1 tên gọi cho 2 động tác

LikeTT

Đại Uý
Hai động tác khác nhau, cách vào bóng và cách phát lực hoàn toàn khác nhau nhưng trên YouTube thấy gọi chung là BH-flip (flip và flick cũng dùng như nhau).
Động tác 1 :




Động tác 2 :




 

nb.toan

Thượng Tá
Hai động tác khác nhau, cách vào bóng và cách phát lực hoàn toàn khác nhau nhưng trên YouTube thấy gọi chung là BH-flip (flip và flick cũng dùng như nhau).
Động tác 1 :




Động tác 2 :




Trong các minh họa, có 2 kiểu đánh trái hoàn toàn khác nhau (Vương Hạo).
Nếu bóng thấp và vẫn còn trong bàn, người ta sẽ flick (vẩy) nhé vì người thực hiện không có bước đà dài để kéo bóng.
 

bachikho

Đại Tá
động tác sau mới là flick bác ợ, động tác trước hình như gọi là flip nhưng hồi trước (bóng 38 mới xài), từ bóng 40 chả ai xài kiểu đó nữa mà toàn xài kiểu sau
 

nb.toan

Thượng Tá
động tác sau mới là flick bác ợ, động tác trước hình như gọi là flip nhưng hồi trước (bóng 38 mới xài), từ bóng 40 chả ai xài kiểu đó nữa mà toàn xài kiểu sau
Rối quá. Hihi.
HLV Alios người Úc có bài hướng dẫn về kỹ thuật này.
 

LikeTT

Đại Uý
động tác sau mới là flick bác ợ, động tác trước hình như gọi là flip nhưng hồi trước (bóng 38 mới xài), từ bóng 40 chả ai xài kiểu đó nữa mà toàn xài kiểu sau
Rối quá. Hihi.
HLV Alios người Úc có bài hướng dẫn về kỹ thuật này.
*Flick or Flip
- Q: Tôi muốn biết flick và flip khác nhau ntn và cái nào hiệu quả hơn để đối phó với séc xoáy xuống ?
- A: Đó chỉ là 2 cách gọi của 1 cú đánh, hãy xem bài học của chúng tôi:
Như vậy ở đây: BH flip = BH flick = Động tác 1
= = = = =

**Flip/Flick
"The flip or flick is a quick stroke performed on short balls near the net. It uses mostly the wrist and forearm, and produces a fast ball with moderate to little topspin. It is a critical stroke for the short game and allows you to control the rally by placing a quick ball in a good location against your opponent or even finishing the point."

Còn ở đây thì : BH flip = BH flick = không rõ vì k có minh họa.
= = = = =

*** Một số clip trên YouTube gọi Động tác 2 là "Banana Flick" hoặc "chiquita flick" ( chắc là cách gọi phủi )
 
Last edited:

nb.toan

Thượng Tá
Flip và flick là 1 hay 2 kỹ thuật gì thì cũng là kỹ thuật đánh bóng trên phạm vi mặt bàn. Bạn có thể ngửa hoặc úp mặt vợt trước khi tiếp xúc bóng miễn sao bóng ra nhanh, có tí xoáy càng tốt và chạm vào mặt bàn bên kia trước khi bay đi đâu đó là được rồi.

Dĩ nhiên, cùng 1 kỹ thuật, 2 người thực hiện khó mà giống nhau hoàn toàn vì lẽ sự tiếp thu và sáng tạo của từng người là khác nhau, có khi 1 trong 2 người thêm thắt/chỉnh sửa động tác để đạt hiệu quả tốt hơn về lực, xoáy, quỹ đạo bóng, ... cho ý đồ giành điểm số về cho mình.

Vì thế, ai thích theo phong cách nào, lối nào thì luyện theo đó, còn luận xem kỹ thuật ai chuẩn hơn thì thật là nhảm và ham hố quá. Cuối cùng, để biết ai hay hơn thì chúng ta cùng ra bàn bóng thôi. Hihi.
 

archer

Đại Tá
Flip và flick là 1 hay 2 kỹ thuật gì thì cũng là kỹ thuật đánh bóng trên phạm vi mặt bàn. Bạn có thể ngửa hoặc úp mặt vợt trước khi tiếp xúc bóng miễn sao bóng ra nhanh, có tí xoáy càng tốt và chạm vào mặt bàn bên kia trước khi bay đi đâu đó là được rồi.

Dĩ nhiên, cùng 1 kỹ thuật, 2 người thực hiện khó mà giống nhau hoàn toàn vì lẽ sự tiếp thu và sáng tạo của từng người là khác nhau, có khi 1 trong 2 người thêm thắt/chỉnh sửa động tác để đạt hiệu quả tốt hơn về lực, xoáy, quỹ đạo bóng, ... cho ý đồ giành điểm số về cho mình.

Vì thế, ai thích theo phong cách nào, lối nào thì luyện theo đó, còn luận xem kỹ thuật ai chuẩn hơn thì thật là nhảm và ham hố quá. Cuối cùng, để biết ai hay hơn thì chúng ta cùng ra bàn bóng thôi. Hihi.
Đúng là nhảm và ham hố quá!
 

nb.toan

Thượng Tá
Có ai "luận xem kỹ thuật ai chuẩn hơn" ở đây đâu ?
Thật là nhảm và hàm hồ.
Không ai luận thì thôi. Anh đâu có nói nặng gì ai. Hihi.
Lạc đề tí thôi mà em. Em đăng bài để người ta tham gia mà sỉ nhục người ta thế à?
 

LikeTT

Đại Uý
M chỉ copy từ bài của b thôi, mà ngay sau đó m xóa rồi, hiểu nhầm nhau chút nên bỏ qua. M đăng là mong tìm lời bình nghiêm túc để học hỏi mà.
 
