DỰ THẢO ĐIỀU LỆ "ĐN PREMIERSHIP 2015"

Phương_BMB

Đại Uý
Xin BTC Premiership ĐN 2015 cho đăng ký:
Tên Đội: TÂN KỲ AN
Các thành viên gồm:

1. Hoàng Ngọc Minh, hạng C1: Trưởng đoàn, đội trưởng
2. Phạm trần Quốc Bảo, A: Đội phó kiêm chiến lược gia
3. Nguyễn Xuân Khiết, A1: Huấn luyện viên
4. Vương Đình Quang, A2
5. Trần Vĩnh Sang, B1: Phụ trách nội vụ kiêm tham mưu
6. Vương Đăng Luận, B2
7. Trần Phương Bảo, B2
8. Trương Ngọc Nam, C1
9. Phan Thái Huy, C1
10. Trần Minh, C1
11. Nguyễn Đăng Nở, C2
12. Đoàn Vũ Phương Nam, C2
14.Nguyễn Văn Thảo, C2: Phóng viên, biên tập viên kiêm hậu cần.

Điện thoại Trưởng đoàn: 0905.472.162
Cảm ơn Ban tổ chức!
Cố lên xứ Quảng ơi!
 

ngphe

Moderator
* Tính điểm cá nhân : VĐV thắng 3-0 được 10 điểm, VĐV thắng 3-1 được 8 điểm ; 3-2 được 6 điểm ; VĐV thua 0 - 3 được 0 điểm ; VĐV thua 1-3 được 2điểm; VĐV thua 2-3 được 4 điểm. Tổng điểm số sẽ được làm căn cứ để tính thưởng và xếp hạng VĐV.
* Mỗi VĐV chỉ được tính điểm cá nhân khi thi đấu trận đầu tiên trong loạt 07 trận (Đơn hoặc đôi ). * Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của bảng đấu vòng tròn ,BTC sẽ tổng hợp điểm cá nhân để chọn ra 08Vận động viên có điểm số cao nhất (không tính điểm khởi đầu) vào đánh vòng chung kết giải đơn tranh CUP Agribank Đà Nẵng .08 người với hình thức bốc thăm đánh loại trực tiếp ,chọn 03 người để trao giải nhất ,nhì ,ba .Nếu trong 8 VĐV CÓ NHỮNG CÁ NHÂN BẰNG ĐIỂM NHAU THÌ SẼ ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ A1-A2-B1-B2-C1-C2 . Nếu có hai VĐV cùng hạng bằng điểm nhau thì cũng xét theo tiêu chí và thứ tự của mục điểm số
Do ngày bế mạc vừa Chung kết đồng đội lẫn cá nhân .Nên một vđv vào được vòng chung kết có thể đánh trong một buổi 05 trân (kể cả đồng đôi và cá nhân ).Tuy trái vơi luật thi đấu ,nhưng do thơi gian có hạn nên BTC vẫn quyết định: VĐV nào rơi vào hoàn cảnh trên phải chấp nhân đánh đủ 05 trận trong một buổi .Vậy BTC thông báo trước để các VĐV chuẩn bị tư tương và phong độ nhằm đạt kết quả cao nhất ,khi rơi vào trường hợp đã nêu..

Chỗ này góp ý nên rõ ý để khỏi hiểm nhầm về sau:
1. * Mỗi VĐV chỉ được tính điểm cá nhân khi thi đấu trận đầu tiên trong loạt 07 trận (Đơn hoặc đôi )
Đề xuất sửa lại: điểm cá nhân từng VĐV chỉ được tính khi VĐV tham gia lượt đầu tiên của mình trong 7 trận của đội (1 vận động viên có thể tham gia tối đa 2 lượt đánh trong 07 trận của đội).

