Quá trình phát triển môn bóng bàn tại Việt Nam

tuannn

Đại Uý
Vô tình E lượm đc cái này nên chia sẽ cùng mọi người để biết thêm về quá trình phát triển bb tại VN.

Môn bóng bàn được du nhập vào việt nam vào khoảng năm 1920.Ở miền bắc do các thương gia Hoa Kiều, ở miền Nam do thực dân Pháp du nhập vào, đây cũng là môn thể thao giải trí dành cho giới thượng lưu.Đến năm 1924 bóng bàn đã phát triển mạnh ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hài Phòng, Huế, Sài Gòn.Lúc này đã tổ chức các giải bóng bàn theo miền là Bắc kỳ, Nam Kỳ, Trung kỳ.Lối đánh chủ yếu của thời kỳ này là dùng kỹ thuật cắt bóng gò lỳ,thỉnh thoảng có cơ hội bóng bổng thì vụt một quả,sau đó lại cắt tiếp.
Tháng 3/1938 đã tổ chức cuộc thi đấu quốc tế tại Việt Nam giữa vận động viên ke6lenva Srabados người Hunggary (cựu vô địch bóng bàn thế giới)với 2 vận động viên Việt Nam do hội thể thao bắc kỳ tiến cử là : Nguyễn Đình Thi (Nam Định)và Lý Ngọc Sơn (Hà Nội). kết quả mỗi vận động viên của ta đều thắng được 1 ván.Sau đó đội Việt Nam đi Campuchia thi đấu giải vô địch bóng bàn đông dương tại Nông Phênh gồm 3 vận động viên là Lý Ngọc Sơn, Nguyễn Đình Thi, Mai Duy Dưỡng kết quả vận động viên Lý Ngọc Sơn dạt chức vô địch đơn nam, cặp đôi nam Lý Ngọc Sơn và Mai Duy Dưỡng đoạt chức vô địch đôi nam.Với thắng lợi này, có thể nói rằng: Môn bóng bàn đã mang lại thành tích thi đấu quốc tế sớm nhất cho thể thao Việt Nam Năm 1949 tổ chức thi đấu giao hữu bóng bàn quốc tế lần 2 giữa 2 danh thủ Pháp Hansơnagơ ( Cựu vô địch thế giới) Amauretti (cây vợt số 2 của Pháp)với các tay vợt Việt Nam. Kế quả Vận động viên Mai Văn Hòa đã thắng vận động viên Amau retti với tỉ số 3/2 trong một trận đấu đầy kịch tính.Từ đây thành tích thi đấu quốc tế của các vận động viên Việt Nam dần dần đươc khẳng định có thể điểm qua một số thành thích đáng kể sau:
Năm 1951 tại vô địch giải Bóng bàn thế giới lần thứ 18 tổ chúc tại Viên (Áo)đồng đội nam Việt Nam xếp thứ 5 trong tổng số 27 đội.
Năm 1952 tại giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 19 tổ chức tại Bom Bay (Ấn Độ), đồng đội nam Việt Nam xếp thứ 8 trong tổng số 19 đội.
Năm 1953 tại giải vô địch bóng bàn Châu Á lần thứ 2 vận động viên Mai Văn Hòa đoạt chức vô địch đơn nam và cùng với Trần Cảnh Được đoạt chức vô địch đôi nam Châu Á.
Năm 1954 tại giải vô địch bóng bàn Châu Á lần thứ 3 tại singapore, một lần nữa vận động viên Mai Văn Hòa đoạt chức vô địch đơn nam, rất tiếc ở giải đôi nam cặp đôi Hòa – Được đã bị thua trong trân chung kết đành nhận huy chương bạc. Cùng năm này tại giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 21 tại Anh, đồng đội nam Việt Nam xếp hạng 5tre6n tổng số 24 đội tham dự.
Năm 1957 tại giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 24 tại Slôckhôm (Thụy Điển) Mai Văn Hòa xêp hạng giống số 8 thế giới, cũng năm này tại giải vô địch bóng bàn Châu Á tại Manila (philipphin) , đội Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng đồng đội nam và đôi nam (Hòa- Được)
Năm 1958 tại giải Á Vận Hội lần 3 tại tokyô (Nhật Bản) đội Việt Nam đoạt hai chức vô địch đồng đội nam và đôi nam (Hòa – Được) và huy chương đồng cặp đôi nam (Tiết – Liễu).
Ngày 23/05/1959 Hội bóng bàn Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời và gia nhập hội bóng bàn thế giới tháng 02/1960.Cùng năm này tại giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 25 tại Đức đồng đội nam Việt Nam xếp hạng 3 thế giới,VĐV Lê Văn Tiết là hạt giống số 6 và Mai Văn Hòa hạng 12 sau đó về Pháp dự giải Quốc Tế mời. Lê Văn Tiết đoạt chức vô địch đơn namsau khi thắng murakami Nhật Bản 3/2 trong trận chung kết.Với những thành tích trên có thể nói trong những thập kỷ 50 bóng bàn Việt Nam được coi là một trong những cường quốc bóng bàn thế giới.
Sau thời kỳ này bóng bàn Việt Nam bắt đầu suy sụp, các VĐV trẻ chưa đủ sức thay thế các lớp đàn anh. Tuy nhiên năm 1962 và năm 1966 các vận động viên cũng dành được huy chương đồng trong các kỳ Á vận hội,ngoài ra chúng ta khi6ng dành thêm thành tích đàng kể nào.Từ sau hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, trong một thời gian dài chúng ta không có điều kiện giao lưu quốc tế nên nền bóng bàn nước ta thực tế đã lạc hậu so với trình độ châu lục và thế giới.Từ năm 1989 trở lại đây được sự quan tâm của Đảng , Chính Phủ và lãnh đạo các cấp, môn bóng bàn tiếp tục tham gia các kỳ sea games và cũng đạt được những thành tích khá với 29 huy chương các loại qua 8 kỳ sea games và gần đây nhất, vận động viên Đoàn Kiến Quốc đã đoạt chiếc vé duy nhất khu vực Đông Nam Á tham dự thế vận hội Athen 2004, nhưng cũng không đạt được thành tích gì. Rõ ràng để không phụ lòng người hâm mộ, môn bóng bàn Việt Nam cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới duy trì được những thành tích đã có, từng bước nâng dần trình độ bóng bàn nước ta ngang tầm hâu lục và thế giới.
 

Bình luận từ Facebook

Top