CLB bóng bàn Tiên Yên Quảng Ninh

nguyenminh

Đại Uý
NHÌN LẠI KẾT QUẢ GIAO LƯU VỚI CLB BÓNG BÀN CÔNG ANH
Sau 2 lượt gặp nhau Tiên Yên đều thua Cường Bắc tuyệt đối đúng với những gì mà đẳng cấp của Cường đã nói lên tất cả với cách đánh nhàn hạ như ru ngủ làm mọi người cảm nhận dễ đánh . nhưng khi đánh lại không thủng . còn Trung . Công Anh . và Trung béo ... thì chỉ 50/50. Lâu lâu giao lưu với nhau vài trận để nhìn nhận lại tay cơ của mình kể cũng thú vị . để sau trận đấu là bắn pháo để kích nhau . hẹn nhau trả lại những gì đối thủ của mình đã mượn .Minh Tiên Yên đến tháng 7 này sẽ nghỉ hưu . thời gian giảnh dỗi cho bóng bàn cũng nhiều nên sẽ di nhiều và chơi nhiều các bạn bóng bàn hãy lưu ý nhé . Chào và trờ mọi người tại Tiên Yên
 

nguyenminh

Đại Uý
NHỮNG DẤU ẤN KHI BƯỚC VÀO SÂN CHƠI BỘ MÔN BÓNG BÀN
Năm 20080 sau khi chia tay với môn tennits Minh chuyển sang chơi môn bóng bàn . nhớ lại ngày đầu tiên ra nhập CLB .đã có người chấp Minh đến 6 bóng mà vẫn thua .đau nhất là không đỡ được quả giao bóng .rồi Minh chuyển sang một mặt gai để chuyên đỡ quả giao bóng mặc dù biết vợt dọc chỉ chơi có một mặt . chơi nhiều rồi thành quen và trở nên thương hiệu . sau đó lại hạ được một số sao thì Minh mới được có tên . sau có tuổi ở CLB .đánh đến năm 2012 thì được vào nhóm 1 trong CLB .và sau khi hạ được một số tên tuổi trong làng bóng bàn thì Minh luôn có mặt trong đội hình chính của CLB. ấn tượng đầu tiên là cho Đăng ngựa đo ván 3/1 tại Tiên Yên . rồi sau đó đánh ngang ngửa với Tùng sao Móng Cái . tiếp đó thắng Toàn Cầy Cẩm phả .thăng mèo lười .thắng Hồng Kháng . thua Thắng XeLu 2/3 sau khi đã thắng trước 2/0 dánh thua Thưởng Bắc Ninh 2/3 .là giải đầu tiên Tiên Yên thi đấu tai Lạng Sơn và sau đó một loạt các tay cơ trẻ Lạng Sơn đều bại trận trước Minh Tiên Yên .sau này nhiều cái tên có tuổi Minh đều được gặp và để lại những trận đấu lâm ly như Công Cao Bằng Phỏm Q Ninh.Nam Vietcombanh .Việt ngân hàng Đưc . Thưởng .Bắc Ninh ...ấn tượng lớn nhất là tham gia giải bóng bàn Hải Phòng hạng C mở rộng năm 2015 quy tụ 54 VDV đến từ nhiều tỉnh và đủ các hạng vậy Minh vẫn đi được đến tận cùng của giải thú thật nếu cho đánh lại chắc Minh không qua nổi vòng 2.Vui là đi đến đâu cũng gây được ấn tượng tốt . Lào Cai . Apatit . Việt Trì . Thái Bình . Nam Định .Cao Bằng .Thái Nguyên . Lạng Sơn .Bắc Ninh . Bắc Giang .Hải Phòng . Minh đã đều để lại dấu ấn . Đến tháng 7 năm 2017 Minh sẽ chính thức nghỉ hưu nên giành nhiều thời gian cho niềm đam mê kết nối . nên trước khi chia tay với sự nghiêp công chức ghi vài dòng ấn tượng. để chia sẻ cùng mọi người có cùng niềm đam mê.hãy yêu hãy say mê bóng bàn bạn sẽ có được niềm vui. chúc mọi người thành công
 