2. Do ngày bế mạc vừa Chung kết đồng đội lẫn cá nhân .Nên một vđv
ý chỗ này chưa được rõ BTC xem lại...
-2.Theo luật bóng bàn thì không được đánh qua 02trận trong một buổi .Thành ra những vđv nếu lọt vào số 08 người có số điểm cá nhân cao thì họ sẽ tiếp tục thi đấu tranh giải cá nhân .Và sẽ đánh 03 trận tiếp nếu họ vào chung kết giải cá nhân .Đồng thời cũng trong buổi thi đấu tranh chung kết đồng đội này .Nếu đội họ là một trong những ứng cử viên vô địch thì chắn chắn đội trưởng sẽ bố trí cho họ đánh ít nhất là 01 trận và cũng có thể là 02 trận (một đơn ,một đôi ) trong vòng 07 trận của đội mình .
-Vậy nếu VĐV nào lọt vào trong tốp 08 người tiếp tục thi đấu để tranh giải cá nhân, và lọt vào chung kết thì số trận thi đấu có thể maximun là 05 trận trong một buổi .Việc này vi phạm luật bóng bàn .Nên BTC phải có qui định trước để các VĐV biết trước maf chuẩn bị phong độ ,tâm lý ...cũng như sức khỏe trong ngày thi đấu .Nếu không qui định trước mà VĐV bị đột quỵ.....trong thi đấu ,Khi cơ quan điều tra vào cuộc thì BTC sẽ bị liên lụy về mặt pháp luật và có thể bị quy vào tội là giết người không hành động hay thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc do năng lực hạn chế nên gây thất thoát VĐV ...vân vân và vân vân .
Dù quy định này trái với luật bóng bàn nhưng vì điều kiện của giải nên BTC không thể tách nội dung thi đấu cá nhân vào một ngày khác nên các anh chị em vđv thông cảm. Và các đội trưởng của đội nào rơi vào trường hợp này cũng nên hạn chế bố trí VĐV này vào thi đấu ( nếu có gì xảy ra thì đội trưởng cũng là một đồng phạm với BTC).Đồng thời vđv nào rơi vào trường hợp này thì cũng nên biết sức mình đến đâu để đừng ôm đồm nhiều quá ,dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân , ảnh hưởng đến gia đình ,cũng như làm thất thoát một tài năng bóng bàn của một thành phố lớn của đất nước .
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Thông báo với các anh chị em do con số 13 không được đẹp nên BTC có thành lập một đội và gọi tên là Đội Đồng Đội
14) Đội Đồng đội
1)Anh Lê Minh Hùng C1:Trưởng đoàn
2)Phạm Ngọc Thắng C2:Đội trưởng
3)Hồng Quốc Cường C2
4)Văn Tế Hùng C2
5)Nguyễn Khánh (Khánh thuế )C2
6)Nguyễn Phê C1
7)Lê Công Đức C2
8)Trần Cao Luật C1
9)Nguyễn Đôn Việt Thành B2
10)Trung B2 (BVLĐ)
11)Phan Tấn Sử B2
12)Lê Quang Trung A2
13)Liêm C1
14)Cường C1
 
Last edited:

Jin - NTG

Đại Uý
6
Thông báo với các anh chị em do con số 13 không được đẹp nên BTC có thành lập một đội và dự kiến gọi tên là Đội Thiếu Đại Gia
14) Đội Đồng đội
1)Anh Lê Minh Hùng C1:Trưởng đoàn
2)Phạm Ngọc Thắng C2:Đội trưởng
3)Hồng Quốc Cường C2
4)Văn Tế Hùng C2
5)Nguyễn Khánh (Khánh thuế )C2
6)Nguyễn Phê B2
Người có hơi it quá ko anh phê ơi :))
 
Last edited by a moderator:

