Vì sao ACE bóng bàn ở Úc ít tham gia các giải BB ở VN?

Eve

Binh Nhì
BBVN Úc châu nói chung & BB Sydney nói riêng đang đối diện với 1 số khó khăn do 1 số người quá khích, họ chống đối Dân từ VN qua Úc du lịch sẵn dịp có giải thi đấu & các ACE ở Úc về VN du lịch, thăm thân nhân sẳn dịp ghi danh đánh giải diển đàn, giải phong trào nghiệp dư... Họ cho là những người này là VC, họ kéo biểu tình, đưa lên báo chí, hâm dọa dùng vũ lực, chửi mắng thẳng mặt như dân bán cá ngoài chợ.... Do dậy ACE chơi BB ơ sydney/Úc rất ngại đăng ký thi đấu các giải ở quê hương vì mọi người ở Úc k muốn phiền phức.
Nhưng tôi thấy 1 điều buồn Cuời ở người quá khích & gây kích động này lại thưòng về VN chơi & được ACE BBVN đón tiếp tử tế, giao lưu vui vẻ.
Toi lên Forum này để nhắc nhở ACE BBVN nên cẩn thận với người 2 mặt này, nếu muốn biết những người này là ai thì chỉ cần nói chuyện vói 1 số ACE BB ở sydney/Úc là rõ ràng.
Trân trọng.
 

Ohoaitai

Thượng Sỹ
Sao các thím cứ mang chính trị vô nhể, vc thì liên quan nồi gì đến bóng bàn chứ....
Rất đồng ý với bạn. Các vận động viên bóng bàn của Mỹ còn qua VN thi đấu được cơ mà.
Mọi chuyện nó cũng quá lâu rồi. Hầu hết các bạn bên Úc bây giờ cũng là thế hệ thứ 2, thứ 3 rồi. Ghét nhau mãi thế nó mệt mỏi lắm. Tất cả những hận thù chính trị nên bỏ qua đi mà sống cho nó thanh thảnh.
 

Bình luận từ Facebook

Top