Ý tưởng thành lập Quỹ các Câu lạc bộ bóng bàn Lào Cai

Duongapaco

Đại Tá
Thời gian gần đây phong trào thi đấu giao lưu bóng bàn giữa các Câu lạc bộ trong tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển, hàng năm nhân những ngày lễ lớn các CLB đều tổ chức thi đấu giao lưu trong nội bộ CLB của mình hay mở rộng mời các CLB khác cùng thi đấu, tạo khí thế hữu nghị giao lưu đoàn kết để thúc đẩy phong trào bóng bàn trong tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.
Các CLB và cá nhân yêu thích bóng bàn các tỉnh khác đến thăm Lào Cai ngày càng nhiều, để tỏ lòng hiếu khách các CLB đều nhiệt tình tiếp đón chu đáo vui lòng khách đến vừa lòng khách đi...
Muốn tổ chức nhiều giải, muốn thi đấu giao lưu với nhiều CLB trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích thúc đẩy phong trào đi lên nhưng điều kiện kinh phí của các CLB có hạn nên rất khó cho việc tổ chức chu đáo, đàng hoàng, hoàng tráng để mọi người đều vui vẻ khi thi đấu với nhau
Với mục đích ý nghĩa như trên Dương Apaco nghĩ các CLB bóng bàn Lào Cai nên thành lập: Quỹ các CLB bóng bàn Lào Cai
để sử dụng vào các mục đích nhằm xây dựng và phát triển phong trào bóng bàn Lào Cai ngày càng phát triển
XÂY DỰNG QUỸ
- Các thành viên diễn đàn sẽ ủng hộ quỹ trên tinh thần tự nguyện
- Ban quản lý quỹ thường xuyên kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên diễn đàn, các Mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lào Cai ủng hộ và xây dựng quỹ
SỬ DỤNG QUỸ
- Số tiền có từ tài trợ, sự ủng hộ của các thành viên, các Mạnh thường quân... sẽ được gửi tiết kiệm lấy lãi, số lãi sẽ được sử dụng vào các hoạt động chung của các CLB như: Ủng hộ các CLB để tổ chức giải hàng năm, tổ chức giao lưu giữa các CLB trong và ngoài tỉnh, đón tiếp khách ngoài tỉnh đến giao lưu với anh chị em Lào Cai, thăm hỏi khi các thành viên ốm đau hoạn nạn...
- Muốn duy trì quỹ cần thành lập ban quản lý quỹ có đại diện của các CLB tham gia, việc sử dụng quỹ do ban quản lý quỹ quyết định và thông báo công khai trên diễn đàn để mọi người cùng biết
Trên đây là ý tưởng xây dựng quỹ các CLB bóng bàn Lào Cai, rất mong anh chị em tham gia đóng góp ý kiến, nếu thấy cần thiết thì thành lập và đi vào hoạt động lâu dài, nếu thấy không phù hợp thì mãi mãi chỉ là ý tưởng thôi. Thanks
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Quanh đi quẩn lại có 2 anh em ta thôi, chứ tìm đâu ra anh
Giai đoạn này theo em cứ ăn cây nào rào cây ấy cho chắc hãng anh à.
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh cũng biết việc này nếu Lào Cai thành lập Liên đoàn bóng bàn thì lập quỹ sẽ phù hợp hơn, nhưng đợi mãi không thấy gì nên nghĩ ra các CLB đứng lên thành lập quỹ để hoạt động, sau này có Liên đoàn thì bàn giao lại cũng hay, nhưng kiểu này chắc không thành được rồi
 

phonghongBBC

Đại Uý
Anh cũng biết việc này nếu Lào Cai thành lập Liên đoàn bóng bàn thì lập quỹ sẽ phù hợp hơn, nhưng đợi mãi không thấy gì nên nghĩ ra các CLB đứng lên thành lập quỹ để hoạt động, sau này có Liên đoàn thì bàn giao lại cũng hay, nhưng kiểu này chắc không thành được rồi

