Kết quả bốc thăm Saigon Super League 2016

anh lang thang

Trung Uý
Em xin góp ý chút. Ở vòng 1/16, bốc thăm nhất bảng này thì gặp đội hạng tư bảng khác, và nhì bảng thì gặp đội hạng ba. Như vậy thì đội nhì bảng, và đội hạng ba sẽ có chút quyền lợi, tránh được đội nhất bảng. Từ đó sự cạnh tranh thứ hạng trong các bảng sẽ quyết liệt hơn, và công bằng hơn. Anh Nghĩa thấy vậy được không?

Em Hoàng
Phương án hay!
 

nb.toan

Thượng Tá
Đội nhất bảng này bị loại bởi đội cuối bảng khác thì ... từ bỏ cuộc chơi! có sao đâu, chuyện bình thường! Tôi thấy chẳng có oan sai oan ức gì ở đây cả.

Do tôi không hiểu vòng đấu này gọi là vòng gì? Vòng 1/16 hay vòng 1/8 hay vòng R16 /R32?
Rốt cuộc vòng này có mấy trận đấu? Ai đấu, ai không?

Và do tôi thấy các ACE đều ngại đội Nhì, Ba sẽ gặp đội Nhất và mất quyền lợi, nên đẩy đội thứ 4 đi “nạp mạng” nên viết linh tinh đó mà.

Các đội đã có 6, 7 ngày giao tranh (7 trận/ngày) ở vòng bảng rồi nên 16 đội mạnh nhất của 4 bảng chỉ cần bốc thăm ngẫu nhiên thành 8 cặp (vòng 1/8) đấu trực tiếp vào tứ kết (vòng 1/4), không phân biệt ABCD /1234 gì hết, và tiếp tục các trận giành ngôi vô địch lượt đi.

Nếu lỡ các đội trong cùng bảng cũ phải loại lẫn nhau thì vẫn phải chấp nhận.
 

Nam11

Trung Sỹ
Do tôi không hiểu vòng đấu này gọi là vòng gì? Vòng 1/16 hay vòng 1/8 hay vòng R16 /R32?
Rốt cuộc vòng này có mấy trận đấu? Ai đấu, ai không?

Và do tôi thấy các ACE đều ngại đội Nhì, Ba sẽ gặp đội Nhất và mất quyền lợi, nên đẩy đội thứ 4 đi “nạp mạng” nên viết linh tinh đó mà.

Các đội đã có 6, 7 ngày giao tranh (7 trận/ngày) ở vòng bảng rồi nên 16 đội mạnh nhất của 4 bảng chỉ cần bốc thăm ngẫu nhiên thành 8 cặp (vòng 1/8) đấu trực tiếp vào tứ kết (vòng 1/4), không phân biệt ABCD /1234 gì hết, và tiếp tục các trận giành ngôi vô địch lượt đi.

Nếu lỡ các đội trong cùng bảng cũ phải loại lẫn nhau thì vẫn phải chấp nhận.
Đây cũng là một phương án, nhưng không đảm bảo quyền lợi cho đội nhất bản. Ví dụ nhất A gặp nhất B, A thua B. Đội hạng 4 bản A gặp hạng 4 bản B mà 4A thắng 4B. Vậy thì nhất bản A bị loại, hạng 4 bản A lại vào vòng sau ah.
Nếu áp dụng phương án này thì các đội đánh vòng bản sẽ ko đánh hết sức vì hạng 1 không có khác gì hạng tư
 

NittakuBro

Binh Nhì
Đây cũng là một phương án, nhưng không đảm bảo quyền lợi cho đội nhất bản. Ví dụ nhất A gặp nhất B, A thua B. Đội hạng 4 bản A gặp hạng 4 bản B mà 4A thắng 4B. Vậy thì nhất bản A bị loại, hạng 4 bản A lại vào vòng sau ah.
Nếu áp dụng phương án này thì các đội đánh vòng bản sẽ ko đánh hết sức vì hạng 1 không có khác gì hạng tư
Hoan nghênh nam11@. Vui nhưng cũng đồng thời cạnh tranh công bằng hơn!
 

Nam11

Trung Sỹ
Do tôi không hiểu vòng đấu này gọi là vòng gì? Vòng 1/16 hay vòng 1/8 hay vòng R16 /R32?
Rốt cuộc vòng này có mấy trận đấu? Ai đấu, ai không?

Và do tôi thấy các ACE đều ngại đội Nhì, Ba sẽ gặp đội Nhất và mất quyền lợi, nên đẩy đội thứ 4 đi “nạp mạng” nên viết linh tinh đó mà.

Các đội đã có 6, 7 ngày giao tranh (7 trận/ngày) ở vòng bảng rồi nên 16 đội mạnh nhất của 4 bảng chỉ cần bốc thăm ngẫu nhiên thành 8 cặp (vòng 1/8) đấu trực tiếp vào tứ kết (vòng 1/4), không phân biệt ABCD /1234 gì hết, và tiếp tục các trận giành ngôi vô địch lượt đi.