ruoubakich

Trung Tá
NHỮNG DẤU ẤN KHI BƯỚC VÀO SÂN CHƠI BỘ MÔN BÓNG BÀN
Năm 20080 sau khi chia tay với môn tennits Minh chuyển sang chơi môn bóng bàn . nhớ lại ngày đầu tiên ra nhập CLB .đã có người chấp Minh đến 6 bóng mà vẫn thua .đau nhất là không đỡ được quả giao bóng .rồi Minh chuyển sang một mặt gai để chuyên đỡ quả giao bóng mặc dù biết vợt dọc chỉ chơi có một mặt . chơi nhiều rồi thành quen và trở nên thương hiệu . sau đó lại hạ được một số sao thì Minh mới được có tên . sau có tuổi ở CLB .đánh đến năm 2012 thì được vào nhóm 1 trong CLB .và sau khi hạ được một số tên tuổi trong làng bóng bàn thì Minh luôn có mặt trong đội hình chính của CLB. ấn tượng đầu tiên là cho Đăng ngựa đo ván 3/1 tại Tiên Yên . rồi sau đó đánh ngang ngửa với Tùng sao Móng Cái . tiếp đó thắng Toàn Cầy Cẩm phả .thăng mèo lười .thắng Hồng Kháng . thua Thắng XeLu 2/3 sau khi đã thắng trước 2/0 dánh thua Thưởng Bắc Ninh 2/3 .là giải đầu tiên Tiên Yên thi đấu tai Lạng Sơn và sau đó một loạt các tay cơ trẻ Lạng Sơn đều bại trận trước Minh Tiên Yên .sau này nhiều cái tên có tuổi Minh đều được gặp và để lại những trận đấu lâm ly như Công Cao Bằng Phỏm Q Ninh.Nam Vietcombanh .Việt ngân hàng Đưc . Thưởng .Bắc Ninh ...ấn tượng lớn nhất là tham gia giải bóng bàn Hải Phòng hạng C mở rộng năm 2015 quy tụ 54 VDV đến từ nhiều tỉnh và đủ các hạng vậy Minh vẫn đi được đến tận cùng của giải thú thật nếu cho đánh lại chắc Minh không qua nổi vòng 2.Vui là đi đến đâu cũng gây được ấn tượng tốt . Lào Cai . Apatit . Việt Trì . Thái Bình . Nam Định .Cao Bằng .Thái Nguyên . Lạng Sơn .Bắc Ninh . Bắc Giang .Hải Phòng . Minh đã đều để lại dấu ấn . Đến tháng 7 năm 2017 Minh sẽ chính thức nghỉ hưu nên giành nhiều thời gian cho niềm đam mê kết nối . nên trước khi chia tay với sự nghiêp công chức ghi vài dòng ấn tượng. để chia sẻ cùng mọi người có cùng niềm đam mê.hãy yêu hãy say mê bóng bàn bạn sẽ có được niềm vui. chúc mọi người thành công
osk! thât đang nê
 

nguyenminh

Đại Uý
GỬI LUONGMAKICH .
Cám ơn ông đã có lời khen .thú thật khi lần đầu tiếp ông sau khi đã lên lịch cho Hòa Tiên Yên gặp Lương thấy Hòa chối đành để Minh vào vị trí đó và sau khi hạ được Lương lúc đó mới biết Lương là khắc tinh của Tiên Yên .vào thời điểm đó Minh đang là đối tượng của nhóm 1 và 2 sau này càng gặp ông càng khó vì ông đã bắt tinh tôi . Ân tượng với tôi là ông đã đăng ký cho tôi đánh giải Hải Phòng mở rộng . lúc nhân tin ông .khi đó tôi còn đang câu cá và kể cũng liều chủ nhật đánh giải mà đi câu đến tận thứ 5 tập một ngày hôm sau tự lái xe vào Hà Khẩu đanh giao hữu 5 trận . sáng chủ nhật lái xe đi Hải Phòng và đánh luôn . nhìn mọi người khởi động mà choáng sợ .thế mà khi vào trận quên hết chỉ biết đánh hết mình .khi vào vòng chung kết mới biết mình được giải lúc đó cũng quá mệt nhưng bù lại là vui là đã chiến thắng. .sau đó lái xe một mình về TiÊN yÊN . mệt . buồn . sợ. thậm chí con mèo rừng đâm vào lazawng xe chết mà không đủ can đảm cầm lên xe.những ấn tượng ấy mãi sẽ khong bao giờ quên .tuổi bọn mình chơi để vui . đó là niềm hạnh phúc lớn nhất nhiều bạn . nhiều tình ai mà chẳng thích phải không ông . Hẹn gặp nhau và sẽ có nhiều dịp đi cùng nhau
 

