SÂN CHƠI CHO CÁC BẠN YÊU THÍCH BÓNG BÀN HẠNG F .

thinhq6

Thượng Sỹ
Để tạo điều kiện cho các ace yêu thích bóng bàn hạng F được tham gia thi đấu giao lưu đồng thời nhằm tích lũy kinh nghiệm để dược tham gia sân chơi lớn hơn ( Diễn Đàn Bóng Bàn ) . Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Nhà Thiếu Nhi Quận Tân Bình địa chỉ số 292 đường Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình t.p. HCM. Đã tổ chức các giải thi đấu Bóng Bàn định kỳ mỗi tháng 2 lần vào các buổi sáng ngày Chủ Nhật ( xem chi tiết Diễn Đàn BBSG ) Trải qua 3 lần tổ chức thi đấu có rất nhiều vđv Hạng E và F của các clb trong t.p. HCM tham dự . Thiết nghĩ đây là một sân chơi Bóng Bàn luôn thể hiện sự đoàn kết, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Cộng thêm sự nhiệt tình chu đáo và hiếu khách của Ban Tổ Chức . Mong sân chơi này được duy trì thường xuyên, nhiều người tham gia để phát triển phong trào bóng bàn của t.p. HCM .
 

nb.toan

Thượng Tá
@thinhq6 :

BTC cần chuẩn hóa mô hình và nội dung sinh hoạt giao lưu này, cần có 1 số ACE giỏi (ở trình D, E thôi) làm trụ cột, phân bổ đều các bảng khi xếp bảng nhưng không thường xuyên tranh giải ở các nội dung đơn-đôi, thỉnh thoảng (2 tháng/lần) chủ động mời 1 số ACE ở các CLB khác đến đọ sức. Có như vậy, việc học hỏi mới đa dạng và có giá trị.

Đối với nội dung đơn, các cây gai /anti nên rải đều các bảng, kể cả các cây vợt nữ, không nên đứng cùng bảng. Do trình độ có thể chênh lệch nhau 1-2-3 trái nên khi thi đấu nên chấp 1-2-3 điểm luôn. Có như vậy, cơ hội của mọi người sẽ ngang nhau.

Đối với nội dung đôi, các cây trụ cột làm chủ lực của từng cặp đôi, không đứng chung 1 cặp đôi. Các cây vợt khác (không phân biệt về trình độ, giới tính, độ tuổi) sẽ bốc thăm ngẫu nhiên cho các bảng, đứng cặp đôi chung với các cây chủ lực. Có như vậy, cuộc tranh tài sẽ hào hứng và công bằng hơn.

Trình của e cùi bắp nhưng sẽ phấn đấu và hy vọng là 1 trong số các trụ cột của GIẢI BÓNG BÀN PHI LỢI NHUẬN này. :p:p:p:D:D:D
 

thinhq6

Thượng Sỹ
@thinhq6 :

BTC cần chuẩn hóa mô hình và nội dung sinh hoạt giao lưu này, cần có 1 số ACE giỏi (ở trình D, E thôi) làm trụ cột, phân bổ đều các bảng khi xếp bảng nhưng không thường xuyên tranh giải ở các nội dung đơn-đôi, thỉnh thoảng (2 tháng/lần) chủ động mời 1 số ACE ở các CLB khác đến đọ sức. Có như vậy, việc học hỏi mới đa dạng và có giá trị.

Đối với nội dung đơn, các cây gai /anti nên rải đều các bảng, kể cả các cây vợt nữ, không nên đứng cùng bảng. Do trình độ có thể chênh lệch nhau 1-2-3 trái nên khi thi đấu nên chấp 1-2-3 điểm luôn. Có như vậy, cơ hội của mọi người sẽ ngang nhau.

Đối với nội dung đôi, các cây trụ cột làm chủ lực của từng cặp đôi, không đứng chung 1 cặp đôi. Các cây vợt khác (không phân biệt về trình độ, giới tính, độ tuổi) sẽ bốc thăm ngẫu nhiên cho các bảng, đứng cặp đôi chung với các cây chủ lực. Có như vậy, cuộc tranh tài sẽ hào hứng và công bằng hơn.

Trình của e cùi bắp nhưng sẽ phấn đấu và hy vọng là 1 trong số các trụ cột của GIẢI BÓNG BÀN PHI LỢI NHUẬN này. :p:p:p:D:D:D
Cám ơn bạn Toản đã góp ý Ban Tổ Chức sẽ xem lại. Mục đích để anh em bóng bàn gặp nhau giao lưu nhưng trình độ cũng không được chênh lệch nhiều . Bạn Toản có thể rủ thêm một số ace cùng sở thích tham gia cho vui .
 
