Lối đánh bóng bàn Việt Nam và Huấn luyện viên

Longst

Trung Uý
Rất kính nể bài viết chuyên sâu này, thank Dũng 9 rất rất nhiều!
Các cụ dạy" không thầy đố mày làm nên". Nhưng thực sự trong bóng bàn đương thời thì thầy giáo hay hlv bóng bàn phải được phân thành 3 dạng: kỹ thuật bb cơ bản - kỹ chiến thuật, tâm lý bb chuyên sâu - các trường phái và cách thi đấu với các trường phái bóng bàn quốc tế. Cái này chắc phải có phát sinh: "Trung tâm nghiên cứu bóng bàn" như D9 đã nói. Và chắc còn phải có..... vấn đề nữa.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
HLV của VN mình bây giờ mà thấy học sinh có ý định chơi lối dị, lối khác với đa số là sồn sồn lên sợ HỎNG TAY ngay cơ mà :D
Điển hình là những người muốn tập vợt dọc chẳng hạn, mình chứng kiến khá nhiều học sinh bày tỏ ý định tập vợt dọc với HLV là bị từ chối thẳng thừng rồi :D
 

ngtrantoan

Đại Tá
HLV của VN mình bây giờ mà thấy học sinh có ý định chơi lối dị, lối khác với đa số là sồn sồn lên sợ HỎNG TAY ngay cơ mà :D
Điển hình là những người muốn tập vợt dọc chẳng hạn, mình chứng kiến khá nhiều học sinh bày tỏ ý định tập vợt dọc với HLV là bị từ chối thẳng thừng rồi :D
Vì hlv đâu có biết đánh vợt dọc lấy gì dạy
 

docmaorg

Đại Tá
Bằng chứng và đang diễn ra tại giả bóng bàn Vĩnh Long. Khi mà những VĐV " nghiệp dư " tập luyện phong trào đang vượt qua VĐV ăn tập chuyện nghiệp có tên trong thành phần đội tuyển.
Bóng bàn phong trào đang lên cho thấy rõ sự yếu kém của hệ thống quản lý và đào tạo. Con người muốn vươn lên đỉnh cao phải có đam mê, hệ thống quản lý nên là chỗ để tài năng phát triển, chứ đừng giết chết tài năng và đam mê. Những người yêu, đam mê và tài năng thực sự vì 1 vài lý do nào đó thì ko được thừa nhận, và ngược lại.
Chiều nay ngồi với 1 cựu VĐV nữ từ nhiều lần vô địch quốc gia. Cô có nói BB giờ khác thời tao nhiều, giờ cứ ....... là lên hết.
 
Last edited:

ducnm

Đại Tá
Ba chấm...là cái j thế anh ^^!
Bằng chứng và đang diễn ra tại giả bóng bàn Vĩnh Long. Khi mà những VĐV " nghiệp dư " tập luyện phong trào đang vượt qua VĐV ăn tập chuyện nghiệp có tên trong thành phần đội tuyển.
Bóng bàn phong trào đang lên cho thấy rõ sự yếu kém của hệ thống quản lý và đào tạo. Con người muốn vươn lên đỉnh cao phải có đam mê, hệ thống quản lý nên là chỗ để tài năng phát triển, chứ đừng giết chết tài năng và đam mê. Những người yêu, đam mê và tài năng thực sự vì 1 vài lý do nào đó thì ko được thừa nhận, và ngược lại.
Chiều nay ngồi với 1 cựu VĐV nữ từ nhiều lần vô địch quốc gia. Cô có nói BB giờ khác thời tao nhiều, giờ cứ ....... là lên hết.
 

ducnm

Đại Tá
Sao bóng đá lại được quan tâm hơn bóng bàn nhỉ ? Đầu tư cho bóng bàn rẻ hơn bóng đá nhiều mà chả ai quan tâm???
Một cầu thủ mới nổi, được đào tạo bài bản từ bé...đá đấm thậm chí còn không bằng một anh cựu được đào tạo kém bài bản hơn, thậm chí "Vừa chăn châu vừa đá bóng" mà đã được tung hô ngất trời...haiz...
 