tienquan189

Binh Nhì
CHÀO ANH EM BÓNG BÀN
Vậy là gần đúng 1 tháng không vào mạng vì lý do nghỉ phép năm . nay đã đi làm trở lại vào mạng nhưng thấy ít người quan tâm quá .trong thời gian qua bọn mình đi đánh ở Lạng Sơn ở CLB Công Anh sau đó lại tiếp lại Lạng Sơn tại Tiên Yên .hy vọng thời gian tới tôi sẽ quan tâm hơn trên diễn đàn để chém gió .chúc mọi người luôn khỏe và dẻo tay cơ vậy nhé chào và hẹn gặp lại
:D :D
 

nguyenminh

Đại Uý
CHÀO TIENQUAN 189
Chưa biết tên và không biết đã gặp nhau chưa nhưng đã vào mạng đều là những người bạn của nhau rồi.thi thoảng vào mạng chém gió đi cho nó gắn kết . hẹn gặp nhau Tiên Yên đi . chào
 

hungvotdoc

Thượng Tá
NHỮNG DẤU ẤN KHI BƯỚC VÀO SÂN CHƠI BỘ MÔN BÓNG BÀN
Năm 20080 sau khi chia tay với môn tennits Minh chuyển sang chơi môn bóng bàn . nhớ lại ngày đầu tiên ra nhập CLB .đã có người chấp Minh đến 6 bóng mà vẫn thua .đau nhất là không đỡ được quả giao bóng .rồi Minh chuyển sang một mặt gai để chuyên đỡ quả giao bóng mặc dù biết vợt dọc chỉ chơi có một mặt . chơi nhiều rồi thành quen và trở nên thương hiệu . sau đó lại hạ được một số sao thì Minh mới được có tên . sau có tuổi ở CLB .đánh đến năm 2012 thì được vào nhóm 1 trong CLB .và sau khi hạ được một số tên tuổi trong làng bóng bàn thì Minh luôn có mặt trong đội hình chính của CLB. ấn tượng đầu tiên là cho Đăng ngựa đo ván 3/1 tại Tiên Yên . rồi sau đó đánh ngang ngửa với Tùng sao Móng Cái . tiếp đó thắng Toàn Cầy Cẩm phả .thăng mèo lười .thắng Hồng Kháng . thua Thắng XeLu 2/3 sau khi đã thắng trước 2/0 dánh thua Thưởng Bắc Ninh 2/3 .là giải đầu tiên Tiên Yên thi đấu tai Lạng Sơn và sau đó một loạt các tay cơ trẻ Lạng Sơn đều bại trận trước Minh Tiên Yên .sau này nhiều cái tên có tuổi Minh đều được gặp và để lại những trận đấu lâm ly như Công Cao Bằng Phỏm Q Ninh.Nam Vietcombanh .Việt ngân hàng Đưc . Thưởng .Bắc Ninh ...ấn tượng lớn nhất là tham gia giải bóng bàn Hải Phòng hạng C mở rộng năm 2015 quy tụ 54 VDV đến từ nhiều tỉnh và đủ các hạng vậy Minh vẫn đi được đến tận cùng của giải thú thật nếu cho đánh lại chắc Minh không qua nổi vòng 2.Vui là đi đến đâu cũng gây được ấn tượng tốt . Lào Cai . Apatit . Việt Trì . Thái Bình . Nam Định .Cao Bằng .Thái Nguyên . Lạng Sơn .Bắc Ninh . Bắc Giang .Hải Phòng . Minh đã đều để lại dấu ấn . Đến tháng 7 năm 2017 Minh sẽ chính thức nghỉ hưu nên giành nhiều thời gian cho niềm đam mê kết nối . nên trước khi chia tay với sự nghiêp công chức ghi vài dòng ấn tượng. để chia sẻ cùng mọi người có cùng niềm đam mê.hãy yêu hãy say mê bóng bàn bạn sẽ có được niềm vui. chúc mọi người thành công
Vẫn biết bác Minh Tiên Yên chơi vợt dọc khá hay nhưng hôm nay được xem "chiến tích" của bác thì quả thật là ngưỡng mộ và tự hào cho vợt dọc bác ạ!
 