Jin - NTG

Đại Uý
-2.Theo luật bóng bàn thì không được đánh qua 02trận trong một buổi .Thành ra những vđv nếu lọt vào số 08 người có số điểm cá nhân cao thì họ sẽ tiếp tục thi đấu tranh giải cá nhân .Và sẽ đánh 03 trận tiếp nếu họ vào chung kết giải cá nhân .Đồng thời cũng trong buổi thi đấu tranh chung kết đồng đội này .Nếu đội họ là một trong những ứng cử viên vô địch thì chắn chắn đội trưởng sẽ bố trí cho họ đánh ít nhất là 01 trận và cũng có thể là 02 trận (một đơn ,một đôi ) trong vòng 07 trận của đội mình .
-Vậy nếu VĐV nào lọt vào trong tốp 08 người tiếp tục thi đấu để tranh giải cá nhân, và lọt vào chung kết thì số trận thi đấu có thể maximun là 05 trận trong một buổi .Việc này vi phạm luật bóng bàn .Nên BTC phải có qui định trước để các VĐV biết trướcđể chuẩn bị phong độ ,tâm lý ...cũng như sức khỏe trong ngày thi đấu .Nếu không qui định trước mà VĐV bị đột quỵ.....trong thi đấu ,Khi cơ quan điều tra vào cuộc thì BTC sẽ bị liên lụy về mặt pháp luật và có thể bị quy vào tội là giết người không hành động hay thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc do năng lực hạn chế nên gây thất thoát VĐV ...vân vân và vân vân .
Dù quy định này trái với luật bóng bàn nhưng vì điều kiện của giải nên BTC không thể tách giải thi đấu cá nhân vào một ngày khác nên các anh chị em vđv thông cảm.Và qui định này trái với luật bóng bàn nên các đội trưởng của đội nào rơi vào trường hợp này cũng nên hạn chế bố trí VĐV này vào thi đấu (Vì nếu có gì xảy ra thì đội trưởng cũng là một đồng phạm với BTC).Và vđv nào rơi vào trường hợp này thì cũng nên biết sức mình đến đâu để đừng ôm đồm nhiều quá ,dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân , ảnh hưởng đến gia đình ,cũng như làm thất thoát một tài năng bóng bàn của một thành phố lớn của đất nước .
Anh ơi em thấy vòng cuối cùng nên đánh buổi sang để chiều thi đấu nội dung đơn có đc ko ??? Như vậy vừa đảm bảo sức khoe cho vdv vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn vòng cuối !!!
 

ngphe

Moderator
Anh ơi em thấy vòng cuối cùng nên đánh buổi sang để chiều thi đấu nội dung đơn có đc ko ??? Như vậy vừa đảm bảo sức khoe cho vdv vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn vòng cuối !!!
Gởi Nguyên !
-Nếu tổ chức buổi sáng thì buổi chiều chắn chắn sẽ thiếu vắng khán giả, đồng thời cũng thiếu vắng vđv của các đội vì họ đã đánh buổi sáng ...mà ngày chủ nhật ông chồng nào bỏ bê vợ con đi cả ngày thì gia đình sẽ dễ bị đổ vỡ ảnh hưởng đến uy tín của BTC .Biết đâu các chị em sẽ gọi giải này là giải :"Phá hoại hạnh phúc gia đình " .Mà cũng đã có người từng gọi và BTC cũng đã nghe " Một tuần chỉ có một ngày chủ nhật là ngày dành cho gia đình ,mà 3 tháng ni tuần mô ông cũng đi ,bỏ bê mẹ con tui ,như rứa có được không hỉ .Chưa nói khi mô về cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa say .Thôi ! Mẹ con tôi về ngoại đây và sẽ gặp ông ở tòa án lương tâm -cứ liệu đó mà sinh hoạt cho sướng vào ,người chi mà sống quá ích kỷ ,chỉ biết vui một mình ,Có vợ có con rồi mà coi như độc thân ,như rứa là răng hỡi trời..."
Tổ chức thi đấu mà thiếu vắng khán giả là buồn lắm .Khi trao giải thưởng chỉ có các đội có giải chứng kiến thì niềm tự hào cũng giảm một nữa (gọi là chiến thắng thiếu niềm vui) .Và buổi này cũng tổ chức liên hoan kết thúc giải ,nên BTC muốn tập hợp vđv các đội một lần đầy đủ để đông vui .Nếu đánh đồng đội buổi sáng thì số lượng VĐV tham gia liên hoan buổi chiều chắn chắn sẽ không nhiều, trà tam tửu tứ - Nên buổi liên hoan mừng kết thúc giải phải có đầy đủ các thành phần : BTC - VĐV tất cả các đội -Nhà Tài trợ -Khách mời VTV, báo đài để đưa tin ....Nhà tài trợ tham dự mà chỉ thấy giải lèo tèo vài người thì lần sau người ta cũng sẽ chào thân ái và quyết thắng . Chưa nói chuyện báo đài đưa tin lên tivi chỉ thấy anh Nguyên và anh Phê thì chắc chắn họ sẽ đưa vào mục "Đi về đâu hỡi em "...BTC cũng thấy trước được những điều như vậy nên lực bất tòng tâm .Hy vọng các anh chị em nào nếu có phương án hay hơn xin góp ý ,BTC sẽ tiếp thu và sửa đổi để phù hợp ,không trái với luật bóng bàn ...Đây mới là bản điều lệ dự thảo mà dự thảo thì thường phải dự thảo những niềm vui chứ không ai dự thảo những nổi buồn .Mong các anh chị em đóng góp ý kiến để những nổi buồn sẽ bay đi như những con chuồn chuồn .,.
Chân thành cám ơn !
TBTC
Nguyễn Phê
 
