Thông Tin Giải Bóng Bàn Các Cây Vợt Xuất sắc Nhất tỉnh Quảng Ninh năm 2015 lần II

bongbanQN

Moderator
CLB BÓNG BÀN HỒNG HẢI

-------------o0o---------------


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-----------***------------

Quảng Ninh, ngày 2 tháng 5 năm 2015



THÔNG BÁO ĐIỀU LỆ


Giải bóng bàn Các Cây Vợt Xuất Xắc Nhất Tỉnh Quảng Ninh Năm 2015 Lần II
Tranh cup song ngu
I/.Mục đích ý nghĩa :

Nhằm đẩy mạnh phong trào bóng bàn của TP Hạ long nói riêng và Quảng Ninh nói chung, nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giao lưu học hỏi lẫn nhau , tạo sân chơi cho các VĐV yêu thích môn thể thao bóng bàn của TP Hạ long, phát huy truyền thống thể thao tốt đẹp của tỉnh Quảng Ninh.

BTC điều hành giải : CLB Bóng Bàn Hồng Hải ( Nguyễn Võ )

1. Ngô Doãn Thành ( Trưởng BTC )

2. Nguyễn Văn Võ ( Phó BTC )

Chúng tôi mong rằng được sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của các nhà hảo tâm , các CLB và các VĐV , các cổ động viên để cùng nhau góp sức phát triển môn thể thao bóng bàn yêu thích của Tỉnh Quảng Ninh.


ĐIỀU LỆ GIẢI


II /. Đối tượng tham gia:

Là các VĐV nghiệp dư hạng A. trong tỉnh QN. Không phân biệt lứa tuổi và giới tính ( Ban tổ chức sẽ xét duyệt và quyết định trình độ của các VĐV một cách công bằng nhất )

III /. Nội dung và thể thức thi đấu :

1/. Nội dung :

- Thi đấu 1 nội dung: Đánh Đơn

- Thi đấu bóng trắng song ngư 3 Sao có ĐK 40mm.

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành của tổng cục TDTT Việt Nam.

2/. Thể thức thi đấu :

- Thi đấu theo hình thức : Vòng 1 chia bảng đấu vòng tròn , vòng 2 đấu loại trực tiếp

3/. Thời gian:

- Tổ Chức thii đấu vào 2 ngày 06/06/2015 và ngày 07/06/2015

- Thời gian thi đấu : Từ 08h00 sáng đến 11h00 nghỉ trưa và chiều bắt đầu thi đấu từ 14h00 đến 16h00 ngày 06 - 07/06/2015

- Bốc thăm thi đấu vào 08h00 ngày 06/06.Sau khi bốc thăm xong BTC sẽ khai mạc giải và bắt đầu thi đấu.

- Thời gian đăng ký VĐV thi đấu kể từ ngày nhận được thông báo và điều lệ giải cho đến ngày 31/05/2015 là hết hạn.

4/. Địa điểm thi đấu và bốc thăm :

- Tổ chức Thi đấu và bốc thăm tại CLB Hồng Hải ( Nguyễn Võ )

IV/. Kinh phí:

- Mỗi VĐV tham gia thi đấu đóng 200.000đ/ng

- Sau khi bế mạc giải toàn thể các VĐV chúng ta sẽ tổ chức tổng kết liên hoan .

- Ngoài cácVĐV tham gia giải các Cổ Động viên tham gia tổng kết Liên hoan sẽ đóng góp 150.000đ Tiền tổng kết liên hoan ngày cuối cùng của giải. BTC rất vui và nhiệt liệt hoan nghênh các cổ động viên tham gia liên hoan tổng kết giao lưu cùng với BTC và các VĐV ( Sự góp mặt tham gia giao lưu của các cổ động viên là vinh dự cho BTC chúng tôi. )

V/. Cơ cấu giải thưởng :

- Giải nhất : 2.000.000đ + Huy Chương +( Quà nhà tài trợ nếu có )

- Giải nhì: 1.500.000đ + Huy Chương + Quà nhà tài trợ

- Đồng Giải ba : 1.000.000đ + Huy Chương + Quà nhà tài trợ

VI/. Một số nội dung khác :

- VĐV thi đấu bắt buộc phải mặc trang phục thể thao và không được mặc áo mầu trắng.

- Yêu cầu VĐV nghiêm túc thực hiện điều lệ thi đấu của giải , phải phục tùng trọng tài và chấp hành đúng thời gian quy định.Trọng tài gọi vào sân thi đấu sau 10p không có mặt sẽ bị xử thua với tỷ số (0 – 3)

- BTC có quyền sửa đổi và bổ sung điều lệ giải cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chiều tối ngày 07/06/15 sau khi bế mạc và trao thưởng sẽ tổ chức 1 bữa ăn thân mật để cùng nhau giao lưu nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các CLB , VĐV với nhau.

