Giải HCM Pre 2014 - Góp ý , đề cử thăng hạng

Ma Cao

Trung Uý
Lâu rồi mới tham gia giải (hạng D), mình cảm thấy khó chịu về quả giao bóng, rất nhiều vđv kể cả vđv đội mình cũng giao bóng kg đúng luật; mong BTC lần sau siết chặt luật từ vòng bảng (mình nghĩ nếu lần sau tham dự chắc phải tập chọi, tập che quá để phòng thân).

A góp y cao sieu qua roi! Giai Quoc gia co trong tai quoc gia con kg bat được giao bong, thi noi gi den giai nghiep du kg co Trọng tai ! Suy nghi them ve cac van de thiet thuc góp y cho BTC di A!
 

Triet gai

Thượng Sỹ
Đồng ý là việc giao bóng đúng luật giống như một hành động fair play trong môn bóng bàn, tuy nhiên đối với các hạng E, D, C...có rất nhiều người chơi bóng bàn tự do, từ phủi lên...nên việc bắt họ giao bóng đúng luật thì thật hơi khó.. vì có được học qua trường lớp đâu.. thà bắt họ nghỉ bóng bàn còn hơn...còn trường hợp trình độ ntn thi sau 1 giải sẽ xác định dc ngay. ở E hay wa thi năm sau lên D và cứ như thế..
Tuy nhiên góp ý của bạn Tiana cũng là theo quan điểm của ban í, ko sai và cung ko đúng, Bạn Macao nói thế như kiểu đá xoáy.. ko nên..
 

tiana

Thượng Sỹ
A góp y cao sieu qua roi! Giai Quoc gia co trong tai quoc gia con kg bat được giao bong, thi noi gi den giai nghiep du kg co Trọng tai ! Suy nghi them ve cac van de thiet thuc góp y cho BTC di A!
Vì vậy, bóng bàn VN ngày càng kém so với khu vực chứ đừng nói so thế giới.
 

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Em thấy cứ nói thẳng vấn đề ra là cho giao bóng không đúng luật, che chọi, không tung ngay từ đầu giải đấu có phải hay hơn không. Trước giải Nói là đúng luật nhưng đâu lại vào đó thì có phải mất công nói không .
 
  • Like
Reactions: cbb

cbb

Trung Sỹ
Em thấy cứ nói thẳng vấn đề ra là cho giao bóng không đúng luật, che chọi, không tung ngay từ đầu giải đấu có phải hay hơn không. Trước giải Nói là đúng luật nhưng đâu lại vào đó thì có phải mất công nói không .
Không biết nếu chỉ giới hạn lại:
* Phải tung bóng bằng động tác ngửa bàn tay nhưng không ràng buộc độ cao.
* Không quan tâm che bóng hay không.
* Vi phạm thì không phạt điểm ngay, chỉ bắt thực hiện lại trong x lần liên tiếp của pha giao bóng đó, vi phạm tối đa y lần/1 sec, z lần/ 1 trận.
...
thì có dễ dàng cho các trọng tài hơn không nhỉ? Chứ bắt buộc như trong luật thì khó khả thi, ngay cả đối với các trọng tài chuyên nghiệp (nhất là vụ che/ không che nhìn từ góc nhìn đối thủ: làm sao trọng tài nhìn được chính xác từ góc nhìn của vdv, và nhìn được hay không còn do vdv có nhiệt tình nhìn ko nữa :D ).
 

blueh

Thiếu Uý
Không biết nếu chỉ giới hạn lại:
* Phải tung bóng bằng động tác ngửa bàn tay nhưng không ràng buộc độ cao.
* Không quan tâm che bóng hay không.
* Vi phạm thì không phạt điểm ngay, chỉ bắt thực hiện lại trong x lần liên tiếp của pha giao bóng đó, vi phạm tối đa y lần/1 sec, z lần/ 1 trận.
...
thì có dễ dàng cho các trọng tài hơn không nhỉ? Chứ bắt buộc như trong luật thì khó khả thi, ngay cả đối với các trọng tài chuyên nghiệp (nhất là vụ che/ không che nhìn từ góc nhìn đối thủ: làm sao trọng tài nhìn được chính xác từ góc nhìn của vdv, và nhìn được hay không còn do vdv có nhiệt tình nhìn ko nữa :D ).
Mình cũng hiểu suy nghĩ của bạn nhưng nếu ra luật công khai như vậy thì coi như bb sg sẽ chơi một mình một luật, k giống ai trên thế giới và các tay vợt trước nay vẫn tuân thủ luật giao bóng (ít hay nhiều) sẽ tập đục che chọi hết để đỡ bị thiệt thòi. Từ đó bb sg sẽ toàn các tay vợt kiểu giao bóng sai luật này từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp, viễn cảnh này đáng buồn lắm.
 
