Giải Bóng Bàn Vô Địch Toàn Quốc -Báo Nhân Dân.

vochieuthuc

Trung Sỹ
Xem xong giải vừa rồi mới thấy mình là siêu gà, cứ tưởng với vai chiều ngoáy ngoéo gây khó khăn cho các bác hưu trí ở phường là mình cũng kha khá ai dè sau khi xem xong thì vỡ mộng cầu tiến luôn.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Thầy có thể cho em biết tên để khi ghé CLB tiện bề hỏi thăm được không? Chứ vào CLB mà hỏi "ai giao bóng nhiều chiều xoáy ở đây"? Thì thú thực không biết có nhận được câu trả lời cho chuẩn hay không?
Em cứ vô Ng Du hỏi Thầy nào giao bóng xoáy nhất và hay nhất tai đây thì sẽ có cau trả lời ngay.Dù ở đây có 22 HLV BB và có 2 Kiện Tướng Quốc Gia như Lê văn Ninh Thầy của Phú Sóc, Ng Huy Bảo, Trần Lê Mỹ Linh....Bạn có thể hỏi các HLV ở đây hay Lê văn Ninh cũng được. Tôi ko muốn khoe tên tuổi Kiện Tướng này kia nhưng khi dạy chẳng tạo ra được Vđv nào có tên tuổi.
 
Last edited:

vochieuthuc

Trung Sỹ
Em cứ vô Ng Du hỏi Thầy nào giao bóng xoáy nhất và hay nhất tai đây thì sẽ có cau trả lời ngay.Dù ở đây có 22 HLV BB và có 2 Kiện Tướng Quốc Gia như Lê văn Ninh Thầy của Phú Sóc, Ng Huy Bảo, Trần Lê Mỹ Linh....Bạn có thể hỏi các HLV ở đây hay Lê văn Ninh cũng được. Tôi ko muốn khoe tên tuổi Kiện Tướng này kia nhưng khi dạy chẳng tạo ra được Vđv nào có tên tuổi.
Vâng, em cũng không biết nhiều về giới bóng bàn nhưng khi đã tiếp cận thì cũng thích tìm hiẻu kỹ để tìm cho mình một HLV tốt. Thầy có thể ví dụ cụ thể giúp em một vài học trò của thầy có thành tích kha khá đuợc không ạ? Tính em thích nguời thực việc thực, danh hiệu lớn hay dân phủi em không quan trọng, chỉ cần đào tạo hiệu quả là đuợc.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Em nghĩ các bác quay được clip như vậy là quý lắm rồi, nhưng có điều
như bác Xuân Diệu nói, nếu quay được bằng máy và ở góc tốt hơn sẽ
giúp cảm nhận trận đấu hay hơn ạ.

Về góc quay thì có thể tham khảo một số clip của ITTF em thấy ổn ạ.
quay như ITTF phải nhiều xèng bác ơi :D:D:D
 

ngtrantoan

Đại Tá
Ui ngay cả a Quốc mà họ còn chấp nhiều thế cơ ạ, thế thì k thắng nổi đội tuyển nữ của nó cũng hợp lý. Bác và mọi người hay xem đánh giải thì cỡ như Phú sóc SG nếu so với cỡ Quang Linh thì cách nhau tầm mấy bóng ạ? em lấy vd về ĐQ Linh vì a Linh 2 lần liên tiếp VĐTQ chứng tỏ là tay vợt số 1 hiện nay, còn Phú sóc liên tục về nhất ở hạng nghiệp dư nên e cứ tạm cho là số 1 nghiệp dư hiện nay. so sánh hạng 1 chuyên nghiệp với hạng 1 nghiệp dư cho nó dễ hình dung ạ vì em cứ ai vđ thì người đó mạnh nhất thôi chứ k có cách nhìn thiên vị này nọ
năm 2011, hình như Phú Sóc có thắng Đinh Quang Linh 1 lần đó, Phú Sóc nổi luôn từ đó :D:D:D
 

