AE cho mình hỏi tý !

BAC SUP

Đại Tá
AE cho mình hỏi chút ,theo luật bóng bàn thế giới thì qui định về độ dày, mỏng của mặt mút ,và gai thế nào.?
có phải mặt gai chỉ bị cấm với loại frictionless không? không lót có bị cấm không?
xin cám ơn.
 

o3ma

Đại Tá
AE cho mình hỏi chút ,theo luật bóng bàn thế giới thì qui định về độ dày, mỏng của mặt mút ,và gai thế nào.?
có phải mặt gai chỉ bị cấm với loại frictionless không? không lót có bị cấm không?
xin cám ơn.
Đây là luật BB VN, nhưng theo suy đoán thì luật của VN cũng phải tuân theo luật chung của thế giới chứ không thể có luật riêng được.
2.4.3 Mặt của cốt vợt dùng để đánh bóng phải được phủ hoặc bằng mặt gai cao su thường, gai hướng ra ngoài, tất cả độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 2mm, hoặc bằng cao su mút với gai úp hay gai ngửa, tất cả có độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 4mm.
2.4.3.1 Cao su thường có gai là một lớp duy nhất bằng cao su, không lỗ tổ ong, tự nhiên hoặc tổng hợp, các hại gai rải rộng đều trên mặt vợt với mật độ không ít hơn 10 và không quá 50 gai/cm2;
2.4.3.2 Cao su mút là một lớp dày duy nhất cao su tổ ong, phủ một lớp ở phía ngoài bằng cao su thường có gai, bề dầy của lớp cao su có gai không vượt quá 2mm.
2.4.4 Chất liệu phủ phải kéo ra tới các mép nhưng không được vượt quá các giới hạn của cốt vợt, trừ phần gần cán nhất và chỗ đặt các ngón tay có thể để không hoặc phủ bằng một chất liệu nào đó.
 

BAC SUP

Đại Tá
cám ơn, cái này mình đọc rồi nhưng chưa được rõ lắm.thí dụ mặt gai không lót thì độ dày của nó sẽ mỏng hơn có lót .các loại mút có loại 1,3-1,5-1,7-1,9-2.0-2,1mm vậy loại 1,3 ....là độ dày của sponge hay đây là độ dày của cả mặt vợt ?
và mỏng nhất có bị giới hạn không?
 

phungducthang

Đại Tá
Đây là luật BB VN, nhưng theo suy đoán thì luật của VN cũng phải tuân theo luật chung của thế giới chứ không thể có luật riêng được.
2.4.3 Mặt của cốt vợt dùng để đánh bóng phải được phủ hoặc bằng mặt gai cao su thường, gai hướng ra ngoài, tất cả độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 2mm, hoặc bằng cao su mút với gai úp hay gai ngửa, tất cả có độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 4mm.
2.4.3.1 Cao su thường có gai là một lớp duy nhất bằng cao su, không lỗ tổ ong, tự nhiên hoặc tổng hợp, các hại gai rải rộng đều trên mặt vợt với mật độ không ít hơn 10 và không quá 50 gai/cm2;
2.4.3.2 Cao su mút là một lớp dày duy nhất cao su tổ ong, phủ một lớp ở phía ngoài bằng cao su thường có gai, bề dầy của lớp cao su có gai không vượt quá 2mm.
2.4.4 Chất liệu phủ phải kéo ra tới các mép nhưng không được vượt quá các giới hạn của cốt vợt, trừ phần gần cán nhất và chỗ đặt các ngón tay có thể để không hoặc phủ bằng một chất liệu nào đó.
Hình như đã là Luật là phải rôi rắm và càng khó hiểu càng tốt, càng đọc càng... không hiểu.
Tóm lại là như thê này:
1, Gai không lót là OK, nhưng không quá 2mm (kể cả keo dán).
"2.4.3 Mặt của cốt vợt dùng để đánh bóng phải được phủ hoặc bằng mặt gai cao su thường, gai hướng ra ngoài, tất cả độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 2mm..."
2, Gai có lót và Mút thường (Là loại mút phổ thông hiện nay) quá OK, miễn là Mặt cao su (gai hoặc láng) không quá 2mm, Lót (sponge) không quá 2mm, tổng độ dày cả keo là không quá 4mm
"2.4.3 Mặt của cốt vợt dùng để đánh bóng phải được phủ hoặc bằng mặt gai cao su thường, gai hướng ra ngoài, tất cả độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 2mm, hoặc bằng cao su mút với gai úp hay gai ngửa, tất cả có độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 4mm"
Còn các quy định khác ở trên là phần giải thich cho các khái niệm: Cao su mút (Sponge), Cao su thường (Chinh là mặt cao su gai hoặc láng)...
Ngoài ra là quy định về mật độ gai, độ đồng đều (Nghĩa là bác không được cấu bớt gai đi hoặc chỗ cấu chỗ không).
 