Nếu lỡ các đội trong cùng bảng cũ phải loại lẫn nhau thì vẫn phải chấp nhận.
Theo đề xuất của Thái Hoàng thì nhất bản này sẽ đấu với hạng tư bản khác (sẽ có 4 cặp đấu), hạng 2 bản này gặp hạng ba bản khác (sẽ có 4 cặp đấu). Hình thức thi đấu loại trực tiếp,, vòng này là vòng 1/16. (Nhất, nhì, ba, tư đều thi đấu chứ không phải là nhất bản, không bốc thăm là không thi đấu)
Về việc "nạp mạng" thì tôi nghĩ thế này. Đây là một cuộc chơi có quy định từ trước (điều lệ, thể thức, hình thức thi đấu.). Ai cũng muốn tránh gặp đối thủ mạnh, để đội của mình được đi tiếp, đi sâu. Do đó việc tính toán né tránh đôi mạnh vòng 1/16, 1/8 ... được gọi là chiến thuật của mỗi đội, chứ không phải là né tránh, đùn đẩy cái khó cho đôi hạng tư. Trân trọng kính chào
 

nb.toan

Thượng Tá
... Ai cũng muốn tránh gặp đối thủ mạnh, để đội của mình được đi tiếp, đi sâu ...
Tôi hiểu bạn rồi, và có hiểu lầm lớn ở đây.
Bạn và Hồ Thái Hoàng đề cập vòng loại, cần thi đấu ntn để vừa cạnh tranh, vừa tránh rủi ro tại vòng tiếp theo (vòng loại trực tiếp);
còn tôi chỉ nói đến vòng loại trực tiếp và làm thế nào để có các trận hợp lý.

Theo điều lệ, tại vòng loại trực tiếp (16 đội chọn 8 đội), các đội 1 không phải thi đấu (vậy là có 4, thiếu 4), do vậy tôi đã từng đặt ra câu hỏi:
- chỉ có 12 đội thì gọi là vòng đấu gì?
- xếp 12 đội đấu thế nào để còn lại 4 đội? (yên tâm đi vì không có đội nào gặp đội 1 cả)
vậy, ai trả lời được?

Nhất bảng đã không bốc thăm thì biết đấu với ai, như vậy từ vòng bảng vào thẳng tứ kết luôn rồi. Chuẩn quá!!!

Ngoài ra, tôi thấy các bạn rất hay đề cập quyền lợi các đội 1-2-3-4, vậy ai có thể làm rõ, cụ thể hơn là gì không? đấu thua mà vẫn muốn vào sâu thì cũng ... lạ, trừ khi là ... đấu cho dzui thôi.

Theo tôi thì BTC lập hẳn ra sơ đồ thi đấu tại vòng 16 (đại loại như Euro 2016 vậy đó), cụ thể từng vị trí của từng bảng, như vậy không còn bối rối nữa.
 
Last edited:

Ho Thai Hoang

Binh Nhì
Mình nghĩ là bạn Toàn hiểu nhầm ở chỗ "đội nhất bảng không bốc thăm"
Không bốc thăm nhưng vẫn có thi đấu đó bạn. Xem như 4 đội nhất bảng làm 4 cột mốc, 12 đội xếp 2,3,4 sẽ bốc thăm, đội nào bốc thăm gặp đội 1 thì đánh với đội 1. Vậy là có 8 cặp đấu, từ 16 đội chọn ra 8 đội vào vòng tiếp theo. Có vậy thôi bạn.
 
Last edited:

ngtrantoan

Đại Tá
Năng khiếu 2015 đánh hạng D. Không hiểu sao năm nay "rớt" hạng hết trơn! Chắc "yếu" quá nên tự xử hả?

Còn số phận anh em chơi phong trào thì sao anh FBI@ ? Anh em chơi phong trào liệu có hạng nào riêng để chơi không? Gặp năng khiếu thì thôi bỏ cuộc cho xong chứ đánh đấm gì! Đành rằng tư duy còn non nớt nhưng thể lực như người lớn và kỹ thuật vượt trội hơn hẳn phong trào
đánh thua thì tự trách mình đi, năng khiếu chắc gì đc top 4 :D
 

nb.toan

Thượng Tá
Mình nghĩ là bạn Toàn hiểu nhầm ở chỗ "đội nhất bảng không bốc thăm"
Không bốc thăm nhưng vẫn có thi đấu đó bạn. Xem như 4 đội nhất bảng làm 4 cột mốc, 12 đội xếp 2,3,4 sẽ bốc thăm, đội nào bốc thăm gặp đội 1 thì đánh với đội 1. Vậy là có 8 cặp đấu, từ 16 đội chọn ra 8 đội vào vòng tiếp theo. Có vậy thôi bạn.
Mình hiểu rồi, cảm ơn nhé. Hihi.
 

Bình luận từ Facebook

Top