  • Like
Reactions: cbb

Ma Cao

Trung Uý
The E do cac bac tai sao viec giao bong kg dung luat tran lan tu chuyen nghiep den nghiep du o VN ma kg co cach nao tieu diet được? Bac nao biet được nguyen nhan thi qua la cao thu day!

Kg biet cai goc re cua van de thi dung vao gop y bay ba nhe! He he
 
Last edited:

cbb

Trung Sỹ
Mình cũng hiểu suy nghĩ của bạn nhưng nếu ra luật công khai như vậy thì coi như bb sg sẽ chơi một mình một luật, k giống ai trên thế giới và các tay vợt trước nay vẫn tuân thủ luật giao bóng (ít hay nhiều) sẽ tập đục che chọi hết để đỡ bị thiệt thòi. Từ đó bb sg sẽ toàn các tay vợt kiểu giao bóng sai luật này từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp, viễn cảnh này đáng buồn lắm.

Yeah bạn, viễn cảnh quả là u ám quá :)! Nhìn có vẻ là một bước lùi nhưng hy vọng là nó lùi đến một điểm khả thi (hiện đang bất khả thi do tính mơ hồ của luật, do hạn chế chi phí tổ chức, v.v...). Chỉ là một cố gắng tìm kiếm thử một lời giải khả thi cho một giải đấu vốn có đặc tính luôn muốn kềm giữ chi phí tổ chức ở mức thấp nhất có thể (trọng tài chất lượng cao cũng xem là một chi phí) thôi chứ có lẽ còn nhiều điều không ổn để gọi là một giải pháp tốt.
 

Ma Cao

Trung Uý
Yeah bạn, viễn cảnh quả là u ám quá :)! Nhìn có vẻ là một bước lùi nhưng hy vọng là nó lùi đến một điểm khả thi (hiện đang bất khả thi do tính mơ hồ của luật, do hạn chế chi phí tổ chức, v.v...). Chỉ là một cố gắng tìm kiếm thử một lời giải khả thi cho một giải đấu vốn có đặc tính luôn muốn kềm giữ chi phí tổ chức ở mức thấp nhất có thể (trọng tài chất lượng cao cũng xem là một chi phí) thôi chứ có lẽ còn nhiều điều không ổn để gọi là một giải pháp tốt.
Lai noi tam bay nua, luat la luat ! Chu co gi dau phai nhac nho 1, 2, 3 lan
Em thấy cứ nói thẳng vấn đề ra là cho giao bóng không đúng luật, che chọi, không tung ngay từ đầu giải đấu có phải hay hơn không. Trước giải Nói là đúng luật nhưng đâu lại vào đó thì có phải mất công nói không .

Lai noi tam bay nua! A. Bach chang hieu gi ca
 

tiana

Thượng Sỹ
Trong thi đấu thắng hoặc thua là một chuyện bình thường kể cả chuyên nghiệp hay phong trào, tuy nhiên, nếu bằng mọi cách để thắng; đặc biệt là sử dụng những quả giao bóng phạm luật thì bộ môn bóng bàn sẽ không còn nét đẹp của nó. Cảm giác vui sướng là chơi đúng luật, chơi hay mà thắng!
 

vandhyd

Binh Nhì
Các anh góp ý rất đúng và hợp lý. Nhưng cho mình xin góp vài ý nhỏ:

- Phải hết sức thông cảm cho ban tổ chức.
- Các em năng khiếu là nền bóng bàn tương lai của TP. vì thế, việc các em muốn như thế nào thì chúng ta ( là đàn anh ) nên ủng hộ để khuyến khích tinh thần cho các em hăng say luyện tập nhằm phát triển môn BB của TP nói riêng và VN chúng ta. việc để cho các em đánh như thế nào thì phải tùy thuộc vào HLV của các em nữa ( người kề cận và hiểu rõ tâm lý các em nhất ).
- Về tiền bạc, giải thưởng các anh nói ra cực kỳ đúng. nhưng đây là việc tế nhị giống như ( miếng ăn là miếng tòi tàn) mình rất mong các anh suy nghỉ và thông cảm, mọi ciệc cứ để BTC quyết định nhé.
Vài góp ý nhỏ, xin chào
 

Bình luận từ Facebook

Top