WTT Contender Rio de Janeiro (07 ~ 13/8)

conduongs

Đại Tá
sora thua 2-4, hina ăn 4-1

Sora có lẽ cần nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn. Quả nào cũng cố Flick để Falck ấn cho chạy khắp hai góc bàn, hiệu quả không cao. Nhìn cách Fan đánh với Falck rất nhàn, bắt ngắn, bỏ nhỏ, flick nhẹ kết phải sấm sét, Còn ML thì bắt ngắn rồi tung đòn FH như trái phá. Dù sao Sora cũng là một điểm sáng trong team Japan tới đây với lối đánh hai càng rất khoáng đạt. Tại giải sinh viên vừa rồi diễn ra tai ChengDu có một em tuyển nữ Nhật đánh mặt gai dài rất hiệu quả, gây rất nhiều khó khăn cho tuyển china, lối đánh em này nhìn mềm hơn Ito, quá ấn trái của em ấy rất khó, dùng gai dài mà tua trái rất đều ổn định, gây khó khăn cho đối thủ đòn phải rất có chiến thuật đánh toàn vào góc hiểm, em ấy nếu theo chuyên nghiệp dự là có tiền đồ hơn Ito, và cũng là ngôi sao trong tuyển nữ Japan
 
Last edited:

lion

Đại Tá
falck sợ nhất có lẽ là WCQ, moi gai lên quả nào nó vả chết quả đó (tụi khác moi gai lên mà chặn đẩy là ăn bạt)

WCQ toàn mơi cho Falck giật moi lên và ốp lại nhỉ, dã man quá, đánh cho không có cửa múa may!
 
  • Like
Reactions: crv

bachikho

Đại Tá
WCQ toàn mơi cho Falck giật moi lên và ốp lại nhỉ, dã man quá, đánh cho không có cửa múa may!
đặc điểm của gai ngắn là k giật xung đc, chỉ moi, gặp đối thủ khác chặn quả moi sang là ăn bạt, wcq thì cứ moi sang là nó vả luôn tối tăm mặt mũi
 
  • Like
Reactions: crv

M.Hoang

Đại Tá
đặc điểm của gai ngắn là k giật xung đc, chỉ moi, gặp đối thủ khác chặn quả moi sang là ăn bạt, wcq thì cứ moi sang là nó vả luôn tối tăm mặt mũi
Đặc điểm mặt tàu là nó phản lại đc quả moi xoáy rất tốt
 
  • Like
Reactions: crv

Daoky09

Đại Tá
Sora có lẽ cần nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn. Quả nào cũng cố Flick để Falck ấn cho chạy khắp hai góc bàn, hiệu quả không cao. Nhìn cách Fan đánh với Falck rất nhàn, bắt ngắn, bỏ nhỏ, flick nhẹ kết phải sấm sét, Còn ML thì bắt ngắn rồi tung đòn FH như trái phá. Dù sao Sora cũng là một điểm sáng trong team Japan tới đây với lối đánh hai càng rất khoáng đạt. Tại giải sinh viên vừa rồi diễn ra tai ChengDu có một em tuyển nữ Nhật đánh mặt gai dài rất hiệu quả, gây rất nhiều khó khăn cho tuyển china, lối đánh em này nhìn mềm hơn Ito, quá ấn trái của em ấy rất khó, dùng gai dài mà tua trái rất đều ổn định, gây khó khăn cho đối thủ đòn phải rất có chiến thuật đánh toàn vào góc hiểm, em ấy nếu theo chuyên nghiệp dự là có tiền đồ hơn Ito, và cũng là ngôi sao trong tuyển nữ Japan
Em nữ Nhật đó đánh BH gai dài còn FH gai ngắn ( không phải tuyển nữ đâu, Phong trào đó )
 

conduongs

Đại Tá
Hồ Trác Gia - Tuyển nữ CN chơi gai, chuyên làm quân xanh cho tuyển 1 luyện tập, khét ra phết đấy.
Thế nên em mới gọi em ấy là tuyển 1.5 mà không phải là tuyển 2. em này đánh đều rất dai, chỉ mỗi tội vòng 3 hơi big size, di chuyển hơi chậm nên toàn bị tuyển 1 tua 3 đến 4 nhịp đang say đòn thì các em tuyển 1 chuyển vế đổi dấu thôi. Nghĩ nhiều khi nó cay. Không dám thi sở trường với người ta mà toàn khoét vào sở đoản không quân tử lắm, thua không phục :p :p :p :p
 

conduongs

Đại Tá
xem đánh mà tội nghiệp luôn
Quả moi của Falck là món khoái khẩu cua WCQ, nó hơp lắm cứ như hai lối chơi này sinh ra là để tung hứng cho nhau vậy. WCQ có quá để mi trái tay ( tay không thuận) rất ác, đòn căng. Với quá moi mà dùng mặt mút nhiều khi còn phải lựa góc, cảm nhận xoáy không nó bung hoặc rúc lưới, Còn quả moi của Falck thì rất ít xoáy, nên W đã bỏ qua được một chút phân tâm về xoáy rồi, thế là cu cậu cứ tập trung demi căng đét thôi, Nhìn nó mới vừa vặn làm sao. Lại miên man một chút về bóng hợp nhau đó là lối chơi giữa Han Ying và Ito, Lối đánh của Han Ying cũng như sỉnh ra để tôn lên quả bat của Ito vậy, HY gặp Ito xác định thi cho nó có thôi. Sao mà nó vừa cứ như nồi nào vung nấy.
 

Bình luận từ Facebook

Top