hiepga

Đại Tá
AE cho mình hỏi chút ,theo luật bóng bàn thế giới thì qui định về độ dày, mỏng của mặt mút ,và gai thế nào.?
có phải mặt gai chỉ bị cấm với loại frictionless không? không lót có bị cấm không?
xin cám ơn.
Hum trước cháu cũng có đánh với mấy cô, chú chơi gai và toàn thây các cô, chú ấy chơi gai lót 0,5-0,8mm. Gai công hay gai thủ thì lót cag mỏng càng dị. Hỏi thế có đúng luật không thì dk trả lời là đúng. Cứ có lót là được, vì có lót thứ nhất sẽ dễ dán vào cốt hơn, bảo vệ cốt tốt hơn. Thứ 2 là làm cho bề mặt phẳng không bị lồi lõm. Mà Nếu mặt Lồi lõm thì sẽ là vi phạm luật của bóng bàn
 

phungducthang

Đại Tá
cám ơn, cái này mình đọc rồi nhưng chưa được rõ lắm.thí dụ mặt gai không lót thì độ dày của nó sẽ mỏng hơn có lót .các loại mút có loại 1,3-1,5-1,7-1,9-2.0-2,1mm vậy loại 1,3 ....là độ dày của sponge hay đây là độ dày của cả mặt vợt ?
và mỏng nhất có bị giới hạn không?
Theo em đó là độ dày của Sponge, luật thì ghi không quá 2mm nhưng vẫn thây phổ biến 2,1mm? (không hiểu). Không có giới hạn mỏng nhất (Không lót nghĩa là mỏng nhất rồi)
 

hiepga

Đại Tá
Đợt trước mấy cô chú ấy có nhờ cháu oder cho ít mặt gai mà cháu quên k hỏi lót thế nào, mua về toàn lót dày 1,7 1,9 mm . Cuối cùng chả ai lấy vì không đánh quen. Trước cháu cũng để cho bác 1 miếng thì phải. Hi, h vẫn còn mấy miếng lót 1,9 vất ở nhà, Hum trước để rẻ cho a trưongw miếng gai thủ
 

phungducthang

Đại Tá
Hum trước cháu cũng có đánh với mấy cô, chú chơi gai và toàn thây các cô, chú ấy chơi gai lót 0,5-0,8mm. Gai công hay gai thủ thì lót cag mỏng càng dị. Hỏi thế có đúng luật không thì dk trả lời là đúng. Cứ có lót là được, vì có lót thứ nhất sẽ dễ dán vào cốt hơn, bảo vệ cốt tốt hơn. Thứ 2 là làm cho bề mặt phẳng không bị lồi lõm. Mà Nếu mặt Lồi lõm thì sẽ là vi phạm luật của bóng bàn
Mặt gai dán thẳng vào côt không lót cũng đúng luật bạn a.
 