Anh Yên ơi, em nghĩ chưa nên vội bi quan anh ạ! Thực ra khi anh đưa ý tưởng lên diễn đàn chỉ mấy anh em vào DĐ mới biết, hầu hết thủ lĩnh các CLB đều ko vào diễn đàn nên không có thông tin (Nói như chú Dũng là không nên, làm cho một số anh em khác tâm huyết với BB thấy buồn, chú D cũng nhiều công trạng với phong trào nhưng các a em khác cũng không hẳn không có đóng góp cho phong trào chung mà!!!chú D rút kinh nghiệm nhé, biết là chú ko có ý gì nhưng nói thế mọi người sẽ suy nghĩ đấy). Theo em, đề nghị anh Yên với tư cách là sáng lập viên của quỹ nên gửi thư vận động cho các chủ nhiệm CLB, đề nghị họ họp thành viên và tổ chức vân động thành viên, sau đó liên hệ lại với anh...Nếu sau bước này các CLB không tham gia thì sẽ tính anh ạ. Thực ra chờ thành lập liên đoàn chẳng biết đến bao giờ mới ra được. Nếu không có quỹ thì mỗi lần tổ chức giải các anh (những người nhiệt tình trách nhiệm nhất với phong trào) sẽ vất vả vô cùng. Với lại cứ "được đồng nào xào đồng ấy" cũng không ổn anh ạ...
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh cũng trăn trở lắm mà em, nhiều lúc nghĩ mình làm được điều tốt cho mọi người vui là anh vui lắm, nhưng ở Lào Cai ít người nhiệt tình với phong trào bóng bàn quá.Anh em mình chỉ máu me kiểu tự phát và lúc nào cũng mang tâm trạng ngẫu hứng vui là chính chứ chưa có chiến lược dài hơi để XD một phong trào bền vững lâu dài. Anh cảm ơn ý kiến tham gia của em, anh sẽ tư duy dần xem như thế nào và xem mọi người có ủng hộ không thì mình mới làm được
 