nguyenminh

Đại Uý
GỬI HUNGVOTDOC
Chào và cám ơn người bạn chưa gặp bao giờ mà chỉ quen biết nhau trên diễn đàn .Nói thật với Hùng .nếu chơi thể thao như Minh chắc rất ít người chơi được như Minh .bóng đá cũng đã nổi tiếng trong những năm 77 đến 86 .lúc đó mọi người đề nghị Minh đá cho Than QN .nhưng gia đình không cho .những năm ấy Minh còn chơi bóng chuyền là chủ công số 1 của mỏ Than Cao Sơn ngoài bóng ra Minh còn tham gia hội thao quân sự nhất ném lựu đạn 15 năm. bắn súng luôn ở tốp 3 chạy vũ trang cũng ở nhóm đầu .nhẩy xa . nhẩy cao .Minh cũng đều có giải .các môn bóng rổ . cầu lông . tennit. Minh đã đều đưoqwcj đứng trên bục cao để nhận giải . chơi nhiều môn quá nên chiều sâu cũng hạn chế nhiều .nhưng đã chót đam mê thích khám phá nên không cưỡng được các môn khác.thậm chí cờ bạc cũng một thời đam mê may mà không quá đà như các môn thể thao khác .nay hết thời rồi chỉ còn niềm đam mê duy nhất là bóng bàn . cũng may là Minh có tố chất thể thao nên cũng nhanh và chóng bắt nhịp được môn chơi mới.nói thật vào thi đấu nhìn mọi người khởi động thì quá chuyên nghiệp thậm chí Minh còn K dám khởi động nữa .nhưng vào thi đấu thì lại khác tập trung bình tĩnh đánh .tôn trọng đối thủ .thậm chí có quả đánh hay là khen là phục luôn. nếu thua Minh cũng phải đánh hết mình và tự đặt ra chỉ tiêu lên thêm một vài quả . chính vì thế lối đánh của Minh đã để lại dấu ấn trong lòng mọi người khi giao lưu. dỗi ngồi chém gió với Hùng cho Hùng sợ mà lên kế hoạch tìm gặp cho được Minh Tiên Yên để biết để xem thực hư thế nào . vậy nhé chao và mong được gặp
 
