[Khiếu nại] Về việc VĐV Áng của đội D Duy Hưng giao bóng sai luật

Tuyen Gai

Trung Sỹ
Chào AE yêu thích môn bóng bàn! Tôi xin chia sẻ về vấn đề này như sau:
Dân tộc nào cũng mong muốn phát triển, người nào cũng muốn mình tiến bộ... Trong giao tiếp, 2 người trở lên là phải có quy tắc. Các quốc gia có Hiến pháp, pháp luật... Hanoi Super League 2016 có Điều lệ. Chúng ta đã tham gia là cùng nhau chấp nhận theo các quy định của Điều lệ. Trong Điều lệ đã quy định rất rõ về việc giao bóng (vì đây là vấn đề tồn tại, gây tranh cãi khá nhiều), Tôi cảm thông và chia sẻ với
Long đội trưởng đội D 9x Mizuno. Tôi đã từng trong ban Tổ chức, từng cầm quân tham gia các giải đấu của cơ quan, đơn vị. Đã ý kiến với Ban tổ chức, Tổ trọng tài về quả giao bóng vi phạm Điều lệ Giải và lần nào cũng thành công... Người vi phạm bị xử đúng luật, từ đó động viên được tinh thần AE, không riêng về bóng bàn mà tin vào sự công bằng, vào sự bình đẳng trước Luật. Theo tôi, tỷ lệ người vi phạm Luật về quả giao bóng đến mức gây bức xúc cho đối thủ như trên rất ít, nhưng chỉ cần 1 người đã làm cho không khí diễn Diễn đàn kém đi rất nhiều.. Rất mong Ban Tổ chức có ý kiến nghiêm túc theo Điều lệ, không để tình trạng này tiếp diễn. Mong AE có ý kiến thì nên chia sẻ, bàn luận có căn cứ pháp lý... không nên theo cảm tính hoặc theo "thói quen" vì đã là thói quen xấu thì phải bỏ... còn nếu không bỏ được, chỉ có về nhà, đóng cửa lại, 1 mình trong phòng mà thực hiện... thì mới không ảnh hưởng xấu đến người khác...
 

Daoky09

Đại Tá
Bác @Daoky09 ơi, đại diện của những chiến sĩ không còn trẻ chơi bóng, bác cảm thấy thế nào ạ ?
Xin chào tất cả các bạn đang tham gia Topic này! Mình không muốn tranh luận dẫn đến mất đoàn kết, đơn giản là có bạn nào máu " đồng bào" lên thì mất vui, căng thẳng không cần thiết. Nhân @Trạng .... CÁ có hỏi về cảm nhận, mình cũng xin bày tỏ ý kiến cá nhân như sau:
Bất kể môn chơi nào, từ đơn giản đến phức tạp, dù chính quy (giải đấu) đến cá độ luật rừng, cũng đều có luật chơi riêng của nó, có như vậy nó mới thể hiện đúng tinh thần của luật chơi - ĐẸP và CÓ Ý NGHĨA. Nếu không thực hiện luật của môn chơi đó thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Các bạn thấy có đúng không?
 

Mabumap2k6

Đại Uý
Mình cũng nghĩ đã tham gia giải thì phải tôn trọng điều lệ, quy định của giải. Cảm giác ko làm được thì đừng tham gia. Còn thích đục chọi thì giao lưu ở ngoài có ai cấm đâu. Xem clip cho thấy bác này ko phải là ko giao đúng luật được mà xem trọng ăn thua quá nên mới giao như vậy (mặc dù trọng tài có nhắc nhở 5 lần).
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Điều lệ giải Đà Nẵng
1.Luật và bóng thi đấu:
-Áp dụng luật thi đấu bóng bàn do TCTDTT ban hành.Sách luật do nhà xuất bản TDTT phát hành năm 2011,trừ thể thức thi đấu sẽ có quy định riêng.
+ Bóng thi đấu màu trắng hiệu ….. –Đường kính 40 + .
Lưu ý : Khuyến khích các VĐV giao bóng đúng luật , thi đấu đẹp, đoàn kết.