Last edited:

Jin - NTG

Đại Uý
Gởi Nguyên !
-Nếu tổ chức buổi sáng thì buổi chiều chắn chắn sẽ thiếu vắng khán giả, đồng thời cũng thiếu vắng vđv của các đội vì họ đã đánh buổi sáng ...mà ngày chủ nhật ông chồng nào bỏ bê vợ con đi cả ngày thì gia đình sẽ dễ bị đổ vỡ ảnh hưởng đến uy tín của BTC .Biết đâu các chị em sẽ gọi giải này là giải :"Phá hoại hạnh phúc gia đình " .Mà cũng đã có người từng gọi và BTC cũng đã nghe " Một tuần chỉ có một ngày chủ nhật là ngày dành cho gia đình ,mà 3 tháng ni tuần mô ông cũng đi ,bỏ bê mẹ con tui ,như rứa có được không hỉ .Chưa nói khi mô về cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa say .Thôi ! Mẹ con tôi về ngoại đây và sẽ gặp ông ở tòa án lương tâm -cứ liệu đó mà sinh hoạt cho sướng vào ,người chi mà sống quá ích kỷ ,chỉ biết vui một mình ,Có vợ có con rồi mà coi như độc thân ,như rứa là răng hỡi trời..."
Tổ chức thi đấu mà thiếu vắng khán giả là buồn lắm .Khi trao giải thưởng chỉ có các đội có giải chứng kiến thì niềm tự hào cũng giảm một nữa (gọi là chiến thắng thiếu niềm vui) .Và buổi này cũng tổ chức liên hoan kết thúc giải ,nên BTC muốn tập hợp vđv các đội một lần đầy đủ để đông vui .Nếu đánh đồng đội buổi sáng thì số lượng VĐV tham gia liên hoan buổi chiều chắn chắn sẽ không nhiều, trà tam tửu tứ - Nên buổi liên hoan mừng kết thúc giải phải có đầy đủ các thành phần : BTC - VĐV tất cả các đội -Nhà Tài trợ -Khách mời VTV, báo đài để đưa tin ....Nhà tài trợ tham dự mà chỉ thấy giải lèo tèo vài người thì lần sau người ta cũng sẽ chào thân ái và quyết thắng . Chưa nói chuyện báo đài đưa tin lên tivi chỉ thấy anh Nguyên và anh Phê thì chắc chắn họ sẽ đưa vào mục "Đi về đâu hỡi em "...BTC cũng thấy trước được những điều như vậy nên lực bất tòng tâm .Hy vọng các anh chị em nào nếu có phương án hay hơn xin góp ý ,BTC sẽ tiếp thu và sửa đổi để phù hợp ,không trái với luật bóng bàn ...Đây mới là bản điều lệ dự thảo mà dự thảo thì thường phải dự thảo những niềm vui chứ không ai dự thảo những nổi buồn .Mong các anh chị em đóng góp ý kiến để những nổi buồn sẽ bay đi như những con chuồn chuồn .,.
Chân thành cám ơn !
TBTC
Nguyễn Phê
Cũng khổ anh hỳ @@!!! Chứ nếu 1 buổi đánh 5 trận thì nếu có vào trận chung kết em nghĩ cungz ko đủ thể lực để công hiến cho khán giả xem nưa@@ hơn nưa đa phần những tay vợt trong top 8 đều là chủ lực của các đội manh nên việc nghỉ vòng cuối để đánh đơn là rất khó xảy ra @@
 

