[Khiếu nại] Về việc VĐV Áng của đội D Duy Hưng giao bóng sai luật

bình-bung

Trung Uý
Theo mình cả 3 đều có lỗi ở phần này :
- Lỗi thứ nhất ở VĐV áo vàng giao bóng không đúng luật , được trọng tài nhắc nhở vẫn không khắc phục (lúc đầu có giao đúng luật mà)
- Lỗi thứ hai ở trong tài : Thiếu kiên quyết trong xử lý tình huống (trường hợp này chỉ nhắc nhở lần thứ 2 sau đó nếu VĐV áo vàng tiếp tục vi phạm sẽ xử thua quả giao bóng đó dù đối thủ có đỡ bóng được hay không bằng 1 điểm cộng cho VĐV áo đỏ) Việc này không cần thiết phải gọi hỏi ý kiến BTC giải gì cả.
- Lỗi thứ ba ở VĐV áo đỏ (trong đó có lãnh đội) , giống như một số ý của các bác đã nêu , VĐV áo đỏ khi thấy quả giao bóng sai luật sau 2 lần nhắc nhở sẽ dừng thi đấu ở quả giao bóng sai luật thứ 3 và đề nghị trong tài xử lý ngay tình huống đó.
 

bình-bung

Trung Uý
Chuyện đã lỡ rồi các bên có liên quan (sau đó là liên hoan) nên "rút kinh nghiệm" xử lý việc theo "đúng quy trình" là an vui , bây giờ BTC đem ra xử thì rối lên nữa đấy...
 

d2vice

Thượng Sỹ
Gặp những người giao kiểu này , e sẽ giao kiểu tennis tung lên vỗ cái đốp phát vào bàn xong bảo mình đc ăn điểm , kiểu gì người ta chẳng bảo : " Mày ko biết luật bóng bàn àk " , lúc đó sẽ đối giật lại " thế cái luật nào luật giao không cần phải tung bóng khi phát "
- thứ 2 là em thấy 1 vài người có cmt là bác đã giao quen như này , ấy thế mà từ trước tới giờ vẫn đánh bóng 40 bao nhiêu năm , ITTF ra luật phải đánh bóng 40+ vẫn phải thay đổi , hay là đang từ séc 21 phát 5 quả xong xuống séc 11 phát 2 quả , rồi từ ser giấu bóng sang không được giấu bóng để giảm sự lợi hại của VĐV TQ mà tàu nó vẫn phải chấp nhận đấy thôi
- Chơi môn gì mình phải tôn trọng điều luật của môn đó cũng là tôn trọng bản thân mình và đối thủ , chứ không ví dụ như môn bóng đá nó ra cái thẻ vàng thẻ đỏ làm gì , việt vị làm gì ??
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
Gặp những người giao kiểu này , e sẽ giao kiểu tennis tung lên vỗ cái đốp phát vào bàn xong bảo mình đc ăn điểm , kiểu gì người ta chẳng bảo : " Mày ko biết luật bóng bàn àk " , lúc đó sẽ đối giật lại " thế cái luật nào luật giao không cần phải tung bóng khi phát "
- thứ 2 là em thấy 1 vài người có cmt là bác đã giao quen như này , ấy thế mà từ trước tới giờ vẫn đánh bóng 40 bao nhiêu năm , ITTF ra luật phải đánh bóng 40+ vẫn phải thay đổi , hay là đang từ séc 21 phát 5 quả xong xuống séc 11 phát 2 quả , rồi từ ser giấu bóng sang không được giấu bóng để giảm sự lợi hại của VĐV TQ mà tàu nó vẫn phải chấp nhận đấy thôi
- Chơi môn gì mình phải tôn trọng điều luật của môn đó cũng là tôn trọng bản thân mình và đối thủ , chứ không ví dụ như môn bóng đá nó ra cái thẻ vàng thẻ đỏ làm gì , việt vị làm gì ??
vãi cả giao tennis. giao thế mỗi bên có 1 ông máu nóng là dễ akira Fang lắm.
trọng tài cứ bắt thẳng tay là đc
 