NHỮNG DẤU ẤN KHI BƯỚC VÀO SÂN CHƠI BỘ MÔN BÓNG BÀN
Năm 20080 sau khi chia tay với môn tennits Minh chuyển sang chơi môn bóng bàn . nhớ lại ngày đầu tiên ra nhập CLB .đã có người chấp Minh đến 6 bóng mà vẫn thua .đau nhất là không đỡ được quả giao bóng .rồi Minh chuyển sang một mặt gai để chuyên đỡ quả giao bóng mặc dù biết vợt dọc chỉ chơi có một mặt . chơi nhiều rồi thành quen và trở nên thương hiệu . sau đó lại hạ được một số sao thì Minh mới được có tên . sau có tuổi ở CLB .đánh đến năm 2012 thì được vào nhóm 1 trong CLB .và sau khi hạ được một số tên tuổi trong làng bóng bàn thì Minh luôn có mặt trong đội hình chính của CLB. ấn tượng đầu tiên là cho Đăng ngựa đo ván 3/1 tại Tiên Yên . rồi sau đó đánh ngang ngửa với Tùng sao Móng Cái . tiếp đó thắng Toàn Cầy Cẩm phả .thăng mèo lười .thắng Hồng Kháng . thua Thắng XeLu 2/3 sau khi đã thắng trước 2/0 dánh thua Thưởng Bắc Ninh 2/3 .là giải đầu tiên Tiên Yên thi đấu tai Lạng Sơn và sau đó một loạt các tay cơ trẻ Lạng Sơn đều bại trận trước Minh Tiên Yên .sau này nhiều cái tên có tuổi Minh đều được gặp và để lại những trận đấu lâm ly như Công Cao Bằng Phỏm Q Ninh.Nam Vietcombanh .Việt ngân hàng Đưc . Thưởng .Bắc Ninh ...ấn tượng lớn nhất là tham gia giải bóng bàn Hải Phòng hạng C mở rộng năm 2015 quy tụ 54 VDV đến từ nhiều tỉnh và đủ các hạng vậy Minh vẫn đi được đến tận cùng của giải thú thật nếu cho đánh lại chắc Minh không qua nổi vòng 2.Vui là đi đến đâu cũng gây được ấn tượng tốt . Lào Cai . Apatit . Việt Trì . Thái Bình . Nam Định .Cao Bằng .Thái Nguyên . Lạng Sơn .Bắc Ninh . Bắc Giang .Hải Phòng . Minh đã đều để lại dấu ấn . Đến tháng 7 năm 2017 Minh sẽ chính thức nghỉ hưu nên giành nhiều thời gian cho niềm đam mê kết nối . nên trước khi chia tay với sự nghiêp công chức ghi vài dòng ấn tượng. để chia sẻ cùng mọi người có cùng niềm đam mê.hãy yêu hãy say mê bóng bàn bạn sẽ có được niềm vui. chúc mọi người thành công
cháu rất cảm phục chú . ở độ tuổi của chú mà vẫn giữ dc lửa đam mê như vậy thi đấu vẫn máu lửa như thanh niên . thật là hiếm có. Hẹn gặp lại chú trong 1 ngày gần nhất. cháu hay đánh ở clb Hà khẩu có dk khi nào các chú sang giao lưu nhé
 

nguyenminh

Đại Uý
GỬI ÂN HA LONG
Cám ơn bạn đã quan tâm . mình có may mắn là thể lực tốt . nên đi đâu giao lưu cũng đánh được nhiều trận nhất và chưa biết từ chối lời đề nghị nào . hẹn gặp nhau trong thời gian gần nhất . Chào
 

chungnguyen

Thượng Sỹ
NHỮNG DẤU ẤN KHI BƯỚC VÀO SÂN CHƠI BỘ MÔN BÓNG BÀN
Năm 20080 sau khi chia tay với môn tennits Minh chuyển sang chơi môn bóng bàn . nhớ lại ngày đầu tiên ra nhập CLB .đã có người chấp Minh đến 6 bóng mà vẫn thua .đau nhất là không đỡ được quả giao bóng .rồi Minh chuyển sang một mặt gai để chuyên đỡ quả giao bóng mặc dù biết vợt dọc chỉ chơi có một mặt . chơi nhiều rồi thành quen và trở nên thương hiệu . sau đó lại hạ được một số sao thì Minh mới được có tên . sau có tuổi ở CLB .đánh đến năm 2012 thì được vào nhóm 1 trong CLB .và sau khi hạ được một số tên tuổi trong làng bóng bàn thì Minh luôn có mặt trong đội hình chính của CLB. ấn tượng đầu tiên là cho Đăng ngựa đo ván 3/1 tại Tiên Yên . rồi sau đó đánh ngang ngửa với Tùng sao Móng Cái . tiếp đó thắng Toàn Cầy Cẩm phả .thăng mèo lười .thắng Hồng Kháng . thua Thắng XeLu 2/3 sau khi đã thắng trước 2/0 dánh thua Thưởng Bắc Ninh 2/3 .là giải đầu tiên Tiên Yên thi đấu tai Lạng Sơn và sau đó một loạt các tay cơ trẻ Lạng Sơn đều bại trận trước Minh Tiên Yên .sau này nhiều cái tên có tuổi Minh đều được gặp và để lại những trận đấu lâm ly như Công Cao Bằng Phỏm Q Ninh.Nam Vietcombanh .Việt ngân hàng Đưc . Thưởng .Bắc Ninh ...ấn tượng lớn nhất là tham gia giải bóng bàn Hải Phòng hạng C mở rộng năm 2015 quy tụ 54 VDV đến từ nhiều tỉnh và đủ các hạng vậy Minh vẫn đi được đến tận cùng của giải thú thật nếu cho đánh lại chắc Minh không qua nổi vòng 2.Vui là đi đến đâu cũng gây được ấn tượng tốt . Lào Cai . Apatit . Việt Trì . Thái Bình . Nam Định .Cao Bằng .Thái Nguyên . Lạng Sơn .Bắc Ninh . Bắc Giang .Hải Phòng . Minh đã đều để lại dấu ấn . Đến tháng 7 năm 2017 Minh sẽ chính thức nghỉ hưu nên giành nhiều thời gian cho niềm đam mê kết nối . nên trước khi chia tay với sự nghiêp công chức ghi vài dòng ấn tượng. để chia sẻ cùng mọi người có cùng niềm đam mê.hãy yêu hãy say mê bóng bàn bạn sẽ có được niềm vui. chúc mọi người thành công
Chào anh Minh. Mong 1 ngày có thể giao lưu với a 1 trận bóng. E cũng chơi vợt dọc. Trình hơi non mong gặp a để học hỏi thêm
 