Điều lệ giải Hà Nội và Sai gòn

1. Luật và bóng thi đấu: Áp dụng luật thi đấu bóng bàn do TCTDTT ban hành, luật bóng bàn ITTF hiện hành
Yêu cầu các VĐV lưu ý các điểm sau
1. Quả giao bóng tuân thủ theo luật: lưu ý tung bóng theo phương thẳng đứng và không được tạo xoáy, che bóng

Xem lại điều lệ các giải Diễn đàn thì thấy ở Đà nẵng chỉ khuyến khích các VĐV giáo bóng đúng luật. Còn tại Hà Nội và Sài Gòn thì quy định rõ luôn: quả giao bóng tuân thủ theo luật...
Vậy thì bạn "long thủ" khiếu nại là đúng và tôi cũng đang chờ xem Admin xử lý thế nào. Có điều nếu ngay tại trận đấu đó các bạn kiên quyết hơn: ví dụ như: dứt khoát dơ tay xin phép trọng tài không đỡ giao bóng đối với những quả sai luật và yêu cầu trọng tài xử lý ngay thì tôi nghĩ chắc bác kia cũng phải thay đổi thôi.
 

long thủ

Đại Tá
Cảm ơn mọi người đã góp ý, anh Tống Đức Thuận đã có lời với đội Duy Hưng về việc này, đề nghị VĐV Áng không giao bóng phản cảm trong những trận đấu sau, nếu tái diễn có thể bị loại khỏi giải.

BCT cũng cho phép trong trường hợp gặp hoàn cảnh tương tự thì có thể gọi điện trực tiếp cho anh Thuận để giải quyết.

Để vụ việc trở nên căng thẳng là không ai muốn, nhưng vì 1 nền bóng bàn công bằng văn minh thì chúng ta phải có tiếng nói với những hành vi không đẹp, miền Nam họ tuân thủ rất đúng luật vậy thì tại sao miền Bắc lại không thể như họ ?

Thân ái.
 

nhuan-anti

Trung Sỹ
Năm nay tôi thấy BTC đang bận việc gì sao mà cập nhật kết quả cũng tệ quá. Còn việc khiếu nại này đáng ra BTC phải lên diễn đàn có ý kiến ngay chứ sao lại chỉ có anh em tham gia giải ý kiến vậy?
 

ha_hadinh

Trung Uý
Ý thức xã hội phản ánh từ pháp luật mà ra. Chúng ta cứ ủng hộ việc tuân thủ luật lệ là ý thức chung sẽ được nâng cao.
Xin lỗi các bạn chứ bảo nói quen rồi ko sửa được nghe hài lắm. Mỗi việc cỏn con như vậy ko làm được thì nghỉ chơi đi
 

bogiahn1

Thượng Sỹ
Đề nghị Ban Quản trị giải có ý kiến chính thức, giảm bớt việc tranh luận không cần thiết, có thể gây mất đoàn kết. Trân trọng!
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Cảm ơn mọi người đã góp ý, anh Tống Đức Thuận đã có lời với đội Duy Hưng về việc này, đề nghị VĐV Áng không giao bóng phản cảm trong những trận đấu sau, nếu tái diễn có thể bị loại khỏi giải.

BCT cũng cho phép trong trường hợp gặp hoàn cảnh tương tự thì có thể gọi điện trực tiếp cho anh Thuận để giải quyết.

Để vụ việc trở nên căng thẳng là không ai muốn, nhưng vì 1 nền bóng bàn công bằng văn minh thì chúng ta phải có tiếng nói với những hành vi không đẹp, miền Nam họ tuân thủ rất đúng luật vậy thì tại sao miền Bắc lại không thể như họ ?

Thân ái.
Như vậy chắc kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên? Mà xử thua thì cũng khó thật vì trận đấu đã xong - đã có biên bản (trọng tài và đối thủ đều chấp nhận).
Rút kinh nghiệm trong những trường hợp tương tự, cần kiên quyết dơ tay xin phép trọng tài không đỡ giao bóng sai luật, lúc đó trọng tài buộc phải thi hành đúng luật. Có thể xử lý mềm một chút là cho giao lại 2 lần trong một trận đấu, đến lần thứ 3 thì tính điểm thắng cho VĐV kia luôn. trong trường hợp VĐV sai luật "cùn" không tuân thủ trọng tài thì mới phải gọi điện báo BTC.
Tôi nghĩ chúng ta phải đồng lòng nhất trí như vậy thì ít nhất cũng loại bỏ được động tác không tung bóng (trong đó có đục, chọi, xoa...) vì nhìn rất là rõ ràng ai cũng thấy ngay. Còn động tác che bóng thì nhạy cảm hơn, khó quyết định hơn thì đành phải chấp nhận giảm dần thôi - Đành phải sống chung với lũ vậy (nhưng mà lũ nhỏ còn chịu được!).
 