d2vice

Thượng Sỹ
vãi cả giao tennis. giao thế mỗi bên có 1 ông máu nóng là dễ akira Fang lắm.
trọng tài cứ bắt thẳng tay là đc
E thấy trọng tài chẳng bao giờ bắt những quả đó ở những giải đấu nghiệp dư , khác gì chúng ta đang chơi một môn bóng bàn mà luật là chúng ta đề ra
 

hoangtdsi

Đại Uý
nói chung em sai rồi các bác kiện không cho đánh nữa là xong bởi nếu tung bóng thì trình bác ấy chắc không đánh nổi D. thực thế thấy clip cậu trẻ đánh hỏng khá nhiều chứ giao bóng không thể chết trực tiếp như cụ Chinh Tuốt Lúa được.
Anh thấy em đánh chuẩn, hay nhưng qua nhiều topic tranh luận về giao bóng thì em rất ủng hộ việc giao bóng sai luật với quan điểm: học tập nâng cao trình đỡ của người chơi, đối thủ lớn tuổi....Anh thì không phản đối người giao bóng sai luật chơi bóng bàn, và cũng ko có quá khắt khe, kỳ thị gì quá khi chơi giao lưu bình thường cả. Chơi ở chỗ làm, ở clb hoặc giao lưu vui vẻ thì thoải mái thế nào cũng được.
Tuy nhiên trong khuôn khổ một giải đấu thì anh cũng không đồng ý, dù cũng có thể châm chước 1 chút cho một số trường hợp mức độ sai vừa phải. Những người giao quá sai luật không nên tham gia đánh giải, và cũng không nên để họ tham gia. Như thế không công bằng với những người chơi khác.
Người giao bóng sai luật ngày càng ít dần theo thời gian, và sẽ còn trở lên thiểu số vì mỗi người mới chơi dù bất kỳ trong trường hợp nào cũng đều được khuyến khích không tập kiểu giao bóng sai luật. Vì vậy chẳng có động cơ chính đáng nào đáng để cho ta phải thích ứng với các kiểu giao bóng sai luật, mất thời gian, mất công mất sức, thời gian tập đỡ giao bóng đúng luật còn chưa ăn thua lại còn phải đi học đỡ sai luật để rồi thi thoảng mới gặp.
 

namvietinbank

Đại Uý
Anh thấy em đánh chuẩn, hay nhưng qua nhiều topic tranh luận về giao bóng thì em rất ủng hộ việc giao bóng sai luật với quan điểm: học tập nâng cao trình đỡ của người chơi, đối thủ lớn tuổi....Anh thì không phản đối người giao bóng sai luật chơi bóng bàn, và cũng ko có quá khắt khe, kỳ thị gì quá khi chơi giao lưu bình thường cả. Chơi ở chỗ làm, ở clb hoặc giao lưu vui vẻ thì thoải mái thế nào cũng được.
Tuy nhiên trong khuôn khổ một giải đấu thì anh cũng không đồng ý, dù cũng có thể châm chước 1 chút cho một số trường hợp mức độ sai vừa phải. Những người giao quá sai luật không nên tham gia đánh giải, và cũng không nên để họ tham gia. Như thế không công bằng với những người chơi khác.
Người giao bóng sai luật ngày càng ít dần theo thời gian, và sẽ còn trở lên thiểu số vì mỗi người mới chơi dù bất kỳ trong trường hợp nào cũng đều được khuyến khích không tập kiểu giao bóng sai luật. Vì vậy chẳng có động cơ chính đáng nào đáng để cho ta phải thích ứng với các kiểu giao bóng sai luật, mất thời gian, mất công mất sức, thời gian tập đỡ giao bóng đúng luật còn chưa ăn thua lại còn phải đi học đỡ sai luật để rồi thi thoảng mới gặp.
nõi thật chứ già thì em tha vì chơi từ mấy chục năm khó đổi. còn trẻ mà cố tình chơi bẩn thì em còn khinh không thèm đôi co. thể thao và cờ bạc nó thể hiện tính cách con người. giao bóng sạch chưa chắc phải người ok nhưng giao bóng bẩn thì coi chừng trong cuộc sống nó có thể dùng mọi cách để đạt được mục đích...
 

Bình luận từ Facebook

Top