nguyenminh

Đại Uý
CHAO CHUNGNGUYEN
OK .Rất vui khi được kết nối gặp nhau . để học tập và hoàn thiện nhưng điểm yếu mà mình đã mắc phải . vợt dọc còn sót lại rất ít trong làng bóng bàn VN .bọn mình đi giao lưu nhiều nơi để gặp được vợt dọc thì đã gặp ở Cẩm Phả có 1 hay 2 tay cơ Hạ Long cũng vậy Thái Bình có 1 .Lào Cai . Việt trì . Hải Phòng. Hải Dương thì có vài tay cơ . còn bạn Minh chưa biết và chưa gặp có dịp tỉ thí là vui rồi . vậy nhé hẹn gặp lại tại Tiên Yên đi .chào
 

hungvotdoc

Thượng Tá
GỬI HUNGVOTDOC
Chào và cám ơn người bạn chưa gặp bao giờ mà chỉ quen biết nhau trên diễn đàn .Nói thật với Hùng .nếu chơi thể thao như Minh chắc rất ít người chơi được như Minh .bóng đá cũng đã nổi tiếng trong những năm 77 đến 86 .lúc đó mọi người đề nghị Minh đá cho Than QN .nhưng gia đình không cho .những năm ấy Minh còn chơi bóng chuyền là chủ công số 1 của mỏ Than Cao Sơn ngoài bóng ra Minh còn tham gia hội thao quân sự nhất ném lựu đạn 15 năm. bắn súng luôn ở tốp 3 chạy vũ trang cũng ở nhóm đầu .nhẩy xa . nhẩy cao .Minh cũng đều có giải .các môn bóng rổ . cầu lông . tennit. Minh đã đều đưoqwcj đứng trên bục cao để nhận giải . chơi nhiều môn quá nên chiều sâu cũng hạn chế nhiều .nhưng đã chót đam mê thích khám phá nên không cưỡng được các môn khác.thậm chí cờ bạc cũng một thời đam mê may mà không quá đà như các môn thể thao khác .nay hết thời rồi chỉ còn niềm đam mê duy nhất là bóng bàn . cũng may là Minh có tố chất thể thao nên cũng nhanh và chóng bắt nhịp được môn chơi mới.nói thật vào thi đấu nhìn mọi người khởi động thì quá chuyên nghiệp thậm chí Minh còn K dám khởi động nữa .nhưng vào thi đấu thì lại khác tập trung bình tĩnh đánh .tôn trọng đối thủ .thậm chí có quả đánh hay là khen là phục luôn. nếu thua Minh cũng phải đánh hết mình và tự đặt ra chỉ tiêu lên thêm một vài quả . chính vì thế lối đánh của Minh đã để lại dấu ấn trong lòng mọi người khi giao lưu. dỗi ngồi chém gió với Hùng cho Hùng sợ mà lên kế hoạch tìm gặp cho được Minh Tiên Yên để biết để xem thực hư thế nào . vậy nhé chao và mong được gặp
Nghe chuyện của bác thì thấy người ta nói về chỉ số IQ thể thao là chính xác. Chỉ số IQ thể thao của bác chắc là rất cao nên chơi môn gì cũng giỏi. Nếu bác chọn con đường thể thao chuyên nghiệp một môn nào đó thì chắc chắn sẽ thành công bác nhỉ ? Em là Hưng ở Thanh trì Hà Nội (chứ không phải Hùng). Mặc dù kém bác hàng chục tuổi nhưng nghe kể về thể lực, sức khỏe của bác thì thấy thèm quá! Nhất định sẽ có dịp em tìm gặp bác để học tập kinh nghiệm về mọi thứ. (chứ không phải là xem thực hư thế nào):)
 