pharaong

Binh Nhất
năm 2011, hình như Phú Sóc có thắng Đinh Quang Linh 1 lần đó, Phú Sóc nổi luôn từ đó :D:D:D
Thế những lần Phú thua Minh Tb, Tuấn Nd, Việt Hy , Phong lông hd, mới đây là kiên ái thì lại ko thấy ngta nhắc. Cắn đc 1 trận thì tung hô mà thua thì giấu biến đi. Chuyên nghiệp thì cũng là người lúc này lúc khác đâu có ổn định mãi được. Mà nghe nhiều người trong sào gòi nói Phú tập còn nhiều hơn chuyên nghiệp mà đi đánh được gán mác nghiệp dư thôi nên mọi người tung hô ác, mình không phủ nhận phú hay nhưng ko phải theo góc nhìn nghiệp dư hay chuyên nghiệp
 

ngtrantoan

Đại Tá
Thế những lần Phú thua Minh Tb, Tuấn Nd, Việt Hy , Phong lông hd, mới đây là kiên ái thì lại ko thấy ngta nhắc. Cắn đc 1 trận thì tung hô mà thua thì giấu biến đi. Chuyên nghiệp thì cũng là người lúc này lúc khác đâu có ổn định mãi được. Mà nghe nhiều người trong sào gòi nói Phú tập còn nhiều hơn chuyên nghiệp mà đi đánh được gán mác nghiệp dư thôi nên mọi người tung hô ác, mình không phủ nhận phú hay nhưng ko phải theo góc nhìn nghiệp dư hay chuyên nghiệp
tui đâu có nói ai hay hơn ai đâu, chỉ nói là năm 2011 Phú có thắng Đinh Quang Linh thôi mà
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Đúng là tiếc thật! Không biết ván 7 tỉ số thế nào nhưng đánh đến 7 séc thì chứng tỏ một điều là trình của Tú chưa bứt hẳn lên được và đã đánh đến séc 7 thì ai thắng cũng xứng đáng cả, chỉ là trong gang tấc thôi. Nhưng nhìn ở một góc độ khác thì sự tiếc nuối này cũng có mặt tích cực của nó: Nó cho lớp trẻ
thấy rằng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới vượt được qua các đàn anh mặc dù vẫn được dư luận nhận xét là thi đấu quốc tế có thể tốt hơn các đàn anh. Tránh tình trạng sớm tự mãn và dần chững lại.
 

Hưng DHS

Trung Uý
4
Bác hỏi thế em cũng khó trả lời chính xác được ạ, hơn nhau thế nào phải hỏi khổ chủ và phải thi đấu với nhau mới có thể kiểm chứng được, còn suy nghĩ cá nhân của em thì em nghĩ Linh hơn Phú khoảng 2 bóng.
4 bóng là chuẩn
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Vâng, em cũng không biết nhiều về giới bóng bàn nhưng khi đã tiếp cận thì cũng thích tìm hiẻu kỹ để tìm cho mình một HLV tốt. Thầy có thể ví dụ cụ thể giúp em một vài học trò của thầy có thành tích kha khá đuợc không ạ? Tính em thích nguời thực việc thực, danh hiệu lớn hay dân phủi em không quan trọng, chỉ cần đào tạo hiệu quả là đuợc.
Nguyễn khắc Nhị Như 33 tuổi Kiện Tướng Bóng Bàn Trước Đánh Đội Tuyển Bộ Công An. Nguyen Thanh Hải Vô Địch Đơn Giáo Viên TPJCM. Vô Địch Đồng Đội Nam Giải Giáo Viên Toàn Quốc Năm 1997.lHiện là HLV BB Ng Du Q1 là những trò Tòi.
 

vochieuthuc

Trung Sỹ
Nguyễn khắc Nhị Như 33 tuổi Kiện Tướng Bóng Bàn Trước Đánh Đội Tuyển Bộ Công An. Nguyen Thanh Hải Vô Địch Đơn Giáo Viên TPJCM. Vô Địch Đồng Đội Nam Giải Giáo Viên Toàn Quốc Năm 1997.lHiện là HLV BB Ng Du Q1 là những trò Tòi.
Em cứ tuởng là học trò của thầy phải có thành tích ghê gớm lắm thấy mới bạo mồm chê nguời ta là "kiện tuớng này nọ mà chưa đào tạo đuợc ai có thành tich".