phungducthang

Đại Tá
Chính dán thừa mút thì lại phạm luật
"2.4.4 Chất liệu phủ phải kéo ra tới các mép nhưng không được vượt quá các giới hạn của cốt vợt, trừ phần gần cán nhất và chỗ đặt các ngón tay có thể để không hoặc phủ bằng một chất liệu nào đó"
 

phungducthang

Đại Tá
Vâng thì em có bảo là k đúng đâu, nhưng dán như thế khó, mà hay bị rộp, lồi lõm nữa
Vì đoạn comment của bạn có mấy từ (màu đỏ bên dưới) nên tôi hiểu vây thôi mà
Hum trước cháu cũng có đánh với mấy cô, chú chơi gai và toàn thây các cô, chú ấy chơi gai lót 0,5-0,8mm. Gai công hay gai thủ thì lót cag mỏng càng dị. Hỏi thế có đúng luật không thì dk trả lời là đúng. Cứ có lót là được, vì có lót thứ nhất sẽ dễ dán vào cốt hơn, bảo vệ cốt tốt hơn. Thứ 2 là làm cho bề mặt phẳng không bị lồi lõm. Mà Nếu mặt Lồi lõm thì sẽ là vi phạm luật của bóng bàn
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Hình như đã là Luật là phải rôi rắm và càng khó hiểu càng tốt, càng đọc càng... không hiểu.
Tóm lại là như thê này:
1, Gai không lót là OK, nhưng không quá 2mm (kể cả keo dán).
"2.4.3 Mặt của cốt vợt dùng để đánh bóng phải được phủ hoặc bằng mặt gai cao su thường, gai hướng ra ngoài, tất cả độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 2mm..."
2, Gai có lót và Mút thường (Là loại mút phổ thông hiện nay) quá OK, miễn là Mặt cao su (gai hoặc láng) không quá 2mm, Lót (sponge) không quá 2mm, tổng độ dày cả keo là không quá 4mm
"2.4.3 Mặt của cốt vợt dùng để đánh bóng phải được phủ hoặc bằng mặt gai cao su thường, gai hướng ra ngoài, tất cả độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 2mm, hoặc bằng cao su mút với gai úp hay gai ngửa, tất cả có độ dầy kể cả chất dính không vượt quá 4mm"
Còn các quy định khác ở trên là phần giải thich cho các khái niệm: Cao su mút (Sponge), Cao su thường (Chinh là mặt cao su gai hoặc láng)...
Ngoài ra là quy định về mật độ gai, độ đồng đều (Nghĩa là bác không được cấu bớt gai đi hoặc chỗ cấu chỗ không).
À ra thế ! Bây giờ mới hiểu tại sao mặt gai dài thì lót dày nhất chỉ là 1ly. Mình muốn mua loại có lót dày hơn cũng không có chắc tại gai dài rồi nên tổng độ dày chỉ được 4ly thôi.
 

BAC SUP

Đại Tá
ok .cám ơn mọi người vì sáng nay mình có tranh luận với một ông thày dạy bóng bàn là : thầy đánh thì là thầy thật nhưng hiểu về dày mỏng của mặt vợt thì thầy nói không đúng,vì ông ấy cứ khẳng định mặt vợt dày tổng cộng phải là 4mm.(không được mỏng hơn ) mình bảo là không đúng ,và hỏi thế các loại mặt người ta làm có 1,3-1,5-1,9mm thì sao ông ấy bảo thì phần cao su ở trên phải dày cho đủ 4mm....còn nếu mặt mỏng thì chỉ để tập thôi chứ không được thi đấu ,ở đây mình muốn nói là luật quốc tế.mình giải thích là gai chỉ cấm là loại không có tý nào độ ma sát thôi,nhưng ông ấy không nghe.....mình thôi đành chịu.:eek:
 
Last edited:

phungducthang

Đại Tá
ok .cám ơn mọi người vì sáng nay mình có tranh luận với một ông thày dạy bóng bàn là thầy đánh thì là thầy thật nhưng hiểu về dày mỏng của mặt vợt thì thầy nói không đúng,vì ông ấy cứ khẳng định mặt vợt dày tổng cộng phải là 4mm.(không được mỏng hơn ) mình bảo là không đúng ,và hỏi thế các loại mặt người ta làm có 1,3-1,5-1,9mm thì sao ông ấy bảo thì phần cao su ở trên phải dày cho đủ 4mm....còn nếu mặt mỏng thì chỉ để tập thôi chứ không được thi đấu ,ở đây mình muốn nói là luật quốc tế.mình giải thích là gai chỉ cấm là loại không có tý nào độ ma sát thôi,nhưng ông ấy không nghe.....mình thôi đành chịu.:eek:
Chuyện tranh luận là bình thường mà. Tốt nhất là cứ 10~15 chai bia gì đó, có thể mình cũng hiểu sai mà bác...
Luật mà đơn giản dễ hiểu thì chả phải là... Luật!
 