Last edited:

quang_dung

Trung Uý
Động tác 1 : Có thể gọi là cơ bản của hất trái tay. Yêu cầu bóng sang có điểm rơi bất ngờ làm khó đp hoặc tạo thế đôi công.( ít xoáy hoặc không có.)

Động tác 2 : Coi như nâng cao đi, nôm na goi là lên xoáy bh.( nhiều người goi lên xoáy bh thường là bóng dài, giống như giật bh.) Mấy vụ này khó thống nhất tên gọi lắm.
 

nb.toan

Thượng Tá
M chỉ copy từ bài của b thôi, mà ngay sau đó m xóa rồi. m đăng là mong tìm lời bình nghiêm túc để học hỏi mà.
Năm nay tôi 47 tuổi, có lẻ là hơn tuổi đời của bạn. Không nói về bóng bàn, tôi tự thấy là các ý kiến mà tôi đưa ra không có ác ý gì với bạn. Tôi chắc rằng bạn chưa thực sự hiểu hết được ý của tôi đâu và đang hóng tiếp thì ngờ đâu bạn đã sao chép nội dung một cách cố ý và có tính toán để sỉ nhục tôi.

Có thể bạn giỏi hơn tôi (điều này là hoàn toàn có thể) nhưng vẫn chưa đủ tư cách nói tôi nhảm và hàm hồ đâu. Ai chà, tôi cũng khá sốc là em @archer (có biết nhau cả đấy) cũng có ý nghĩ như vậy (chết tía rồi, không biết có nhầm người không ta).

Thôi thì tôi về nhà tôi, bạn về nhà bạn. Ta dừng ở đây. Chúc bạn tỏa sáng!

P/s: Tôi đặt tham số hệ thống không nhận tin từ bạn nữa nên xin đừng trả lời gì nhé. Cảm ơn bạn.
 
Last edited:

nb.toan

Thượng Tá
@archer
Anh nhảm và ham hố chỗ nào vậy em? Nếu anh không nhầm thì từ sau ngày gặp nhau ở Q7, anh chưa có dịp thử lửa lại với em ha? Hihi.
Chết tía rồi. Không biết có nhầm người không ta, cuối tuần đi gặp thằng em Q7 hỏi lại. Hihi.
 

LikeTT

Đại Uý
Động tác 1 : Có thể gọi là cơ bản của hất trái tay. Yêu cầu bóng sang có điểm rơi bất ngờ làm khó đp hoặc tạo thế đôi công.( ít xoáy hoặc không có.)

Động tác 2 : Coi như nâng cao đi, nôm na goi là lên xoáy bh.( nhiều người goi lên xoáy bh thường là bóng dài, giống như giật bh.) Mấy vụ này khó thống nhất tên gọi lắm.
Không cần biết Tây Tầu gọi là gì, nếu chỉ nhìn vào Động tác 2 và tìm cách gọi tên, thì b gọi nó là gì ?
 

nvdu574

Thượng Tá
Cá nhân tôi sẽ gọi là : Giật bóng trái tay trên bàn.( bóng ngắn )

Theo tài liệu việt dịch từ TQ thì gọi là giật nhanh trái tay (áp dụng cho bóng ngắn) <=> Flip là lật. một số họ viết là backhand sidespin flick
Còn Flick là chớp thì <=> vụt nhanh trái tay thì chỉ viết là backhand flick
 
Last edited:

LikeTT

Đại Uý
Cá nhân tôi sẽ gọi là : Giật bóng trái tay trên bàn.( bóng ngắn )
Gọi quả này là giật cũng có lý . Nếu gọi là giật thì nó khác với giật trái tay ngoài bàn là không đưa vợt xuống dưới bàn để lấy đà được. Ngoài sự khác nhau hiển nhiên đó b còn thấy khác gì nữa k ?
 

LikeTT

Đại Uý
Theo tài liệu việt dịch từ TQ thì gọi là giật nhanh trái tay (áp dụng cho bóng ngắn) <=> Flip là lật. một số họ viết là backhand sidespin flick
Còn Flick là chớp thì <=> vụt nhanh trái tay thì chỉ viết là backhand flick
Gọi là hất hay gẩy thì nghe có vẻ yếu, "vụt" nghe mạnh hơn nhưng "vụt" thường dùng để nói động tác đánh từ trên xuống. Trường hợp bóng nẩy cao và đi k mạnh do đối phương đánh nhỡ tay thì mới "vụt" (bạt, đập).
Nhiều người gọi Động tác 2 là vẩy hay ngoáy cổ tay, b thấy hợp k hay có cách gọi khác ?
 

LikeTT

Đại Uý
Động tác 1 : Có thể gọi là cơ bản của hất trái tay. Yêu cầu bóng sang có điểm rơi bất ngờ làm khó đp hoặc tạo thế đôi công.( ít xoáy hoặc không có.)
B nói về ĐT1 rất đúng. Quả này k sát thủ nhưng đặt trong chiến thuật của cao thủ (ML) thì k kém phần lợi hại.

Động tác 2 : Coi như nâng cao đi, nôm na goi là lên xoáy bh.( nhiều người goi lên xoáy bh thường là bóng dài, giống như giật bh.) Mấy vụ này khó thống nhất tên gọi lắm.
ĐT2 nổi tiếng bởi các cao thủ của các cao thủ: WangHao, ZhangJK, FanZD. Có thể nó được phát triển từ ĐT1 (đã có từ lâu) nhưng khi ĐT này đã định hình thì nó là ĐT mới, khác khá nhiều ĐT1, nên phải gọi bằng tên khác.
 

Bình luận từ Facebook

Top