Theo dữ liệu bb ít ỏi của em, em Như đúng là đánh cho BCA truớc đây nhưng cấp kiện tuớng cũng là nhờ vào thành tích đồng đội, về trình bbb thì lúc phong độ cao nhất cũng tầm B non (Như chơi gai công BH thì phải)

Còn a Hải nào đó e kg biết nhưng vô địch giải GV thì e nghĩ cũng đáng để tự hào nhưng chưa đến độ để xem đó là thành tích cấp đội tuyển, HCV toàn quốc cũng lại là đồng đội.

Như anh @o3ma đã hỏi, em cũng thắc mắc là hai nguời này bản lĩnh có đuợc chủ yếu là do thầy đào tạo hay thầy chỉ góp phần vài buổi "nâng cao" rồi thản nhiên "gặt" phụ nguời khác?

Xin thứ lỗi cho em nói thẳng, lời thật khó nghe chứ em thấy thầy phát biểu rất tự tin đến hợm hĩnh. Mong thầy cho tụi em đuợc kiến thị một vài clip minh hoạ để nếu đúng thì em nguyện thành thật nói một câu xin lỗi vì đã nghĩ không hay cho một nguời thầy thực sự tài hoa và nhiều tâm huyết ạ.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Nguyen
Em cứ tuởng là học trò của thầy phải có thành tích ghê gớm lắm thấy mới bạo mồm chê nguời ta là "kiện tuớng này nọ mà chưa đào tạo đuợc ai có thành tich".

Theo dữ liệu bb ít ỏi của em, em Như đúng là đánh cho BCA truớc đây nhưng cấp kiện tuớng cũng là nhờ vào thành tích đồng đội, về trình bbb thì lúc phong độ cao nhất cũng tầm B non (Như chơi gai công BH thì phải)

Còn a Hải nào đó e kg biết nhưng vô địch giải GV thì e nghĩ cũng đáng để tự hào nhưng chưa đến độ để xem đó là thành tích cấp đội tuyển, HCV toàn quốc cũng lại là đồng đội.

Như anh @o3ma đã hỏi, em cũng thắc mắc là hai nguời này bản lĩnh có đuợc chủ yếu là do thầy đào tạo hay thầy chỉ góp phần vài buổi "nâng cao" rồi thản nhiên "gặt" phụ nguời khác?

Xin thứ lỗi cho em nói thẳng, lời thật khó nghe chứ em thấy thầy phát biểu rất tự tin đến hợm hĩnh. Mong thầy cho tụi em đuợc kiến thị một vài clip minh hoạ để nếu đúng thì em nguyện thành thật nói một câu xin lỗi vì đã nghĩ không hay cho một nguời thầy thực sự tài hoa và nhiều tâm huyết ạ.
Nguyễn Khắc Nhị Như học với Tôi từ lúc chưa biết cầm vợt Bóng Bàn là gì cho tới khi có thành tích cao. Nguyễn Thanh Hải từ 1 người giật bóng ko có tỉ xoáy nào, một người ko có tên tuổi chỉ 1 năm Tôi đào tạo đã có thành tích như trên, Thầy Hải duy nhất chỉ tập với Tôi. Bạn có thể vào CLB NgDu để kiểm chứng các điều này. Cũng như nếu Bạn nào có quen với em Tuấn Anh Tuyển Quân Đội ngày 10/5 /2016 vừa qua vào CLB Hồ Xuân Hương Q3 TPHCM đánh Giải Toan Quốc Bảo Nhân Dân có rủ ông Thầy BB U 60 dọt Bóng 30 phút sau khi đang tập với Nam Tè Tuyển Quân Đội xem có thật hay ko. Và Ông U 60 này giao bóng cho Nam Tè đở. Nam đở thế nào. Tôi cũng biet khi viết ra những sự việc này sẽ có nhiều người ghét Tôi vì ảnh hưởng đến miếng cơm của Họ hay những người tay ngang, trình ko tới cho tôi là viết sai sự thật.(trong khi Hồ Ngọc Thuận KTBB lai đánh giá những bài viết của Tôi là hay ).Tôi cũng ko biết nói sao nữa. Nhưng nếu Tôi ko viết thì tội cho những phụ huynh đưa đón , đầu tư mà ko biết con mình đi về đâu ,để đầu tư đúng chỗ và 1 phong trào BB phát triển rầm rộ lại chỉ dừng bước ở phong trào thi biết bao giờ mới ra được biển lớn đấu đá với Anh Tài 5 châu.Biết bao giờ VN có thứ Hang Cao trẽn thế giới và các Sao BB bao giờ đến VN để được mãn nhãn.
 