Duongapaco

Đại Tá
Hiện nay ở Lào Cai hàng năm có những giải bóng bàn như sau:
1. Giải do tỉnh tổ chức
- Giải vô địch tỉnh hay giải vô địch tỉnh mở rộng
- Giải trung cao tuổi ( có năm không tổ chức )
- Giải các CLB toàn tỉnh ( ít khi tổ chức, sau này khi có Liên đoàn thì giải này do LĐ tổ chức )
- Giải thiếu niên nhi đồng ( những năm trước thường tổ chức cùng giải vô địch tỉnh ) năm nay tổ chức riêng giải
2. Giải các khối thi đua của tỉnh
- Giải các khối, các ngành ( khoảng 10-12 khối )
- Giải chung kết khối các cơ quan tỉnh
3. Giải do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức
- Giải do Liên đoàn LĐ tỉnh tổ chức 2 năm một lần
4. Giải do các CLB tự tổ chức hàng năm mở rộng
- CLB APT: 1 lần
- CLB BBC: 1 lần
- CLB công ty Môi trường: 1 lần
- CLB Duyên Hải: 1 lần
- CLB Sa Pa: 1 lần
- Tiến tới các CLB: Bảo Thắng, Bảo Yên, Nhà thi đấu, Bến xe khách, phường Lào Cai... sẽ tổ chức giao lưu
- Giải bóng bàn nữ phong trào toàn tỉnh: phấn đấu 1 năm một lần ( năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức ) giải này do các chị em đứng lên tổ chức dưới sự giúp đỡ của các CLB và các Mạnh thường quân trong tỉnh Lào Cai.
Có thể nói với những giải như trên thì Lào Cai là tỉnh có nhiều giải trong một năm, có thể không so được với các tỉnh TP lớn nhưng đối với các tỉnh miền núi trung du thì quả là hoành tráng
Ngoài những giải do tỉnh, ngành, Liên đoàn LĐ tỉnh tổ chức có kinh phí đàng hoàng, còn lại đều do các CLB tự trang trải liệu cơm gắp mắm tất
Chính vì thế nếu chúng ta có quỹ các CLB bóng bàn tỉnh thì việc tổ chức và giúp đỡ các CLB tổ chức sẽ thuận tiện và giảm bớt khó khăn hơn nhiều cho các CLB
Có một ý tưởng mới nữa là:
Qua giải nữ năm nay, chị em có thế ra quy chế hoạt động và đóng góp XD quỹ bóng bàn nữ để hàng năm tổ chức giải đều đặn vào dịp mùng 8.3 hay 20.10, mỗi chị em có thế đóng góp 200.000 đồng một năm để khi tổ chức dễ ràng hơn, nếu thiếu kêu gọi tài trợ thêm từ các CLB, như thế việc xã hội hóa thể thao sẽ theo đúng hướng. Quỹ này do ban quản lý quỹ quản lý ( thành lập ban quản lý quỹ ) thu chi có sổ sách rõ ràng, mỗi năm báo cáo một lần trong kỹ tổ chức giải năm sau, có thể công khai trên trang Diễn đàn bóng bàn Lào Cai để mọi người cùng biết
Dương Apaco có đôi điều tâm sự như thế rất mong mọi người ủng hộ. Thanks
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Anh Yên ơi, em nghĩ chưa nên vội bi quan anh ạ! Thực ra khi anh đưa ý tưởng lên diễn đàn chỉ mấy anh em vào DĐ mới biết, hầu hết thủ lĩnh các CLB đều ko vào diễn đàn nên không có thông tin (Nói như chú Dũng là không nên, làm cho một số anh em khác tâm huyết với BB thấy buồn, chú D cũng nhiều công trạng với phong trào nhưng các a em khác cũng không hẳn không có đóng góp cho phong trào chung mà!!!chú D rút kinh nghiệm nhé, biết là chú ko có ý gì nhưng nói thế mọi người sẽ suy nghĩ đấy). Theo em, đề nghị anh Yên với tư cách là sáng lập viên của quỹ nên gửi thư vận động cho các chủ nhiệm CLB, đề nghị họ họp thành viên và tổ chức vân động thành viên, sau đó liên hệ lại với anh...Nếu sau bước này các CLB không tham gia thì sẽ tính anh ạ. Thực ra chờ thành lập liên đoàn chẳng biết đến bao giờ mới ra được. Nếu không có quỹ thì mỗi lần tổ chức giải các anh (những người nhiệt tình trách nhiệm nhất với phong trào) sẽ vất vả vô cùng. Với lại cứ "được đồng nào xào đồng ấy" cũng không ổn anh ạ...
Cảm ơn sự thẳng thắn của anh Phong. Thực ra ý tưởng là vậy nhưng làm thực tế nó ko như mình nghĩ đâu. Có những ý tưởng nó khả thi, nhưng cũng có ý tưởng nó không khả thi. Muốn biết em nói đúng hay sai chúng ta cứ kiểm nghiệm bằng thời gian và những hành động cụ thể sẽ thấy lời em nói là phù hợp hay chưa phù hợp.
Còn nếu Dũng gai nói mà để người khác buồn thì ko có chuyện như vậy. Mình là đàn ông mình phải có bản lĩnh, dám nói thẳng thắn quan điểm của mình chứ không lấy lòng ai cả.
Theo quan điểm của em thì không khả thi anh Yên à. Còn với anh em khác thì có thể là khả thi, thế em mới nói là cái này phải biến thành hành động cụ thể rồi để thời gian trả lời là có ý vậy.
Em nghĩ ý tưởng này thất bại bởi vì:
- Thứ nhất không phải ai cũng có quan điểm giống vậy;
- Thứ hai: Có người chỉ xác định đánh bóng cho khỏe chứ ko ham hố gì các giải rút gì thất;
- Thứ 3: Các CLB hoạt động đã có quỹ đóng góp cho CLB theo quý, theo tháng, theo năm rồi, bây giờ tự dưng anh em lại phải đóng thêm một khoản nữa để ủng hộ cho các giải mà ta đang chưa xác định được về quy mô, thời gian lẫn kinh phí...;
- Thứ 4: các giải do các CLB đứng ra tổ chức chưa có sự thống nhất, đang làm ngẫu hứng. Cái ngẫu hứng này rất khó lường về quy mô, kinh phí và sự nhiệt tâm của từng người;
Và còn nhiều cái khó làm nữa. Tốt nhất là các CLB bàn với nhau tổ chức các giải giao lưu theo kiểu dưa góp thôi. Còn muốn có khoản hậu hĩnh thì phải có vài ông giám đốc doanh nghiệp lớn ham chơi bóng bàn. Ở Lào Cai đang chưa nhiều đối tượng này trừ anh Lượng Giám đốc Điện.
Em thẳng thắn vậy, có gì bác Phong chém nhẹ thôi kẻo em tội nghiệp. Mặt khác trên diễn đàn mọi người được tự do thảo luận đóng góp các ý tưởng để trên cơ sở đó chúng ta hành động cho đúng hướng. Nói thế ko phải em ko ủng hộ ý tưởng của anh Yên đưa ra mà theo em cái này có triển khai cũng rất khó. Vì có đóng góp cũng chẳng đáng là bao.
Nhiều nơi đang làm là tổ chức giải trên cơ sở đóng góp từ các CLB tham gia. Ví dụ có 10 CLB tham gia các nội dung thì căn cứ vào chi phí giải mà Ban tổ chức sẽ đề nghị mỗi CLB nộp bao nhiêu để tổ chức được giải. Hướng này khả thi hơn. Nhưng theo hướng này thì ở Lào Cai cũng khó làm, lý do: Trình độ các CLB chênh lệch chứ ko đồng đều như 1 số CLB trên các thành phố lớn. Nhỡ có người nảy sinh ý nghĩ các CLB chúng tôi nộp tiền vào cho hai ông lớn BBC và APT xơi hết giải thì ai còn tinh thần chơi bóng nữa?
Cách làm của Lào Cai theo Dũng gai thế này là ổn, 2 CLB nòng cốt là BBC và APT phối hợp tổ chức giải có mời mở rộng các CLB khác tham gia. Trên cơ sở nguồn kinh phí cần sẽ bổ đầu. Nhưng APT và BBC sẽ gánh nhiều hơn các CLB khác. Như vậy sẽ ổn. Ta thu theo CLB chứ ko thu theo người như hiện nay.
Còn muốn thu đều mọi người thì phải đảm bảo cuộc chơi có đầy đủ các hạng gà, B, C, D... tham gia để ko còn có ý kiến rằng tôi có đánh bóng đâu mà nộp? Nhìn chung càng bàn càng phức tạp chứ ko đơn giản như anh Phong nghĩ đâu.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top