nguyenminh

Đại Uý
GỬI HUNGVOTDOC
OK vậy là bạn đã nhận lời có dịp gặp Minh .đúng nếu như Minh đi sâu một môn nào đó chắc Minh cũng nổi danh lắm . vì khi học bên Nga Minh đã có ý định về đá bóng cho than QN .vì mình đá chân trái chạy cánh trái .thiên về tốc độ và tạt cánh ghét rê dắt nên muốn cống hiến cho than nhưng gia đình K thích cho Minh đi theo nghiệp bóng đá sau mình đi vào bóng chuyền và nổi tiếng là người chơi công thủ toàn diện và đánh được 2 tay đập bóng tay trái móc câu tay phải . chính vì thế mọi người khuyên mình đi vào conđường chuyên nghiệp . nhưng chiều cao hạn chế 168cm nên chỉ chơi nghiệp dư .vui là lkhi vào sân luôn được mọi người ngưỡng mộ .những thời gian trẻ có giải nào chơi giải đấy có lúc sáng bóng chuyền chiều bóng đá ddungs laf swcs khoer luc do la vo bien .lucs nao gap nhau tam su nhieu .chao
 

nguyenminh

Đại Uý
NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM KHÓ TRÁNH KHI CHƠI THỂ THAO
Các môn thể thao không tránh khỏi những ưu điểm và nhược điểm . và người chơi cũng vậy ai cũng có những khuyết tật khó tránh .Minh cũng vậy biết mà sửa rất khó .cụ thể như đang chơi bị đối thủ trêu chọc hoặc nhả nhớt là nóng gáy đánh không bình tĩnh được nên dễ hỏng càng đánh càng dở không biết kiềm chế .đó là điều tối kỵ trong thể thao . biết vậy mà không sửa được.và một tật nữa là nhận định sai đối thủ nên đánh có phần chủ quan .khi cần cố gắng cần đánh hết mình thì lại gặp nhiều may rủi khi may mắn không đứng về phía mình . nên mọi ngwoif cần tránh .trong thể thao không nên nhả nhớt nếu không kìm chế được thì không nên chơi nữa.và khi gặp đối thủ nên tôn trọng và nên chơi hết mình có thế hiêụ quả mới cao. nếu thật sự trên cơ thì chơi chấp bóng .có như vậy mới tập trung được .đó là những nhược điểm nhiều người thường mắc . mong mọi người cố tránh đừng mắc những khuyết tật như Minh đã từng mắc
 

