Tuyển thủ bóng bàn Trung Quốc "nhập ngũ"

Cachua

Thượng Tá
Tân Hoa xã cho biết đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc (đội 1) được đưa vào một căn cứ quân đội ở tỉnh Liêu Ninh tập luyện để chuẩn bị cho Olympic Rio mùa hè năm tới.
Việc đưa vào trại lính tập là nhằm siết chặt tính kỷ luật như… quân đội, rèn luyện thể lực nghỉ ngơi đều có giờ giấc ổn định, tinh thần đoàn kết, nhịp độ thi đấu cao…

Các tuyển thủ bóng bàn Trung Quốc tập luyện theo chế độ hà khắc của quân đội (Ảnh: http://www.tabletennisdaily.co.uk/)
Trung Quốc là cường quốc bóng bàn số 1 thế giới, họ muốn “làm trùm” môn này tại Rio năm tới. Thực tế thì vài năm nay trước khi chuẩn bị các giải lớn thì các đội bóng bàn Trung Quốc đã phải khăn gói vào trại lính để tập luyện. Tại Olympic London 2012, bóng bàn Trung Quốc ẵm hết bốn nội dung huy chương vàng tại đại hội. Đội 1 của tuyển bóng bàn Trung Quốc thì tập luyện trong trại quân đội tại Liêu Ninh trong khi đó đội dự bị tuyển quốc gia, đội 2 tập luyện tại Bắc Kinh.

Theo nhận xét của Tân Hoa xã thì mỗi khi bóng bàn Trung Quốc dự các giải lớn là y như cuộc chiến sắp đến nơi - họ phải thắng tất cả. Chính vì vậy mà các đội tuyển bóng bàn Trung Quốc cứ như là đơn vị quân đội.
Theo Tấn Phước (Khám phá)

Thời điểm các tuyển thủ "nhập ngũ" đúng vào dịp Giáng sinh, trong trại lính ZJK nhắn gửi "Đang trải nghiệm kì giáng sinh trong trại lính, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ".

Còn Ding Ninh gửi lời chúc "Chúc giáng sinh vui vẻ, tôi yêu các bạn".
 
Last edited:

Bình An

Trung Sỹ
Báo Tân Hoa chả biết gì cả,giống như báo Việt Nam vậy,những người trong ảnh là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chính thức,còn có giải 2016 ''nhập ngũ'' để rèn luyện là ko phải
Trung quốc ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự,chẳng quân đội nào cho tuyển bóng bàn vào rèn luyện cả,mà là nhập ngũ chính thức.
 

MrTèo2015

Đại Uý
Thường thôi, dạo trước bọn cầu thủ U23 Việt Nam cũng vào doanh trại quân đội ở 2, 3 tháng gi đấy, có quay lên tivi mà
 

Cachua

Thượng Tá
Báo Tân Hoa chả biết gì cả,giống như báo Việt Nam vậy,những người trong ảnh là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chính thức,còn có giải 2016 ''nhập ngũ'' để rèn luyện là ko phải
Trung quốc ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự,chẳng quân đội nào cho tuyển bóng bàn vào rèn luyện cả,mà là nhập ngũ chính thức.
Bro đúng là người có phát ngôn gây shock:
"những người trong ảnh là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chính thức". Có dẫn chứng cụ thể?
"chẳng quân đội nào cho tuyển bóng bàn vào rèn luyện cả". Cái này nó thành truyền thống rồi, với tư cách là một ông vua trong môn bb với chỉ tiêu mặc định là phải chiến thắng tất cả các đối thủ nên Trung Quốc đã áp dụng chế độ rèn luyện hà khắc trước các trận đánh lớn (đặc biệt là Olympic).
TQ đông dân nên cách rèn quân cũng chuyên nghiệp, ko như ở ta, trước và trong các giải lớn hay "có chuyện": Kiện cáo, bỏ giải, oánh nhau, đấu loại nội bộ, quân anh quân tôi...
Trong bóng đá có Xe tăng Đức thì trong bóng bàn có Hoả tiễn Tàu.
 

wanghaocangtrai

Trung Sỹ
Làm thế để làm gì nhỉ? Xã hội đã phân công nghề nào nghiệp đó rồi. Quân sự lo những việc khác với tranh tài thể thao. Thế này nếu có thắng cũng chẳng vinh quang gì, còn thua thì lại càng 'quê' hơn!
 

MrTèo2015

Đại Uý
Làm thế để làm gì nhỉ? Xã hội đã phân công nghề nào nghiệp đó rồi. Quân sự lo những việc khác với tranh tài thể thao. Thế này nếu có thắng cũng chẳng vinh quang gì, còn thua thì lại càng 'quê' hơn!
Ko biết sao chứ Ng Th Ánh Viên chưa tới 25t đã đeo đại uý sĩ quan quân đội rồi bác ợ.
 

Bình luận từ Facebook

Top