Singapore Smash 2023 (7 - 19/3, Singapore Sports Hub Singapore, Singapore)

bachikho

Đại Tá
lối chơi của ML chủ yếu dựa vào chặn đẩy cực đều bên trái chờ dịp né phang fh mất bóng, ML k có khả năng tấn công bh (hầu như k flick hay giật trái), trước đây độ đều bh FZD k bằng ML nên toàn phải mạo hiểm né đánh hoặc tăng lực trái sớm nên thường thất thế, tuy nhiên hiện nay bh FZD thừa tự tin giằng co với ML (về độ đều), mặt khác lại nâng cấp quả giật trái (điển hình là có rất nhiều pha đối giật bằng bh) do vậy sẵn sàng đứng tua trái với ML, chờ bóng hễ chậm lại là giật trái chiếm tiên khiến ML hầu như k có cơ hội né đánh fh
xem trận hôm qua có thể thấy ML chưa gặp phải đối thủ nào mà cảm thấy bí k có lối ra như vậy, ko phải ML thua vì kém, vẫn hay như mọi khi thôi nhưng thua vì FZD quá hay, cái hơn về điều chỉnh chiến thuật của ML chỉ có tác dụng khi 2 bên ngang ngửa nhau chứ 1 khi đã thua kém (đều như nhau nhưng FZD nhanh hơn, mạnh hơn) thì sự tinh quái ko có chỗ để phát huy nữa
các bác cứ idol mà k chịu nhìn vào sự thật là ML h chỉ là No2 ở CNT, tre già măng mọc là dễ hiểu, phải chấp nhận thôi
 
Last edited:

goker

Binh Nhất
Malong giải này bị chết quả ve trái dọc biên nhiều quá
34 tuổi đã mổ đầu gối, quả lao góc trống đấy đã khó với ML rồi, lại gặp Fan quả đấy vừa nhanh vừa mạnh thì độ khó nó lên một bậc nữa cơ chịu sao thấu
 

WTT

Trung Uý
Những lần trước khi bị FZD bắt bài quả sec thì ML thường thay đổi kiểu sec nhưng lần này dù nhiều lần bị flick mất bóng ngay sau quả sec mà vẫn tiếp tục kiểu sec đó
 

388 C-1

Trung Sỹ
Fan chỉ nhức đầu khi gặp cu Thụy Điển với cú bắt ngắn trả giao bóng rất nặng, sau đó là bắn trái.
 

conduongs

Đại Tá
Khách quan nói ở tuổi này của ML đánh được như vậy là quá xuất sắc rồi, chúng ta không thể kỳ vọng cứ phải vào giải là ML phải là quán quân. Sở dĩ ML chưa chuyển sang vị trí công tác khác mà vẫn thi đấu cũng bởi vì members team china hiên tại chưa thật sự đồng đều, chưa có ai có thể làm ngào ộp cho phần còn lại của thế giới trừ ML và FZD. Chính vì điều này mà ở tuổi 34 sau các lần phẫu thuật chấn thương mà ML vẫn xuất sắc vậy thì nên vẫn chưa tìm được lứa VĐV thay thế để BHL tin tưởng rút ML ra khỏi Team thi đấu. Giống như cặp đôi Xuxin và Liu đó, ở thời đỉnh cao cặp đôi này đã ghép vào thì cầm chắc HCV ở thể loại đôi nam nữ rồi. Sau đó lứa kế cần trong nội bộ đã phần nào tương đương rồi nếu không nói là nhỉnh hơn , lại thêm phần còn lại của thế giới đã phần nào đó khắc chế được cặp đôi này thì đương nhiên BHL cũng không cố giữ cặp đôi này trong đội tuyển nữa. WCQ đâu đó cũng thể hiện được sự trưởng thành, hoàn thiện kỹ chiến thuật, nhưng khán giả theo dõi sát VĐV này vẫn thấy còn thiếu chút ổn định, tinh quái, linh hoạt biến hóa điều chỉnh trận đấu được
LSD thì rõ rồi còn dưới WCQ một chút cũng chưa nhìn thấy rõ gì cả, LJK, LGY, Zhou Qzou, ....thì vẫn còn một khoảng cách khá xa để có thể coi là nòng cốt được.
Nên ML có lẽ vẫn phải thi đấu thôi, thậm chí còn kiêm cả hai vai trò vừa HLV và VĐV nữa cơ.
Chúc các bác có những trận xem bóng bàn hay trên thế giới
 

conduongs

Đại Tá
có gì vui vẻ đâu mà thấy Fan ăn mừng hơi wa nhỉ.
Không vui sao được khi đây là một trong những giải lớn, uy tín quy tụ hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới. Trị giá giải thưởng cao, điểm thưởng xếp hạng lớn. Không vui khi vô địch giải này thì còn vui ở giải nào nữa đây
 

WTT

Trung Uý
World Table Tennis
1679466451015.png
 

lion

Đại Tá
nó khác gì giải Olympic đâu
Tuy giá trị giải thưởng lớn nhưng không thể so sánh với Olympics được.

Wang Hao hiện là HLV trưởng tuyển nam China chỉ cần có một HCV Olympics thôi thì sẽ có tên trong ngôi đền huyền thoại vậy mà 3 lần vào CK đều thua cả 3 (2004 thua Ryu SeungMin, 2008 thua Ma Lin, 2012 thua Zhang JiKe). Và cũng chính Ma Long nhờ bảo vệ thành công tấm HCV tại Olympics Tokyo 2020 (đấu năm 2021 do dịch Covid-19) đã trở thành tay vợt (nam) vĩ đại nhất mọi thời đại, bỏ lại đằng sau tất cả những Liu GuoLiang, Kong LingHui, Wadner, Zhang JiKe.
 

thanhibt

Thượng Sỹ
Olympics thì vẫn là danh giá nhất, vì 4 năm mới có một lần mà đời cầu thủ đỉnh cao đủ chín thì tầm 22-30 tuổi, trong độ tuổi đó may mắn và cực kì đỉnh cao thì mới có hai lần tham dự. Còn để đạt được huy chương lại càng khó hơn nữa. Điểm cũng được duy trì trong 4 năm thì phải
 

Bình luận từ Facebook

Top