cận trong tương lai.....
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
ĐIỀU LỆ MÔN BÓNG BÀN THI ĐẤU TẠI THANH HÓA
1. Đối tượng: Theo quy định chung.
2. Nội dung thi đấu:
2.1. Thi đấu tại khu vực:
- TH: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp và đồng đội nam, đồng đội nữ.
- THCS:
+ Độ tuổi: 12-13: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ;
+ Độ tuổi: 14-15: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ;
+ Đồng đội nam, đồng đội nữ (chung cho cả 2 độ tuổi).
2.2. Thi đấu toàn quốc tại Thanh Hóa:
THPT: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

3. Thể thức thi đấu:
3.1. Giải đồng đội: Thi đấu 4 trận đơn và 1 trận đôi và mỗi đội 03 VĐV, mỗi VĐV chỉ được thi đấu 2 trận.
Thứ tự trận đấu A gặp X, B gặp Y, đôi,
A hoặc B* gặp Z, C gặp X hoặc Y*
(* = Là người không chơi trận đôi).

- Nếu có trên 32 đội: Thi đấu loại trực tiếp;
- Nếu có từ 32 đội trở xuống: Thi đấu theo 2 giai đoạn.
+ Giai đoạn I: Chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội nhất, nhì vào giai đoạn II (mỗi bảng không quá 5 đội, số lượng bảng theo công thức 2n);
+ Giai đoạn II: Thi đấu loại trực tiếp cho đến trận chung kết (theo mã trận đã được bốc thăm).
3.2. Giải đơn, giải đôi: Thi đấu loại trực tiếp

- TH và THCS: Các trận đều thi đấu trong 5 ván;
- THPT: Đơn thi đấu trong 7 ván; đôi và đồng đội thi đấu trong 5 ván;
(các VĐV cùng đơn vị không gặp nhau ở trận thi đấu đầu).

4. Số lượng VĐV tham dự: Mỗi đơn vị được đăng ký số lượng VĐV tham dự ở mỗi cấp học như sau:
4.1. TH: 01 đội nam, 01 đội nữ (mỗi đội không quá 05 VĐV).
4.2. THCS: 01 đội nam, 01 đội nữ (mỗi đội không quá 05 VĐV), giải đơn và đôi được chia thi đấu theo 02 lứa tuổi (12-13 tuổi và 14-15 tuổi) mỗi lứa tuổi được cử 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 02 đôi nam nữ.
4.3. THPT: 01đội nam, 01 đội nữ (mỗi đội không quá 05 VĐV).
4.4. Mỗi VĐV được phép thi đấu tối đa 02 nội dung không kể đồng đội.

5. Luật thi đấu:
5.1. Áp dụng Luật Bóng bàn hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5.2. Quy định mỗi ván đấu: 11 điểm
5.3. Bóng thi đấu: Bóng Song Hỷ màu trắng có đường kính 40mm.
5.4. Trang phục thi đấu:

- Đồng phục trong thi đấu đồng đội và đôi;
- Trang phục không được trùng màu với màu của bóng thi đấu;
- Áo thi đấu của các vận động viên khi tham gia giải đồng đội, đôi và đơn phải có tên đơn vị in đằng sau lưng.
6. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 7 - Chương I của Điều lệ này.
Tính điểm để xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2, thua 1, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu 2 đội bằng điểm nhau đội thắng trận đấu trực tiếp xếp trên, nếu có 3 đội trở lên bằng điểm nhau lần lượt sẽ tính tỷ số tổng trận thắng / trận thua, tổng ván thắng/ ván thua, tổng điểm thắng/ điểm thua của các đội đó với nhau.

7. Các quy định khác:
Chọn hạt giống: Các đơn vị đăng cai tổ chức HKPĐ toàn quốc và khu vực được ưu tiên chọn làm hạt giống.
8. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.
 

dung_linh

Đại Tá
Khu vực và địa điểm thi đấu của HKPĐ lần thứ IX năm 2016:
Khu vực III: Tổ chức tại Thanh Hóa, gồm 12 đơn vị: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa;
Chúc các VĐV nhí phong trào tp Huế thi đấu thành công tốt đẹp!.
 

dung_linh

Đại Tá
Miền hy vọng của vđv học đường pt bóng bàn tp Huế nhí hôm nay......

 

dung_linh

Đại Tá
Đội nhí bóng bàn học đường phong trào Tp Huế đang khẩn trương tập luyện kỹ thuật, chiến thuật kỷ để có kết quả khả quan hơn..........Đây chắc chắn là đội Huế Phong trào hôm nay, nếu được đào tạo bài bản thì sẽ có khả năng xứng đáng kế cận đội tuyển năng khiếu trong tương lai gần của Huế. Chúc các em thi đấu vừa học giỏi nghe!!!
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Giải này hy vọng có các anh em bongban.org Thanh Hóa tường thuật và video sẽ xôn tụ hơn......về đội phong trào học đường THCS, THCS Huế kế cận đội tuyển năng khiếu hôm nay thế nào nhỉ......Chúc các em nhí vừa tham gia thể thao vừa học giỏi xong xong thì còn gì bằng......
Chúc giải bóng bàn hội khỏe phù đổng toàn quốc tại Thanh Hóa thành công tốt đẹp!!!!
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Trang phục áo, quần, giầy bóng bàn của vđv nhí rất đẹp, tuyệt vời, đội Thừa Thiên Huế ngày khai mạc
giải bóng bàn hội khỏe phù đổng toàn quốc tại Thanh Hóa sẽ mặc....
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Cháu sẽ cập nhật thường xuyên kq đội tuyển Huế thi đấu
Giải này có cháu làm phóng viên tường thuật và video sẽ xôn tụ hơn về đội Thừa Thiên Huế hôm nay, cám ơn cháu nhiều, giải này 4 năm 1 lần đó nghe, các cháu cố gắng lên nghe!
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top