Last edited:

vochieuthuc

Trung Sỹ
Nguyen

Nguyễn Khắc Nhị Như học với Tôi từ lúc chưa biết cầm vợt Bóng Bàn là gì cho tới khi có thành tích cao. Nguyễn Thanh Hải từ 1 người giật bóng ko có tỉ xoáy nào, một người ko có tên tuổi chỉ 1 năm Tôi đào tạo đã có thành tích như trên, Thầy Hải duy nhất chỉ tập với Tôi. Bạn có thể vào CLB NgDu để kiểm chứng các điều này. Cũng như nếu Bạn nào có quen với em Tuấn Anh Tuyển Quân Đội ngày 10/5 /2016 vừa qua vào CLB Hồ Xuân Hương Q3 TPHCM đánh Giải Toan Quốc Bảo Nhân Dân có rủ ông Thầy BB U 60 dọt Bóng 30 phút sau khi đang tập với Nam Tè Tuyển Quân Đội xem có thật hay ko. Và Ông U 60 này giao bóng cho Nam Tè đở. Nam đở thế nào. Tôi cũng biet khi viết ra những sự việc này sẽ có nhiều người ghét Tôi vì ảnh hưởng đến miếng cơm của Họ hay những người tay ngang, trình ko tới cho tôi là viết sai sự thật.(trong khi Hồ Ngọc Thuận KTBB lai đánh giá những bài viết của Tôi là hay ).Tôi cũng ko biết nói sao nữa. Nhưng nếu Tôi ko viết thì tội cho những phụ huynh đưa đón , đầu tư mà ko biết con mình đi về đâu ,để đầu tư đúng chỗ và 1 phong trào BB phát triển rầm rộ lại chỉ dừng bước ở phong trào thi biết bao giờ mới ra được biển lớn đấu đá với Anh Tài 5 châu.Biết bao giờ VN có thứ Hang Cao trẽn thế giới và các Sao BB bao giờ đến VN để được mãn nhãn.
Thầy nói vậy là đủ cơ sở để em tin rồi, xin lỗi thầy vì những câu hỏi có phần hơi mỉa mai truớc đây. Có dịp em sẽ ghé clb Nguyễn Du nhưng chắc chắn là không phải ghé để kiểm chứng mà chỉ để thọ giáo tầm sư học đạo thôi, cảm ơn thầy!
 