Địa Điểm nộp danh sách đăng ký thi đấu và Lệ Phí tại:

CLB Bóng Bàn Hồng Hải( Nguyễn Võ ) - Ngõ 9 - Nguyễn Văn Cừ – Hạ Long - QN

Liên Hệ Đăng Ký :

Anh Võ thường trực giải ĐT: 0996063666


TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC




Ngô Doãn Thành
 
Last edited:

luuthangctm

Đại Tá
8 VĐV lọt vào vòng tứ kết bao gồm: Đăng Ngựa, Võ, Tuấn Anh, Dũng Ba, Hưng phỏm, Hưng meoluoi, Lộc, Thắng xelu
 

luuthangctm

Đại Tá
Tuấn Anh đánh như lên đồng khi liên tiếp tấn công trái phải tới tấp và nhanh chóng thắng áp đảo sec 1. Sec 2 bắt đầu với kịch bản tương tự, Tuấn Anh liên tục dẫn điểm, kịch tính cao trào khi Anh dẫn trước 10-8 & cầm giao bóng. Tuy nhiên, Anh không tận dụng được khoảnh khắc này, để thua liên tiếp 2 điểm 10-10. Hưng phỏm tỏ ra bình tĩnh hơn trong loạt penalty, giành thắng lợi 14-12.
Hưng phỏm sau khi bật nắp quan tài sống dậy ở sec 2 đã nhanh chóng thể hiện được trình độ vượt trội hơn Tuấn Anh trong các sec tiếp theo. Trong khi đó, dường như còn quá tiếc nuối cơ hội vừa qua, Tuấn Anh không thể tập trung và đành chấp nhận thua tiếp 2 sec. Chung cuộc Hưng phỏm thắng 3-1
 

luuthangctm

Đại Tá
Trận tứ kết 2 là cuộc đối đầu giữa Đăng ngựa và Lộc Hà Tu
Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định Đăng ngựa cửa trên đôi chút. Chúng ta cùng chờ xem hành trình giữ bộ bàn Song Ngư MP-201 ở lại HN của Đăng ngựa có diễn ra như anh mong muốn hay không?
 

LAMMATSAT

Thượng Sỹ
WP_20150607_09_03_24_Pro.jpg
WP_20150607_08_58_02_Pro.jpg
Hình ảnh các trận Tứ Kết
 

luuthangctm

Đại Tá
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trận tk 1 là trận đôi công đẹp mắt thì trận tứ kết 2 diễn ra với thế trận 1 chiều nghiêng hoàn toàn về Đăng ngựa. Trận đấu diễn ra với hầu hết là các pha tấn công nhịp 3 (giao bóng, đối phương gò lại, giật tấn công) & nhịp 5, hầu như không có nhiều pha bóng qua lại. Có lẽ đây là lần đầu đối mặt với Đăng ngựa nên Lộc Hà Tu không có giải pháp đối phó với quả giao bóng nhiều xoáy, nhịp tấn công nhanh, đều trái phải của đối phương. Anh chấp nhận thua chung cuộc 0-3
 

luuthangctm

Đại Tá
Cùng đồng hành tường thuật trực tiếp với luuthangctm là phóng viên chiến trường Lâm Mặt Sắt, một tên tuổi lừng lẫy một thời của bóng bàn Hà Nội.
 

luuthangctm

Đại Tá
Trận tứ kết 3: Võ vs Thắng xelu

Trận đấu này được đánh giá khá cân bằng. Anh Võ chiếm đôi chút lợi thế do được chơi trên sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn.
Liệu anh Võ có tận dụng được lợi thế này để giành chiến thắng chung cuộc không. Chúng ta cùng chờ xem.
 

luuthangctm

Đại Tá
Giống như trận tứ kết 2, trận tứ kết 3 diễn ra với thế trận 1 chiều nghiêng hoàn toàn về anh Võ. Có vẻ như sự chuẩn bị chu đáo về sức khoẻ & chuyên môn đã mang lại thành công cho anh. Trong suốt cả giải đấu, anh luôn tỏ ra sung sức & duy trì tinh thần chiến đấu rực lửa.
Quay lại với diễn biến trận đấu, Thắng xelu tràn lên tấn công ngay từ những pha cầm giao bóng đầu tiên. Võ bình tĩnh lùi lại thủ, chấp nhận nhường thế chủ động cho đối phương. Hôm nay có vẻ như Thắng xelu không có được sự sung mãn & bị chi phối bởi việc cá nhân nên không thể duy trì được độ chính xác cần thiết. Anh liên tục tự đánh hỏng trong những pha tấn công đòn 2 & tỏ ra khá bế tắc khi không tìm được chiến thuật phá giải lối chơi phòng thủ phản công kín kẽ của đối phương. Ngược lại, anh Võ hoàn toàn tự tin vận dụng lối chơi phòng ngự chủ động. Anh liên tục lốp to, cao về phía cuối bàn, ép Thắng xelu vào thế phải tấn công nhiều đòn, không thể dứt điểm nhịp 3 hoặc nhịp 5. Không những vậy, anh tỏ ra chính các trong những pha phản công & cầm giao bóng ghi điểm chốt. Chung cuộc, anh Võ giành thắng lợi 3-0
 

luuthangctm

Đại Tá
Trận tứ kết cuối cùng là trận thư hùng giữa Hưng meoluoi và Dũng Ba.
Xét về thành tích đối đầu, Dũng Ba nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Hưng meoluoi là tay vợt quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu & tinh thần rất tốt. Sức trẻ có chiến thắng được bản lĩnh và kinh nghiệm hay ko? Chúng ta cùng chờ xem.
 

Bình luận từ Facebook

Top