tabletennis

Thượng Tá
Sao bóng đá lại được quan tâm hơn bóng bàn nhỉ ? Đầu tư cho bóng bàn rẻ hơn bóng đá nhiều mà chả ai quan tâm???
Một cầu thủ mới nổi, được đào tạo bài bản từ bé...đá đấm thậm chí còn không bằng một anh cựu được đào tạo kém bài bản hơn, thậm chí "Vừa chăn châu vừa đá bóng" mà đã được tung hô ngất trời...haiz...
Thế mà cũng nói.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Bằng chứng và đang diễn ra tại giả bóng bàn Vĩnh Long. Khi mà những VĐV " nghiệp dư " tập luyện phong trào đang vượt qua VĐV ăn tập chuyện nghiệp có tên trong thành phần đội tuyển.
Bóng bàn phong trào đang lên cho thấy rõ sự yếu kém của hệ thống quản lý và đào tạo. Con người muốn vươn lên đỉnh cao phải có đam mê, hệ thống quản lý nên là chỗ để tài năng phát triển, chứ đừng giết chết tài năng và đam mê. Những người yêu, đam mê và tài năng thực sự vì 1 vài lý do nào đó thì ko được thừa nhận, và ngược lại.
Chiều nay ngồi với 1 cựu VĐV nữ từ nhiều lần vô địch quốc gia. Cô có nói BB giờ khác thời tao nhiều, giờ cứ ....... là lên hết.
"Nghiệp dư" gì bác, đa phần toàn năng khiếu mà ra nhưng giờ họ k theo chuyên nghiệp thôi
 

clbtrangan

Đại Uý
Tôi thì cũng chỉ là đam mê bb thôi và vì đam mê nên cũng đã từng nhiều lần xem cách đội tuyển VN tập huấn tại Nam ninh cũng như đội HN và cũng đã từng được xem đội tuyển TQ tập tại ĐHTDTT Bắc king, đã từng đi qua Kiện khang lộ (phố Kiện khang) -Trịnh châu (Hà nam TQ) xem tượng đài của bb thế giới Đặng á Bình dạy học sinh thế nào nên thấy khá rõ vấn đề. Nhìn chung là các HLV nhà ta dạy học trò theo cách áp đặt, theo tư duy của chính ông ta (mày cứ đánh giống tao là được !!), ko cho học trò phát triển theo sở trường của mình. Vì vậy nên các vđv ra lò đều cơ bản đánh giống nhau cả, ai có công suât lớn hơn thì thắng.Như vậy lấy đâu ra các vđv đánh theo nhiều trường phái khác nhau như HQ, NB được. Trước đây còn có Quách pênh Huy, Hứa tự Lực, Nhan vị Quân,Trần tuấn Anh B, Nguyễn minh Thơ...có lối chơi dị, tạo nên những trận đấu hay cống hiến cho khán giả. Ngày nay còn duy nhất Nguyễn việt Linh là có lối chơi khác biệt với các vđv còn lại (có lẽ là do bố đẻ cô ta cũng là dân chơi bb lâu năm lên khuyến khích con gái mình tạo phong cách riêng )... Thôi , nói chuyện này chán lắm !vì chúng ta đam mê thì có nhưng chả có trọng trách gì trong LĐBB nên cũng chỉ là chém gió cho vui thôi , chả có tác dụng gì... chung quy là tại cơ chế !
Môt lần nũa xin thank D9 đã có những ý tưởng rất hay ! ( có lẽ vì mới lấy vợ nên hưng phấn !).
 

phucanh_viettri

Đại Uý
Em nghĩ cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là thuê hẳn đội ngũ HLV nước ngoài có tâm và có tầm về huấn luyện ĐTQG. Chẳng hạn như Linh cắt cũng chính do ông chuyên gia Trung quốc sang huấn luyện bên Từ sơn vài tháng phát hiện và đào tạo (chứ ko phải do HLV trong nước đào tạo được).Giống các nền bóng đá hàng đầu thế giới như Đức, Pháp, Anh.... đôi khi HLV trưởng ĐTQG là người nước ngoài cơ mà.
@clbtrangan: cháu chào bác Ban, dạo này bác có khỏe ko? VĐV Nguyễn VIệt Linh là do HLV Trung quốc tên tiếng việt là Quang Minh (top 5 thế giới khi trẻ) phát hiện và đào tạo do cánh tay của Linh khá yếu ko giật mạnh được. Sau khi ông Quang Minh về nước thì Linh đã có định hướng và kỹ thuật tương đối cộng với đi tập huấn nhiều nên mới được như ngày hnay. Cháu tập cùng Linh hồi đó nên cháu biết bác ạ.
 
