Lời cảm ơn đám tang

Dũng Gai

Moderator
Thân gửi: Toàn thể các thành viên yêu thích bóng bàn Lào Cai
Sau một thời gian chữa chạy nhưng bệnh tình bố tôi là bệnh nan y, ung thư gan giai đoạn cuối, bố Tôi đã từ trần vào hồi 5 h 48 phút ngày 10 tháng 7 năm 2014, an táng tại nghĩa trang Thống Nhất - TP Lào Cai.
Những thành viên yêu thích bóng bàn Lào Cai với tinh thần đoàn kết, tình cảm đã cử đại diện đến viếng Bố Tôi.
Trong suốt thời gian Bố Tôi lâm bệnh đến lúc quy tiên, nhiều thành viên đã tới động viên thăm hỏi và phúng viếng. Đây là những nghĩa cử cao đẹp của các thành viên yêu thích bóng bàn Lào Cai
Thay mặt gia đình xin gửi lới cảm ơn tới tất cả các thành viên bóng bàn Lào Cai.
Trong lúc tang gia bối rối, có vấn đề gì khiếm khuyết, Gia đình xin được lượng thứ.
Thay mặt gia đình:
Trưởng nam: Nguyễn Đình Dũng (Dũng Gai).
 

Duongapaco

Đại Tá
Như vậy là em và gia đình đã lo chu đáo cho ông rồi, hy vọng ở dưới suối vàng ông thanh thản phù hộ cho gia đình em mọi sự yên lành
 

Bình luận từ Facebook

Top