Taulai

Thiếu Uý
Cũng khổ anh hỳ @@!!! Chứ nếu 1 buổi đánh 5 trận thì nếu có vào trận chung kết em nghĩ cungz ko đủ thể lực để công hiến cho khán giả xem nưa@@ hơn nưa đa phần những tay vợt trong top 8 đều là chủ lực của các đội manh nên việc nghỉ vòng cuối để đánh đơn là rất khó xảy ra @@
Con Rô cũng tiếc mà con Diếc cũng ham! Bỏ bớt vàng ra cho nhẹ để tàu nổi cứu lấy cái mạng rồi tính tiếp đi em.
 

thanhtuan90

Thượng Sỹ
Cũng khổ anh hỳ @@!!! Chứ nếu 1 buổi đánh 5 trận thì nếu có vào trận chung kết em nghĩ cungz ko đủ thể lực để công hiến cho khán giả xem nưa@@ hơn nưa đa phần những tay vợt trong top 8 đều là chủ lực của các đội manh nên việc nghỉ vòng cuối để đánh đơn là rất khó xảy ra @@

Vòng cuối năm ngoái em đánh đủ 5 trận nè anh. 2 trận đôi + 3 trận đơn top 8. Hehe
 

Phương_BMB

Đại Uý
Tin vui !
Anh Phạm Ngọc Thắng ( CSGT ) đã tặng cho đội ONE ALL mỗi VĐV một bộ đồ thi đấu , tổng giá trị 4.200.000 đ , thay mặt đội cảm ơn Anh Phạm Ngọc Thắng chúc anh sức khoẻ ,
Trưởng đoàn Trần Cảnh Tuấn
Chú An con hỏi One All nghĩa của nó là gì ạ. có phải là tất cả là 1 không?
 

Phương_BMB

Đại Uý
Liếc qua đã thấy Tân...Kỳ....An "Vô địch = Vô đối về số + Hùng hậu về quân lương"
Cho em hỏi Anh nguyễn
Liếc qua đã thấy Tân...Kỳ....An "Vô địch = Vô đối về số + Hùng hậu về quân lương"
cho em hỏi anh Nở có phải là anh chơi ở Câu lạc bộ của anh Sang (Tk) không ạ. hình như anh này lái xe khách với chở anh em Kỳ An Quảng Nam ra đánh PremierShip năm ngoái thì phải
 