nvdu574

Thượng Tá
À ra thế ! Bây giờ mới hiểu tại sao mặt gai dài thì lót dày nhất chỉ là 1ly. Mình muốn mua loại có lót dày hơn cũng không có chắc tại gai dài rồi nên tổng độ dày chỉ được 4ly thôi.
Gai thi tổng có 2 mm thôi mà
Mặt láng tổng mói la 4mm
 

Daoky09

Đại Tá
Theo em đó là độ dày của Sponge, luật thì ghi không quá 2mm nhưng vẫn thây phổ biến 2,1mm? (không hiểu). Không có giới hạn mỏng nhất (Không lót nghĩa là mỏng nhất rồi)
Độ dày của sponge có loại tới 2,2 mm, chắc rằng khi đó cao su thường dán vào loại sponge này không được vượt quá 1,7mm. Độ dày của sponge có thể giảm tới 0 mm ( gai cao su không lót )
 

Daoky09

Đại Tá
ok .cám ơn mọi người vì sáng nay mình có tranh luận với một ông thày dạy bóng bàn là : thầy đánh thì là thầy thật nhưng hiểu về dày mỏng của mặt vợt thì thầy nói không đúng,vì ông ấy cứ khẳng định mặt vợt dày tổng cộng phải là 4mm.(không được mỏng hơn ) mình bảo là không đúng ,và hỏi thế các loại mặt người ta làm có 1,3-1,5-1,9mm thì sao ông ấy bảo thì phần cao su ở trên phải dày cho đủ 4mm....còn nếu mặt mỏng thì chỉ để tập thôi chứ không được thi đấu ,ở đây mình muốn nói là luật quốc tế.mình giải thích là gai chỉ cấm là loại không có tý nào độ ma sát thôi,nhưng ông ấy không nghe.....mình thôi đành chịu.:eek:
Không vấn đề gì! Tôi là GV dạy toán, một người đo vòng quanh một cái cây được 65cm và bảo là đường kính của cây đó là 65cm, tôi cũng phải chịu thua mà!!!
 

hunghanoi

Super Moderators
Rất đơn giản :

1 - Nếu chỉ dùng miếng gai cao su không thôi thì độ dày của nó không được vượt quá 2mm (kể cả keo dán).Tất nhiên nếu mỏng hơn vẫn đúng luật.

2 - Nếu dùng miếng gai cao su (úp hay ngửa) dán lên miếng mút rồi mới dán vào cốt vợt thì TỔNG độ dầy của CHÚNG không được vượt quá 4mm (kể cả keo dán).Như vậy lúc đó người ta có thể sử dụng: hoặc là mút mỏng thì gai dầy hay ngược lại gai mỏng thì mút dầy,hoặc gai và mút dầy bằng nhau miễn là tổng độ dầy không vượt quá 4mm.Các hãng làm mặt vợt vì thế mới sản xuất ra các loại gai mỏng,hay dầy,mút mỏng hay dầy là vậy,đáp ứng mọi như cầu và cách chơi của từng người !

3 - Thường thì mọi người hay sử dụng các loại mút,gai, hay cao su mút được các hãng đã đăng ký nhãn hiệu và được ITTF công nhận và đóng dấu lên từng sản phẩm thì cứ OK mà dùng thôi.(trừ hàng nhái,hàng giả hay hàng chưa đăng ký nhãn hiệu như Minh Nghĩa,Đường Sắt (trước đây,Hà Nội...v...v...) chẳng hạn thì đúng là chỉ được dùng để tập mà thôi !
 

Bình luận từ Facebook

Top