Dùng bàn tay đánh bóng.

thinhnguyen

Đại Tá
Xin mọi người cho biết trường hợp này :
Tay cầm vợt đánh bóng bị rớt vợt rồi dùng bàn tay đánh lại trái bóng qua bàn như vậy có tính điểm ko? Mấy anh em trẻ trẻ thì bảo thua. Mấy bác lớn tuổi thì bảo thắng.
Vậy ai đúng? Xin mọi người cho ý kiến.
 

Trainee

Đại Tá
Xin mọi người cho biết trường hợp này :
Tay cầm vợt đánh bóng bị rớt vợt rồi dùng bàn tay đánh lại trái bóng qua bàn như vậy có tính điểm ko? Mấy anh em trẻ trẻ thì bảo thua. Mấy bác lớn tuổi thì bảo thắng.
Vậy ai đúng? Xin mọi người cho ý kiến.
Khi đánh bóng, vợt phải trong tay. Vì thế đây là lỗi rồi.
 

huymdt

Thượng Tá
Xin mọi người cho biết trường hợp này :
Tay cầm vợt đánh bóng bị rớt vợt rồi dùng bàn tay đánh lại trái bóng qua bàn như vậy có tính điểm ko? Mấy anh em trẻ trẻ thì bảo thua. Mấy bác lớn tuổi thì bảo thắng.
Vậy ai đúng? Xin mọi người cho ý kiến.
Ehehe luật bb còn thiếu sót vì không lường được tình huống này nhỉ ;). Theo mình vợt là phần không thể thiếu trong môn thi đấu bb, rớt vợt nghĩa là không cầm vợt khi thi đấu nên thua 100%. (Tình huống này khác với tình huống đang cầm vợt mà bóng trúng từ phần cổ tay lên bàn tay sang bàn đối phương vẫn được tính là bóng tốt).
 

tosiosHD

Đại Tá
Xin mọi người cho biết trường hợp này :
....vợt đánh bóng bị rớt ............... dùng bàn tay đánh lại trái bóng ............vậy có tính điểm ko?
+ Bác nào bảo được tính điểm thì từ lần sau bảo bác ấy không cần dùng vợt nữa, cứ dùng tay chơi bóng bàn thôi, coi như lần nào đánh bóng vợt cũng bị rớt. Haha.
Điều hết sức vô lý như vậyi mà mấy bác ấy cũng cãi ngang thật. Hãi quá!!!
 

Trainee

Đại Tá
Ehehe luật bb còn thiếu sót vì không lường được tình huống này nhỉ ;). Theo mình vợt là phần không thể thiếu trong môn thi đấu bb, rớt vợt nghĩa là không cầm vợt khi thi đấu nên thua 100%. (Tình huống này khác với tình huống đang cầm vợt mà bóng trúng từ phần cổ tay lên bàn tay sang bàn đối phương vẫn được tính là bóng tốt).
Luật bóng bàn ghi rõ định nghĩa "đánh bóng":
2.5.7 Một đấu thủ đánh quả bóng nếu như trong cuộc, người đó chạm vào bóng bằng vợt của mình cầm trong tay hay dưới cổ tay cầm vợt.
 

hunghanoi

Super Moderators
Luật bóng bàn ghi rõ định nghĩa "đánh bóng":
2.5.7 Một đấu thủ đánh quả bóng nếu như trong cuộc, người đó chạm vào bóng bằng vợt của mình cầm trong tay hay dưới cổ tay cầm vợt.
Chính xác ! vợt phải "dính" vào bàn tay,gọi là bàn tay cầm vợt khi đánh bóng.
 

Bình luận từ Facebook

Top