thanhchuatau

Đại Uý
Gởi Nguyên !
-Nếu tổ chức buổi sáng thì buổi chiều chắn chắn sẽ thiếu vắng khán giả, đồng thời cũng thiếu vắng vđv của các đội vì họ đã đánh buổi sáng ...mà ngày chủ nhật ông chồng nào bỏ bê vợ con đi cả ngày thì gia đình sẽ dễ bị đổ vỡ ảnh hưởng đến uy tín của BTC .Biết đâu các chị em sẽ gọi giải này là giải :"Phá hoại hạnh phúc gia đình " .Mà cũng đã có người từng gọi và BTC cũng đã nghe " Một tuần chỉ có một ngày chủ nhật là ngày dành cho gia đình ,mà 3 tháng ni tuần mô ông cũng đi ,bỏ bê mẹ con tui ,như rứa có được không hỉ .Chưa nói khi mô về cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa say .Thôi ! Mẹ con tôi về ngoại đây và sẽ gặp ông ở tòa án lương tâm -cứ liệu đó mà sinh hoạt cho sướng vào ,người chi mà sống quá ích kỷ ,chỉ biết vui một mình ,Có vợ có con rồi mà coi như độc thân ,như rứa là răng hỡi trời..."
Tổ chức thi đấu mà thiếu vắng khán giả là buồn lắm .Khi trao giải thưởng chỉ có các đội có giải chứng kiến thì niềm tự hào cũng giảm một nữa (gọi là chiến thắng thiếu niềm vui) .Và buổi này cũng tổ chức liên hoan kết thúc giải ,nên BTC muốn tập hợp vđv các đội một lần đầy đủ để đông vui .Nếu đánh đồng đội buổi sáng thì số lượng VĐV tham gia liên hoan buổi chiều chắn chắn sẽ không nhiều, trà tam tửu tứ - Nên buổi liên hoan mừng kết thúc giải phải có đầy đủ các thành phần : BTC - VĐV tất cả các đội -Nhà Tài trợ -Khách mời VTV, báo đài để đưa tin ....Nhà tài trợ tham dự mà chỉ thấy giải lèo tèo vài người thì lần sau người ta cũng sẽ chào thân ái và quyết thắng . Chưa nói chuyện báo đài đưa tin lên tivi chỉ thấy anh Nguyên và anh Phê thì chắc chắn họ sẽ đưa vào mục "Đi về đâu hỡi em "...BTC cũng thấy trước được những điều như vậy nên lực bất tòng tâm .Hy vọng các anh chị em nào nếu có phương án hay hơn xin góp ý ,BTC sẽ tiếp thu và sửa đổi để phù hợp ,không trái với luật bóng bàn ...Đây mới là bản điều lệ dự thảo mà dự thảo thì thường phải dự thảo những niềm vui chứ không ai dự thảo những nổi buồn .Mong các anh chị em đóng góp ý kiến để những nổi buồn sẽ bay đi như những con chuồn chuồn .,.
Chân thành cám ơn !
TBTC
Nguyễn Phê
Anh Phê !
Thông báo với các anh chị em do con số 13 không được đẹp nên BTC có thành lập một đội và dự kiến gọi tên là Đội Thiếu Đại Gia
14) Đội Đồng đội
1)Anh Lê Minh Hùng C1:Trưởng đoàn
2)Phạm Ngọc Thắng C2:Đội trưởng
3)Hồng Quốc Cường C2
4)Văn Tế Hùng C2
5)Nguyễn Khánh (Khánh thuế )C2
6)Nguyễn Phê B2
Thông báo với các anh chị em do con số 13 không được đẹp nên BTC có thành lập một đội và dự kiến gọi tên là Đội Thiếu Đại Gia
14) Đội Đồng đội
1)Anh Lê Minh Hùng C1:Trưởng đoàn
2)Phạm Ngọc Thắng C2:Đội trưởng
3)Hồng Quốc Cường C2
4)Văn Tế Hùng C2
5)Nguyễn Khánh (Khánh thuế )C2
6)Nguyễn Phê B2
Anh Phê em thây dôi cûa anh ít thành viên qúa , em xin gia nhâp dôi cûa anh duoc ko ?
 
Last edited by a moderator:

luanvuong2910

Trung Uý
Xin BTC Premiership ĐN 2015 cho đăng ký:
Tên Đội: TÂN KỲ AN
Các thành viên gồm:

1. Hoàng Ngọc Minh, hạng C1: Trưởng đoàn, đội trưởng
2. Phạm trần Quốc Bảo, A: Đội phó kiêm chiến lược gia
3. Nguyễn Xuân Khiết, A1: Huấn luyện viên
4. Vương Đình Quang, A2
5. Trần Vĩnh Sang, B1: Phụ trách nội vụ kiêm tham mưu
6. Vương Đăng Luận, B2
7. Trần Phương Bảo, B2
8. Trương Ngọc Nam, C1
9. Phan Thái Huy, C1
10. Trần Minh, C1
11. Nguyễn Đăng Nở, C2
12. Đoàn Vũ Phương Nam, C2
14.Nguyễn Văn Thảo, C2: Phóng viên, biên tập viên kiêm hậu cần.

Điện thoại Trưởng đoàn: 0905.472.162
Cảm ơn Ban tổ chức!
Cho hỏi đây là danh sách chính thức chưa? Và hỏi luôn ban tổ chức phân hạng nêu trên đã được duyệt chưa? Hay chỉ mangvtinhs chất đăng kí..
 

Phương_BMB

Đại Uý
Cho hỏi đây là danh sách chính thức chưa? Và hỏi luôn ban tổ chức phân hạng nêu trên đã được duyệt chưa? Hay chỉ mangvtinhs chất đăng kí..
chỉ đăng kí thôi mà. anh luận vương sốt sắng quá. không nên vội vàng quá vậy. ngày giờ còn nhiều. anh chỉ việc chơi. mọi việc đã có BTC lo :D
 

Bình luận từ Facebook

Top