Em có đi chung mấy người bạn tham gia giải lần 3 , giải này cũng thú vị.
Nhưng CN này tổ chức đôi, đúng là khá hay, nhưng riêng phần ghép đôi ngẫu nhiên thì hơi mất hứng.
Vì ghép kiểu đó chủ yếu giành cho các thành viên hay chơi tại clb , đã biết nhau rồi, chứ những thành viên từ clb khác tới thì họ sẽ ko thích. Vì đánh đôi khó chơi hơn đơn.
Nếu ghép thế thì ko ai biết đồng đội mình đánh như thế nào, rơ ra sao để phối.
Thành ra bản thân mình sẽ lóng ngóng, bạn đôi mình cũng vậy, và đôi bên kia cũng thế. Thành ra 1 trận đấu mà cả 4 người chả ai phát huy được đúng khả năng, nói thật là dù thằng hay thua, suy cho cùng vẫn là ko hứng .
Vài dòng góp ý với giải, vì ban đầu bạn em cũng tính làm vài đôi mà nghe nói ghép ngẫu nhiên cũng xin thôi.
 

nb.toan

Thượng Tá
@Né Phải Giật Trái nói có lý. Đánh đôi mà không phối hợp được thì người này tức người kia, người kia bực người nọ, khó mà tránh được xung đột nội bộ. Anh đánh hay chê anh đánh dở làm cho anh đánh dở buồn - bị ức chế, cả anh đánh hay cũng bị ức chế luôn, sinh ra nản, mất hứng, giận nhau, bỏ cuộc. Tâm lý này ai cũng hiểu, coi bộ khó mà vượt qua à nha.

Sân chơi này là giao lưu lành mạnh, có cạnh tranh nhưng không có hơn thua vì giải thưởng (có đâu mà hưởng). Nói cứ chơi vô tư, vui là chính, giao lưu học hỏi thì sáo rỗng và ... xạo quá. Có ai học được ai cái gì đâu chứ. :p

Thật ra là có, nhiều là khác. Vd: biết thêm nhiều người, biết thêm nhiều đường bóng, biết thêm nhiều kiểu giao bóng, lối chơi bóng, cách đánh - cách đỡ, v.v... và vì vậy, tiếc gì mà không biết thêm lối đánh đôi, bắt cặp với người này người kia cho nó lạ, nếu giao lưu cho vui thì sao phải khó khăn với bạn chơi để rồi không vui. Giả sử có thua thì cũng chẳng ai nói hay đánh giá mình thấp đi cả, có chăng chỉ ra không hợp rơ nhau, chưa hiểu nhau. Thế thôi!

Nếu muốn có thành tích hoặc có tên tuổi thì đăng ký vào các giải chuyên /bán chuyên ngoài kia, chui vào cái giải phi lợi nhuận này làm chi, toàn là E F J K ... thôi hà, chỉ có tràng pháo tay làm quà; nếu muốn có hứng hoặc thêm phần phấn khích thì bay vào các Clb có độ bia bia bia đấy. Nói thật, thua nhiều bia quá thì hứng cũng không nổi. :(

Hay là thay đổi hình thức đánh đôi 1 chút, 1 số bạn biết nhau thì cặp với nhau gọi là cặp ONE, phân bổ đều các bảng, những người còn lại thì có thể bắt cặp ngẫu nhiên gọi là cặp TWO, sau đó giao lưu theo hình thức thách đấu, loại cặp ONE trực tiếp.

Mỗi cặp TWO được quyền đấu với từng cặp ONE, tối đa 2 trận/ONE, nếu có 4 bảng x 2 ONE thì ít nhất cũng được thi đấu 8 trận, không đấu hết cũng không sao. Nếu thắng được ONE nào thì ONE đó ra ngoài ngồi.

Sau 1 vòng đấu, 2 ONE có thể thách đấu với nhau, ONE nào thua thì ra ngoài ngồi, nếu không thì vào luôn vòng 2. Tất cả TWO còn lại đều vào vòng 2.