Last edited:

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Sao chú k đi làm hlv đi:D
Căn bản là dạy họ ............không nghe :D
Đùa chứ, muốn đứng trên đầu những con quái vật thì phải có tín nhiêm cao là một, trình độ cũng phải một thời quái vật là hai, còn lại kinh nghiệm là yêu tố quyết định HLV giỏi, mình ngồi nhà xem clip có rất nhiều người có thể chỉ ra điểm yếu của tay vợt này ở trận đấu kia nhưng lại không có yếu tố tín nhiệm và kỹ thuật :D
 

Dũng Cửu SHOP

Đại Tá
Em nghĩ cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là thuê hẳn đội ngũ HLV nước ngoài có tâm và có tầm về huấn luyện ĐTQG. Chẳng hạn như Linh cắt cũng chính do ông chuyên gia Trung quốc sang huấn luyện bên Từ sơn vài tháng phát hiện và đào tạo (chứ ko phải do HLV trong nước đào tạo được).Chẳng hạn các nền bóng đá hàng đầu thế giới như Đức, Pháp, Anh.... đôi khi HLV trưởng ĐTQG là người nước ngoài cơ mà.
@clbtrangan: cháu chào bác Ban, dạo này bác có khỏe ko? VĐV Nguyễn VIệt Linh là do HLV Trung quốc tên tiếng việt là Quang Minh (top 5 thế giới khi trẻ) phát hiện và đào tạo do cánh tay của Linh khá yếu ko giật mạnh được. Sau khi ông Quang Minh về nước thì Linh đã có định hướng và kỹ thuật tương đối cộng với đi tập huấn nhiều nên mới được như ngày hnay. Cháu tập cùng Linh hồi đó nên cháu biết bác ạ.
đúng là nhìn 1 vđv như Linh cắt mới thấy được tầm nhìn của hlv đến từ Trung Quốc trong sự định hướng 1 lối đánh ^_^ nếu không có HLV tên Quang Minh đó nếu Linh cắt cứ giật thì chắc bây giờ em không thể đạt thành tích cao vậy mà cơ hội cao trở thành vđv vô danh rồi .
 

kythuatbongban

Thượng Tá
đúng là nhìn 1 vđv như Linh cắt mới thấy được tầm nhìn của hlv đến từ Trung Quốc trong sự định hướng 1 lối đánh ^_^ nếu không có HLV tên Quang Minh đó nếu Linh cắt cứ giật thì chắc bây giờ em không thể đạt thành tích cao vậy mà cơ hội cao trở thành vđv vô danh rồi .
Việt Nam đã từng có rơ cắt nổi tiếng như Mai Văn Hòa vô địch Châu Á còn được mệnh danh là bước tường thành Châu Á. Được Nhật Bản mời đi biểu diễn khắp châu á. sau này có Anh Lê Văn Inh hiện là Vô Địch Thế giới lứa tuổi 70 cũng sử dụng rơ cắt phòng thủ, nhưng vì sự bảo thủ của các nhà lãnh đạo bóng bàn các anh này đâu truyền được cho ai đâu dù đã dạy bóng bàn hàng chục năm.
 

docmaorg

Đại Tá
"Nghiệp dư" gì bác, đa phần toàn năng khiếu mà ra nhưng giờ họ k theo chuyên nghiệp thôi
Căn bản là dạy họ ............không nghe :D
Đùa chứ, muốn đứng trên đầu những con quái vật thì phải có tín nhiêm cao là một, trình độ cũng phải một thời quái vật là hai, còn lại kinh nghiệm là yêu tố quyết định HLV giỏi, mình ngồi nhà xem clip có rất nhiều người có thể chỉ ra điểm yếu của tay vợt này ở trận đấu kia nhưng lại không có yếu tố tín nhiệm và kỹ thuật :D
Vấn đề ko phải vận động viên ko muốn nghe, mà bị bắt ko đc nghe khi có HLV ngoại. Mày nghe, mày theo v...v.... thì tao vẫn là thằng cho mày vào tuyển chứ đếch phải thằng HLV trừ khi HLV là đệ ruột của tao.
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Nhìn bác D9 chơi gai công qua video cũng thấy khoái rồi đấy. Bác có lẽ là người chơi gai công hay nhất VN đấy, nên em rất mong bác có thể viết nhiều về việc chơi gai công thì hay quá. Em mới thử chơi gai công được gần 1 năm nhưng thấy cũng hay, chỉ tiếc là không có ai chỉ dẫn nên tiến bộ chậm chạm quá .
 

Bình luận từ Facebook

Top