hungvotdoc

Thượng Tá
có vẻ như chỉ mình Namvietinbank là yêu cái xấu... ^^
Tôi nghĩ không phải mình bạn đâu mà có không ít người cũng có suy nghĩ kiểu " thông cảm" như bạn đấy, trong đó có cả tôi. Nhiều khi giật mình nghĩ lại thấy có lẽ do suy nghĩ cảm thông rồi cả nể (kiểu Việt Nam) như vậy của mình cũng như nhiều người khác mà góp phần dung túng, cổ súy cho một hành vi phạm luật của nhiều người như hiện nay. Nhiều người đến chỗ tôi chơi giao lưu giao bóng không tung, già có, trẻ có chúng tôi vẫn tiếp đón vui vẻ nhưng vẫn thường xuyên nhắc: " bác không tung bóng đấy nhé!". Song, đâu lại vào đấy - vẫn cứ thế! Nói về độ hiếu thắng thì chính các bác này là hiếu thắng hơn cả - bằng mọi giá! (chứ còn đã là môn thể thao chân chính thì ai chả muốn thắng - trừ bán độ). Nhưng đó là chơi vui, thế nào cũng được do thỏa thuận. Còn trong một giải thì dù bạn có yêu nó hay ghét nó thì cũng phải theo Điều lệ để đảm bảo sự công bằng. Vấn đề ở đây là làm sao để thực thi Điều lệ được triệt để ở mọi nơi - Nên tôi mới đưa ra biện pháp kiên quyết ở bài trên và đề nghị mọi người đều phải thống nhất mới được.
 
Anh sai rồi.

Người ta lập ra giải diễn đàn, có điều lệ mà ai cũng phải tuân theo. Nếu đã không tuân theo được thì tham gia làm gì, cứ đánh giao lưu ở ngoài thì chẳng ai nói. Còn nếu đã vào giải tức là chấp nhận tuân theo điều lệ của nó, vì thế bọn em hoàn toàn có quyền khiếu nại nếu như điều lệ bị vi phạm.

Giờ các đội khác cũng cho 1 2 bác già vào giao đục chọi rồi bảo do quen thế rồi phải chấp nhận, thì giải thành cái gì ?

Tiếp theo, là bác Áng vẫn có thể tung, dù thấp, nhưng cũng chứng tỏ là có thể tung, nhưng bác ấy vẫn tiếp tục sử dụng cú giao không tung để làm khó đội em, cho dù trọng tài đã nhắc nhở 5 lần.

Cái lý do thói quen là lý do nực cười nhất, thói quen nào cũng sửa được hết, chẳng qua người ta có muốn hay không thôi.

Giả sử như đội Duy Hưng vào vòng trong, thì có trọng tài quốc gia bắt, cũng sẽ xử thua. Như thế thì rất bất công cho các đội khác.

Bọn em mong muốn có 1 sân chơi công bằng cho tất cả mọi người, chứ chẳng phải hơn thua 1 2 trận mà làm căng lên làm gì. Việc khiếu nại này chả ai mong muốn vì có thể mất hòa khí, nhưng em cũng phải nói vì kiểu gì các đội sau cũng sẽ có người nói thay em.

Bao giờ VN mới khá được!
 

long thủ

Đại Tá
Như vậy chắc kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên? Mà xử thua thì cũng khó thật vì trận đấu đã xong - đã có biên bản (trọng tài và đối thủ đều chấp nhận).
Rút kinh nghiệm trong những trường hợp tương tự, cần kiên quyết dơ tay xin phép trọng tài không đỡ giao bóng sai luật, lúc đó trọng tài buộc phải thi hành đúng luật. Có thể xử lý mềm một chút là cho giao lại 2 lần trong một trận đấu, đến lần thứ 3 thì tính điểm thắng cho VĐV kia luôn. trong trường hợp VĐV sai luật "cùn" không tuân thủ trọng tài thì mới phải gọi điện báo BTC.
Tôi nghĩ chúng ta phải đồng lòng nhất trí như vậy thì ít nhất cũng loại bỏ được động tác không tung bóng (trong đó có đục, chọi, xoa...) vì nhìn rất là rõ ràng ai cũng thấy ngay. Còn động tác che bóng thì nhạy cảm hơn, khó quyết định hơn thì đành phải chấp nhận giảm dần thôi - Đành phải sống chung với lũ vậy (nhưng mà lũ nhỏ còn chịu được!).

Vẫn giữ nguyên kết quả là đội em thua anh ạ, trong trận đó bọn em chủ nhà là trọng tài thì đã nhắc nhở đến lần thứ 5 và mặc dù đã nói là sẽ lật điểm luôn nếu còn tiếp tục, nhưng mà vẫn không ăn thua, thế nên mới có topic như đây. Những lần sau bọn em sẽ gọi thẳng cho BTC chứ không cả nể như trận vừa rồi.
 

Bình luận từ Facebook

Top