nguyenminh

Đại Uý
TIÊN YÊN THAM GIA THI ĐẤU GIẢI BẮC CẠN MỞ RỘNG
Nhận lời mời cuả bóng bàn Bắc Cạn .CLB Bóng bàn Tiên Yên do Minh dẫn đầu và tham gia thi đấu giải bóng bàn mở rộng . thi đấu khá xa nhưng đam mê thì cứ mạnh dạn đi thi đấu mong để khám phá kết nối thêm nhiều bạn mới . chuyến đi này chúng tôi có thêm Lương Mã Kích phóng viên tác nghiệp không chuyên sẽ chịu trách nhiệm đưa tin và hình ảnh của giải để mọi người cùng chia sẻ . Minh khoản này kém quá chỉ biết vào mỗi diễn đàn . thậm chí vào phây . hay gì đó Minh cũng chịu . đúng là già rồi nên chỉ biết ít thôi cho trường thọ .các bạn trờ kết quả nhé. chào. só đội tham gia có Hà Nội . Thái Nguyên . Tuyên Quang. là chắc chắn cụ thể mình sẽ thông tin sau thời gian thi đấu từ ngày 29 / 4
 

nguyenminh

Đại Uý
THÔNG TIN KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI BẮC CẠN MỞ RỘNG NĂM 2017
Nhận lời với Vinh gai CLB bóng bàn Tiên Yên chính thức tham gia với đội hình được bổ sung Hưng Phỏm đánh chủ lực Trung đánh tiên phong .Minh đánh thứ yếu .với chuyến đi đầy vất vả đi nhầm đường .đi vào những đường gần như chỉ giành cho xe khai thác gỗ nên chuyến đi lịch sử với gần 9 tiếng đi xe đoàn cũng đến được Bắc Cạn . thành phần tham gia giải gồm Thái Nguyên 2 đội . Cao Bằng 2 đội .Tuyên Quang có sự bổ sung của Hà Giang cũng 2 đội Bắc Cạn 1 đội . Ba Bể 1 Tiên Yên 1 Tổng có 11 đội chia làm 4 bảng lấy 4 nhất vào bán kết kết quả nhất Tiên Yên QN . NHÌ Bắc Cạn . ba Thái Nguyên 1 .tư huyện Ba Bể . giải năm nay quy tụ được nhiều tay cơ chất lượng được đào tạo bài bản qua các trường .nên các trận đánh đẹp hấp dẫn và kịch tính vì các đối thủ đã đều quen và biết lối đánh của nhau . Riêng Hưng phỏm QN hiện đang làA3 diễn đàn nên khi đánh phải chấp 2 bóng. hình ảnh của giải Minh sẽ nhờ Hưng chuyển tải để mọi người cung chia sẻ ,
 

nguyenminh

Đại Uý
LỜI XIN LỖI
Cho Minh một lời xin lỗi khi hứa với mọi người sẽ đăng tải hình ảnh và kết quả thi đấu của giải Bắc Cạn .nhưng nhờ Hưng Phỏm mãi mà không truy cập được thành thật xin lỗi mọi người nhé Minh hứa sẽ học thêm để tự có thể thao tác để có bài và hình ảnh cùng mọi người chia sẻ. rất mong mọi người bỏ qua và cùng chém gió với CLB bọn mình. Chào
 

nguyenminh

Đại Uý
CHUẨN BỊ CHO GIẢI BÓNG BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2017
Theo thông tin mới nhận vào tháng 6 Quảng Ninh sẽ tổ chức thi đấu giải bóng bàn . nét rieng và mới là giải năm nay thi đấu theo sự phân hạng A .B C. nên sẽ có nhiều kịch tính hơn hấp dẫn hơn Tiên Yên năm nay cũng sẽ tham gia nhưng yếu tố bất ngờ không còn nữa nên sẽ vô cùng khó khăn .đành vậy khi đã bước vào sân chơi này .hy vọng sau mỗi lần thi đấu chúng ta càng có thêm nhiều điều bổ ích và lý thú để củng cố vào vốn kiến thức bóng bàn .để cùng nhau vui . cùng nhau chém gió để hẹn để gặp lại nhau đó là niềm vui lớn của người càm vợt Tiên Yên tham gia giải không đặt tiêu chí gì cho đội . mục đích chỉ góp thêm hương vị cho giải để giải thành công tốt đẹp .những hình ảnh của giải Minh sẽ trực tiếp chia sẻ với mọi người và không phải nhờ qua người khác nữa. mọi người cùng trờ nhé. chào
 

Songbien

Trung Sỹ
Tấm gương bóng bàn.
2017-05-24_212415.png
 

Bình luận từ Facebook

Top