Tại vòng 2, BTC bốc thăm ngẫu nhiên các cặp ONE-ONE/TWO-TWO đấu với nhau, cặp nào thua thì ra ngoài ngồi, đến khi còn lại 1 ONE và 1 TWO vào chung kết. Như vậy chỉ có 2 danh hiệu Nhất và Nhì.
 

thinhq6

Thượng Sỹ
Em có đi chung mấy người bạn tham gia giải lần 3 , giải này cũng thú vị.
Nhưng CN này tổ chức đôi, đúng là khá hay, nhưng riêng phần ghép đôi ngẫu nhiên thì hơi mất hứng.
Vì ghép kiểu đó chủ yếu giành cho các thành viên hay chơi tại clb , đã biết nhau rồi, chứ những thành viên từ clb khác tới thì họ sẽ ko thích. Vì đánh đôi khó chơi hơn đơn.
Nếu ghép thế thì ko ai biết đồng đội mình đánh như thế nào, rơ ra sao để phối.
Thành ra bản thân mình sẽ lóng ngóng, bạn đôi mình cũng vậy, và đôi bên kia cũng thế. Thành ra 1 trận đấu mà cả 4 người chả ai phát huy được đúng khả năng, nói thật là dù thằng hay thua, suy cho cùng vẫn là ko hứng .
Vài dòng góp ý với giải, vì ban đầu bạn em cũng tính làm vài đôi mà nghe nói ghép ngẫu nhiên cũng xin thôi.
Vậy thì mình có thể thay đổi là đánh đơn thay vì đánh đôi. Chuyện đó cũng không có gì khó đâu. Cuộc chơi này tự chúng ta quyết định miễn sao là vui thôi. Vậy cứ rủ bạn tham gia nhé. Hẹn gặp lại .
 

thinhq6

Thượng Sỹ
@Né Phải Giật Trái nói có lý. Đánh đôi mà không phối hợp được thì người này tức người kia, người kia bực người nọ, khó mà tránh được xung đột nội bộ. Anh đánh hay chê anh đánh dở làm cho anh đánh dở buồn - bị ức chế, cả anh đánh hay cũng bị ức chế luôn, sinh ra nản, mất hứng, giận nhau, bỏ cuộc. Tâm lý này ai cũng hiểu, coi bộ khó mà vượt qua à nha.

Sân chơi này là giao lưu lành mạnh, có cạnh tranh nhưng không có hơn thua vì giải thưởng (có đâu mà hưởng). Nói cứ chơi vô tư, vui là chính, giao lưu học hỏi thì sáo rỗng và ... xạo quá. Có ai học được ai cái gì đâu chứ. :p

Thật ra là có, nhiều là khác. Vd: biết thêm nhiều người, biết thêm nhiều đường bóng, biết thêm nhiều kiểu giao bóng, lối chơi bóng, cách đánh - cách đỡ, v.v... và vì vậy, tiếc gì mà không biết thêm lối đánh đôi, bắt cặp với người này người kia cho nó lạ, nếu giao lưu cho vui thì sao phải khó khăn với bạn chơi để rồi không vui. Giả sử có thua thì cũng chẳng ai nói hay đánh giá mình thấp đi cả, có chăng chỉ ra không hợp rơ nhau, chưa hiểu nhau. Thế thôi!

Nếu muốn có thành tích hoặc có tên tuổi thì đăng ký vào các giải chuyên /bán chuyên ngoài kia, chui vào cái giải phi lợi nhuận này làm chi, toàn là E F J K ... thôi hà, chỉ có tràng pháo tay làm quà; nếu muốn có hứng hoặc thêm phần phấn khích thì bay vào các Clb có độ bia bia bia đấy. Nói thật, thua nhiều bia quá thì hứng cũng không nổi. :(

Hay là thay đổi hình thức đánh đôi 1 chút, 1 số bạn biết nhau thì cặp với nhau gọi là cặp ONE, phân bổ đều các bảng, những người còn lại thì có thể bắt cặp ngẫu nhiên gọi là cặp TWO, sau đó giao lưu theo hình thức thách đấu, loại cặp ONE trực tiếp.

Mỗi cặp TWO được quyền đấu với từng cặp ONE, tối đa 2 trận/ONE, nếu có 4 bảng x 2 ONE thì ít nhất cũng được thi đấu 8 trận, không đấu hết cũng không sao. Nếu thắng được ONE nào thì ONE đó ra ngoài ngồi.

Sau 1 vòng đấu, 2 ONE có thể thách đấu với nhau, ONE nào thua thì ra ngoài ngồi, nếu không thì vào luôn vòng 2. Tất cả TWO còn lại đều vào vòng 2.

Tại vòng 2, BTC bốc thăm ngẫu nhiên các cặp ONE-ONE/TWO-TWO đấu với nhau, cặp nào thua thì ra ngoài ngồi, đến khi còn lại 1 ONE và 1 TWO vào chung kết. Như vậy chỉ có 2 danh hiệu Nhất và Nhì.
Sáng Chủ Nhật này bạn cứ đến tham gia và rủ thêm bạn có thể mình tổ chức đánh đơn và tạo vài cặp đôi giao lưu thêm.
 

Bình luận từ Facebook

Top