dtlan

Thiếu Uý
Nguyen

Nguyễn Khắc Nhị Như học với Tôi từ lúc chưa biết cầm vợt Bóng Bàn là gì cho tới khi có thành tích cao. Nguyễn Thanh Hải từ 1 người giật bóng ko có tỉ xoáy nào, một người ko có tên tuổi chỉ 1 năm Tôi đào tạo đã có thành tích như trên, Thầy Hải duy nhất chỉ tập với Tôi. Bạn có thể vào CLB NgDu để kiểm chứng các điều này. Cũng như nếu Bạn nào có quen với em Tuấn Anh Tuyển Quân Đội ngày 10/5 /2016 vừa qua vào CLB Hồ Xuân Hương Q3 TPHCM đánh Giải Toan Quốc Bảo Nhân Dân có rủ ông Thầy BB U 60 dọt Bóng 30 phút sau khi đang tập với Nam Tè Tuyển Quân Đội xem có thật hay ko. Và Ông U 60 này giao bóng cho Nam Tè đở. Nam đở thế nào. Tôi cũng biet khi viết ra những sự việc này sẽ có nhiều người ghét Tôi vì ảnh hưởng đến miếng cơm của Họ hay những người tay ngang, trình ko tới cho tôi là viết sai sự thật.(trong khi Hồ Ngọc Thuận KTBB lai đánh giá những bài viết của Tôi là hay ).Tôi cũng ko biết nói sao nữa. Nhưng nếu Tôi ko viết thì tội cho những phụ huynh đưa đón , đầu tư mà ko biết con mình đi về đâu ,để đầu tư đúng chỗ và 1 phong trào BB phát triển rầm rộ lại chỉ dừng bước ở phong trào thi biết bao giờ mới ra được biển lớn đấu đá với Anh Tài 5 châu.Biết bao giờ VN có thứ Hang Cao trẽn thế giới và các Sao BB bao giờ đến VN để được mãn nhãn.
Hồ Ngọc Thuận đánh giá bài viết của MR Tuyển hay hồi nào. Người ta like cho Bác thì bác cho là hay à.
Hôm trước tôi đã nói chuyện với mấy anh HLV bóng bàn bên Nguyễn Du rồi. Nhắc đến tên Bác, họ chỉ cười, nụ cười méo xệc dành cho Mr Tuyển. Tôi không thích mỉa mai người khác nhưng tôi biết trình độ của Bác. Tôi ngồi nói chuyện với tất cả HLV ở Nguyễn Du đó. Tôi cũng không phá chén cơm của bác nhưng Bác phải biết người biết ta và đừng có quăng bom như vậy.
Các thầy bên CLB Nguyễn Du thấy Bác Tuyển lớn tuổi nên tâng bóc Bác cho Bác vui để Bác ham thích thể thao. Và suy nghĩ của Bác lại cho rằng Bác hay nên bác nói những chuyện rất buồn cười trên diễn đàn và nói là dạy hết người này đến người nọ và ai học bác vài buổi là lên 2 bóng . 1 chuyện quá nực cười. Tôi nghĩ bác nên vui với tuổi già khi chơi bóng bàn, chứ đừng nói đến cái tôi của mình lớn như vậy.
 

vochieuthuc

Trung Sỹ
Hồ Ngọc Thuận đánh giá bài viết của MR Tuyển hay hồi nào. Người ta like cho Bác thì bác cho là hay à.
Hôm trước tôi đã nói chuyện với mấy anh HLV bóng bàn bên Nguyễn Du rồi. Nhắc đến tên Bác, họ chỉ cười, nụ cười méo xệc dành cho Mr Tuyển. Tôi không thích mỉa mai người khác nhưng tôi biết trình độ của Bác. Tôi ngồi nói chuyện với tất cả HLV ở Nguyễn Du đó. Tôi cũng không phá chén cơm của bác nhưng Bác phải biết người biết ta và đừng có quăng bom như vậy.
Các thầy bên CLB Nguyễn Du thấy Bác Tuyển lớn tuổi nên tâng bóc Bác cho Bác vui để Bác ham thích thể thao. Và suy nghĩ của Bác lại cho rằng Bác hay nên bác nói những chuyện rất buồn cười trên diễn đàn và nói là dạy hết người này đến người nọ và ai học bác vài buổi là lên 2 bóng . 1 chuyện quá nực cười. Tôi nghĩ bác nên vui với tuổi già khi chơi bóng bàn, chứ đừng nói đến cái tôi của mình lớn như vậy.
Like! Niềm tin của thầy Tuyển thật mãnh liệt. :)
 

Bình luận từ Facebook

Top